Chiến dịch Quân sự Venezuela: Tấn công trong vòng 30 phút, Mỹ đã bắt sống vợ chồng Maduro giải về New York; Mỏ dầu khí lớn nhất thế giới về tay Mỹ

04 Tháng Giêng 20267:17 SA(Xem: 1669)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG – CHỦ NHẬT 04 JAN 2026


Chiến dịch Quân sự Venezuela: Tấn công trong vòng 30 phút, Mỹ đã bắt sống vợ chồng Maduro giải về New York; Mỏ dầu khí lớn nhất thế giới về tay Mỹ


image003Ảnh trên: TT Trump và Bộ tham mưu tổng chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Venezuela, Nam Mỹ. Cuộc họp báo của TT Trump đang diễn ra gần 40 phút sau thời gian dự kiến ​​bắt đầu lúc 11 giờ sáng theo giờ miền Đông. Cùng tham dự với tổng thống Mỹ có Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng; Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Stephen Miller, một trợ lý cấp cao của Tòa Bạch Ốc phụ trách các vấn đề an ninh nội địa (AP). Ảnh giữa: Chân dung TT Maduro được tháo hạ xuống trong nhà một người dân Venezuela (AP). Ảnh dưới: Dân chúng Venezuela ỏ thủ đ Caracas tham dự một cuộc mít tinh bày tỏ tinh thần của gọ đối với đất nước Venezuela; Bản đồ vị trí Venezuel và khoảng cách đi đến Cuba.


image005Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo ở tư dinh Mar-a-Lago club, Palm Beach, Florida, Thứ Bẩy, 03/1/2026. (AP Photo/Alex Brandon)


image007Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lên án vụ tấn công Venezuela là tội phạm và cảnh báo Mỹ Latinh không phải là “sân sau” nơi Mỹ làm theo ý mình. “Cuộc tấn công của họ vào Venezuela đã phá vỡ sự ổn định đặc trưng của khu vực chúng ta trong nhiều năm,” tổng thống Cuba nói trong một cuộc biểu tình thu hút hàng nghìn người ở thủ đô Havana. (AP)


image009Ảnh dưới: Một chiếc máy bay chở nhà lãnh đạo Venezuela bị phế truất Nicolás Maduro đến New York sau khi ông bị Mỹ bắt giữ. Maduro và vợ, bị bắt qua đêm tại nhà của họ, sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở New York (Ảnh trích từ video AP của Ted Shaffrey)


image011Dân chúng Cuba tham gia một cuộc mít tinh ở Havana vào ngày 3 tháng 1 năm 2026 để bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và đưa ông ra khỏi Venezuela. Ramon Espinosa / AP


Chiến dịch quân sự đặc biệt Venezuela xuyên các cuộc đột kích, không kích bất ngờ và việc "bắt giữ" Nicolás Maduro do TT Trump thực hiện đã lan rộng ra ngoài biên giới Venezuela - đây là sự can thiệp quan trọng nhất của Mỹ vào khu vực này kể từ cuộc xâm lược Panama năm 1989.


image013Người dân Venezuela ăn mừng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước, tại Santiago, Chile, thứ Bảy, ngày 3 tháng 1 năm 2026. (Ảnh AP/Esteban Felix)

https://www.wvpe.org/npr-news/2026-01-03/u-s-strikes-in-venezuela-trigger-regional-and-global-alarm


VĂN HÓA ONLINE

4/1/2026 (AP)

AP - Nicolás Maduro của Venezuela đến New York sau khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ


Theo dõi tin tức về Venezuela và Hoa Kỳ | Ngày 3 tháng 1 năm 2026

Edited By  CURTIS YEE, HRVOJE HRANJSKI, BRIDGET BROWN, NELL CLARK and LISA MARIE PANE

Updated 5:47 PM PST, January 3, 2026

https://apnews.com/live/trump-us-venezuela-updates-01-03-2026


Vài giờ sau khi một chiến dịch quân sự kịch tính lật đổ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro khỏi quyền lực và loại ông này khỏi đất nước hôm thứ Bảy 03/1/2026, Tổng thống Donald Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ “điều hành” Venezuela ít nhất là tạm thời và khai thác trữ lượng dầu khổng lồ của nước này để bán cho các quốc gia khác.


Các hoạt động của Hoa Kỳ hôm thứ Bảy thể hiện hành động quyết đoán nhất của Mỹ nhằm đạt được sự thay đổi chế độ ở một quốc gia kể từ cuộc xâm lược Iraq năm 2003 của quốc gia này.


Các hành động này đặt ra những câu hỏi mới rõ ràng về tính hợp pháp của các động thái của Hoa Kỳ trong một chiến dịch rộng lớn hơn chống lại quốc gia Nam Mỹ này. Các chuyên gia pháp lý cho biết, vụ bắt giữ Maduro và vợ ông, Cilia Flores, lúc nửa đêm, được vận chuyển trên một tàu chiến của Mỹ và đến New York vào tối thứ Bảy 3/1/2026 để đối mặt với cáo buộc âm mưu khủng bố ma túy, vượt xa cả những ví dụ lịch sử nổi bật nhất về hành động của Mỹ đối với các chính phủ chuyên quyền ở Panama, Iraq và hơn thế nữa.


Nó xảy ra sau khi Mỹ bất ngờ xâm nhập vào thủ đô của Venezuela (Caracas), rung chuyển với những vụ nổ qua đêm vào sáng sớm thứ Bảy. Chính quyền Trump mô tả hoạt động này – và các cuộc tấn công chết người trước đó vào các tàu thuyền ở Biển Caribe – là cần thiết để ngăn chặn dòng ma túy nguy hiểm


Đây là những gì chúng tôi biết:


• Việc bắt giữ sau nhiều tháng chịu áp lực: Hoạt động này là đỉnh điểm của một nỗ lực bên trong chính quyền do Ngoại trưởng Marco Rubio đứng đầu và những kẻ thù có cùng chí hướng khác của Maduro, những người đã thúc giục Trump hành động chống lại nhà lãnh đạo Venezuela trong nhiều năm.


• Trump nói các quan chức Mỹ như Rubio, Hegseth và Caine sẽ điều hành Venezuela: Trump tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ giúp điều hành đất nước và đã làm như vậy, mặc dù chưa có dấu hiệu ngay lập tức về điều đó. Khi được hỏi trong cuộc họp báo ai sẽ điều hành đất nước cho đến khi quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra, Trump nói, “những người đứng ngay sau tôi” sẽ điều hành đất nước “trong một khoảng thời gian”.


• Làm thế nào Mỹ bắt được Maduro: Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết tại cuộc họp báo của Trump rằng các lực lượng Mỹ đã diễn tập trong nhiều tháng, tìm hiểu mọi thứ về Maduro - ông ấy ở đâu và ăn gì, cũng như thông tin chi tiết về thú cưng và quần áo ông ấy mặc. Trump nói trên Fox rằng lực lượng Hoa Kỳ đã thực hành rút lui trên một tòa nhà mô hình.


Bạn đang xem những tin tức nóng hổi diễn ra trong thời gian thực.


Mạng lưới các nhà báo của AP hoạt động suốt ngày đêm và từ gần 100 quốc gia để thu thập dữ kiện, xác minh thông tin và gửi thông tin cập nhật cho các biên tập viên biên soạn chúng vào blog mà bạn hiện đang theo dõi.


Người biểu tình tụ tập ở Los Angeles, nơi khác để phản đối hành động quân sự của Mỹ


By AUDREY McAVOY


Hàng trăm người tụ tập dưới mưa ở trung tâm thành phố Los Angeles để phản đối hành động quân sự của Mỹ ở Venezuela. Người dân mặc áo mưa và cầm ô mang biểu ngữ “Hãy ngừng ném bom Venezuela ngay!” và “Không lấy máu đổi dầu” khi họ lắng nghe các diễn giả. Một người cầm tấm biển viết tay có nội dung "Không chiến tranh! Không Trump!" Một nhóm nhỏ hơn khoảng 50 người biểu tình ở Las Vegas.


Sự bất ổn bao trùm Venezuela sau khi Maduro bị bắt


By THE ASSOCIATED PRESS


Người dân Venezuela hôm thứ Bảy đã ra ngoài để tích trữ trong bối cảnh bầu không khí bất ổn sau vụ Tổng thống Nicolás Maduro và đệ nhất phu nhân bị Hoa Kỳ bắt giữ, cũng như các cuộc tấn công ở một số khu vực của thủ đô Caracas vào đầu ngày. (Video AP: Samuel Sotomayor)


Hậu quả của hoạt động quân sự của Mỹ ở Venezuela làm gián đoạn việc đi lại ở Caribe


By GIOVANNA DELL’ORTO


Hoạt động quân sự của Hoa Kỳ nhằm bắt giữ Maduro và đưa ông ta ra khỏi đất nước cũng đã làm gián đoạn việc đi lại ở Caribe vào thời điểm du lịch bận rộn trong khu vực trong kỳ nghỉ lễ. Elisia Cohen đã lên kế hoạch trở về sau kỳ nghỉ cùng gia đình ở Puerto Rico vào thứ Sáu nhưng một sự cố máy móc đã khiến chuyến bay Delta của họ phải quay trở lại Minneapolis. Sau đó, giáo sư Đại học Minnesota thức dậy trước bình minh thứ Bảy trước tin tức về các cuộc đình công ở Venezuela và sự chậm trễ, sau đó hủy bỏ tất cả các chuyến bay. Bà nói: “Tôi hy vọng điều này sẽ không trở thành cơn ác mộng về việc không phận không được mở cửa”. Cô ấy đã dành phần lớn ngày thứ Bảy để cố gắng đặt lại chuyến bay trở lại bất kỳ nơi nào trên lục địa Hoa Kỳ và mặc dù đã thành công nhưng cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không thực sự ngừng lo lắng cho đến khi không phận mở cửa trở lại và các chuyến bay bắt đầu cất cánh trở lại. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hoa Kỳ Sean Duffy cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng “FAA đã hạn chế không phận ở Caribe và Venezuela để đảm bảo AN TOÀN cho công chúng bay”. Ông nói: “Khi thích hợp, những hạn chế về không phận này sẽ được dỡ bỏ”. “Hãy làm việc trực tiếp với hãng hàng không của bạn nếu chuyến bay của bạn bị ảnh hưởng.”


AP reporter explains Trump’s Mar-a-Lago briefing after Maduro’s capture


By THE ASSOCIATED PRESS


Tổng thống Donald Trump từ lâu đã đe dọa rằng ông có thể ra lệnh tấn công quân sự vào các mục tiêu trên lãnh thổ Venezuela sau nhiều tháng tấn công vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy từ quốc gia Nam Mỹ này.


Người Venezuela tự hỏi ai là người chịu trách nhiệm khi Trump tuyên bố liên lạc với cấp phó Rodríguez của Maduro


By REGINA GARCÍA CANO, JUAN PABLO ARRAEZ, ISABEL DEBRE


Sự bất ổn bao trùm Venezuela vào thứ Bảy khi mọi người tranh nhau tìm hiểu xem ai là người chịu trách nhiệm về đất nước Nam Mỹ này. Trump đưa ra một lựa chọn gây sốc về ai sẽ nắm quyền kiểm soát: Hoa Kỳ, có lẽ phối hợp với một trong những trợ lý đáng tin cậy nhất của Maduro. Delcy Rodríguez đã giữ chức phó tổng thống của Maduro kể từ năm 2018, giám sát phần lớn nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ của Venezuela cũng như cơ quan tình báo đáng sợ của nước này. Nhưng bà ấy là người mà chính quyền Trump dường như sẵn sàng hợp tác, ít nhất là vào lúc này. “Về cơ bản, bà ấy sẵn sàng làm những gì chúng tôi cho là cần thiết để đưa Venezuela vĩ đại trở lại,” Trump nói với các phóng viên về Rodríguez, người phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ trong chính quyền đầu tiên của Trump vì vai trò của bà ấy trong việc phá hoại nền dân chủ Venezuela.


image005Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Delcy Rodriguez tổ chức cuộc họp báo tại dinh tổng thống Miraflores ở Caracas, Venezuela, ngày 10 tháng 3 năm 2025. (Ảnh AP / Ariana Cubillos, File)


Trump chỉ ra rằng Rodríguez đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Venezuela, theo sự chuyển giao quyền lực được nêu trong hiến pháp. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước chưa phát sóng bất kỳ buổi lễ tuyên thệ nào. Trong bài phát biểu trên truyền hình của mình, Rodríguez không tuyên bố mình là quyền tổng thống hay đề cập đến quá trình chuyển đổi chính trị. Một dòng chữ ở cuối màn hình xác định ấy là phó chủ tịch. Bà ấy không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy bà ấy sẽ hợp tác với Hoa Kỳ. Bà nói: “Những gì đang làm với Venezuela là một sự tàn bạo vi phạm luật pháp quốc tế”. “Lịch sử và công lý sẽ khiến những kẻ cực đoan thúc đẩy hành động xâm lược vũ trang này phải trả giá.”


Việc lật đổ Maduro gây ra sự ăn mừng của người dân Venezuela ở Nam Florida


Những người tham gia hô vang “tự do” và treo cờ Venezuela trên vai ở Nam Florida để ăn mừng việc Maduro bị bắt và bị trục xuất khỏi đất nước. Đối với một số người dân Venezuela bản xứ, hành động quân sự - đỉnh điểm trong nhiều tháng áp lực ngày càng tăng của Hoa Kỳ - đã khiến ước mơ đoàn tụ với những người thân yêu của họ gần hơn với thực tế sau nhiều năm chia ly đau lòng.


Mọi người tụ tập để biểu tình ở Doral, vùng ngoại ô Miami, nơi Trump có một khu nghỉ dưỡng chơi gôn và nơi có gần một nửa dân số là người gốc Venezuela.


Bên ngoài nhà hàng El Arepazo, trung tâm văn hóa Doral của Venezuela, một người đàn ông cầm một mảnh bìa cứng có dòng chữ “Libertad” được viết nguệch ngoạc bằng bút dạ màu đen. Đó là tình cảm được bày tỏ bởi những người khác hy vọng về một khởi đầu mới cho quê hương của họ khi họ hô vang "Tự do! Tự do! Tự do!"


Alejandra Arrieta, người đến Mỹ năm 1997, cho biết: "Chúng tôi giống như tất cả mọi người - tất nhiên đó là sự kết hợp của nhiều cảm xúc. Có những nỗi sợ hãi, có sự phấn khích. Chúng tôi đã chờ đợi điều này rất nhiều năm. Phải có điều gì đó đã xảy ra ở Venezuela. Tất cả chúng ta đều cần tự do."


Làm thế nào Mỹ bắt được nhà lãnh đạo Venezuela Maduro và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với ông ta - AP Giải thích


By MEG KINNARD


Sau nhiều tháng áp lực quân sự ngày càng tăng đối với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh thực hiện một chiến dịch trắng trợn vào quốc gia Nam Mỹ này để bắt giữ nhà lãnh đạo của nước này và đưa ông ta về Hoa Kỳ, nơi chính quyền của ông dự định đưa ông ta ra xét xử.


Các nhà lập pháp da đen tại Quốc hội lên án hành động 'bất hợp pháp' của Mỹ ở Venezuela


By AARON MORRISON


Nhóm Da đen của Quốc hội đang chỉ trích Trump về các hành động của Mỹ chống lại Maduro, gọi hoạt động này là “sự lạm dụng quyền lực nghiêm trọng và bất hợp pháp”. “Trong khi Nicolás Maduro trên thực tế là một nhà lãnh đạo bất hợp pháp, việc triển khai sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ để áp đặt thay đổi chính trị ở một quốc gia có chủ quyền – mà không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc một kế hoạch hành động rõ ràng và xác định – có nguy cơ lôi kéo Hoa Kỳ vào một cuộc xung đột vô thời hạn ở Venezuela,” cuộc họp kín cho biết trong tuyên bố. Các nhà lập pháp cho biết: “Chúng tôi không thể đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của hậu quả có thể xảy ra từ những hành động liều lĩnh như vậy, đe dọa sự ổn định khu vực và làm suy yếu vị thế của chúng tôi trên trường thế giới”.


Người bị giam giữ thận trọng rời khỏi chiếc máy bay được cho là chở ông Maduro


By DAVID B. CARUSO


Vài giờ sau một chiến dịch quân sự táo bạo lật đổ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro khỏi quyền lực và loại ông ta khỏi đất nước, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy cho biết Hoa Kỳ sẽ quản lý Venezuela ít nhất là tạm thời và khai thác trữ lượng dầu khổng lồ của nước này để bán cho các quốc gia khác. Một chiếc máy bay chở nhà lãnh đạo bị phế truất đã hạ cánh vào chiều muộn thứ Bảy tại New York. Vào khoảng 5:25 chiều, một người bị giam giữ đã được áp giải ra khỏi chiếc máy bay được cho là chở Maduro. Người đó rón rén đi xuống cầu thang từng bước một, sau đó được dẫn qua đường băng, được bao quanh bởi một đám đông ít nhất ba chục đặc vụ liên bang. Một số đặc vụ trong đám đông xuất hiện để quay phim người này bằng điện thoại của họ.


Trump nói Maduro đang ở trong một 'pháo đài'


By MEG KINNARD, MICHELLE L. PRICE


Trump mô tả Maduro đang được “bảo vệ nghiêm ngặt” trong dinh tổng thống, nơi là “một pháo đài quân sự được củng cố nghiêm ngặt ở trung tâm Caracas”. Ông Trump nói với các phóng viên rằng ông Maduro gần như đã vào được căn phòng an toàn bên trong, mặc dù “ông ấy không thể đóng nó lại”. Trong một cuộc phỏng vấn sáng thứ Bảy trước đó trên chương trình “Fox & Friends Weekend”, ông Trump nói rằng lực lượng Mỹ được trang bị “những ngọn đuốc khổng lồ”, thứ mà họ lẽ ra sẽ dùng để cắt xuyên các bức tường thép nếu Maduro tự nhốt mình trong phòng. Trump nói với Fox: “Nó có cái mà họ gọi là không gian an toàn, nơi xung quanh là thép vững chắc”. "Ông ấy không đóng không gian đó. Ông ấy đang cố gắng đi vào đó, nhưng ông ấy đã lao vào quá nhanh nên không thể vào được đó. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng."


Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết tại cuộc họp báo của Trump rằng các lực lượng Mỹ đã diễn tập trong nhiều tháng, tìm hiểu mọi thứ về Maduro – ông ấy ở đâu và ăn gì, cũng như thông tin chi tiết về thú cưng và quần áo ông ấy mặc. Caine nói: “Chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi phát triển, chúng tôi huấn luyện, chúng tôi diễn tập, chúng tôi thảo luận, chúng tôi diễn tập lặp đi lặp lại,” Caine nói và cho biết lực lượng của ông đã “thành lập” vào đầu tháng 12. “Không phải để làm đúng, mà để đảm bảo chúng ta không thể làm sai.”


TT Trump nói trên Fox rằng lực lượng Hoa Kỳ đã thực hành rút lui trên một tòa nhà mô hình. Trump nói: “Họ thực sự đã xây một ngôi nhà giống hệt ngôi nhà mà họ đã vào, với tất cả thép ở khắp nơi”. Trump cho biết hoạt động của Mỹ diễn ra trong bóng tối, mặc dù ông không nêu chi tiết điều đó đã xảy ra như thế nào. Trump nói: “Đèn ở Caracas phần lớn đã bị tắt do chúng tôi có chuyên môn nhất định. “Trời tối và rất nguy hiểm.”


Rubio gợi ý Cuba có thể là quốc gia tiếp theo sau khi Trump đưa Maduro ra khỏi Venezuela


By MATTHEW V. LEE


Secretary of State Marco Rubio is hinting that Cuba could be the next target of the Trump administration’s push to restore American dominance in the Western Hemisphere.


Rubio said he would be a bit concerned if he were a Cuban government official following the overnight U.S. military operation in Venezuela that captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife.


“If I lived in Havana and I was in the government, I’d be concerned at least a little bit,” said Rubio, who has had a long preoccupation with both Venezuela and Cuba.


The U.S. has had a long history of military interventions in Latin America, including its tacit support for the unsuccessful 1961 Bay of Pigs invasion led by Cuban exiles aimed at toppling Fidel Castro


Ngoại trưởng Marco Rubio đang ám chỉ rằng Cuba có thể là mục tiêu tiếp theo trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm khôi phục sự thống trị của Mỹ ở Tây bán cầu.


Rubio cho biết ông sẽ hơi lo ngại nếu ông là quan chức chính phủ Cuba sau chiến dịch quân sự qua đêm của Mỹ ở Venezuela bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông. Rubio, người đã có mối bận tâm lâu dài với cả Venezuela và Cuba, cho biết: “Nếu tôi sống ở Havana và làm việc trong chính phủ, ít nhất tôi sẽ lo ngại một chút”.


Hoa Kỳ đã có lịch sử can thiệp quân sự lâu dài ở châu Mỹ Latinh, bao gồm cả việc ngầm ủng hộ cuộc xâm lược Vịnh Con Heo không thành công năm 1961 do những người Cuba lưu vong lãnh đạo nhằm lật đổ Fidel Castro.


Chủ tịch Cuba lên án Mỹ tấn công Venezuela


By ANDREA RODRIGUEZ


Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lên án vụ tấn công Venezuela là tội phạm và cảnh báo Mỹ Latinh không phải là “sân sau” nơi Mỹ làm theo ý mình. “Cuộc tấn công của nó vào Venezuela đã phá vỡ sự ổn định đặc trưng của khu vực chúng ta trong nhiều năm,” tổng thống Cuba nói trong một cuộc biểu tình thu hút hàng nghìn người ở Havana. “Cuộc tấn công vào sáng sớm nhằm vào những người dân hòa bình và cao thượng chỉ có thể được mô tả là hèn nhát, tội ác và phản bội.” Ông cũng yêu cầu bằng chứng về sự sống của Maduro. Theo nhà lãnh đạo Cuba, cuộc tấn công không nhằm mục đích chấm dứt buôn bán ma túy - mà không có bằng chứng nào cho thấy Maduro được đưa ra - mà là nhằm chiếm đoạt dầu và tài nguyên thiên nhiên của Venezuela thông qua một hành động "khủng bố nhà nước", mà ông so sánh với cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Cuộc biểu tình ở Havana diễn ra tại cái gọi là Tòa án Chống Đế quốc, nằm đối diện với Đại sứ quán Hoa Kỳ.


Phó Tổng thống JD Vance không xuất hiện ở Florida cùng tổng thống


By MICHELLE PRICE


Phó tổng thống đã đăng hai tin nhắn trên mạng xã hội vào thứ Bảy trước đó, chúc mừng các lực lượng hoạt động đặc biệt liên quan đến Venezuela và bảo vệ hoạt động này trước những lời chỉ trích là bất hợp pháp. Nhưng sự vắng mặt của ông với các quan chức khác ở Florida vào thứ Bảy là điều đáng chú ý vì Vance là một trong những người có tiếng nói mạnh mẽ nhất trong chính quyền đối với một trong những học thuyết của tổng thống, quan điểm “Nước Mỹ trên hết” vốn hoài nghi về sự vướng mắc của nước ngoài.


Vance, người từng phục vụ trong Thủy quân lục chiến trong cuộc xâm lược Iraq của Hoa Kỳ, đã chỉ trích những nỗ lực xây dựng nền dân chủ trước đây của Hoa Kỳ ở quốc gia đó. Năm ngoái, ông nói với một nhóm sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự rằng nước Mỹ dưới thời Trump sẽ tránh “những xung đột không có hồi kết” như trong quá khứ. Văn phòng của Vance đã không trả lời các câu hỏi lặp đi lặp lại vào thứ Bảy về vị trí của ông ấy.


Rubio gợi ý Cuba có thể là quốc gia tiếp theo sau khi Trump đưa Maduro ra khỏi Venezuela


By MATTHEW V. LEE


Ngoại trưởng Marco Rubio đang ám chỉ rằng Cuba có thể là mục tiêu tiếp theo trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm khôi phục sự thống trị của Mỹ ở Tây bán cầu.


Rubio cho biết ông sẽ hơi lo ngại nếu ông là quan chức chính phủ Cuba sau chiến dịch quân sự qua đêm của Mỹ ở Venezuela bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông. Rubio, người đã có mối bận tâm lâu dài với cả Venezuela và Cuba, cho biết: “Nếu tôi sống ở Havana và làm việc trong chính phủ, ít nhất tôi sẽ lo ngại một chút”.


Hoa Kỳ đã có lịch sử can thiệp quân sự lâu dài ở châu Mỹ Latinh, bao gồm cả việc ngầm ủng hộ cuộc xâm lược Vịnh Con Heo không thành công năm 1961 do những người Cuba lưu vong lãnh đạo nhằm lật đổ Fidel Castro.


Hơn 150 máy bay từ 20 căn cứ khác nhau đã tham gia vào cuộc tấn công


By KONSTANTIN TOROPIN


Tướng Dan Caine, cố vấn quân sự hàng đầu của tổng thống, cho biết hơn 150 máy bay từ 20 căn cứ khác nhau đã tham gia vào cuộc tấn công bất ngờ vào ban đêm nhằm vào Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.


Caine cho biết các máy bay bao gồm các chiến đấu cơ F-22, F-35 và F-18 cũng như chiến đấu cơ ném bom B1 và ​​các máy bay hỗ trợ khác, "cũng như nhiều máy bay không người lái điều khiển từ xa." Caine cho biết nhiệm vụ của các máy bay là cung cấp yểm trợ cho các máy bay trực thăng đóng vai trò là "lực lượng giải cứu" với mục tiêu bắt giữ Maduro và vợ ông ta. "Đã có nhiều cuộc giao tranh tự vệ khi lực lượng bắt đầu rút khỏi Venezuela," Caine nói. Ông cũng cho biết quân đội đã chọn "đúng ngày để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường và tối đa hóa yếu tố bất ngờ."


image005Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Delcy Rodriguez tổ chức cuộc họp báo tại dinh tổng thống Miraflores ở Caracas, Venezuela, ngày 10 tháng 3 năm 2025. (Ảnh AP / Ariana Cubillos, File)
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 28984)
Mỗi khi anh Val Gruener đến mở cửa trang trại Modisa thì sư tử Sirga lúc nào cũng nhảy chồm lên ôm cổ “ân nhân” Gruener, còn anh thì mở vòng tay ôm Sirga thắm thiết.Video Sirga nhảy lên ôm cổ Gruener được đồng nghiệp John Hawkins đưa lên kênh You Tube ngày 21-8-2014, đến nay thu hút hơn 10 triệu lượt người xem.
27 Tháng Giêng 2015(Xem: 28461)
Trong một động tác "Ngoại giao Đại sứ" hiếm có, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius biệt danh Hanoi Ted, đã mời các Đại sứ Mỹ - Việt quy tụ về Hà Nội tham dự buổi Hội nghị Song phương Việt -Mỹ hôm thứ Hai 26.01.2015. Hội nghị gồm có các diễn văn phát biểu của diễn giả và quan khách, sau đó là phần trả lời phỏng vấn của báo giới Việt trong nước. Viên chức cao cấp trong chính phủ tham dự là ông Thứ trưởng Bộ ngoại giao Hà Kim Ngọc. Nhân dịp này, báo Văn Hóa ở California có dịp phỏng vấn nguyên Đại sứ Lê Công Phụng qua điện thoại.
25 Tháng Giêng 2015(Xem: 32619)
Nhà văn Giao Chỉ San Jose: "Ngày cuối ở Việt Nam là ngày cuối của ai?... Đó là ngày cuối của người Mỹ ở Việt Nam... Theo ý tôi, đây là một phim chết tiệt. Nên gọi là Sự phản bội cuối cùng"... Người Mỹ làm được cuốn phim những ngày cuối cùng ở Việt Nam đã hãnh diện gọi là sự thật trần truồng. Nhà báo Lý Kiến Trúc: "Không ai có thể lãng quên dù quá khứ trôi đi phũ phàng; dù 40 năm qua, người dân Việt Nam trong ngoài nước đều muốn quên đi tháng Tư 1975. Nhưng Last Days in Vietnam, thêm một lần nữa, làm mũi dao trí mạng đâm vào tim. Vẫn biết rằng, Việt Mỹ đã lật sang trang sử mới ..."
22 Tháng Giêng 2015(Xem: 29201)
Những phát biểu quan trọng của Đức Giáo Hoàng Francis:“Cô bé là người duy nhất đã đưa ra một câu hỏi mà hiện không có câu trả lời và cô bé thậm chí không thể biểu hiện nó bằng lời nói mà chỉ bằng nước mắt”...; Câu hỏi của con…hầu như không có câu trả lời”... "Người Công giáo không phải ‘sinh đẻ như thỏ"... "Không hề có chuyện Ngài từ chối gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma vì sợ gặp khó khăn với Trung Quốc... "Giáo hội Thiên chúa giáo La Mã đang mắc ‘15 căn bệnh"... "Không ai có quyền mang tôn giáo ra để chế diễu, không ai được quyền trêu chọc niềm tin của người khác"... Ảnh trái: Giáo hoàng John Paul II tại Denver Colorado. Photo: LKT. Ảnh phải Giáo hoàng Francis tại Manila. Photo: AFP
20 Tháng Giêng 2015(Xem: 27116)
Khi nghĩ về người chồng đã quá cố trong ngày 19/1, bà Sinh nói bà ‘buồn nhưng hãnh diện’. Bà cho biết sau khi bà chuyển về nhà mới hồi năm ngoái với sự trợ giúp một phần của Quỹ Nhịp cầu Hoàng Sa thì giờ đây ông Thà ‘đã có bàn thờ đàng hoàng’. Khi được hỏi chính quyền địa phương nơi bà cư trú có ai đến thăm viếng, ủy lạo nhân ngày kỷ niệm hải chiến Hoàng Sa hay không, bà Sinh nói: “Làm sao có chuyện đó? Họ không có biết gì hết. Mình có phải là người của chế độ mới đâu.”
18 Tháng Giêng 2015(Xem: 26421)
Sáng ngày 15-1-2015, ĐTC giã từ Sri Lanka sau 2 ngày viếng thăm, và bay sang Philippines để tiếp tục cuộc tông du. Máy bay chở ĐTC băng ngang không phận các nước Sri Lanka, Ấn độ, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Theo thông lệ, Người đều gửi điện văn đến quốc trưởng các nước liên hệ để chào thăm. Điện văn cho Việt Nam có nội dung như sau:
15 Tháng Giêng 2015(Xem: 32364)
Hoàn cầu Thời báo gọi ông Đinh La Thăng đã "tìm cách khơi gợi lại tư tưởng chống Trung Quốc ở trong nước" khi cảnh cáo nhà thầu Trung Quốc. Phản hồi lại bài báo này, báo Giao thông Vận tải nói bài của báo Hoàn cầu cố tình "chính trị hóa", thổi phồng sự việc theo kiểu suy diễn, quy chụp trắng trợn.
13 Tháng Giêng 2015(Xem: 28518)
BBC: Theo một cuộc khảo sát gần đây do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thực hiện, trong giai đoạn 2010-2012 có chừng 57% tổng số tiền Việt kiều gửi về từ Hoa Kỳ, tiếp đến là từ Canada 8,4%, Đức 6%, Campuchia và Pháp mỗi nước 4%. Theo thống kê chính thức của nhà nước, từ 1991 tới nay nguồn tiền kiều hối VN nhận được đã đạt trên 90 tỷ đôla. VOA: Việt Nam được dự báo sẽ nhận từ 13 đến 14 tỷ đô la kiều hối trong năm nay, tăng từ mức 12 tỷ đô la của năm 2014. Hơn phân nửa số này xuất phát từ Hoa Kỳ.
11 Tháng Giêng 2015(Xem: 39164)
Sau Đại hội VI "glasnost-perestroika", Nguyễn Văn Linh Tổng bí thư đảng CSVN tuyên bố thời kỳ mở cửa không tránh khỏi ruồi nhặng bay vào... Oái ăm thay, chẳng thấy ruồi mà chỉ thấy giòi từ trong mâu thuẫn nội tại lòi ra lúc nhúc. Theo Chân dung Quyền lực 9.1.15: Không thể phản biện, không thể phủ nhận những thông tin mà CDQL đã đưa, thậm chí truyền thông nhà nước truyền tải theo ngay sau đó, đặc biệt liên quan đến những âm mưu chính trị thấp hèn, khối tài sản tham nhũng cực lớn ở đỉnh cao quyền lực…
08 Tháng Giêng 2015(Xem: 26314)
Tiến sỹ Nguyễn Quang A:“Ngay khi mà ông ấy từ Đà Nẵng bắt đầu ra Hà Nội thì tôi đã đánh giá là tương lai chính trị của ông ấy đã chấm dứt, bởi vì chưa ra đến Hà Nội thì ông ấy đã kêu là “nhận [hối lộ] thì hốt hết”. Nguyên một cách phát ngôn như vậy thì ông ấy đã tự kết liễu con đường chính trị của ông ấy. Bằng những phát ngôn tưởng như được lòng dân nhưng mà đối với một chính trị gia thì đấy là phát ngôn rất là không khôn ngoan.”
06 Tháng Giêng 2015(Xem: 28033)
Người ta không ngại một người bệnh sắp chết đưa về quê quán an dưỡng, nhưng lo ngại những giấy tờ gì đi theo sau đó. Nhưng những giấy tờ ấy đã viết ra từ “hang ổ Đế Quốc”, nơi mà CIA chắc cũng không bỏ lỡ cơ hội thủ đắc những thông tin cần thiết để sử dụng trong tương lai.
04 Tháng Giêng 2015(Xem: 26919)
VATICAN - Đức Thánh Cha Francis tuyên bố bổ nhiệm 15 Hồng Y mới vào ngày 14-2-2015, trong đó có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM giáo phận Hà Nội. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 4-1-2015 với hàng chục ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francis nói:
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 25899)
Nhật báo Văn Hóa - California kính chúc quốc gia Hoa Kỳ hùng cường; quốc gia Việt Nam tươi sáng; và quý thân hữu, quý bạn đọc, quý mạnh thường quân năm mới 2015 tràn đầy niềm vui hạnh phúc thắng lợi.
30 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 27002)
Giới chức Indonesia đính chính chỉ mới tìm được ba thi thể, chứ không phải 40 người như hải quân nói ban đầu. Đây là thông báo mới nhất của người đứng đầu nhóm tìm kiếm Indonesia, Bambang Soelistyo. (theo BBC). Nghệ sĩ Ấn Độ Sudarsan Pattnaik chỉnh sửa những nét cuối cùng cho tác phẩm điêu khắc trên cát của mình về hai chiếc máy bay mất tích, QZ8501 của hãng AirAsia và MH370 của Malayasia Airlines, trên Bãi biển Golden Sea ở Puri, khoảng 65 km về phía đông thành phố Bhubaneswar, Ấn Độ. (Ảnh: VOA)
28 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 28243)
Tình khúc vượt thời gian - Vũ Thành An và những bài tình ca sẽ diễn ra vào lúc 20g ngày 27-12 tại nhà hát Hòa Bình, truyền hình trực tiếp trên VTV9, tiếp sóng trên VTV Huế, VTV Phú Yên - Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng và Đài PTTH Bình Phước...
25 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 31188)
Tòa Bạch Ốc: “Chúng tôi không đứng về phía nào trong vấn đề chủ quyền đối với các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa, nhưng chúng tôi giữ quan điểm liên quan tới cách thức xử lý tranh chấp cũng như liệu các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của một nước có phù hợp với luật pháp quốc tế hay không”, hồi đáp có đoạn.
23 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 28715)
Giáo hoàng Francis đã phê phán gay gắt tình trạng quan liêu ở Vatican trong một thông điệp tiền Giáng sinh gửi đến các vị hồng y. Ngài than phiền về ‘bệnh Alzheimer tinh thần’, ‘sự khủng bố bằng lời đồn đại’, ‘suy nghĩ ngày một cứng rắn’, và ‘cảm giác mình là mãi mãi và không ai đụng được đến mình’. Ngài nói Giáo triều Roma – cơ quản điều hành tối cao của Giáo hội Thiên chúa giáo La Mã – đang mắc ‘15 căn bệnh’ mà Ngài muốn chữa trị trong năm mới.
21 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 29066)
Hai cảnh sát viên – Wenjian Liu và Rafael Ramos, đang ngồi trên xe cảnh sát của họ trong khu Bedford-Stuyvesant ở Brooklyn khi hung thủ Ismayyil Brinsley, 28 tuổi, đi bộ tới gần họ rồi nổ súng. Sau đó, Brinsley chạy tới một trạm xe điện ngầm rồi tự sát ở đó.
18 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 29518)
Tổ chức Bảo vệ Ký giả (CPJ) xếp Việt Nam vào thứ năm trong danh sách các nước cầm tù nhiều nhà báo nhất năm 2014, với 16 người hiện đang bị giam giữ. Trong số 16 nhà báo và cây bút bị cầm tù ở Việt Nam, CPJ nhắc đến các trường hợp nhiều người biết đến như ông Trần Huỳnh Duy Thức, bà Tạ Phong Tần, ông Lê Quốc Quân, nhà báo Hoàng Khương, ông Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm), ông Trương Duy Nhất và nhà báo Võ Thanh Tùng.
16 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 32202)
Đề xuất này được thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đưa ra với Bộ Giao thông-Vận tải Việt Nam, nhân dịp sắp diễn ra hội chợ thương mại Trung Quốc-Asean trong tháng này. Tờ Tuổi Trẻ dẫn văn bản đề xuất này cho biết 1.000 xe với 1.500 người sẽ chia thành bảy tuyến tỏa ra đi du lịch gần khắp Việt Nam, trong đó có đoàn xuyên Việt đi các thành phố lớn.