Điếu Cày Công Khai Diễn Hành Trên Phố BOLSA.

24 Tháng Hai 20157:56 CH(Xem: 23871)

"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 25 FEB 2015

Trong cuộc diễn hành Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 diễn ra trên đại lộ Bolsa, Little Saigon  thành phố Westminster, Quận Cam vào sáng thứ Bảy, 21 tháng Hai, lần đầu tiên hình ảnh sống động của một tù nhân chính trị tranh đấu nổi tiếng trong nước, vừa bị tống xuất ra hải ngoại, xuất hiện công khai ra mắt công chúng Việt Nam tị nạn trong cuộc diễn hành, đó là nhà báo Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày, sáng lập viên FJC.

Phái đoàn FJC (Freelance Journalists Club) - Câu Lạc Bộ Nhà báo Tự do gồm Điếu Cày và 8 thành viên nam nữ mặc đồng phục đen, áo pull in hàng chữ "CLB NHÀ BÁO TỰ DO FJC" đi bộ dọc theo đại lộ Bolsa gần cây số, trên tay 4 cô cầm một biểu ngữ hàng ngang lớn "Fighting for Freedom of Vietnam", diễu hành qua khán đài dưới sự chứng kiến các viên chức chánh quyền sở tại và của hàng ngàn đồng hương Việt tị nạn đứng dọc hai bên đại lộ.

image004

Logo của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do

Sự xuất hiện của nhà báo Điếu Cày và phái đoàn FJC diễn hành trong lễ hội Tết truyền thống  ở Little Saigon-thủ đô tị nạn, có thể xem như một sự kiện độc đáo trong sinh hoạt tập thể cộng đồng. Từ chục năm nay, diễn hành Tết Nguyên Đán thuần túy chỉ có tập thể cộng đồng VN hải ngoại tham dự và đóng góp; nhưng năm nay, ban tổ chức hội diễn quyết định dung nạp thêm một nhân vật tranh đấu trong nước (đã bị CS tống xuất ra hải ngoại dù quá khứ là một bộ đội), chủ tịch một tổ chức báo chí phản biện trong nước, hội nhập chính thức vào đời sống cộng đồng, nhiều nhận định cho rằng đó là một đột phá "can đảm", một đổi mới "hào hứng" trong tư duy sinh hoạt đa nguyên dân chủ của người Mỹ gốc Việt.

Tuy nhiên, vẫn có người phản đối sự kiện này; vài ngày qua, trên diễn đàn tự do ở hải ngoại đã xuất hiện lá thư của ông Liên Thành ký tên đóng dấu đỏ nhận là (trích) "Đại diện diện thể anh chị em trong UBTTTADCSVN" gởi cho Ls Nguyễn Xuân Nghĩa với nội dung: "Chúng tôi rất mong mỏi được ông Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa với tư cách là Chủ Tịch Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam California chính thức lên tiếng vụ nầy"./(VH) 

 image006

image008

 Vài hình ảnh Điếu Cày do phóng viên Dân Huỳnh và nhiếp ảnh gia khác chụp trong cuộc diễn hành của Điếu Cày trên đại lộ Bolsa.

 image010

 

 

 

 









image012
image014
image016
image018
Giang hàng Điếu Cày trong hội chợ tết ở quận Cam.
19 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 13467)
"Nước Nga qua cái nhìn của người Thổ" - Aleppo thất thủ : Hồi chuông báo tử cho phong trào nổi dậy Syria.
18 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 12277)
Hôm Chủ Nhật vừa qua, Trump lại tuyên bố, việc tôn trọng nguyên tắc "một nước Trung Quốc" có thể được sử dụng như một con bài thương lượng với Bắc Kinh xung quanh một số vấn đề tranh cãi, như tiền tệ hay hoạt động (bành trướng) của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa.
14 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 13039)
Lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật
13 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 18618)
Như VĂN HÓA loan tin trước đây, ông Trần Đại Quang trong dịp đến Roma thăm Giáo hoàng Phanxico có thể đã ngỏ lời mời Giáo hoàng đến thăm Việt Nam; trả lời RFI Việt ngữ ngày 05/12 vừa qua, giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch Uỷ ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho biết là hiện chưa thông tin gì mới về quan hệ Vatican - Việt Nam sau cuộc gặp gỡ giữa giữa Giáo hoàng Phanxicô với ông Quang.
08 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 12966)
27 Tháng Mười Một 2016(Xem: 20927)
Sau vụ hành hình, hình ảnh ông nằm bất động, đôi mắt vẫn mở to. Che là một trong bộ ba lãnh đạo gồm (Che, Fidel Castro và Raul Castro) . Quyết định ra đi được đưa ra vào đúng lúc con đường công danh đang rộng mở đối với Che khiến dư luận không khỏi hồ nghi có những khuất tất. Đã không ít ý kiến cho rằng: đằng sau sự ra đi đó có sự ép buộc khiên cưỡng của 2 anh em nhà Castro...
23 Tháng Mười Một 2016(Xem: 14400)
Ngày đầu tiên làm tổng thống, Trump sẽ rút Hoa Kỳ khỏi TPP
20 Tháng Mười Một 2016(Xem: 14730)
Ngày 17-11 (giờ Mỹ), Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có cuộc gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp diễn ra tại cao ốc Trump Tower ở Manhattan, New York trong 90 phút. Ảnh: REUTERS