VĂN HÓA ONLINE - HOA KỲ - CHÂU ÂU-NATO – THỨ BẨY 21 FEB 2026
Hàng nghìn binh sĩ NATO, bao gồm cả Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ tập trận trên bờ biển Baltic-Đức

![]()
Binh sĩ tham gia cuộc tập trận của NATO ở miền bắc nước Đức vào ngày 18 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Trung tâm Thông tin Truyền thông NATO
Các cuộc tập trận ở châu Âu
NATO huấn luyện cuộc tấn công bãi biển Baltic để răn đe Nga
Staff Writer With AFP Follow on X
February 19, 2026
Hàng nghìn binh sĩ NATO, bao gồm cả Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, đã tham gia một cuộc tập trận hôm thứ Tư 19/2/2026 trên bờ biển Baltic của Đức mà các quan chức quốc phòng gọi là màn thể hiện sự sẵn sàng răn đe Nga.
Lực lượng hải quân và đặc nhiệm đã thực hành chiếm giữ một bãi biển tại trường huấn luyện Putlos gần thành phố cảng Kiel như một phần của cuộc tập trận Steadfast Dart 2026 rộng lớn hơn nhằm kiểm tra khả năng di chuyển nhanh chóng quân đội của liên minh trên lãnh thổ NATO.
Dưới sự chỉ huy của Tướng Ingo Gerhartz của Đức, khoảng 3.000 binh sĩ đã tham gia cuộc tập trận, bao gồm máy bay chiến đấu Eurofighter của Đức và 15 tàu hải quân cũng như các thợ lặn chiến đấu của Tây Ban Nha và các đơn vị Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng xe tấn công đổ bộ Zaha.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, khi quan sát cuộc diễn tập, cho biết nó cho thấy NATO đoàn kết và “sẵn sàng hành động”. Ông nói: “Đặc biệt là ở Biển Baltic, tình hình an ninh đã xấu đi đáng kể”, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc tập trận như vậy cho thấy “chúng tôi rất nghiêm túc về vấn đề răn đe”.
Bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius nói chuyện với Thiếu tướng Tây Ban Nha Angel R. Herrezuelo Perez tại khu huấn luyện quân sự Putlos, Đức, ngày 18/02/2026. via REUTERS - Christian Charisius
Moscow đã xâm lược và tiếp tục đánh phá toàn diện Ukraine kéo dài gần bốn năm, đã làm dấy lên lo ngại rằng Nga có thể sử dụng vũ lực chống lại các thành viên NATO ở châu Âu trong tương lai.
Tướng Carsten Breuer, chỉ huy quân đội Đức, cho biết Berlin và các đồng minh NATO đang đối mặt với một “mối đe dọa thực sự”. Ông nói: “Nga tiếp tục hướng lực lượng vũ trang của mình về phía Tây”, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc tập trận như Putlos cũng có “tác động ngoại giao”.
Các chính phủ châu Âu cũng đã lên tiếng cảnh báo về những gì họ cho là hoạt động xấu ngày càng gia tăng của Nga, bao gồm phá hoại đường sắt ở Ba Lan, đốt phá và tấn công mạng trên khắp lục địa.
Cuộc tập trận Putlos là một phần của cuộc tập trận đa quốc gia Steadfast Dart 2026, diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3, với sự tham gia của khoảng 10.000 binh sĩ từ 11 quốc gia thành viên NATO thuộc châu Âu.
Riêng tại Đức, khoảng 7.300 binh sĩ được triển khai.
Không có binh sĩ Mỹ nào tham gia. Pistorius bác bỏ những ý kiến cho rằng việc vắng mặt của binh sĩ Mỹ phản ánh căng thẳng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, nói rằng đó là điều “hoàn toàn bình thường” và là do hệ thống luân chuyển.
Cuộc tập trận Steadfast Dart là cuộc diễn tập lớn nhất từ trước đến nay của Lực lượng Phản ứng Đồng minh (ARF) của NATO, được thành lập vào năm 2024. Trong trường hợp khủng hoảng, ARF dự kiến sẽ triển khai tới 40.000 quân trong vòng 10 ngày, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương của liên minh Đức NATO Tây Ban Nha Thổ Nhĩ Kỳ
Facebook X LinkedIn Pinterest Reddit Pocket - Chia sẻ qua Email
**
Photos of NATO-led military exercises in Germany
Ảnh chụp cuộc tập trận quân sự do NATO dẫn đầu tại Đức PUTLOS, Đức
PUTLOS, Germany (AP) — Hàng nghìn binh sĩ từ hơn chục quốc gia đã tham gia cuộc tập trận quân sự do NATO dẫn đầu ở miền bắc nước Đức mang tên Steadfast Dart 2026
Feb. 20, 2026
Các binh sĩ đổ bộ lên bãi biển trong một cuộc đổ bộ đường thủy do Lực lượng Phản ứng Đồng minh thực hiện trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự do NATO dẫn đầu tại bãi biển Wessek ở Putlos, Đức, thứ Tư, ngày 18 tháng 2 năm 2026. (Ảnh AP/Virginia Mayo)
By Virginia Mayo The Associated Press
PUTLOS, Đức (AP) — Hàng ngàn binh sĩ từ hơn chục quốc gia đã tham gia cuộc tập trận quân sự do NATO dẫn đầu ở miền bắc nước Đức mang tên Steadfast Dart 2026.
Lần khai triển đầu tiên tại châu Âu của lực lượng tiên phong sẵn sàng của NATO này bao gồm các chiến hạm, chiến đấu cơ và binh sĩ từ 13 quốc gia: Ý, Hy Lạp, Đức, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Litva, Estonia và Thổ Nhĩ Kỳ, với sự hỗ trợ từ Pháp, Bỉ, Ba Lan, Anh và Hà Lan.
Đây là bộ ảnh do các biên tập viên ảnh của AP tuyển chọn.