VĂN HÓA ONLINE - SPECIAL SECTION – CHỦ NHẬT 25 JAN 2026
Mexico ‘khôn hồn’ giao nộp 37 tên trong băng đảng ma túy cho Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi khi Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu trên sân khấu tại lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2026 tại Trung tâm Kennedy ở Washington, ngày 5 tháng 12 năm 2025. (Mandel Ngan/Pool Photo via AP, File)
Tổng thống Mexico cho biết can thiệp quân sự của Mỹ đã loại trừ sau cuộc đàm phán với TT Trump
Thomson Reuters · Posted: Jan 12, 2026 9:28 AM PST | Last Updated: January 12
https://www.cbc.ca/news/world/mexico-united-states-trump-sheinbaum-9.7042241
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng tại lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup 2026 ở Washington, D.C., vào ngày 5 tháng 12 năm 2025. Bà Sheinbaum cho biết hôm thứ Hai rằng bà đã từ chối đề nghị hành động quân sự từ ông Trump và "loại trừ" khả năng can thiệp quân sự của Mỹ vào Mexico sau khi ông Trump đề xuất nhắm mục tiêu vào các băng đảng ma túy ở nước này vào tuần trước. (Kevin Lamarque/Reuters)

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết bà đã bác bỏ khả năng can thiệp quân sự của Mỹ để chống lại các băng đảng ma túy, sau một "cuộc trò chuyện tốt đẹp" hôm thứ Hai 12/1/2026 với Tổng thống Donald Trump về an ninh và buôn bán ma túy.
Trong cuộc họp báo hàng ngày, bà Sheinbaum cho biết bà đã từ chối đề nghị hành động quân sự từ ông Trump và "loại trừ" khả năng can thiệp quân sự của Mỹ vào Mexico. Bà nói thêm rằng bà sẽ yêu cầu một cuộc điện đàm khác nếu Mỹ đưa ra những tuyên bố trái ngược. "Chúng tôi tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ chủ quyền của chúng tôi," bà nói. "Chúng tôi tìm kiếm sự phối hợp mà không có sự lệ thuộc."
Trước đó vào thứ Hai, bà Sheinbaum cho biết trong một bài đăng trên X rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về an ninh với sự tôn trọng chủ quyền của Mexico, kiềm chế buôn bán ma túy, cũng như thương mại và đầu tư.
Tuần trước, TT Trump trong phát biểu với Fox News cho biết các băng đảng đang kiểm soát Mexico và gợi ý rằng Mỹ có thể tấn công các mục tiêu trên đất liền để chống lại chúng.
Trong cuộc thảo luận giữa TT Trump và TT Mexico, TT Trump nói sẽ không còn dầu mỏ hoặc tiền từ Venezuela chuyển đến Cuba. TT Sheinbaum cho biết bà chưa thảo luận về vấn đề Cuba với ông Trump, sau những bình luận của ông rằng quốc đảo này sẽ không còn nhận được dầu mỏ hoặc tiền từ Venezuela nữa, sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bởi lực lượng Mỹ vào đầu tháng Giêng.
TT Sheinbaum cho biết Mexico sẵn sàng hỗ trợ liên lạc giữa Cuba và Hoa Kỳ nếu được yêu cầu. Bà Sheinbaum cho biết ông Trump đã hỏi bà về lập trường của Mexico đối với Venezuela, và bà trả lời rằng theo hiến pháp, Mexico phản đối các can thiệp quân sự.

AP - Tổng thống Mexico cho biết việc dẫn độ các thành viên băng đảng ma túy sang Mỹ là một "quyết định chủ quyền"
Updated 1:47 PM PST, January 21, 2026
Bộ trưởng An ninh Mexico Omar García Harfuch viết trên mạng xã hội X rằng những người bị chuyển giao là "những tên tội phạm nguy hiểm" và "gây ra mối đe dọa thực sự đối với an ninh quốc gia".
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại Cung điện Quốc gia ở Thành phố Mexico, ngày 7 tháng 11 năm 2025. (Ảnh AP/Marco Ugarte, File)
MEXICO CITY (AP) — Mexico đã dẫn độ 37 thành viên băng đảng ma túy sang Hoa Kỳ theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, và Tổng thống Claudia Sheinbaum hôm thứ Tư cho biết đây là một “quyết định chủ quyền” của chính phủ bà.
Bà Sheinbaum đã phản bác những lời chỉ trích từ các nhà phân tích và phe đối lập, những người cho rằng việc dẫn độ hôm thứ Ba là kết quả của áp lực ngày càng tăng từ Washington.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa sẽ có hành động quân sự đối với các băng đảng ma túy.
Bà Sheinbaum cho biết mặc dù việc dẫn độ được thực hiện theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng quyết định này được Hội đồng An ninh Quốc gia đưa ra sau khi phân tích những gì “có lợi cho Mexico” và xét về “an ninh quốc gia”. “Mexico được đặt lên hàng đầu trên hết, ngay cả khi họ yêu cầu bất cứ điều gì. Đó là một quyết định chủ quyền,” bà nói trong cuộc họp báo thường kỳ buổi sáng.
Bà Sheinbaum, người được ca ngợi vì cách quản lý quan hệ khéo léo với ông Trump, đã phải đi trên một sợi dây mỏng manh giữa việc nhượng bộ chính quyền Trump và thể hiện sức mạnh cả trong nước và quốc tế.
Các nhà quan sát cho rằng chính phủ Mexico đã sử dụng việc dẫn độ này như một van giảm áp để giảm bớt áp lực từ ông Trump và cho thấy chính quyền đang trấn áp các nhóm tội phạm.
Căng thẳng chỉ gia tăng kể từ khi Hoa Kỳ thực hiện một chiến dịch quân sự ở Venezuela để bắt giữ Tổng thống lúc đó là Nicolás Maduro để đối mặt với các cáo buộc ở Hoa Kỳ, một hành động sử dụng vũ lực bất thường khiến các nhà lãnh đạo khắp châu Mỹ Latinh lo ngại.
Những người bị dẫn độ sang Mỹ hôm thứ Ba được cho là thành viên của băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) hùng mạnh, và băng đảng Sinaloa Cartel, mà Washington đã chỉ định là các tổ chức khủng bố, cùng một số nhóm khác.
Đây là lần chuyển giao các trùm tội phạm thứ ba trong năm qua. Chính phủ Mexico cho biết họ đã chuyển giao tổng cộng 92 người sang Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi hôm thứ Tư cho biết việc chuyển giao này là một “thành tựu mang tính bước ngoặt trong sứ mệnh của chính quyền Trump nhằm tiêu diệt các băng đảng ma túy”.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết động thái này là một “bước đi quan trọng” của chính phủ Mexico và sự hợp tác này là vì lợi ích chung của cả hai nước.
“37 thành viên băng đảng này – bao gồm cả những kẻ khủng bố từ băng đảng Sinaloa Cartel, CJNG và các băng đảng khác – giờ đây sẽ phải trả giá cho tội ác của chúng chống lại người dân Mỹ trên đất Mỹ”, bà Bondi nói trong một tuyên bố với các quan chức khác của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã truy tố ít nhất một trong những người bị dẫn độ, Armando Gómez Núñez, người bị buộc tội là một lãnh đạo cấp cao của CJNG. Ông ta bị buộc tội về các tội danh liên quan đến ma túy và sở hữu vũ khí như súng máy và “thiết bị nổ”.
Vào tháng 8, Bộ trưởng An ninh Mexico thừa nhận rằng một số thủ lĩnh băng đảng được gửi đến Hoa Kỳ vào thời điểm đó vẫn tiếp tục hoạt động tội phạm từ trong tù và việc chuyển giao họ được đồng ý vì có nguy cơ họ có thể được trả tự do do các phán quyết của tòa án.
___ Matthew Lee đã đóng góp vào báo cáo này từ Washington.
___ Theo dõi tin tức của AP về Mỹ Latinh và Caribe tại https://apnews.com/hub/latin-america
MEGAN JANETSKY Megan Janetsky đưa tin về di cư, xung đột, nhân quyền và chính trị ở Mexico và Trung Mỹ cho AP có trụ sở tại Thành phố Mexico. Trước đây, cô từng đưa tin về Cuba và Caribe cho AP và làm phóng viên tự do ở Colombia, đưa tin khắp Nam Mỹ.