VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG phụ 1 - THỨ SÁU 02 JAN 2026
Nhà báo Ban Nha Ignacio Ramonet phỏng vấn TT Venezuela Maduro
TT Venezuela Maduro tung đòn: “sẵn sàng đàm phán với Mỹ về chống buôn bán ma túy, dầu mỏ và di cư”
Khi được hỏi thẳng liệu ông có xác nhận hay phủ nhận vụ tấn công của Mỹ trên lãnh thổ Venezuela hay không, Tổng thống Maduro nói "đây có thể là điều chúng ta sẽ nói đến trong vài ngày tới" [Ảnh: Ariana Cubillos/AP]
Maduro nói Venezuela sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng vẫn im lặng về vụ Mỹ tấn công vào bến cảng
By News Agencies
Published On 2 Jan 20262 Jan 2026
AP - Tổng thống Venezuela Maduro mới đưa ra giọng điệu hòa giải trong khi vẫn nhắc lại cáo buộc Mỹ muốn lật đổ chính phủ để tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ.
Theo các hãng thông tấn đăng tải ngày 2 tháng 1 năm 2026, Tổng thống Nicolas Maduro cho biết Venezuela sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ về một thỏa thuận chống buôn bán ma túy, mặc dù ông vẫn im lặng về vụ tấn công được cho là do CIA dẫn đầu vào nước này tuần trước.
Tuyên bố mới nhất này, được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm thứ Năm, diễn ra trong bối cảnh Maduro đã có giọng điệu hòa giải hơn đối với Mỹ giữa chiến dịch trừng phạt và gây áp lực quân sự kéo dài nhiều tháng của Washington.
“Bất cứ nơi nào họ muốn và bất cứ khi nào họ muốn”, Maduro nói với nhà báo người Tây Ban Nha Ignacio Ramonet về ý tưởng đối thoại với Mỹ về buôn bán ma túy, dầu mỏ và di cư trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước.
Maduro nhấn mạnh rằng đã đến lúc cả hai quốc gia cần “bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, với dữ liệu trong tay”. “Chính phủ Mỹ biết, vì chúng tôi đã nói với nhiều người phát ngôn của họ, rằng nếu họ muốn thảo luận nghiêm túc về một thỏa thuận chống buôn bán ma túy, chúng tôi đã sẵn sàng”, ông nói.
Tuy nhiên, Maduro vẫn nhắc lại cáo buộc rằng Mỹ đang cố gắng lật đổ chính phủ của ông và tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela thông qua chiến dịch trừng phạt và gây áp lực quân sự kéo dài nhiều tháng của Washington. “Nếu họ muốn dầu mỏ, Venezuela sẵn sàng chào đón đầu tư của Mỹ, giống như với Chevron,” ông nói thêm, đề cập đến tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ, công ty dầu khí lớn duy nhất xuất khẩu dầu thô của Venezuela sang Mỹ.
Khi được nhà báo Ramonet hỏi thẳng liệu ông có xác nhận hay phủ nhận một cuộc tấn công của Mỹ trên lãnh thổ Venezuela hay không, Maduro nói: “Đây có thể là điều chúng ta sẽ nói đến trong vài ngày tới.”
Mỹ tuyên bố tấn công bến tàu ở Venezuela, tên lửa cũng giết chết hai người ở Thái Bình Dương .
Cho đến nay, Maduro vẫn chưa xác nhận một cuộc tấn công trên đất liền của Mỹ vào một cơ sở bến tàu được cho là nhắm vào các tàu chở ma túy.
Trong nhiều tháng, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các tàu buôn lậu ma túy được cho là xuất phát từ Venezuela, điều mà các nhóm nhân quyền đã lên án là những vụ giết người ngoài vòng pháp luật. Chính quyền Trump cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào bờ biển Venezuela.
Nhận thông báo và cập nhật tức thì dựa trên sở thích của bạn. Hãy là người đầu tiên biết khi những câu chuyện lớn xảy ra.
Căng thẳng leo thang hơn nữa sau khi Trump tiết lộ hồi đầu tuần này một cuộc tấn công vào khu vực bến tàu dành cho các tàu chở ma túy của Venezuela, trong cuộc tấn công đầu tiên được biết đến trên lãnh thổ Venezuela trong chiến dịch của Mỹ. Trump chưa xác nhận các báo cáo rộng rãi trên truyền thông Mỹ rằng cuộc tấn công là một chiến dịch của CIA hoặc nơi nó xảy ra, chỉ nói rằng nó "dọc bờ biển". “Có một vụ nổ lớn ở khu vực bến tàu nơi họ chất ma túy lên tàu,” ông nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.
“Vì vậy, chúng tôi đã tấn công tất cả các tàu và bây giờ chúng tôi tấn công khu vực đó, đó là khu vực thực hiện, đó là nơi họ thực hiện. Và khu vực đó không còn tồn tại nữa.”
Chính sách ‘hòa bình thông qua sức mạnh’ của Trump chuyển trọng tâm của Mỹ sang Tây bán cầu.
Tổng thống Mỹ đã nhiều lần đe dọa tấn công bằng đường bộ vào các băng đảng ma túy trong khu vực, mà ông gọi là "những kẻ khủng bố ma túy". Ông tuyên bố, mà không đưa ra bằng chứng, rằng Maduro đứng đầu một tổ chức buôn bán ma túy nhằm gây bất ổn cho Mỹ bằng cách tuồn ma túy vào nước này.
Tuy nhiên, các chuyên gia khu vực lưu ý rằng Venezuela không được biết đến là có liên quan đến hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp, loại ma túy gây ra số ca tử vong do quá liều cao nhất ở Mỹ. Trump đã gọi loại ma túy này là "vũ khí hủy diệt hàng loạt".
Maduro cho biết cách tiếp cận của chính quyền Trump cho thấy rõ ràng rằng Mỹ "tìm cách áp đặt" lên Venezuela thông qua "các mối đe dọa, đe dọa và vũ lực".
Cuộc phỏng vấn của nhà báo Ramonet được ghi hình vào đêm giao thừa, cùng ngày quân đội Mỹ tấn công năm chiếc thuyền bị nghi ngờ buôn lậu ma túy, giết chết ít nhất năm người. Các cuộc tấn công mới nhất nâng tổng số vụ tấn công tàu thuyền được biết đến ở vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương lên 35 vụ và số người thiệt mạng.