VĂN HÓA ONLINE - CANADA – THỨ BA 10 FEB 2026
TT Trump đe dọa ngăn chặn việc khánh thành cây cầu mới trị giá trên 6 tỉ nối liền Canada
Cầu quốc tế Gordie Howe, dự kiến khai trương vào đầu năm nay, được Canada xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa Detroit và Windsor, Ontario.
By Chris Cameron and Vjosa Isai
Chris Cameron đưa tin từ Washington và Vjosa Isai từ Toronto.
Feb. 9, 2026
https://www.nytimes.com/2026/02/09/us/politics/trump-gordie-howe-bridge-canada.html
Cầu quốc tế Gordie Howe nối Detroit với Windsor, Ontario dự kiến sẽ mở cửa vào đầu năm nay. Ảnh: Ian Willms cho tờ The New York Times
Cầu quốc tế Gordie Howe, dự kiến khánh thành vào đầu năm nay, được Canada xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa Detroit và Windsor, Ontario.
Tổng thống Trump hôm thứ Hai đã đe dọa sẽ ngăn chặn việc khánh thành cây cầu mới giữa Hoa Kỳ và Canada nếu các quan chức Canada không giải quyết danh sách dài và ngày càng tăng các khiếu nại, làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.
Trong bối cảnh chiến tranh thương mại và rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Hoa Kỳ và nước láng giềng phía bắc, ông Trump nói rằng ông sẽ “không cho phép” việc mở cửa cầu quốc tế Gordie Howe, dự kiến mở cửa vào đầu năm nay cho giao thông giữa Detroit và Windsor, Ontario, “cho đến khi Hoa Kỳ được bồi thường đầy đủ cho tất cả những gì chúng tôi đã cho họ, và quan trọng hơn, Canada đối xử với Hoa Kỳ một cách công bằng và tôn trọng mà chúng tôi xứng đáng được nhận.”
Phòng Thương mại Canada, nhóm vận động hành lang kinh doanh lớn nhất quốc gia, đã lên án lời đe dọa của tổng thống trong một tuyên bố, viết rằng “cho dù điều này là có thật hay chỉ đơn giản là lời đe dọa để duy trì sự bất ổn cao - việc chặn hoặc dựng rào chắn cầu là một hành động tự phản tác dụng.”
Hiện chưa rõ TT Trump sẽ ngăn chặn việc khánh thành cây cầu bằng cách nào.
Việc xây dựng cây cầu do Canada tài trợ, và một thỏa thuận công tư, theo đó Canada và Michigan cùng vận hành cửa khẩu, trao cho Michigan một phần quyền sở hữu.
Một hướng đi khả thi là TT Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp
Theo luật, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới có thể tạm thời đóng cửa một cửa khẩu “khi cần thiết để ứng phó với mối đe dọa cụ thể đối với tính mạng con người hoặc lợi ích quốc gia”.
TT Trump thường viện dẫn các điều khoản khẩn cấp cho các sự kiện và hoàn cảnh phần lớn được coi là thường lệ để sử dụng quyền hạn mở rộng mà việc làm đó mang lại cho ông. Cây cầu Ambassador gần đó, một trong những cửa khẩu biên giới nhộn nhịp nhất trên lục địa, đã thuộc sở hữu tư nhân trong nhiều thập kỷ bởi một tỷ phú ngành vận tải đường bộ ở Detroit và gia đình ông, gia đình Moroun.
Gia đình này trước đây đã kêu gọi ông Trump dừng việc xây dựng cầu Gordie Howe - cây cầu mà sau khi mở cửa sẽ cạnh tranh với hơn 300 triệu đô la thương mại xuyên biên giới hàng ngày qua cầu Ambassador.
Ông Trump cũng gợi ý trong bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ có thể tìm cách mua lại “ít nhất một nửa” cây cầu mới và được chia một phần doanh thu từ phí cầu đường.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, TT Trump đã quảng bá dự án này trong một tuyên bố chung với các quan chức Canada như một biểu tượng của mối quan hệ đối tác kinh tế sâu sắc giữa hai nước và là “một liên kết kinh tế quan trọng giữa hai quốc gia chúng ta”. Nhưng lời đe dọa của tổng thống về việc ngăn chặn việc khánh thành cây cầu phù hợp với chiến dịch gây áp lực lớn hơn nhằm buộc chính phủ Canada phải nhượng bộ trước các yêu cầu của ông.
Ngoài việc đe dọa sáp nhập Canada thành tiểu bang thứ 51, ông Trump đã tiến hành một cuộc chiến thương mại mở rộng chống lại nước láng giềng phía bắc, áp thuế quan và đe dọa các biện pháp trừng phạt kinh tế khác.
Có khả năng ông Trump sẽ không thực hiện lời đe dọa chặn cây cầu, hoặc ông ấy sẽ có hành động ít nghiêm trọng hơn để tránh những hậu quả kinh tế nghiêm trọng nhất.
Trước đây, ông Trump đã trì hoãn hoặc rút lại việc áp thuế có khả năng làm gián đoạn thương mại của Mỹ và làm tê liệt các ngành công nghiệp trong nước.
Tháng trước, ông Trump đã đưa ra một tuyên bố đáng báo động tương tự, dường như đe dọa đình chỉ hoạt động của tất cả máy bay do Canada sản xuất hiện đang bay tại Hoa Kỳ do tranh chấp về quy định, nhưng các cơ quan quản lý ngành hàng không đã nhanh chóng làm rõ rằng tuyên bố của ông chỉ áp dụng cho việc chứng nhận máy bay mới và việc đi lại bằng đường hàng không sẽ không bị gián đoạn bởi lời đe dọa của tổng thống.
Các cuộc tấn công của ông Trump chống lại Canada đã gia tăng cường độ sau những phát biểu hồi tháng trước của Thủ tướng Canada, Mark Carney, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, trong đó ông kêu gọi các nhà lãnh đạo của các quốc gia tầm trung đoàn kết để chống lại học thuyết "Nước Mỹ trên hết" của Trump và những nỗ lực của ông ta nhằm phá bỏ trật tự quốc tế thời hậu Thế chiến II.
Văn phòng của ông Carney từ chối bình luận về lời đe dọa của ông Trump về việc chặn việc mở cửa cây cầu.
Stacey LaRouche, người phát ngôn của Thống đốc Gretchen Whitmer của Michigan, đã hạ thấp tầm quan trọng của lời đe dọa từ tổng thống, nói trong một tuyên bố rằng cây cầu “sẽ được mở bằng cách này hay cách khác, và thống đốc mong muốn tham dự lễ cắt băng khánh thành.”
Drew Dilkens, thị trưởng của Windsor, cho biết vào tối thứ Hai rằng ông rất sửng sốt nhưng không ngạc nhiên trước lời đe dọa của tổng thống.
“Đây là chuyện điên rồ,” ông Dilkens nói. Ông nói thêm rằng việc trì hoãn khánh thành cây cầu vào mùa thu năm ngoái đã làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp của chính quyền Trump. Lập trường hung hăng của ông Trump đối với Canada kể từ khi trở lại nắm quyền đã khiến chính phủ nước này tức giận, người dân phẫn nộ và gây tổn hại đáng kể đến quan hệ kinh tế giữa hai nước.
Người Canada, những người từ trước đến nay chiếm một phần lớn lượng khách du lịch quốc tế đến Hoa Kỳ, đang tẩy chay các điểm đến du lịch của Hoa Kỳ và các sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
Trong bài đăng dài dòng trên mạng xã hội, ông Trump phàn nàn, trong số những bất bình khác, rằng “Ontario thậm chí còn không bày bán rượu mạnh, đồ uống và các sản phẩm có cồn khác của Hoa Kỳ trên kệ hàng của họ.”
Bài đăng của ông Trump hôm thứ Hai cũng lặp lại một tuyên bố vô căn cứ rằng nếu Canada liên minh với Trung Quốc, “điều đầu tiên Trung Quốc sẽ làm là chấm dứt TẤT CẢ các trận đấu khúc côn cầu trên băng ở Canada và loại bỏ vĩnh viễn Cúp Stanley.”
TT Trump trước đây đã tuyên bố rằng Trung Quốc tìm cách “chấm dứt khúc côn cầu trên băng” ở Canada, mà không giải thích rõ ý ông muốn nói.
Ngành công nghiệp sản xuất ô tô của hai nước được kết nối bởi Cầu Đại sứ (Ambassador Bridge), nơi các bộ phận ô tô được vận chuyển qua lại biên giới hàng ngày. Manuel Moroun, người đã mua Cầu Đại sứ vào năm 1979, đã đấu tranh với chính phủ Canada để ngăn chặn việc xây dựng cây cầu thứ hai. Gia đình Moroun cũng đã cố gắng buộc chính phủ Canada cho phép mở rộng để bổ sung thêm làn đường cho Cầu Đại sứ.
Công trình xây dựng chính trên cầu quốc tế Gordie Howe đã hoàn thành, và các kỹ sư đã tiến hành thử nghiệm trong nhiều tháng, theo Cơ quan Quản lý Cầu Windsor-Detroit, một tập đoàn do chính phủ tài trợ chịu trách nhiệm quản lý việc xây dựng và vận hành cầu trong tương lai. Cơ quan này không trả lời yêu cầu bình luận.
Việc mở rộng đường cao tốc dẫn đến cây cầu mới, với chi phí hơn một tỷ đô la Mỹ do chính phủ Canada đầu tư, đã hoàn thành cách đây một thập kỷ. Cây cầu được đặt tên theo Gordie Howe, huyền thoại khúc côn cầu Canada, người chủ yếu chơi cho đội Detroit Red Wings và thường xuyên dùng "cú húc khuỷu tay" vào đối thủ.
Cụm từ này đã trở thành khẩu hiệu tập hợp người dân Canada phản đối các hành động gây hấn của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.
- Ian Austen đã đóng góp thông tin từ Winnipeg, Manitoba.
- Chris Cameron là phóng viên của tờ Times đưa tin về Washington, tập trung vào tin tức nóng hổi và chính quyền Trump. - Vjosa Isai là phóng viên của tờ Times có trụ sở tại Toronto, nơi cô đưa tin từ khắp Canada.