VĂN HÓA ONLINE - CUBA – THỨ NĂM 26 FEB 2026
Đấu súng ngoài khơi bờ biển Cuba: 4 người thiệt mạng trên một tàu cao tốc đăng ký từ Florida; Chỉ huy tàu tuần tra Cuba bị thương

AI Overview
The air distance from Miami, Florida, to Havana, Cuba, is approximately
230–235 miles (370–378 kilometers). Flights typically take about 1 hour and 20 minutes. While the closest point in Florida (Key West) is only about 90 miles from Cuba, the total journey from Miami across the Florida Strait is over double that distance.
Key Distance and Travel Details:
- Flight Distance: miles (373–378 km).
- Flight Time: 1 hour 20 minutes.
- Closest Point: The Florida Keys are about 90–95 miles north of Cuba.
- Sea Distance: Approximately 200–250 nautical miles, depending on the route.
Direct flights are commonly available from Miami International Airport (MIA) to José Martí International Airport (HAV). Các chuyến bay thẳng thường xuyên có sẵn từ Sân bay Quốc tế Miami (MIA) đến Sân bay Quốc tế José Martí.
*
Trên chiếc tàu đăng ký tại Florida, 4 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương, Cuba cho biết. Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng không có nhân viên Mỹ nào liên quan và kêu gọi một cuộc điều tra
Michael Loria C. A. Bridges Rick Jervis
USA TODAY
Updated Feb. 25, 2026, 11:01 p.m. ET
Tại sao lễ hội xì gà Cuba lại bị hoãn gần đây?
Có bao nhiêu người thương vong trong vụ việc tàu cao tốc ở Florida?
Các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Mỹ đóng vai trò gì trong căng thẳng với Cuba?
Một cuộc đấu súng ngoài khơi bờ biển Cuba đã kết thúc với việc lực lượng tuần tra của nước này giết chết bốn người và làm bị thương sáu người trên một chiếc tàu cao tốc đăng ký tại Mỹ, các quan chức Cuba cho biết vào ngày 25 tháng 2, 2026.
Thủy thủ đoàn được trang bị vũ khí hạng nặng trên chiếc tàu cao tốc bao gồm các công dân Cuba đang cư trú tại Mỹ, chính quyền Cuba cho biết tối thứ Tư.
Họ được trang bị súng trường tấn công, súng ngắn và bom xăng, Cuba cho biết. "Khi một đơn vị mặt nước của Lực lượng Biên phòng thuộc Bộ Nội vụ, chở năm quân nhân, tiếp cận tàu để nhận dạng, thủy thủ đoàn của chiếc tàu cao tốc vi phạm đã nổ súng vào các nhân viên Cuba, dẫn đến việc chỉ huy của tàu Cuba bị thương", đại sứ quán Cuba cho biết trong một tuyên bố.
Hồ sơ hàng hải của Mỹ cho thấy chiếc tàu cao tốc được đăng ký tại Florida. Đại sứ quán đã công bố tên của các công dân Cuba thiệt mạng hoặc bị thương trên chiếc tàu cao tốc, nhưng nhiều chi tiết vẫn chưa rõ ràng.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết nhân viên chính phủ Mỹ không liên quan và kêu gọi điều tra vụ việc, nói rằng hiện tại Mỹ đang dựa vào Cuba để có thông tin. "Tôi có mọi lý do để muốn có thông tin riêng của mình. Chúng tôi ở Hoa Kỳ thường không đưa ra quyết định dựa trên thông tin từ chính phủ Cuba," Rubio nói thêm rằng ông muốn xác định xem những người liên quan có phải là công dân Mỹ hay không.
"Có thể nói rằng việc xảy ra các vụ đấu súng trên biển khơi như vậy là vô cùng bất thường." Theo các quan chức Cuba, các thành viên thủy thủ đoàn tàu cao tốc bị thương đã được sơ tán để được hỗ trợ y tế.
Chính quyền Cuba từ chối chia sẻ thêm thông tin nhưng họ cũng kêu gọi điều tra.
"Trước những thách thức hiện tại, Cuba tái khẳng định quyết tâm bảo vệ vùng biển lãnh thổ của mình, dựa trên nguyên tắc quốc phòng là trụ cột cơ bản của Nhà nước Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và đảm bảo ổn định trong khu vực," chính quyền Cuba cho biết. "Các cuộc điều tra của các cơ quan có thẩm quyền vẫn đang tiếp tục để làm rõ đầy đủ các sự kiện."
Bình luận của Ngoại trưởng Rubio được đưa ra vài giờ sau khi Tổng chưởng lý Florida James Uthmeier hứa sẽ tiến hành điều tra. "Tôi đã chỉ đạo Văn phòng Công tố Toàn tiểu bang phối hợp với các đối tác liên bang, tiểu bang và cơ quan thực thi pháp luật để bắt đầu một cuộc điều tra," Uthmeier nói trong một tuyên bố. "Chính phủ Cuba không thể tin tưởng được, và chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để buộc những người cộng sản này phải chịu trách nhiệm."
Phó Tổng thống JD Vance cho biết ông đã được Rubio báo cáo về vụ việc. "Chúng tôi không biết nhiều chi tiết," Vance nói với các phóng viên. "Hy vọng mọi chuyện không tệ như chúng ta lo sợ, nhưng tôi không thể nói thêm gì nữa, vì chúng ta thực sự chưa biết thêm thông tin gì."
USA TODAY đã liên hệ với Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao để xin bình luận.
Ai đã ở trên thuyền?
Các nhà chức trách thuộc Bộ Nội vụ Cuba cho biết các thành viên thủy thủ đoàn trên thuyền là công dân Cuba "với mục đích xâm nhập vào nước này để thực hiện các hoạt động khủng bố".
Các nhà chức trách ở Cuba đã xác định danh tính một trong số các thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và sáu người bị thương đang bị giam giữ. Các quan chức cho biết nhiều người trong số họ có tiền án tiền sự bạo lực. Trong số những người bị thương, Cuba cho biết có Amijail Sánchez González và Leordan Enrique Cruz Gómez. Cả hai đều bị chính quyền Cuba truy nã vì "thúc đẩy, lập kế hoạch, tổ chức, hỗ trợ tài chính hoặc thực hiện" khủng bố.
Hồ sơ tòa án quận Miami-Dade cho thấy Sánchez González đã bị bắt vào năm 2020 và bị buộc tội hành hung nghiêm trọng một sĩ quan thực thi pháp luật, chống lại lệnh bắt giữ, bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án, lái xe liều lĩnh và gây thiệt hại tài sản. Anh ta đã ngồi tù hơn một năm. Hai năm sau, anh ta lại bị giam giữ với cáo buộc can thiệp vào thiết bị giám sát điện tử, một tội danh hình sự.
Giới chức Cuba cho biết họ cũng đã bắt giữ một công dân Cuba khác trên đảo, người này được cử đi trước nhóm thủy thủ còn lại để đón những người khác. Ngoài vũ khí, các thành viên thủy thủ đoàn còn có áo chống đạn, ống ngắm súng trường và quần áo ngụy trang, các quan chức Cuba cho biết trong một tuyên bố.
Một người Cuba lưu vong ở Miami nói rằng chế độ Cuba 'có rất nhiều kẻ thù'
Tin tức về vụ việc đã gây chấn động cộng đồng người Cuba lưu vong chống Castro ở Miami, một số người trong số họ đã dự đoán động thái của chính quyền Trump đối với Cuba sau khi cựu tổng thống Nicolas Maduro bị lật đổ khỏi Venezuela. Mỹ đã hạn chế vận chuyển dầu từ Venezuela sang Cuba sau khi Maduro bị bắt, đẩy hòn đảo cộng sản này vào tình trạng khó khăn kinh tế và hỗn loạn hơn nữa.
Nick Gutierrez, chủ tịch Hiệp hội Quốc gia các Chủ sở hữu Nhà máy Đường Cuba, một nhóm lưu vong phản đối chế độ hiện tại ở Cuba, gọi vụ nổ súng là một hành động tuyệt vọng của một chính phủ đang bám víu vào sự tồn tại của mình. Ông nói rằng ông không biết chủ sở hữu của chiếc thuyền là ai nhưng vụ nổ súng không làm ông ngạc nhiên. "Chế độ này giống như xác sống, nó là một thây ma," ông nói. "Và nó có rất nhiều kẻ thù."
“Chúng ta cần một cuộc điều tra toàn diện”
Các nhà lãnh đạo Florida phản hồi
Các nhà lập pháp ở Florida đã nhanh chóng phản hồi vụ việc bằng cách kêu gọi một cuộc điều tra. Trong một tuyên bố, Hạ nghị sĩ Carlos A. Gimenez, đảng Cộng hòa, bang Florida, gọi vụ việc là một “vụ thảm sát” và yêu cầu điều tra xem “có nạn nhân nào là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp hay không và xác định chính xác những gì đã xảy ra”.
“Chế độ ở Cuba phải bị vứt vào thùng rác của lịch sử vì vô số tội ác chống lại nhân loại”, Gimenez nói.
Thượng nghị sĩ Rick Scott, đảng Cộng hòa, bang Florida, đã cùng Gimenez kêu gọi một cuộc điều tra. “Chúng ta cần một cuộc điều tra toàn diện về tình huống đáng lo ngại này và để xác định điều gì đã xảy ra”, Scott nói trong một tuyên bố. Chế độ Cộng sản Cuba phải chịu trách nhiệm!
Những điều cần biết về chiếc thuyền này?
Chính quyền Cuba cho biết số đăng ký của chiếc thuyền là FL7726SH. Theo phân tích hồ sơ thuyền của USA TODAY, chiếc thuyền dài 24 feet (khoảng 6,3 mét) và được đóng vào năm 1981. Hồ sơ cho thấy chiếc thuyền đổi chủ lần cuối vào tháng 12 năm 2022 và giấy đăng ký của nó sẽ hết hạn vào tháng 10 năm 2026.
Vụ việc xảy ra ở đâu?
Theo nhà chức trách Cuba, vụ đấu súng xảy ra khi chiếc thuyền đăng ký tại Florida tiếp cận cách kênh El Pino khoảng 1 hải lý về phía đông bắc, tại Cayo Falcones, đô thị Corralillo, tỉnh Villa Clara.
Tại sao căng thẳng giữa Cuba và Mỹ lại leo thang?
Vụ việc xảy ra vào thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và Cuba đang gia tăng. Cuba đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng hơn sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, đồng minh lâu năm của Cuba, và chặn các chuyến hàng dầu từ nước này. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố vào tháng Giêng kế hoạch để các công ty Mỹ kiểm soát và bán dầu của Venezuela. Ngày 11 tháng 1, 2026, TT Trump nói với Cuba rằng họ cần phải đạt được một thỏa thuận trong một bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social của ông. "SẼ KHÔNG CÒN DẦU HAY TIỀN NÀO ĐƯA ĐẾN CUBA NỮA - KHÔNG CÒN GÌ CẢ! Tôi mạnh mẽ đề nghị họ đạt được một thỏa thuận, TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN," Trump nói, mặc dù ông không nói rõ thỏa thuận đó là gì vào thời điểm đó.
Tuyên bố của Cuba có thể đã ám chỉ điều này, nói rằng "trước những thách thức hiện tại, Cuba tái khẳng định quyết tâm bảo vệ vùng biển lãnh thổ của mình" và bảo vệ chủ quyền quốc gia.
(Bài viết do phóng viên Tòa Bạch Ốc của USA TODAY, Francesca Chambers, đóng góp)