Oman: Mỹ-Iran: “Mỹ có thể ‘đánh’ Iran có nghĩa là đánh vào yếu huyệt của ‘Trục ma quỉ”?

06 Tháng Hai 20268:15 SA(Xem: 1268)

VĂN HÓA ONLINE – HOA KỲ - IRAN – THỨ SÁU 06 FEB 2026


Mỹ có thể “đánh” Iran có nghĩa là đánh vào yếu huyệt của “Trục ma quỉ”?


* Tựa của VHO


XEM THÊM:


Trục ‘tứ giác ma quỉ’ Trung Cộng, Nga Sô, Bắc Hàn và Iran đang định hình lại địa chính trị toàn cầu


https://www.nhatbaovanhoa.com/a13301/truc-tu-giac-ma-qui-trung-cong-nga-so-bac-han-va-iran-dang-dinh-hinh-lai-dia-chinh-tri-toan-cau


Chủ nghĩa đa phương trong thời kỳ ‘hỗn loạn’: Tập, Putin, Trump ‘hội với nhau’ về các biến cố trên thế giới


https://www.nhatbaovanhoa.com/a13302/chu-nghia-da-phuong-trong-thoi-ky-hon-loan-tap-putin-trump-hoi-voi-nhau-ve-cac-bien-co-tren-the-gioi


Mỹ và Iran chuẩn bị tiến hành thêm các cuộc đàm phán tại Oman trong bối cảnh những lời đe dọa quân sự của TT Trump


– diễn biến trực tiếp


Các quan chức cấp cao gặp nhau để đàm phán gián tiếp, giữa lúc cuộc khủng hoảng làm dấy lên lo ngại về một hành động quân sự giữa Iran và Mỹ.


“Xét về mặt lịch sử, việc huy động một lực lượng quân sự lớn như vậy, hay hạm đội như cách TT Trump gọi, có nghĩa là khả năng xảy ra đối đầu quân sự cao hơn nhiều so với khả năng đạt được đột phá ngoại giao.”


Fri 6 Feb 2026 08.03 EST

https://www.theguardian.com/world/live/2026/feb/06/us-iran-nuclear-talks-oman-live-updates


image009Đặc sứ Steve Witkoff bắt tay với Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr bin Hamad al-Busaidi. Ảnh: Bộ Ngoại giao Oman/AFP/Getty Images


Truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này chuẩn bị tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ, sau các cuộc gặp với ngoại trưởng Oman.


Chúng ta đang bắt đầu có thêm thông tin rõ ràng hơn về diễn biến các cuộc đàm phán.


Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi đã có các cuộc gặp riêng với nhà ngoại giao hàng đầu của Iran, Abbas Araghchi, cũng như đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Trump, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Oman.


Điều này phù hợp với những hình ảnh được nhìn thấy bên ngoài cung điện, theo AP, cho thấy một đoàn xe mang cờ Mỹ tiến vào khuôn viên sau khi phái đoàn Iran rời đi.


Tuyên bố nêu rõ: Các cuộc tham vấn tập trung vào việc chuẩn bị các điều kiện thích hợp để nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao và kỹ thuật, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng, trong bối cảnh các bên quyết tâm đảm bảo thành công trong việc đạt được an ninh và ổn định bền vững.


Truyền thông nhà nước Iran hiện đang đưa tin rằng Araghchi và nhóm của ông dự kiến ​​sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán gián tiếp với phái đoàn Mỹ trong thời gian ngắn. Có một số báo cáo mâu thuẫn về việc liệu các cuộc đàm phán đã chính thức bắt đầu hay chưa.


Hãng thông tấn Reuters dẫn lời một quan chức Iran cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp "có thể" bắt đầu sau cuộc gặp của Albusaidi với Witkoff.


Trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Oman, các tàu chiến và máy bay của Mỹ đã tập trung gần vùng biển ven bờ của Iran, với việc Trump đe dọa rằng "những điều tồi tệ" có thể sẽ xảy ra nếu không đạt được thỏa thuận.


Tehran vô cùng lo ngại rằng Trump vẫn có thể thực hiện lời đe dọa tấn công Iran, đặc biệt là sau những bình luận không mấy tế nhị của thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt hôm thứ Năm. "Trong khi các cuộc đàm phán này đang diễn ra, tôi muốn nhắc nhở chế độ Iran rằng tổng thống có nhiều lựa chọn khác ngoài ngoại giao, với tư cách là tổng tư lệnh của quân đội hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới", bà nói với các phóng viên.


Một cuộc leo thang quân sự không hoàn toàn nằm ngoài khả năng và có thể phục vụ lợi ích của Trump, theo chuyên gia về Trung Đông Fawaz Gerges.


image011Một quân nhân thuộc Hải quân Hoa Kỳ đang hướng dẫn một máy bay trực thăng MH-60S Sea Hawk trong các hoạt động bay đêm ở Vịnh Ả Rập vào ngày 30 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Gabriel Fields/Hải quân Hoa Kỳ/AFP/Getty Images


“Xét về mặt lịch sử, việc huy động một lực lượng quân sự lớn như vậy, hay hạm đội như cách TT Trump gọi, có nghĩa là khả năng xảy ra đối đầu quân sự cao hơn nhiều so với khả năng đạt được đột phá ngoại giao,” ông nói.


“TT Trump đang đối mặt với một số vấn đề lớn trong nước, và tôi nghĩ rằng một cuộc đối đầu quân sự có tính toán với Iran có thể làm chuyển hướng sự chú ý khỏi những thách thức trong nước của ông ấy. “Liệu Iran có phản công? Tôi không hề nghi ngờ rằng giới lãnh đạo Iran nói thật lòng khi tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran đều có thể được coi là một cuộc tấn công vào sự tồn vong của chế độ.”


Không có phí ở đây


Chúng tôi xin lỗi vì sự gián đoạn ngắn ngủi này. Chúng tôi hy vọng bạn đang đánh giá cao những bản tin cập nhật chính xác, được kiểm chứng và kịp thời do các phóng viên chuyên nghiệp của chúng tôi cung cấp. Bạn sẽ không tìm thấy tường phí nào xung quanh các bài viết trực tiếp của chúng tôi hoặc bất kỳ tin tức nào khác, bởi vì Guardian tin rằng việc tiếp cận thông tin đáng tin cậy là rất quan trọng đối với nền dân chủ.


Trong thời đại mà thông tin sai lệch ngày càng lan rộng do những kẻ xấu, truyền thông cực đoan và các chính trị gia độc tài, báo chí chân chính, đáng tin cậy chưa bao giờ quan trọng hơn thế và chúng tôi tự hào có thể cung cấp dịch vụ này miễn phí nhờ sự hỗ trợ hào phóng của những độc giả như bạn. Bằng cách giúp đỡ tài trợ cho Guardian ngày hôm nay, bạn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại sự thiếu thiện chí và lợi ích cá nhân của một số ít người quyền lực đang lan truyền những lời dối trá để phá hoại nền dân chủ của chúng ta, làm giàu cho bản thân và gây chia rẽ giữa người Mỹ.


Trước khi bạn tiếp tục đọc tin tức, chúng tôi rất biết ơn nếu bạn có thể dành nửa phút để ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi trân trọng bất cứ khoản đóng góp nào bạn có thể dành ra, nhưng đóng góp định kỳ sẽ tạo ra tác động lớn nhất, cho phép chúng tôi đầu tư nhiều hơn vào báo chí quan trọng và không sợ hãi nhất của mình. Cảm ơn bạn.


**


Theo một chuyên gia, chế độ Iran có thể sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ khó khăn để đảm bảo sự tồn tại của họ


By Taz Ali


Tóm tắt những diễn biến cho đến nay:


• Các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các quan chức Iran và Mỹ tại Muscat, Oman, được cho là tập trung vào chương trình hạt nhân của Tehran.


• Bộ trưởng Ngoại giao Oman, Sayyid Badr Albusaidi, người đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán, đã có các cuộc gặp riêng với nhà ngoại giao hàng đầu của Iran, Abbas Aragchi, và đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff cùng con rể của Donald Trump, Jared Kushner.


• Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Oman cho biết các cuộc gặp cho đến nay tập trung vào việc chuẩn bị các điều kiện để “tiếp tục các cuộc đàm phán ngoại giao và kỹ thuật”.


• Các quan chức Mỹ trước đó đã chỉ ra rằng họ muốn mở rộng các cuộc đàm phán để bao gồm cả tên lửa đạn đạo của Iran và sự hỗ trợ của nước này cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.


• Iran cho biết họ chỉ muốn thảo luận về vấn đề hạt nhân.


*


Một chuyên gia cho rằng, đứng trước ngã ba đường, Iran có thể sẵn lòng đưa ra những thỏa hiệp khó khăn về chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và xoa dịu tình trạng bất ổn xã hội nghiêm trọng đang bao trùm đất nước.


Tất cả phụ thuộc vào việc Mỹ sẽ yêu cầu Iran những gì và liệu những nhượng bộ đó có vượt qua lằn ranh đỏ của Tehran hay không, ông Fawaz Gerges, giáo sư quan hệ quốc tế tại Trường Kinh tế London, cho biết.


Các cuộc đàm phán do Oman làm trung gian tại Muscat giữa các quan chức Iran và Mỹ được cho là tập trung vào việc đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran. Nhưng Mỹ đã thúc đẩy các cuộc đàm phán bao gồm cả vấn đề tên lửa đạn đạo của Iran, sự hỗ trợ của nước này cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực - như Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen - và việc chính phủ Iran đàn áp các cuộc biểu tình trên toàn quốc.


Iran đã phản đối, nói rằng họ muốn các cuộc đàm phán chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân (nuclear issue.)


image012Một người đàn ông đi ngang qua bức tranh tường mô tả Tượng Nữ thần Tự do với cánh tay cầm ngọn đuốc bị gãy, được vẽ trên bức tường bên ngoài của tòa nhà từng là đại sứ quán Mỹ ở Tehran. Ảnh: AFP/Getty Images


Iran khẳng định quyền làm giàu uranium cho mục đích hòa bình là không thể thương lượng và yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được áp đặt lại vào năm 2018 khi Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran.


Các báo cáo cho thấy Iran có thể đồng ý giảm mức độ làm giàu uranium trong một khoảng thời gian nhất định để đổi lấy việc được tiếp cận các tài sản tài chính bị đóng băng ở Mỹ. “Những gì chúng ta biết hiện nay là giới lãnh đạo Iran sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ khó khăn… Iran dường như sẵn sàng đóng cửa chương trình hạt nhân của mình hoặc tạm dừng nó trong một thời gian dài,” ông Gerges nói.


“Vì vậy, nếu Mỹ thực sự muốn đạt được thỏa thuận với các giáo sĩ ở Tehran, tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ rất ngạc nhiên khi cả hai bên có thể đưa ra những thỏa hiệp khó khăn. “Iran sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình nếu không được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.


Các lệnh trừng phạt của Mỹ và toàn cầu đã làm tê liệt nền kinh tế Iran. Chúng đã khiến người dân Iran nghèo khổ và dẫn đến các cuộc biểu tình quy mô lớn rất nghiêm trọng đe dọa sự tồn tại và khả năng tồn tại của chế độ.” Iran khó có thể nhượng bộ trước các yêu cầu khác của Mỹ về tên lửa đạn đạo và sự hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm,” ông Gerges nói thêm. “Làm như vậy không chỉ có nghĩa là Iran đầu hàng mà còn khiến nước này trở nên yếu thế trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel trong tương lai,” ông nói.


“Tên lửa đạn đạo của Iran hiện là biện pháp răn đe duy nhất của nước này, và đây là lằn ranh đỏ mà nhiều nhà lãnh đạo Iran thuộc mọi khuynh hướng chính trị đã nói rất rõ. “Nếu Mỹ khăng khăng thảo luận không chỉ về chương trình hạt nhân của Iran, mà còn cả tên lửa đạn đạo và hành vi khu vực rộng lớn hơn của nước này, thì tôi nghĩ các cuộc đàm phán cuối cùng sẽ thất bại và tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến ​​sự leo thang quân sự trong vài ngày và vài tuần tới.”