Cuba: Đất nước trùng dương nổi sóng; Thứ trưởng Ngoại giao Cuba trả lời phỏng vấn Reuters; Ngoại trưởng Cuba đến Hà Nội ‘cầu viện’

03 Tháng Hai 20267:12 SA(Xem: 250)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG THẾ GIỚI – THỨ BA 03 FEB 2026


Cuba: Đất nước trùng dương nổi sóng; Thứ trưởng Ngoại giao Cuba trả lời phỏng vấn Reuters; Ngoại trưởng Cuba đến Hà Nội ‘cầu viện’


VĂN HÓA ONLINE

03/2/2026


image003U.S. President Donald Trump said the U.S. was beginning to talk with Cuban leaders as his administration is putting greater pressure on the communist-run island and cutting off key oil supplies. Ảnh trên: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang bắt đầu đàm phán với các nhà lãnh đạo Cuba trong bối cảnh chính quyền của ông đang gia tăng áp lực lên hòn đảo do cộng sản cai trị và cắt giảm nguồn cung dầu quan trọng. Ảnh dưới: Đất nước Cuba giữa trùng dương. (WorldAtlas.com)


TT Trump cho biết Mỹ đang bắt đầu đàm phán với Cuba trong bối cảnh ông đang thực hiện các biện pháp cắt giảm nguồn cung dầu cho nước này


By  MICHELLE L. PRICE and WILL WEISSERT

Updated 5:56 AM PST, February 1, 2026

https://apnews.com/article/cuba-trump-oil-venezuela-talks-mexico-b4237de7a66adc4524a2abade5e0df38


image005Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc, thứ Sáu, ngày 30 tháng 1 năm 2026, tại Washington. (Ảnh AP/Evan Vucci)


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang bắt đầu đàm phán với các nhà lãnh đạo Cuba trong bối cảnh chính quyền của ông đang gia tăng áp lực lên hòn đảo do cộng sản cai trị và cắt giảm nguồn cung dầu quan trọng.


image007Những người cầm biểu ngữ phản đối Tổng thống Donald Trump, tuần hành bên ngoài Đại sứ quán Mỹ để phản đối việc giết hại các sĩ quan Cuba trong chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, tại Havana, Cuba, thứ Sáu, ngày 16 tháng 1 năm 2026. (Ảnh AP/Ramon Espinosa)


TRÊN CHIẾC AIR FORCE ONE (AP) — Tổng thống Donald Trump cho biết Hoa Kỳ đang bắt đầu đàm phán với các nhà lãnh đạo Cuba khi chính quyền của ông tăng cường áp lực lên hòn đảo do chế độ cộng sản cai trị và cắt đứt nguồn cung cấp dầu quan trọng.


Ông đưa ra bình luận này với các phóng viên vào tối thứ Bảy khi đang bay đến Florida. Điều này diễn ra sau những động thái của ông trong những tuần gần đây nhằm cắt đứt nguồn cung cấp dầu từ Venezuela và Mexico, mà ông cho rằng sẽ buộc Cuba phải ngồi vào bàn đàm phán.


Mục tiêu của ông đối với Cuba vẫn chưa rõ ràng, nhưng Trump đã dành nhiều sự chú ý hơn cho hòn đảo này sau khi chính quyền của ông vào đầu tháng Giêng bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và đã trở nên quyết liệt hơn trong việc đối đầu với các quốc gia đối địch với Hoa Kỳ.


Ông Trump dự đoán rằng chính phủ Cuba sắp sụp đổ. Tổng thống đảng Cộng hòa không đưa ra bất kỳ chi tiết nào vào thứ Bảy về mức độ tiếp xúc mà chính quyền của ông đã có với Cuba gần đây hoặc khi nào, mà chỉ đơn giản nói, "Chúng ta đang bắt đầu nói chuyện với Cuba." Những động thái gần đây của ông nhằm cắt đứt nguồn cung cấp dầu đã gây khó khăn cho hòn đảo này.


Tuần trước, tt Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan đối với bất kỳ hàng hóa nào từ các quốc gia bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba. Động thái này gây áp lực lên Mexico, quốc gia mà Cuba phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu sau khi Trump ngừng vận chuyển dầu từ Venezuela sau khi Maduro bị lật đổ.


Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cảnh báo rằng điều này có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Bà cho biết hôm thứ Sáu rằng bà sẽ tìm kiếm các giải pháp thay thế để tiếp tục giúp đỡ Cuba. “Không nhất thiết phải là một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Tôi nghĩ họ có thể sẽ đến với chúng ta và muốn đạt được một thỏa thuận,” Trump nói hôm thứ Bảy. “Vì vậy, Cuba sẽ lại được tự do.” Ông dự đoán họ sẽ đạt được một thỏa thuận nào đó với Cuba và nói, “Tôi nghĩ, bạn biết đấy, chúng ta sẽ tử tế.”


___ Thông tin do Price đưa tin từ Washington. MICHELLE L. PRICE Price đưa tin về Tòa Bạch Ốc. Trước đây, bà từng đưa tin về chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 và các vấn đề chính trị, chính phủ và các tin tức khác ở New York, Nevada, Utah và Arizona. Bà hiện đang làm việc tại Washington. WILL WEISSERT Weissert đưa tin về Tòa Bạch Ốc cho hãng thông tấn Associated Press. Ông hiện đang làm việc tại Washington.


TIN GIỜ CHÓT:


Reuters: Một nhà ngoại giao Cuba cho biết, Cuba vẫn đang liên lạc với Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Trump siết chặt các biện pháp trừng phạt


By Dave Sherwood

February 2, 20261:30 PM PSTUpdated 14 hours ago

https://www.reuters.com/world/americas/cuba-communication-with-us-cuban-diplomat-says-trump-tightens-screws-2026-02-02/


image009Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Havana, Cuba, ngày 2 tháng 2 năm 2026. REUTERS/Norlys Perez


Tóm tắt


• Thứ trưởng Ngoại giao Cuba cho biết Cuba sẵn sàng đối thoại "nghiêm túc"


• Trump nói Mexico sẽ ngừng gửi dầu cho Cuba


HAVANA, ngày 2 tháng 2 (Reuters) - Cuba và Hoa Kỳ đang liên lạc với nhau, một nhà ngoại giao Cuba nói với Reuters hôm thứ Hai, mặc dù ông cho biết các cuộc trao đổi vẫn chưa phát triển thành một "cuộc đối thoại" chính thức. Carlos Fernandez de Cossio, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, nói với Reuters rằng chính phủ Hoa Kỳ biết rằng Cuba "sẵn sàng có một cuộc đối thoại nghiêm túc, có ý nghĩa và có trách nhiệm."


"Chúng tôi đã trao đổi tin nhắn, chúng tôi có đại sứ quán, chúng tôi đã liên lạc, nhưng chúng tôi không thể nói rằng chúng tôi đã có một bàn đối thoại," de Cossio nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại tòa nhà Bộ Ngoại giao ở Havana.


Tuyên bố của de Cossio hôm thứ Hai là dấu hiệu đầu tiên từ Cuba cho thấy hai bên đang đối thoại, dù chỉ ở mức độ hạn chế, sau khi căng thẳng leo thang vào tháng Giêng giữa hai nước sau vụ Hoa Kỳ bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, một đồng minh thân cận lâu năm của Cuba.


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ nhật cho biết Hoa Kỳ đã bắt đầu đàm phán với "những người cấp cao nhất ở Cuba", vài ngày sau khi tuyên bố Cuba là "mối đe dọa bất thường và đặc biệt" đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ và đe dọa áp thuế đối với hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ của bất kỳ quốc gia nào gửi dầu cho hòn đảo do cộng sản cai trị này.


"Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận với Cuba," Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida hôm Chủ nhật.


Cuba trước đó đã phủ nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào với Hoa Kỳ.


KHÓ KHĂN VỀ DẦU MỎ


Căng thẳng đã gia tăng trong những tuần gần đây khi Hoa Kỳ tìm cách ngăn chặn tất cả dầu mỏ đến Cuba, bao gồm cả dầu từ đồng minh Venezuela, đẩy giá lương thực và vận chuyển lên cao và gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và mất điện hàng giờ, ngay cả ở thủ đô Havana.


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết Mexico sẽ ngừng gửi dầu cho Cuba khi ông tăng cường chiến dịch gây áp lực lên quốc gia Caribe này.


De Cossio cho biết ông dự đoán rằng nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn xuất khẩu nhiên liệu sang Cuba cuối cùng sẽ phản tác dụng. “Mỹ… đang cố gắng buộc mọi quốc gia trên thế giới không được cung cấp nhiên liệu cho Cuba. Liệu điều đó có thể duy trì được về lâu dài?” ông de Cossio nói với Reuters. “Liệu mọi quốc gia trên thế giới có chấp nhận việc Mỹ ra lệnh cho họ được xuất khẩu sản phẩm quốc gia của mình cho ai?”


Cuộn xuống để tiếp tục Hai quốc gia láng giềng này đã đối đầu nhau kể từ cuộc cách mạng năm 1959 của cựu lãnh đạo Fidel Castro, nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng trên hòn đảo và áp lực gia tăng từ chính quyền Trump gần đây đã đẩy cuộc xung đột lên đến đỉnh điểm.


- Bài viết của Dave Sherwood tại Havana, biên tập bởi Natalia Siniawski và Sonali Paul Tiêu chuẩn của chúng tôi: Nguyên tắc tin cậy của Thomson Reuters.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đến Hà Nội ‘cầu viện’ ‘65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba’


Việt Nam khẳng định sẽ giúp đỡ


image011Fidel Castro, Chủ tịch nước Cuba qua VN thăm các binh sĩ Cs Bắc Việt và quân Mặt trận giải phóng miền Nam ở mặt trận Quảng Trị năm 1973. Câu tuyên bố nổi tiếng của Castro khi đi ở chiến trường VN: "vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình"


Cuba đã cử Đặc phái viên, Ngoại trưởng Bruno Rodríguez Parrilla, thăm Việt Nam, gặp gỡ một số lãnh đạo tại Hà Nội và nhận được sự "chia sẻ trước những khó khăn mà nhân dân Cuba anh em đang phải gánh chịu do các lệnh bao vây, cấm vận và thiên tai".


Trong buổi tiếp ông Bruno Rodriguez Parrilla tại Hà Nội vào ngày 2/2/2026, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sẽ chia sẻ kinh nghiệm, triển khai các dự án hợp tác về lúa gạo, góp phần giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực.


Ông Tô Lâm cũng chia sẻ rằng Việt Nam không quên câu nói "vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" của nhà lãnh đạo Fidel Castro.


Ngoại trưởng Bruno Rodríguez khẳng định Cuba luôn ưu tiên tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng mặt trời, sản xuất hàng tiêu dùng, du lịch và dược phẩm…


image013Nguồn hình ảnh, VGP. Chụp lại hình ảnh, Thủ tướng Chính cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo với Cuba để phục vụ sản xuất và đời sống người dân Cuba


Trong buổi gặp ông Rodríguez, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao quy trình canh tác tiên tiến, cung ứng vật tư và hỗ trợ máy móc nông nghiệp cho Cuba.


Theo báo Chính phủ, hai bên thống nhất phát triển năng lượng mặt trời phù hợp với nhu cầu cấp thiết của Cuba, đồng thời Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất và đời sống người dân nước này.


"Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình, bày tỏ tin tưởng đất nước Cuba anh hùng sẽ vượt qua mọi thách thức, tiếp tục đạt được những thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc," báo này nêu.


Cuba là quốc gia ông Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp nhà nước vào tháng 9/2024 trên cương vị tổng bí thư và chủ tịch nước.


Một tháng sau chuyến đi, trong buổi thảo luận tổ tại Quốc hội, ông Tô Lâm đã chia sẻ suy nghĩ rằng Cuba có ruộng đất "còn tốt hơn chúng ta nhiều" nhưng không sản xuất được và để không.


"Vừa rồi đi sang các bạn bảo giao cho nghìn hécta, tôi bảo nghìn hécta là đủ ăn, rồi sang năm giao khoảng hai mươi nghìn hécta, hai mươi nghìn nữa thì Cuba đủ lương thực cho 9-10 triệu dân, thậm chí còn có gạo bán sang các nước Caribe", ông nói.


Khi đó, ông Tô Lâm cho biết sẽ gửi những đoàn nông nghiệp sang nghiên cứu để giúp đỡ Cuba, nhưng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi cách thức quản lý theo hướng "phải có hợp tác xã, phải kinh tế tư nhân" thì mới có thể khuyến khích được người lao động.


"Tôi mang chuyện khoán 10 ra tôi nói ở đấy, người ta mừng lắm. Tôi bảo chúng tôi trước đây một hécta được 5 tấn là điển hình rồi, giờ có nơi một hécta được mười mấy tấn. Người dân làm vượt cái đó, người ta cũng phải được thụ hưởng, mới khuyến khích được người ta.".


Vấn đề năng lượng ở Cuba cũng đã được ông Tô Lâm nhắc tới trong buổi thảo luận trước Quốc hội Việt Nam vào tháng 10/2024, theo đó ông gợi ý rằng Việt Nam "giúp cho một nhà máy điện, điện mặt trời" nhằm giải quyết vấn đề mà ông gọi là "đất nước mà tối um cả như thế thì khó khăn lắm".


Dự án nhà máy điện mặt trời mà Việt Nam hứa giúp Cuba đã được khởi công vào đầu tháng 12/2025 nhân dịp hai quốc gia kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.


Dịp đó, phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đã trao tượng trưng số tiền 272 tỷ đồng do Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tổ chức.


Đây là số tiền đợt 2 chương trình quyên góp "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Đợt một, vào tháng 9/2025, Việt Nam đã trao tặng lần 1 nhân dân Cuba số tiền gần 385 tỷ đồng.


Tổng số tiền ủng hộ hơn 656,7 tỷ đồng cao gấp 10 lần so với mục tiêu ban đầu đặt ra khi phát động chương trình.


Song song với các hoạt động quyền góp, Việt Nam cũng đã có những giúp đỡ thực chất dành cho Cuba.


Chẳng hạn, vào tháng 4/2025, Việt Nam đã tặng Cuba 11.500 tấn gạo.


Khi chính quyền Mỹ tuyên bố áp thuế quan bổ sung đối với các nước cung cấp dầu cho Cuba, Việt Nam cũng lên tiếng.


"Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp mới của Mỹ là sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân Cuba," bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói hôm 2/2.


Hà Nội cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua trong nhiều năm, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba và có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với quốc gia này, theo bà Hằng.


Suốt thời gian qua, Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ ủng hộ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kêu gọi Mỹ chấm dứt bao vây và cấm vận Cuba. (BBC 03/2/2026)


(https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cz0pvl9vyl4o)