Ai quyết định Ngoại trưởng Minh đi Mỹ? / Cú bắt tay ngoạn mục

07 Tháng Mười 201412:00 SA(Xem: 18616)
“NHẬTBÁO VĂNHÓA-CALIFORNIA” THỨ NĂM 09 OCT 2014

Ai quyết định Ngoại trưởng Minh đi Mỹ?
image003 

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng Gửi cho BBC từ Sài Gòn

BBC 07.10.2014

Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.

Cũng sau 7 năm tính từ thời điểm gia nhập WTO 2007, mới có một bộ trưởng ngoại giao Việt Nam mang về cho nước nhà tấm huy chương “thành tích đàm phán song phương” có chút dư vị với người Mỹ.

Tuy thế, chút dư âm còn lại mà người ta muốn biết là làm sao ông Phạm Bình Minh đến được Hoa Kỳ, trong khi cách đây không lâu chuyến đi của ủy viên trung ương đảng này còn bị hoãn lại chưa biết đến khi nào.

Đi sau đảng

Đáng lý, ông Phạm Bình Minh đã được “về nhà” từ tháng 6/2014 khi nhận lời mời trực tiếp của Ngoại trưởng John Kerry, ngay sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc tiến chiếm Biển Đông. Nghe nói chuyến khởi hành hụt này đã được sắp lịch và ngoại trưởng Việt Nam đã chuẩn bị hành lý, chỉ còn chờ lên xe ra sân bay Nội Bài.

Thế nhưng cũng nghe nói có một yêu cầu kín đáo nào đó khiến ông không thể dứt áo ra đi được. Thay vào đó, ông Minh lại phải dự tiếp Dương Khiết Trì là ủy viên quốc vụ viện Trung Hoa ở Hà Nội, hoặc tiếp xúc căng cứng và chán ngắt với bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc là Vương Nghị mà giới blogger mô tả “những đôi mắt mang hình viên đạn”.

Bất chấp sự có mặt đột xuất ở Hà Nội của hai thượng nghị sĩ John McCain và Whitehouse, cùng sau đó là Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ Martin Dempsey, vai trò của Trung Quốc đã lấy lại thế lấn lướt kể từ thời điểm Dương Khiết Trì sang Việt Nam “vấn an” những người có cùng ý thức hệ.

image005

Ngoại trưởng Minh tiếp ông Dương Khiết Trì ở Hà Nội.

Chỉ vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2014, vai trò của ông Phạm Bình Minh mới thực sự phần nào có ý nghĩa, ít ra cũng trên danh nghĩa khi được Bộ chính trị chấp thuận cho đàm phán song phương với Hoa Kỳ.

Nhưng ngay trước chuyến “về nhà”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lại “phải” tham dự hai sự kiện ở Quảng Tây vào trung tuần tháng 9/2014 nhằm “thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc”. Chuyến “Bắc du” này diễn ra chỉ ít ngày sau chuyến công du Bắc Kinh gây tranh luận đặc biệt của “Đặc phái viên Tổng bí thư” Lê Hồng Anh.

Hệ quả nối tiếp nhau của những chuyến công du hướng Bắc và sang Tây có thể coi là rõ mồn một.

Sự thể đó càng có vẻ “minh bạch” hơn bằng vào cá tính thích trưng bày thể diện của những người bên đảng. Gần như cùng lúc với sự có mặt ở Washington của ông Phạm Bình Minh, một phái đoàn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng xuất hiện ở Hàn Quốc, với kết quả đặc biệt nhất sau 21 phát đại bác là phía Việt Nam đã đồng thuận với Hàn Quốc trong tuyên bố chung về “không chấp nhận” (có người dịch là “không dung thứ”) việc CHDCND Triều Tiên leo thang vũ khí hạt nhân và đe dọa nền hòa bình quốc tế.

Cùng lúc, những tờ báo đảng như Quân Đội Nhân Dân bắt đầu hy vọng về “niềm tin đối tác hợp tác chiến lược” giữa Việt Nam với một quốc gia đồng minh quân sự truyền thống của Mỹ là Hàn Quốc. Ngược lại, bình diện ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên đang có nguy cơ bị “đảo chính”.

Đảng đang quyết định

Việc gia tăng quan hệ với Mỹ cũng làm cho những người bên chính phủ cảm thấy hài lòng hơn, tuy có thể còn ít ỏi so với tham vọng “Mỹ tiến” của họ

Có thể hiểu, chuyến đi Hoa Kỳ của một quan chức cao cấp của Chính phủ như ông Phạm Bình Minh là do “đảng chỉ đạo” và nằm trong đường hướng cùng lộ trình hòa dịu quan hệ Việt - Mỹ, thậm chí còn mang hơi hướng mong ngóng đến một mối liên minh quân sự Việt - Mỹ trong tương lai, để tránh mũi lao phóng xuống từ Trung Quốc.

Nhìn lại, có thể nhận ra việc ông Phạm Bình Minh đã chỉ đến Washington sau khi một người cùng họ nhưng có cấp bậc trong đảng cao hơn hẳn ông - ủy viên bộ chính trị - đi Hoa Thịnh Đốn vào cuối tháng 7/2014.

Nhiều khả năng, quyết định công du cho ông Phạm Bình Minh không hẳn do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một mình quyết định. Sự thể này là khác khá nhiều với thời gian cuối năm 2013, khi ông Nguyễn Tấn Dũng một mình đi New York để bàn về TPP và “quy chế thị trường đầy đủ” cho Việt Nam.

Tương quan so le về quan hệ đối ngoại như thế cũng phần nào phản ánh cục diện có vẻ bất cân xứng về đối nội hiện nay giữa Chính phủ và những người bên đảng.

Tuy thế, cũng có thể hiểu là mặc dù không chiếm thế thượng phong, nếu không nói là ngược lại, trong các cuộc tiếp xúc song phương Việt - Mỹ từ tháng 7/2014 đến nay, việc gia tăng quan hệ với Mỹ cũng làm cho những người bên chính phủ cảm thấy hài lòng hơn, tuy có thể còn ít ỏi so với tham vọng “Mỹ tiến” của họ.

Câu hỏi trước mắt là với những nước cờ có tính gia tốc của khối đảng từ tháng 7/2014 đến nay, liệu phía chính phủ có dự liệu những quyết sách và cú nhảy nước rút nào để ít nhất trung hòa trạng thái win win – chúng ta cùng thắng?

Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một nhà báo tự do tại thành phố Hồ Chí Minh.

++++++++++++++++++

Văn Hóa: “Cú bắt tay ngoạn mục”

Điểm qua một số hình ảnh thời sự tiếu biểu cho các diễn biến chính trị VN tuần tự theo thời gian gần đây

image007

Giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc.

Ngày 1/5/2014, Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 và 3 tàu dịch vụ dầu khí di chuyển từ Tây Bắc đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) xuống phía Nam. Đến 16h ngày 2/5, giàn khoan Hải Dương 981 được thả trôi tại toạ độ 15.2958 vĩ bắc - 111.1206 kinh Đông, phía Nam đảo Tri Tôn, sâu vào trong thềm lục địa của Việt Nam 80 hải lý, cách đảo Lý Sơn 119 hải lý, cách bờ biển Việt Nam 130 hải lý.

Vào ngày 2/5/2014, Cục Hải Sự Trung Quốc đã thông báo giàn khoan HD 981 sẽ tác nghiệp trên biển Đông (cách đảo Tri Tôn 17 hải lý và cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 135 hải lý) kéo dài từ ngày 3/5 đến 15/8/2014. ..

Đảo Tri Tôn cách Quảng Ngãi khoảng 200km. Giả sử có một con tàu cá xuất phát từ Lý Sơn đi ra đảo Tri Tôn với tốc độ 15 gút một giờ thì chỉ mất khoảng 9, 10 tiếng (đi vào thời điểm từ tháng 3 đến tháng 7).

Đảo Lý Sơn là nơi quy tụ làng đánh cá đông đảo sống bằng nghề ra khơi chài lưới hoạt động ở ngư trường Hoàng Sa. Lý Sơn cũng được coi là điểm xuất phát đến các đảo ở biển Hoàng Sa gần nhất, khá an toàn, do độ sâu ở Hoàng Sa không sâu lắm, khoảng 60 – 100 mét nhất là vào tháng 3 cho đến tháng 7 biển êm sóng lặng. Tục ngữ có câu: “tháng Ba bà già đi biển”. Ngư phủ Lý Sơn rất rành rẽ đường đi nước bước đến Hoàng Sa. Tàu cá Trung Quốc thường đâm va tàu cá Quảng Ngãi Lý Sơn gây thiệt hại to lớn cho bà con làng chài.

Để bảo vệ giàn khoan HD-981, Trung Quốc đã huy động gần trăm tàu, máy bay... đến ngăn cản, đâm va tàu chấp pháp, tàu Cảnh sát biển và tàu cá của Việt Nam. Sự kiện Trung Quốc điều HD-981 đến cắm sâu trong thềm lục địa VN đã tạo nên các phản ứng chống Trung Quốc mãnh liệt của cộng đồng VN từ trong nước ra đến hải ngoại. Hàng vạn người dân trong nước đã rầm rộ xuống đường biểu tình trong đó lẫn cả các thành phần mà VN gọi là nhóm “cực đoan phá rối” đốt phá các cơ sở đầu tư nước ngoài. “Lợi” và “hại” của sự phá rối vào thời điểm này sẽ có bài phân tích riêng.

Cho đến nay, vẫn chưa có bài viết nào vạch rõ vì sao Trung Quốc sử dụng giàn khoan HD-981 “âm thầm” không kèn không trống kéo đến “cắm dùi êm ả” trước thềm cửa nhà duyên hải VN, (đến nỗi cơ quan tình báo của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển VN không hay biết gì cả hoặc có hay biết mà lờ đi); cho đến khi “chiến dịch” HD-981 cắm vững vàng kế bên đảo Tri Tôn cách Lý Sơn có 191km rộn lên ầm ĩ do nghe được thông báo từ cơ quan Hải sự TQ, sau nghe mạch lạc từ cuộc họp báo của Bộ ngoại giao, khi ấy chính phủ VN mới có thái độ.

Tuy nhiên, sự hiện diện của HD-981 khiến cho lực lượng hải quân duyên hải VN có cơ hội thi triển khả năng “đối đầu”, bảo vệ an ninh thềm lục địa hiệu quả tới mức cần phải đánh giá lại đối với mọi sự xâm nhập vũ trang từ Biển Đông.

Những trận đấu súng “vòi rồng” diễn ra giữa tàu Trung Quốc và tàu VN (tuy nhỏ hơn, chạy chậm hơn, súng nước bắn ngắn hơn), có làm cho tàu VN và một vài thủy thủ thương tích, nhưng các biện pháp huy động nội lực quốc nội, vận động ngoại giao thế giới của VN đã làm cho TQ phải chột dạ.

Từ sự kiện HD-981 xâm nhập, hàng loạt diễn biến nội trị, ngoại giao, các chính khách chính trị, chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ ồ ạt đáp xuống sân bay Nội Bài. Tác động trước mắt của HD-981 tạo sự bối rối của Bộ chính trị đảng CSVN đối với viễn ảnh Việt Nam “đi dây” cách nào, “ba không” hay “không nào cả” giữa áp lực của hai đại cường Hoa – Mỹ.

Bổn báo Văn Hóa chứng kiến tại Hà Nội đúng vào lúc HD-981 kéo đến, (Khánh Ly hát vào dịp này); người dân Hà Nội bàn tán xôn xao về các khuynh hướng đối phó của các nhân vật chóp bu trong đảng. Khuynh hướng “thoát Trung” nổi lên ầm ĩ từ các nhóm Xã hội Dân sự có vẻ như lấn áp khunh hướng “nhập Tống” của nhóm “bảo thủ”.

image009

Băng rôn quảng cáo đêm ca nhạc Khánh Ly ở quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Ảnh Văn Hóa

 

image010

Ba tàu hải cảnh TQ vây chặn tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: TTXVN

 

 Tính đến chiều 15/5/2014; 99 tàu bao quanh giàn khoan Hải Dương - 981. Trao đổi với báo chí chiều nay ở Hà Nội, ông Nguyễn Văn Trung, Phó cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN & PTNT) cho hay, trong 99 tàu này, có 38 tàu chấp pháp, 19 tàu phục vụ, 8 tàu kéo, 4 tàu chiến, 30 tàu cá vỏ sắt và các máy bay tuần thám.

Theo ông, tuy bán kính các tàu đã co cụm lại 6,5 hải lý và phải chia ra thành các tuyến để bảo vệ giàn khoan, song các tàu của TQ vẫn phun vòi rồng vào các tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư VN để uy hiếp mỗi khi tàu VN tiếp cận giàn khoan.

Chiều tối ngày 15/7, bất ngờ Tân Hoa xã dẫn nguồn công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu Trung Hải (COSL) của Trung Quốc cho biết, giàn khoan Hải Dương-981 đã “hoàn thành tác nghiệp” ở khu vực gần đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và dự kiến đưa giàn khoan về giếng dầu Lăng Thủy ở đảo Hải Nam.

Đêm 15/5/2014, Bắc Kinh rồi đến lại đi “âm thầm” rút giàn khoan HD 981 và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam sớm hơn dự tính 1 tháng ,cho thấy đây không phải là động thái bình thường.

Tin này cũng được báo Tuổi Trẻ Online ngày 16/5 loan tải dẫn lời của ông Ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục kiểm ngư thuộc Bộ Ngư nghiệp và Phát triển nông thôn của CSVN.

Sáng ngày 16/7, trang nhà của Bộ ngoại giao Trung Quốc đã chính thức xác nhận giàn khoan Hải Dương 981 đã di dời ra khỏi vùng biển của Việt Nam và đang hướng về đảo Hải Nam. “Chiến dịch” HD-981 kết thúc.

image012
Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì (đảng CSTQ) đến Hà Nội “dọ dẫm” TBT Nguyễn Phú Trọng (đảng CSVN) hôm 18/6/2014. Ảnh: Reuters.

image014
Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đến “dọ dẫm” TT Nguyễn Tấn Dũng hôm 18/6/2014. Ảnh: Reuters.
image016 

“Đặc sứ” Phạm Quang Nghị đi Mỹ “tham khảo” TNS McCain và các TNS Mỹ ở Quốc Hội Hoa Kỳ 21/7/2014.
image018 

TNS McCain (Cộng Hòa) và TNS Whitehouse (Dân Chủ) đến Hà Nội, họp báo tại American Center 8/8/2014. Ảnh: Reuters.

Bản văn dưới đây trích từ lời tuyên bố của TNS McCain trong cuộc họp báo tại Hà Nội:

Trong cuộc họp báo tại Hà Nội cùng ngày (8/8/2014), Thượng Nghị sỹ John McCain đã trả lời báo giới nguyên văn như sau: “… Về phần chúng tôi, Hoa Kỳ đã sẵn sàng :

(1) đáp ứng thách đố này với suy nghĩ và hành động mới. Chúng tôi đã sẵn sàng:

(2) để hoàn tất một Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương ở tiêu chuẩn cao, với Việt Nam là một đối tác trọn vẹn. Chúng tôi đã sẵn sàng:

(3) trong bối cảnh của TPP, làm việc với Việt Nam để đáp ứng các tiêu chí để được Hoa Kỳ công nhận là nền kinh tế thị trường. Chúng tôi sẵn sàng

(4) tăng cường hợp tác quân sự giữa chúng ta và số lần chiến thuyền Hoa Kỳ cặp bến Việt Nam theo như Việt Nam cho phép - không phải bằng cách thiết lập các căn cứ, đó không là điều chúng tôi mưu cầu, mà là thông qua các thỏa thuận để tăng sự tiếp cận, như chúng tôi đang hoàn tất thương thảo với các nước khác trong khu vực. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng

(5) để tăng cường hỗ trợ an ninh nhằm giúp Việt Nam nâng cao khả năng theo dõi trong lĩnh vực hàng hải và xây dựng năng lực bảo vệ quyền chủ quyền của mình ...”

“ … Trong mục đích ấy, tôi tin rằng đã đến lúc Hoa Kỳ

(nên - 1) bắt đầu nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Điều này sẽ không, và không nên, xảy ra toàn bộ cùng một lúc. Thay vào đó, nó

nên (2) được giới hạn trước hết trong phạm vi khả năng phòng thủ, chẳng hạn như bảo vệ bờ biển và các hệ thống hàng hải, hoàn toàn thuộc về an ninh đối ngoại. Chúng ta có thể làm đến bao nhiêu trong lĩnh vực này, cũng giống như trong các mục tiêu thương mại và an ninh tham vọng nhất khác của chúng ta, tùy thuộc nhiều vào hành động thêm nữa của Việt Nam về nhân quyền ...”

“ … Đồng thời, các nhà lãnh đạo của Việt Nam thừa nhận còn nhiều việc phải làm, vì một lý do trên hết: Nó là điều tốt cho Việt Nam - cho sự ổn định, thịnh vượng và thành công của Việt Nam. Như Thủ Tướng Chính Phủ cho biết trong lời phát biểu đầu năm của mình, "Dân chủ là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của nhân loại. ‘Chế độ ở Việt Nam, ông nói, "phải làm tốt hơn về dân chủ, và đảng (CSVN) phải

(nên - 3) giương cao ngọn cờ dân chủ …’”

Thay lời kết, Thượng Nghị sỹ John McCain “ … hy vọng rằng Việt Nam sẽ chuyển những lời đáng ghi nhận này thành những hành động mạnh dạn, chẳng hạn như trả tự do cho các tù nhân lương tâm, tạo không gian cho xã hội dân sự, và cuối cùng làm rõ trong pháp luật và chính sách rằng quyền lực nhà nước là hạn chế và các nhân quyền phổ quát -- các tự do phát biểu, lập hội, thờ phượng, xuất bản, và truy cập thông tin -- được bảo vệ cho tất cả công dân … vì tương lai một Việt Nam .… dân chủ, quản trị tốt và pháp quyền, thịnh vượng và phát triển xã hội, môi trường trong lành, và sức mạnh dân tộc để bảo vệ lập … làm nền tảng cho Hoa Kỳ - Việt Nam xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược (bền vững) dựa trên những giá trị chung … mà hai quốc gia có thể có …”

image019
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, TTM trưởng QĐVN và Đại tướng Martin Dempsey Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ duyệt hàng quân danh dự tại Bộ Quốc Phòng Hà Nội ngày 13/8/2014.
 image021

 

“Đặc phái viên của TBT Nguyễn Phú Trọng” Đại tướng Lê Hồng Anh “đi sứ” Bắc Kinh từ ngày 26 đến 27/8/2014 họp với Lưu Vân Sơn (P), Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; kế tiếp họp với Tập Cận Bình “ghi nhận và tán thành” 3 điểm nguyên tắc quan hệ Việt-Trung.

 image023

Người Mỹ rất lịch sự. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry còn lịh sự hơn: “Welcome Sir”.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, “Đặc sứ” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đi Mỹ theo lời mời (mãi mới “được” đi) của Ngoại trưởng John Kerry. Trước đó ông Minh đã “vài lời phi lộ” ở vài nơi khác trước khi gặp Ngoại trưởng Kerry tại Hoa Thịnh Đốn ngày 02/10/2014.

Sau cuộc họp, Ngoại trưởng John Kerry thông báo một quyết định lịch sử là giải tỏa, cung cấp vũ khí sát thương cấp 1 cho VN. Ngoại trưởng Kerry nói rằng Mỹ cung cấp các loại vũ khí cho VN dùng để bảo vệ bờ biển, an ninh hàng hải (ý nói miền duyên hải, thềm lục địa VN và Biển Đông) và tùy theo từng trường hợp. (ý nói trong trường hợp xẩy ra biến động nào đó thì việc cung cấp vũ khí có thể tăng lên. (Báo Văn Hóa gọi vũ khí cấp1, 2, 3…). Ảnh trên cho thấy chưa lúc nào thấy Bộ trưởng Minh cười tươi như lúc này.

image025

Ánh mắt “căm hờn” đi đôi với cú bắt tay hờ hững.

Giới quân sự cho rằng việc Mỹ cung cấp vũ khí sát thương (hiện đại hay bán hiện đại) thường phải đi đôi với việc binh sĩ phải xử dụng thành thạo. Việc huấn luyện vũ khí trước đây thường diễn tập ở các thao trường trên bộ, nay diễn ra ở hải trường giữa Biển Đông. 

Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa ước vũ khí sát thương (W.DC 02/10/14) không “dừng lại” ở lãnh vực vũ khí mà còn là bước tiến dài xu thế chính trị đối ngoại đa phương của VN đối với tây phương, nhất là đối với Mỹ.

Một câu hỏi đưa ra về thỏa ước vũ khí Hoa Thịnh Đốn - Hà Nội (02/10/2014) có “đáp lễ” hay “đối nghịch” với điểm 3 (an ninh biển Việt Nam – Trung Quốc) trong 3 điểm mà ông Lê Hồng Anh “Đặc sứ” của đảng CSVN ký kết với Lưu Vân Sơn đảng CSTQ ở Bắc Kinh (27/8/2014) không?

Chuyến đi Mỹ “thắng lợi” của Phạm Bình Minh sau 20 năm bang giao bước đầu là vũ khí có đủ sức gia tăng niềm tin chiến lược để tiến tới lộ trình liên minh Việt - Mỹ ở tầm “đối tác chiến lược toàn diện” nhằm xóa đi dấu vết đô hộ của Hội nghị Thành Đô 1990? Thời gian sẽ trả lời. (lkt)

image027

Cú bắt tay chặt chẽ “đồng minh chiến lược” giữa Việt Nam và Hoa Kỳ 02/10/2014 tại W.DC

20 Tháng Mười Một 2016(Xem: 15060)
Tại Hội nghị Apec Lima Peru, ông Trần Đại Quang đã gặp ông Tập Cận Bình bàn "song phương" biển nam Trung Hoa; gặp ông Putin bàn "Đối tác chiến lược toàn diện"; gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama.
17 Tháng Mười Một 2016(Xem: 14600)
Ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ dẹp bỏ hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và đã tỏ ý muốn sửa đổi các liên minh giữa Mỹ với các nước trong khu vực. Thế nhưng, hãy còn quá sớm để kết luận rằng chính sách “xoay trục” của tổng thống Barack Obama đã chết.
15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13480)
Gió đã đổi chiều
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13094)
Theo hãng tin Reuters, chính quyền Obama hôm qua, 11/11/2016, đã thông báo đình chỉ mọi thủ tục để hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP được thông qua ở Quốc hội Mỹ, tuyên bố rằng số phận của hiệp định này sẽ do tổng thống tân cử Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa quyết định.
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13700)
Gió đã đổi chiều
09 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13459)
- Donald Trump: Di dân bất hợp pháp 'phải đi'.
09 Tháng Mười Một 2016(Xem: 12228)
Gió đã đổi chiều - Dân chúng Mỹ muốn thay đổi - Những hình ảnh khóc cười của dân chúng Mỹ khi xem kết quả phiếu bầu.
08 Tháng Mười Một 2016(Xem: 12792)
Gió đã đổi chiều?
08 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13178)
Gió đã đổi chiều?
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 12422)
Diễn biến chính trị - quân sự ASEAN
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 12743)
Diễn biến chính trị - quân sự ASEAN - Trung Quốc và Malaysia chống can thiệp từ bên ngoài. - Thủ tướng Malaysia chơi lá bài Bắc Kinh? - Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc tiến gần quần đảo Senkaku. - Philippines - Duterte đã nhìn ra vấn đề trong cuộc tranh giành ảnh hưởng chiến lược giữa Mỹ và Tầu ở ĐNA.
03 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13465)
- GS Tương Lai: "Là một người nghiên cứu thì tôi nói ngay là khái niệm "tự diễn biến" là cực kỳ mơ hồ. Tôi cho rằng đây là sự hoang tưởng về ngôn từ". - TS Lê Đăng Doanh: "Vì vậy nhiều ủy viên trung ương, thậm chí cả ủy viên Bộ Chính trị nữa không phải là họ đều đồng tình với cái nghị quyết này đâu. Nhưng tôi tin rằng đây chưa phải lúc họ bộc lộ đầy đủ ‎ ý kiến của họ ra".
01 Tháng Mười Một 2016(Xem: 12557)
Từ chủ nghĩa cộng sản đến Tư bản "man rợ"
27 Tháng Mười 2016(Xem: 19643)
- Theo vết xe Nguyễn Phú Trọng, ông Đinh Thế Huynh sẽ qua Mỹ cuối tháng 10? - Ông Đinh Thế Huynh có lọt vào "mắt xanh" Mỹ?
25 Tháng Mười 2016(Xem: 13892)
- ‘Nguyên tắc ba điểm’ quan hệ Việt–Trung 2014