USS Gerald R. Ford đến Biển Caribe tập trung lớn vũ lực gần Venezuela; TT Trump để ngỏ khả năng đàm phán với Caracas. Ma túy ở Mexico, Columbia

18 Tháng Mười Một 20252:39 CH(Xem: 944)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG – THỨ BA 18 NOV 2025


USS Gerald R. Ford đến Biển Caribe tập trung lớn vũ lực gần Venezuela; TT Trump để ngỏ khả năng đàm phán với Caracas. Ma túy ở Mexico, Columbia


AP - Hàng không Mẫu hạm Mỹ đến Biển Caribe trong đợt tập trung lớn gần Venezuela.


By  THE ASSOCIATED PRESS

Updated 2:30 AM PST, November 17, 2025

https://apnews.com/article/venezuela-trump-inflation-finland-iran-immigration-charlotte-0088e6503c73a47ce7e987f96af50687


image003Hàng không Mẫu hạm USS Gerald R. Ford rời Căn cứ Hải quân Norfolk, ngày 23 tháng 6 năm 2025, tại Norfolk, Virginia. (Ảnh AP/John Clark, Hồ sơ)


Hàng không Mẫu hạm tiên tiến nhất của Hoa Kỳ đã đến Biển Caribe vào Chủ nhật trong một màn phô diễn sức mạnh quân sự, làm dấy lên câu hỏi về việc liệu dòng quân và vũ khí mới này có thể báo hiệu ý định của chính quyền Trump tại Nam Mỹ khi tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các tàu bị nghi ngờ vận chuyển ma túy hay không.


Cuối Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể sẽ thảo luận với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.


Caracas, Nov 18, 2025 (AFP)


NAMPA / AFP 

2025-11-18

https://www.nampa.org/text/22786744


Tổng thống Venezuela Maduro sẵn sàng đàm phán "mặt đối mặt" với Trump


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm thứ Hai cho biết ông sẵn sàng đàm phán "mặt đối mặt" với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, người vài giờ trước đó đã đề cập đến khả năng đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng ở vùng Caribe. "Đất nước này sẽ tiếp tục hòa bình, và tại Hoa Kỳ, bất kỳ ai muốn đàm phán với Venezuela đều có thể đàm phán trực tiếp, không có vấn đề gì", Maduro, người đã bị Washington bác bỏ kết quả tái đắc cử năm ngoái ....


TT Trump đưa ra các cuộc đàm phán mới về Venezuela khi Hoa Kỳ coi Maduro là kẻ khủng bố


Bloomberg Last Updated: 16 November, 2025 09:42 PM -8 GMT

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/global-trends/trump-floats-fresh-venezuela-talks-as-us-labels-maduro-a-terrorist/articleshow/125394061.cms


Tóm tắt


Hoa Kỳ chuẩn bị liệt một băng đảng ma túy Venezuela, được cho là do Nicolas Maduro cầm đầu, vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Việc định danh này, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 11, sẽ cho phép các hành động mạnh mẽ hơn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại vùng Caribe. Tổng thống Trump đã ám chỉ khả năng đàm phán với chính phủ Venezuela.


Hoa Kỳ dự định liệt một băng đảng ma túy Venezuela mà Washington cáo buộc do Nicolas Maduro cầm đầu là một tổ chức khủng bố nước ngoài, ngay cả khi Tổng thống Trump hôm Chủ nhật nói rằng các cuộc đàm phán với chính phủ vẫn có thể diễn ra.


Việc liệt kê này, dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 24 tháng 11, sẽ mở rộng cơ sở pháp lý cho các hành động quyết liệt hơn khi Hoa Kỳ tăng cường lực lượng quân sự ở vùng Caribe sau nhiều tháng xảy ra các vụ tấn công tàu thuyền gây chết người.


Trump nói với các phóng viên hôm Chủ nhật rằng ông vẫn chưa quyết định các bước tiếp theo, nhưng cho biết chính phủ Venezuela "muốn đàm phán". "Chúng tôi có thể sẽ có một số cuộc thảo luận với Maduro và chúng ta sẽ xem kết quả ra sao", ông nói khi rời Florida đến Washington.


Động thái này diễn ra sau hơn hai tháng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công chết người vào các tàu thuyền bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở Biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, khiến khoảng 80 người thiệt mạng.


Cuộc tấn công mới nhất, diễn ra vào thứ Bảy, đã khiến ba người thiệt mạng, theo Bộ Tư lệnh Miền Nam Hoa Kỳ. Việc liệt kê này sẽ cấm các thành viên của băng đảng Cartel de los Soles nhập cảnh vào Hoa Kỳ, cho phép chính quyền tịch thu tài sản của băng đảng này và hình sự hóa bất kỳ hành vi hỗ trợ nào cho băng đảng này.


"Có trụ sở tại Venezuela, Cartel de los Soles do Nicolas Maduro và các nhân vật cấp cao khác của chế độ Maduro bất hợp pháp cầm đầu, những kẻ đã làm tha hóa quân đội, tình báo, cơ quan lập pháp và tư pháp của Venezuela", Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu trong một tuyên bố.


"Cả Maduro lẫn bè lũ tay sai của ông ta đều không đại diện cho chính phủ hợp pháp của Venezuela."


Tuần tra Biên giới khoe khoang hàng chục vụ bắt giữ ở Charlotte, khiến người dân "choáng ngợp"


image005Cuộc biểu tình phản đối việc giam giữ người nhập cư tại Charlotte, Bắc Carolina, ngày 15 tháng 11 năm 2025. (Ảnh AP/Erik Verduzco)


Một chỉ huy cấp cao của Tuần tra Biên giới đã khoe khoang hàng chục vụ bắt giữ tại thành phố lớn nhất Bắc Carolina vào Chủ nhật khi người dân Charlotte báo cáo về các cuộc chạm trán với các nhân viên di trú liên bang gần nhà thờ, khu chung cư và cửa hàng.


Sau đó, hãy xem cuộc đàn áp nhập cư ở Chicago đã khơi mào cho làn sóng phản kháng như thế nào, và tại sao một số công dân Hoa Kỳ nhập tịch lại lo sợ.


Đảng Cộng hòa của Trump khẳng định không có cuộc khủng hoảng khả năng chi trả, bác bỏ thất bại trong cuộc bầu cử


image007Tổng thống Donald Trump bước ra để lên trực thăng Marine One tại Bãi cỏ phía Nam của Tòa Bạch Ốc, thứ Tư, ngày 5 tháng 11 năm 2025, tại Washington. (Ảnh AP/Evan Vucci)


Gần hai tuần sau khi Đảng Cộng hòa thất bại thảm hại trong các cuộc bầu cử ở Georgia, New Jersey, Pennsylvania và Virginia, nhiều lãnh đạo Đảng Cộng hòa khẳng định không có vấn đề gì với chính sách, thông điệp hay khả năng lãnh đạo của Trump.


Đây là câu chuyện của chúng tôi về việc các vấn đề lạm phát của Trump phản ánh tình hình của Biden như thế nào, và tại sao một số cử tri lại cho rằng đó là nền kinh tế của Trump. Ngược lại, Trump nói rằng các Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa nên bỏ phiếu công bố hồ sơ vụ án Epstein


Trump nói rằng các Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa nên bỏ phiếu công bố hồ sơ vụ án Jeffrey Epstein, một sự đảo ngược đáng kinh ngạc sau khi trước đó đã phản đối đề xuất này mặc dù ngày càng nhiều thành viên trong chính đảng của ông ủng hộ.


AP - TT Trump để ngỏ khả năng hành động quân sự chống Venezuela nhưng vẫn để ngỏ khả năng đàm phán


Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng hành động quân sự chống lại Venezuela mặc dù đã đề cập đến các cuộc đàm phán ngoại giao tiềm năng với nhà lãnh đạo nước này, Nicolás Maduro


By REGINA GARCIA CANO and AAMER MADHANI - Associated Press

Nov 17, 2025 Updated 2 hrs ago

https://www.wfmz.com/news/trump-floats-possible-talks-with-venezuela-but-leaves-military-action-on-the-table/article_41e05b08-4f9f-51dd-be22-ff21ac529753.html


image009Tổng thống Donald Trump trả lời các câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp với lực lượng đặc nhiệm của Tòa Bạch Ốc về Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026 tại Phòng Bầu dục của Bạch Ốc, Thứ Hai, ngày 17 tháng 11 năm 2025, tại Washington, trong khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Ngoại trưởng Marco Rubio và cố vấn cấp cao của FIFA Carlos Cordeiro lắng nghe.


Evan Vucci - AP  


WASHINGTON (AP) — Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai 17/11/2025 không loại trừ hành động quân sự chống lại Venezuela mặc dù đã nêu ra một cơ hội ngoại giao tiềm năng với nhà lãnh đạo Nicolás Maduro, người khẳng định rằng việc Mỹ tăng cường quân sự và tấn công các tàu chở ma túy bị cáo buộc gần quốc gia Nam Mỹ của ông là nhằm mục đích đẩy ông ra khỏi chính quyền.


Trump nhắc lại rằng ông "có thể sẽ nói chuyện" với Maduro, nhưng nhấn mạnh rằng ông không loại trừ khả năng hành động quân sự trên lãnh thổ Venezuela. Vài giờ sau, Maduro cho biết ông sẵn sàng đối thoại với chính quyền Trump. "Tôi không loại trừ điều đó. Tôi không loại trừ bất cứ điều gì", Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục một ngày sau khi ông lần đầu tiên đưa ra khả năng "thảo luận" với Maduro. Tuy nhiên, Trump đã tránh né câu hỏi về việc liệu Maduro có thể nói bất cứ điều gì với ông để khiến Hoa Kỳ rút lại hành động phô trương sức mạnh quân sự hay không.


Tin tức thịnh hành địa phương


"Ông ta đã gây ra thiệt hại to lớn cho đất nước chúng ta", Trump nói, cáo buộc Maduro liên quan đến ma túy và người di cư từ Venezuela vào Mỹ. "Ông ta không tốt với Hoa Kỳ, vì vậy chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra." Những bình luận từ cả hai nhà lãnh đạo đã làm gia tăng sự bất ổn về những bước đi tiếp theo của chính quyền Trump đối với chính phủ Maduro.


Hoa Kỳ đã gia tăng áp lực trong những ngày gần đây, cho biết họ dự kiến ​​sẽ coi một băng đảng mà họ cho là do Maduro và các quan chức cấp cao khác của chính phủ Venezuela cầm đầu là một tổ chức khủng bố.


Hàng không Mẫu hạm USS Gerald R. Ford và các chiến hạm hộ tống đã đến vùng biển Caribe vào cuối tuần này, đúng lúc quân đội Hoa Kỳ công bố cuộc tấn công mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị nghi ngờ vận chuyển ma túy.


‘Có thể xoay chuyển chính sách trong chớp mắt’


Chính quyền cho biết hành động của họ là một chiến dịch chống ma túy nhằm ngăn chặn ma túy chảy vào các thành phố của Mỹ, nhưng một số nhà phân tích, người dân Venezuela và phe đối lập chính trị của nước này coi đó là một chiến thuật gây áp lực ngày càng gia tăng đối với Maduro.


Chính quyền Trump đã cho thấy họ “có thể xoay chuyển chính sách trong chớp mắt”, Geoff Ramsey, một chuyên gia về chính sách của Hoa Kỳ đối với Venezuela, đồng thời là thành viên cấp cao không thường trú tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết. Ông chỉ ra các cuộc đàm phán ngoại giao mà chính quyền đã tổ chức với Iran “cho đến tận thời điểm” quân đội Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6. Tuy nhiên, Ramsey nói thêm, thời điểm Trump đưa ra phát biểu - sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố sắp đưa Cartel de los Soles vào danh sách khủng bố - nhấn mạnh rằng chính quyền không muốn lặp lại những nỗ lực đối thoại thất bại. “Họ thực sự muốn đàm phán từ thế mạnh của họ, và tôi nghĩ Tòa Bạch Ốc đang đưa ra tối hậu thư cho Maduro”, Ramsey nói. “Hoặc là ông ấy tham gia vào các cuộc đàm phán đáng tin cậy về quá trình chuyển đổi, hoặc Hoa Kỳ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc leo thang căng thẳng.”


Maduro đã đàm phán với Hoa Kỳ và phe đối lập chính trị của Venezuela trong nhiều năm, đáng chú ý nhất là trong hai năm trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 7 năm 2024. Những cuộc đàm phán đó đã dẫn đến các thỏa thuận nhằm mở đường cho một cuộc bầu cử tự do và dân chủ, nhưng Maduro đã nhiều lần thử thách giới hạn của họ, cuối cùng tuyên bố chiến thắng bất chấp bằng chứng đáng tin cậy rằng ông đã thua cuộc với tỷ số 2-1.


Một trong những nhượng bộ mà Hoa Kỳ đã dành cho Maduro trong các cuộc đàm phán là việc chấp thuận cho tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Chevron Corp. tiếp tục khai thác và xuất khẩu dầu của Venezuela. Các hoạt động của tập đoàn này tại quốc gia Nam Mỹ đã mang lại nguồn tài chính cho chính phủ của Maduro.


Trong chương trình truyền hình hàng tuần của mình hôm thứ Hai, Maduro đã phản hồi những bình luận của Trump, nói rằng “các quốc gia và chính phủ tự do chỉ nên hiểu nhau thông qua ngoại giao.” “Bất kỳ ai muốn tham gia đối thoại sẽ tìm thấy ở chúng tôi những người giữ lời, những người tử tế và những người có kinh nghiệm để lãnh đạo Venezuela,” ông nói. Sau đó, bằng tiếng Anh, ông nói thêm: "Nói thì được. Hòa bình thì được. Chiến tranh thì không. Không bao giờ, không bao giờ, chiến tranh."


Người phát ngôn của nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela và người đoạt giải Nobel Hòa bình María Corina Machado nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng bà sẽ không bình luận về phát biểu của Trump.


Trump cũng nói về Ma tuy ở Mexico, Columbia


image011Mexico, Venezuela, Columbia …, các nước đang bị TT Trump đưa lên hàng mục tiêu không kích để ngăn chặn ma túy.


Trump thậm chí không loại trừ khả năng hành động quân sự chống lại các đồng minh thân cận trong khu vực. "Liệu tôi có muốn các cuộc không kích ở Mexico để ngăn chặn ma túy không? Tôi đồng ý, bất cứ điều gì chúng ta phải làm để ngăn chặn ma túy", Trump nói, đồng thời nói thêm rằng ông "không hài lòng với Mexico". Trump cho biết chính phủ Hoa Kỳ đang giám sát chặt chẽ các hành lang ma túy từ Mexico và nói rằng ông cũng muốn nhắm mục tiêu vào các "nhà máy cocaine" của Colombia. "Liệu tôi có thể phá hủy những nhà máy đó không? Tôi sẽ tự hào nếu đích thân làm điều đó. Tôi không nói rằng tôi đang làm điều đó - nhưng tôi sẽ tự hào khi làm điều đó", ông nói.


Sự hoài nghi và hy vọng tại Venezuela về các cuộc đàm phán tiềm năng


Mục tiêu của Trump về Venezuela vẫn chưa rõ ràng, nhưng trên hết, Ramsey nói, tổng thống "đang tìm kiếm một chiến thắng". "Và ông ấy có thể linh hoạt về việc điều đó sẽ như thế nào", Ramsey nói. "Tôi có thể hình dung Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy việc kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Venezuela, bao gồm cả dầu mỏ, cũng như hợp tác chặt chẽ hơn với các mục tiêu di cư và an ninh của tổng thống."


Tại thủ đô Caracas của Venezuela, người dân phản ứng với sự hoài nghi và hy vọng về khả năng có một cuộc đối thoại mới giữa Hoa Kỳ và Maduro, chính phủ của ông đã làm dấy lên tin đồn về một cuộc xâm lược trên bộ mặc dù chính quyền Trump không đưa ra nhiều dấu hiệu rõ ràng về kế hoạch này. "Nếu (cuộc đối thoại) thực sự diễn ra, tôi hy vọng chính phủ sẽ thực sự thực hiện điều này", chủ cửa hàng Gustavo García, 38 tuổi, nói khi rời khỏi nhà thờ. "Chúng ta phải nghiêm túc. Họ đã khiến chúng ta quen với việc họ nói chuyện, nhưng họ không tôn trọng các thỏa thuận. Đừng gây rối với Trump." Bà mẹ nội trợ Mery Martínez, 41 tuổi, chia sẻ: “Nói chuyện luôn tốt hơn.” “Bất cứ điều gì giúp ngăn chặn thảm kịch đều tốt,” Martínez nói. “Người dân Venezuela không đáng phải chịu đựng điều này. Chiến tranh không có lợi cho ai cả.”


* Garcia Cano đưa tin từ Caracas, Venezuela. Phóng viên Jorge Rueda của Associated Press tại Caracas đã đóng góp cho bài viết này.