VĂN HÓA ONLINE - SPECIAL SECTION - THỨ TƯ 28 JAN 2026
Tổng thống Mexico: “nước này tạm dừng việc vận chuyển dầu sang Cuba”

By The Associated Press
Published January 28, 2026 at 1:44 AM CST
Một tài xế đang đổ xăng trong khi những người khác xếp hàng dài phía sau chờ đến lượt tại một trạm xăng ở Havana, Cuba, thứ Ba, ngày 27 tháng 1 năm 2026.
MEXICO — Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum hôm thứ Ba cho biết chính phủ của bà đã tạm thời ngừng vận chuyển dầu đến Cuba, nhưng lại đưa ra những tuyên bố mơ hồ, nói rằng việc tạm dừng này là một phần của những biến động chung trong nguồn cung dầu và đó là một "quyết định chủ quyền" không phải do áp lực từ Hoa Kỳ.
Bà Sheinbaum trả lời các câu hỏi về việc liệu công ty dầu khí nhà nước Pemex có cắt giảm các chuyến hàng dầu đến Cuba hay không sau áp lực ngày càng tăng từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump yêu cầu Mexico phải giữ khoảng cách với chính phủ Cuba, mặc dù các quan chức Hoa Kỳ chưa công khai yêu cầu Mexico ngừng cung cấp dầu. "Pemex đưa ra các quyết định trong mối quan hệ hợp đồng với Cuba," bà Sheinbaum nói trong cuộc họp báo buổi sáng. "Việc tạm dừng là một quyết định chủ quyền và được thực hiện khi cần thiết."
Những tuyên bố mơ hồ của bà Sheinbaum được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang tìm cách cô lập Cuba và tăng cường áp lực lên hòn đảo này, một đối thủ lâu năm đang chịu lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc từ Washington.
TT Trump nói rằng chính phủ Cuba sắp sụp đổ, và hòn đảo này sẽ không nhận được thêm bất kỳ chuyến hàng dầu nào từ Venezuela sau khi một chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ lật đổ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Trong cuộc khủng hoảng năng lượng và kinh tế ngày càng sâu sắc, Cuba đã phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ nước ngoài và các chuyến hàng dầu từ các đồng minh như Mexico, Nga và - trước đây - Venezuela.
Mexico đã tìm cách cân bằng sự ủng hộ lâu dài của mình đối với chính phủ Cuba với áp lực từ ông Trump yêu cầu các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh phải tuân theo tầm nhìn của ông về khu vực này.
Bà Sheinbaum cho biết hôm thứ Ba rằng Mexico sẽ tiếp tục thể hiện sự đoàn kết với Havana, nhưng không làm rõ loại hỗ trợ nào mà Mexico sẽ cung cấp.
Mexico cũng phải đối mặt với áp lực từ Washington, khi ông Trump đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại các băng đảng ma túy Mexico. Tuần trước, Mexico đã chuyển giao hàng chục thành viên băng đảng bị tình nghi cho Hoa Kỳ để đối mặt với công lý. Họ là những người bị chính quyền Trump truy nã, nhưng bà Sheinbaum đã sử dụng ngôn ngữ tương tự vào thời điểm đó như bà đã làm hôm thứ Ba, nói rằng việc chuyển giao được thực hiện trên cơ sở chủ quyền và tự chủ.
Dầu mỏ của Mexico từ lâu đã đóng vai trò là nguồn sống quan trọng đối với Cuba
Trong báo cáo gần đây nhất, Pemex cho biết họ đã vận chuyển gần 20.000 thùng dầu mỗi ngày đến Cuba từ tháng 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025. Tháng đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã đến thăm Thành phố Mexico.
Sau đó, Jorge Piñon, một chuyên gia tại Viện Năng lượng Đại học Texas, người theo dõi các chuyến hàng bằng công nghệ vệ tinh, cho biết con số này đã giảm xuống còn khoảng 7.000 thùng. Bà Sheinbaum đã dành nhiều tuần để nói rằng bà sẽ cung cấp dữ liệu rõ ràng về xuất khẩu sang Cuba, nhưng vẫn chưa thực hiện. Chính phủ Cuba và Pemex không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Ông Piñon cho biết, mặc dù tương lai của các chuyến hàng từ Mexico vẫn chưa chắc chắn, nhưng điều rõ ràng là bà Sheinbaum đang "đi trên dây" giữa những tuyên bố chính trị ủng hộ Cuba và các cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại sắp tới với Mỹ.
Các nhà phân tích hiện dự đoán áp lực từ Washington sẽ gia tăng để ngừng vĩnh viễn các chuyến hàng đó, do những yêu cầu ngày càng tăng của ông Trump đối với Mexico về việc đạt được kết quả mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy.
Trong khi đó, hàng chục tài xế đã chờ đợi hàng giờ trong những hàng dài - điều thường thấy trên hòn đảo này - để đổ xăng cho xe của họ, nói rằng họ đã nghe tin tức. Trong khi một số người nói rằng họ không quá lo lắng và sẽ tìm cách vượt qua, những người khác lại bày tỏ sự lo lắng sâu sắc về những gì tương lai có thể mang lại. Rolando Graña, 40 tuổi, đã dành hai giờ trong ngày nghỉ của mình để xếp hàng chờ đổ xăng. Đối với nhân viên sân bay này, đó là một cuộc săn lùng nhiên liệu chứ không phải là một ngày nghỉ ngơi. "Điều đó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta nhiều hơn nữa", Graña nói. (Bản quyền 2026 NPR)