Balikatan: 12 ngàn quân Mỹ - Phi có tái chiếm nổi "đảo" không?

23 Tháng Tư 20158:48 CH(Xem: 17765)
"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 24 APRIL 2015
Balikatan: 12 ngàn quân Mỹ - Phi có tái chiếm nổi "đảo" không?

    • Chiến dịch Balikatan 4/2015 (Vai kề Vai) thao dợt trận mạc ở đảo Luzon cách bãi đá cạn Scarborough 220 km về phía biển Tây Philippines. Cùng một lúc, ngoại ô Manila tập trận "tái chiếm đảo".
    • Tổng thống Philippines Aquino  báo động: "Chiến tranh đã gần kề Biển Đông".
    • Chuyên gia Nga: "Đông Nam Á đang tiến dần đến chiến tranh".

Chiến dịch Balikatan 4/2015 (Vai kề Vai)

Đinh Trung /Đinh Tráng

(VĂN HÓA tổng hợp)
blank
Philippines - Gần 12.000 Thủy quân Lục chiến  Mỹ và Philippines đang tham gia chiến dịch tập trận thường niên mệnh danh là "Balikatan 2015 - Vai kề Vai" cùng với 80 máy bay và 5 chiến hạm. Cuộc tập trận năm nay bắt đầu từ hôm 20/4/2015 kéo dài 10 ngày được coi là cuộc tập trận lớn nhất trong 7 năm qua giữa Mỹ và Phi.

Trong cuộc tập trận, việc thao dợt trên chiến trường biển đảo đòi hỏi các cấp chỉ huy và binh sĩ phải học cách sử dụng các khí tài quân sự mới chiến đấu trên đảo và dưới biển. Hàng ngàn Thủy quân Lục chiến hợp đồng tác chiến với xe tăng lội nước, trực thăng, pháo hạm ...triển khai từ tàu vận tải đổ bộ lên một hòn đảo của Phi.

Các vị tư lệnh đã chọn một hòn đảo được xem như một mục tiêu giả định trong chiến dịch tái chiếm đã bị địch quân chiếm đóng. (Hàm ý một trong các bãi đá đảo đã bị TQ chiếm chẳng hạn như bãi đá cạn Scarborough bị TQ chiếm năm 2012) .
blank
Cuộc tập trận diễn ra ở bờ biển đảo Luzon cách bãi đá cạn Scarborough khoảng 135 miles không chỉ đơn thuần ở góc độ quân sự, mà còn mang ý nghĩa đáp lại hành động bành trướng biển đảo quy mô chưa từng thấy của Trung Quốc, trong việc cải tạo từ 7 đến 10 vị trí ở Biển Đông thành các vị trí quân sự tiền tiêu, nhằm tiến tới việc khống chế toàn bộ khu vực Biển đông, trong đó bao gồm cả việc làm "ông chủ" tuyến hàng hải quốc tế dài hàng nghìn km tính từ cửa biển Malacca-Singapore đến Cao Hùng.

Các nhà quan sát ước tính lạc quan rằng, việc "thu thuế" thương thuyền qua lại Biển Đông không có gì không thể xẩy ra đối với Trung Quốc.
blank
Vị trí bãi đá cạn Scarborough cách Luzon 135 miles. Bãi đá cạn này chứa hàng trăm hòn đá nhỏ độ vài mét đang trong vòng tranh chấp chủ quyền giữa 4 nước Việt - Trung - Phi - Đài. Google

Bãi đá cạn khổng lồ Scarborough là một vùng biển phong phú hải sản hiếm quý nằm trên thềm lục địa biển Tây Philippines. Nhiều chuyên gia đánh giá rất cao về tiềm năng dầu khí, vị trí quân sự chiến lược của Scarborough. Nếu Trung Quốc làm chủ hoàn toàn và xây các cơ sở quân sự ở đây (giành được quyền kiểm soát từ tay Phi từ năm 2012), nó có khả năng uy hiếp trực tiếp Manila - Philippines nơi có hai căn cứ quan trọng về hải không quân của Mỹ là Clark và Subic.

TT Aquino từng lên tiếng báo động, nguồn hải sản, rạn san hô ở vùng biển Tây Philippines đang bị tàn phá bởi năng lực thi công của Trung Quốc.
blank
Trước đó nhiều thập niên, quân dân Philippines bơi thuyền nhỏ cắm cờ Phi trên các hòn đá đảo tí hon. Đi vào khu vực này cho bằng thuyền, hay ca nô nhỏ.
blank
blank
blank
Ngược lại, TQ gọi Scarborough là Hoàng Nham cũng không vừa, cho người và lính đi cắm cờ trong hàng trăm hòn đá đảo tí hon nổi lên ở bãi cạn Scarborough.

Trong tình hình thời sự hiện nay ở Biển Đông, dư luận đang tập chú vào việc Trung Quốc đang có ý định dòm ngó đòi lấy lại đảo Thị Tứ nằm kế cận đảo Song tử Đông (Phi đang chiếm giữ) và Song Tử Tây (Việt Nam đang đóng giữ). Thị Tứ cũng rất quan trọng đối với an ninh Song Tử Tây tuy đã có Đá Nam (cách Thị Tứ độ 6, 7 miles) canh phòng.
blank
Thị Tứ là hòn đảo lớn thứ hai sau đảo Ba Bình (Thái Bình), có phi trường lớn (vẫn còn tình trạng cỏ đất) dùng cho Vận tải cơ C-130 Hercules lên xuống, có cư dân Philippines sinh sống, vị trí cách bãi đá Su Bi chừng 25km. Ý đồ Trung Quốc chiếm đoạt Thị Tứ đã có từ lâu. Chiếm Thị Tứ là chiếm được cứ điểm mạn đông bảo vệ vững chắc lưng Su Bi.
blank
Máy bay vận tải C-130 của Philippines hạ cánh xuống đảo Thị Tứ trên quần đảo Trường Sa.

Trung Quốc hiện đang gia công gấp rút biến đổi bãi đá Su Bi hoang dã thành một cứ điểm quân sự, tạo thành một hệ thống hợp đống tác chiến: SuBi - Ga Ven - Chữ Thập - Gạc Ma (chiếm của Việt Nam năm 1988).
blank
Bên cạnh Balikatan 2015 "Vai kề Vai" là cuộc tập trận "tái chiếm đảo" diễn ra ở ngoại ô thủ đô Manila, San Antonio với khoảng 1000 Thủy quân Lục chiến  Mỹ-Phi. Về phía tây của Manila có bãi Second Thomas Shoal (Việt Nam gọi là bãi Cỏ Mây) cách Puerto Princesa-Palawan và Manila khoảng 100-125 miles.
blank
Chấm đỏ: Vị trí cuộc tập trận "tái chiếm đảo" ở ngoại ô thủ đô Manila. Google
blank
Bãi Cỏ Mây hiện đang tranh chấp căng thẳng chủ quyền giữa Việt - Trung - Phi. Một Thượng nghị sĩ Phi từng báo động chỉ độ một hai năm nữa Trung Quốc sẽ nuốt trọn bãi Cỏ Mây. Cách đây vài năm Phi đã đưa một chiếc tàu vận tải củ rỉ sét từ thời Đệ II Thế chiến đóng chốt tại bãi Cỏ Mây với một tiểu đội Thủy quân lục chiến sống trên con tàu này.
blank
blank
blank

Thủy quân Lục chiến Phi sống trên con tàu vận tải rỉ sét của Mỹ từ thời Đệ II Thế chiến do phi kéo đến đóng chốt ngay bãi Cỏ Mây từ năm 1999. Google

Đinh Trung /Đinh Tráng

(VĂN HÓA tổng hợp)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Một số hình ảnh cuộc tập trận Balikakan 2015 "Vai kề Vai" hải lục không quân Mỹ - Phi

Google images
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Google images

+++++++++++++++++++++++++++++

Tổng thống Philippines: “Nguy cơ xung đột quân sự trên Biển Đông là có thật”

16/04/2015

(An ninh quốc gia) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói các hoạt động của Trung Quốc để đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông lẽ ra phải làm cả thế giới lo sợ, vì nguy cơ xảy ra xung đột quân sự, RFI dẫn nguồn tin của AFP cho biết.
blank
Tổng Thống Philippines nói Trung Quốc đã thành công trong việc kiểm soát tất cả các vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền. Ảnh Reuters
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin AFP hôm qua, thứ Ba, Tổng thống Philippines Aquino cảnh báo rằng những hành động ngày càng quyết đoán hơn của Bắc Kinh đã làm dấy lên quan ngại rằng các nước khác có thể bị ngăn trở, không cho tiếp cận các tuyến hàng hải thiết yếu cho thương mại quốc tế và các vùng biển giàu tài nguyên.

Tổng thống Aquino nói trong khi ông không tin là Bắc Kinh muốn tham gia một cuộc chiến với Philippines và các nước Á Châu khác vì các cuộc tranh chấp biển, nguy cơ xung đột quân sự bùng nổ là có thật.

Ông nói: “Vấn đề tranh chấp có thể leo thang để trở thành một vụ đối đầu vượt tầm kiểm soát của mọi người, phải là một vấn đề quan tâm hàng đầu của tất cả các nhà lãnh đạo thế giới.”

Cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, âm ỉ từ nhiều thập niên, nay đã trở thành một điểm nóng tại Châu Á, và trong thời gian gần đây, càng trở nên căng thẳng hơn vì những hoạt động bồi đắp của Trung Quốc để xây đảo nhân tạo theo quy mô chưa từng thấy trước đây tại quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác cùng tuyên bố chủ quyền.

Một số hình ảnh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington (CSIS) công bố trong tháng này cho thấy một đoàn tàu Trung Quốc đang ráo riết đổ cát lấp biển để xây đảo nhân tạo trên bãi Đá Vành Khăn (Mischief Reef). Bãi đá này nằm cách đảo Palawan của Philippines khoảng 100 km, và cách lãnh thổ Trung Quốc tới 1.000 km.

Các hình ảnh cận cảnh cho thấy những phi đạo và bãi đáp cho máy bay, trong khi các bến cảng nhân tạo nhanh chóng thay thế các bãi đá thiên nhiên.

Nhà lãnh đạo Philippines nói Trung Quốc đang xây hai đường băng trên những mặt bằng mà Trung Quốc xây trên các bãi đá, địa điểm của đường băng đầu tiên được trông thấy cách xa Hoa Lục về hướng Nam, và ông cho đây là một mối đe doạ quốc phòng lớn đối với Philippines. Ông nói một khi hai đường băng ấy đã được đưa vào hoạt động, thì quân đội Trung Quốc kể như có khả năng kiểm soát toàn bộ đất nước ông.

Trong bản tin hôm thứ Ba, hãng tin Pháp AFP nói rằng Bắc Kinh đã nhiều lần loan báo rằng các khu vực đang tranh chấp là “lãnh thổ không thể tranh cãi của Trung Quốc”. Họ tuyên bố điều đó sẽ không thay đổi, bất chấp những gì mà những người khác nói, hay làm.

Hoa Kỳ gần đây đã về phe các đồng minh trong khu vực, như Philippines, Nhật Bản và Đài Loan, chống lại Bắc Kinh.

Tổng thống Philippines nhận định rằng Trung Quốc đã thành công trong việc kiểm soát tất cả các vùng biển mà họ đã tuyên bố chủ quyền, và không có bảo đảm là các tuyến hàng hải thiết yếu cho thương mại quốc tế sẽ tiếp tục rộng mở.

Ông Aquino nói ‘theo ước lượng, khoảng 40% thương mại thế giới đi ngang qua vùng biển này’. Ông viện dẫn loan báo của Trung Quốc hạn chế các hoạt động đánh cá trên một phần vùng biển này hồi năm ngoái, và những quy định đó đòi hỏi các tàu thuyền nước ngoài phải được Bắc Kinh cho phép trước khi được đánh cá.

Ông nói với tình hình này, Trung Quốc có thể bất ngờ loan báo quyết định đơn phương để thi hành quy định, và đòi hỏi mọi tàu thuyền đi ngang qua vùng biển này phải đăng ký với chính quyền Trung Quốc.

(Theo Bizlive)

Chuyên gia Nga: Đông Nam Á đang dần tiến tới chiến tranh

21/04/2015

(An ninh quốc gia) - Ngày 20 tháng Tư, Hoa Kỳ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung “Vai kề vai” lớn nhất trong vòng 15 năm qua, với sự tham gia của hơn 11.000 binh sĩ.

Trong vòng mười ngày, binh sĩ hai bên sẽ diễn tập các cuộc không chiến của Mỹ và các trận đánh thực tế trên đất liền, theo tin Sputnik News.
“Cuộc tập trận được tổ chức trong tuần là một phần trong chiến lược chuyển hướng sang châu Á của Mỹ “, Thiếu tướng Quân đội Philippines Raul del Rosario cho biết.

Có tin rằng trong vòng 5 năm tới, Mỹ có kế hoạch tiến hành trong khu vực 29 cuộc tập trận chung với 12 quốc gia khác nhau.

Việc tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn như vậy là chỉ số nói lên sự leo thang đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á.

Ông Vladimir Kolotov, nhà Việt Nam học nổi tiếng của Nga, Trưởng bộ môn lịch sử các nước phương Đông của Đại học tổng hợp quốc gia St. Petersburg nói trên đài Sputnik của Nga:

“Trung Quốc sẽ tăng cường tiềm năng quân sự, Hoa Kỳ cũng sẽ đáp trả bằng cách như vậy. Hiện giờ các nước phụ thuộc vào Mỹ, từ Philippines cho Myanmar, đang lập ra hàng rào bảo vệ chống Trung Quốc. Bắt đầu thời kỳ đấu tranh chính trị và ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, cả trên lục địa và các quốc đảo Đông Nam Á”.

Ông Kalotov nói thêm: Trong những năm gần đây, Châu Á đã bước vào một cuộc chạy đua vũ khí chưa từng có, phần lục địa này dẫn đầu thế giới về ngân sách quân sự. Điều đó phần lớn xuất phát từ sự đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh.

Tình hình trong khu vực Đông Nam Á đang phát triển theo chiều hướng leo thang căng thẳng, và không còn con đường ngược lại nữa. Điều này sẽ dẫn đến chiến tranh trong khu vực, vị chuyên gia người Nga này bình luận, vẫn trên Sputnik News./
26 Tháng Tư 2016(Xem: 17588)
1. Bài của tác giả Giao Chỉ Vũ Văn Lộc đăng trên báo Văn Hóa ngày 25/4/16. (Từ tác giả và bạn đọc gởi về tòa soạn). 2. Bài của tác giả Tiến sĩ Trần Huy Bích đăng trên báo Văn Hóa ngày 17/4/16. (Từ thân hữu gởi về tòa soạn). 3. Bài của tác giả Nguyễn Văn Lục đăng trên báo Văn Hóa ngày 25/4/16. (Từ bạn đọc gởi về tòa soạn). 4. Bài của tác giả Giáo sư Phạm Cao Dương đăng trên báo Văn Hóa ngày 22/4/2016. (Từ bạn đọc gởi về tòa soạn). 5. Đặc biệt về bài viết của Gs Phạm Cao Dương trên BBC tựa đề: Đính chính sai lầm về 'Nam Hải'.
24 Tháng Tư 2016(Xem: 17064)
"... Kết luận phần biên khảo này, tôi chỉ xin được trích dẫn quan điểm của sử gia Taylor, nó tóm tắt tất cả cái trách nhiệm của một đất nước trước sự xâm lăng của người Pháp là sự bất lực của một triều đình..."
24 Tháng Tư 2016(Xem: 17429)
30 Tháng Tư, 41 Năm Sau, Tưởng Niệm Big Minh: "Tại sao ông lại ra nhận trách nhiệm vào 2 ngày sau cùng. Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu tướng Minh cũng theo đoàn tầu hải quân VNCH tách bến Sài Gòn ra đi đêm 29 tháng 4-1975. Nhưng ông quyết định ở lại chỉ để lãnh đòn thù trước mặt và sự sỉ nhục của bạn sau lưng..."
22 Tháng Tư 2016(Xem: 15782)
Ông Nguyễn Điểm (58 tuổi) trú tại Phú Hải, Lộc Vĩnh, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho hay: “Do người dân không còn vớt mang về, cùng với đó số lượng cá chết quá nhiều, sau mấy ngày cá chết đọng lại đã tạo ra một mùi hôi khó chịu. Một số hộ dân xúc cá mang về cho vịt ăn khiến đàn vịt cũng chết theo”.
22 Tháng Tư 2016(Xem: 17470)
Tài liệu cho ngày 30 tháng Tư "...Có điều là cho đến tận bây giờ người Cộng Sản Việt Nam vẫn không chịu nhận ra những sai lầm của họ để sửa đổi, đặc biệt là từ bỏ truyền thống bạo lực để quan tâm tới cuộc sống của người dân. Cuối cùng ta cũng nên để ý tới những nhận định của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình..." - Lê Duẩn: "Bè lũ phản động Bắc Kinh đều muốn xâm lược VN và Đông Nam Á". - BBC phỏng vấn ông Võ Văn Kiệt. - VĂN HÓA phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính. - Xem thêm mục XÃ HỘI "Đêm tưởng nhớ Sàigon" do Montreal, Canada tổ chức.
19 Tháng Tư 2016(Xem: 16111)
12/04/2016: Chiến hạm Nhật "bám" Cam Ranh. 14/04/2016: Hoa Kỳ và Philippines tuần tra chung. 15/04/2016: Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter hành quân trên USS John C. Stennis. 15/04/2016: Trung cộng điều 16 máy bay quân sự ra Phú Lâm-Hoàng Sa. 17/04/2016: Phó chủ tịch quân ủy Trung cộng thị sát đảo nhân tạo ở Trường Sa. 18/04/2016: Chiến đấu cơ Trung cộng hiện diện ở Đá Chữ Thập- Trường Sa. 19/04/2016: Mỹ phản đối Chiến đấu cơ Trung cộng đáp ở Chữ Thập.
19 Tháng Tư 2016(Xem: 15624)
"Qua e-mail của một niên trưởng, tòa soạn Văn Hóa nhận được hai bài viết của Bác sĩ Nguyễn Lương Tuyền ở Montréal, Québec, Canada. Một bài viết vào tháng 12/2013 và một bài viết ngày 11/4/2016. Để rộng đường dư luận trong bối cảnh tình hình Việt Nam trước và sau 1975, Văn Hóa đăng tải bài viết năm 2013. Kính mời quý bạn đọc xem thêm một tài liệu của cựu TBT Lê Duẩn". Ảnh dưới: Từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình.
17 Tháng Tư 2016(Xem: 14916)
" bộ Quốc Phòng Trung Quốc hôm 15/04 đã loan báo rằng tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc vừa thực hiện một chuyến đi thị sát Biển Đông". "thông tin về chuyến đi được loan báo đúng vào hôm bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ cùng đồng nhiệm Philippines bay ra thăm tàu sân bay Mỹ John C. Stennis đang hoạt động trên Biển Đông". (Xem chú thích bản đồ chiến sự Biển Đông trang trong)
17 Tháng Tư 2016(Xem: 15422)
"Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Man Nhiên vừa cho chúng ta biết nhà nghiên cứu sử Tạ Chí Đại Trường không phải là người nhận thấy và lên tiếng sớm nhất đính chính sự sai lầm của nhóm phiên dịch và giới thiệu sách Hồng Đức Bản Đồ năm 1962 về tác giả của “Giáp ngọ niên Bình Nam đồ".
13 Tháng Tư 2016(Xem: 13277)
"Phát ngôn nhân Lục Khảng ngày 12/4 cho hay đợt xả nước lần hai từ đập thủy điện Cảnh Hồng (tỉnh Vân Nam) được khởi sự đầu tuần này và sẽ kéo dài cho tới hết mùa nước thấp. Bắc Kinh đã tiến hành đợt xả nước lần thứ nhất từ ngày 15/3 tới ngày 10/4 sau khi Việt Nam lên tiếng yêu cầu hỗ trợ".
13 Tháng Tư 2016(Xem: 15288)
Bài bổ túc hoàn chỉnh của Gs Trần Huy Bích và Gs Trần Anh Tuấn LỜI TÒA SOẠN: - Trong loạt bài về Văn hóa - Văn học đăng tải mấy ngày qua , tòa soạn nhận được hai bài mới của Gs Trần Anh Tuấn và Gs Trần Huy Bích bổ túc thêm cho hoàn chỉnh. Xin giới thiệu cùng quý bạn đọc. Văn Hóa xin trân trọng cám ơn quí giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu đã dành những cảm tình đặc biệt đến với báo Văn Hóa. Các ý kiến đóng góp, vui lòng gởi điện thư về tòa soạn / E-mail: lykientrucvaama@gmail.com - Gs Phạm Cao Dương: "Nhớ về Gs Nguyễn Khắc Ngữ". - Viện Trần Nhân Tông.
12 Tháng Tư 2016(Xem: 17938)
LỜI TÒA SOẠN: - Cùng một lúc, Ban biên tập báo Văn Hóa-California nhận được các bài viết của các quí vị: Ts Trần Anh Tuấn, Ts Nguyễn Thanh Liêm, Ts Trần Huy Bích, Ls Đoàn Thanh Liêm, Sử gia Nguyễn Văn Lục, Ts Mai Thanh Truyết. Chúng tôi xin trân trọng cám ơn quí giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu đã dành những cảm tình đặc biệt, những trước tác quý giá đến với báo Văn Hóa.(Xem thêm : Gs Phạm Cao Dương) - Gs Phạm Cao Dương: "Nhớ về Gs Nguyễn Khắc Ngữ". - Viện Trần Nhân Tông.
10 Tháng Tư 2016(Xem: 15432)
Thiên tai "hạn hán" và Nhân tai "Mekong nghẽn mạch" (chữ của Bs Ngô Thế Vinh) hiện đang gây cơn "sốt" thời sự; nhưng bất ngờ khi đọc cuốn Tuyển tập Nguyễn Thanh Liêm (Tiến sĩ Trần Huy Bích viết lời tựa) mới thấy rằng Giáo sư Liêm đã khảo cứu Địa lý - Nhân văn - Văn hóa khu vực Đồng Nai - Cửu Long như một lời báo động về miền đất "trời cho".
10 Tháng Tư 2016(Xem: 16058)
Những khuôn mặt văn hóa tháng Tư "Cùng một lúc, Ban biên tập báo Văn Hóa-California nhận được các bài viết của các quí vị: Ts Trần Anh Tuấn, Ts Nguyễn Thanh Liêm, Ts Trần Huy Bích, Ls Đoàn Thanh Liêm, Sử gia Nguyễn Văn Lục, Ts Mai Thanh Truyết. Chúng tôi xin trân trọng cám ơn quí giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu đã dành những cảm tình đặc biệt, những trước tác quý giá đến với báo Văn Hóa".
04 Tháng Tư 2016(Xem: 15923)
- “Quốc hội đã làm được nhiều việc, nhưng đáng tiếc là chưa có thêm quyết sách, quyết định công bố trước toàn dân về quyết tâm bảo vệ chủ quyền, nhất là trong thời điểm nhiều thách thức. Nếu làm được vậy thì nhân dân, cử tri cả nước sẽ hài lòng hơn với Quốc hội".
03 Tháng Tư 2016(Xem: 17216)
Miền Nam ngóng "Mùa nước lũ"
03 Tháng Tư 2016(Xem: 21115)
(VH) - Trong dòng lịch sử đảng CSVN, cuối tháng Ba đầu tháng Tư 2016, một sự kiện khác lạ diễn ra, đó là sự xuất hiện của ngôi sao "Venus" sáng rực trong vòm trời "tứ trụ triều đình" khô khốc. Ngôi sao "venus" có tên rất đẹp: Kim Ngân. Xưng hô cho phải phép: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tân Chủ tịch Quốc hội VNCS, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Danh xưng và nhiệm vụ của "Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia" ở đây khoan nói tới nội dung - bản chất của hội đồng này, chỉ nói tới hai chữ "Quốc gia", ai cũng cảm thấy nhá nhem đâu đó cái ánh sáng lờ mờ về điều gọi là đổi mới thể chế chính trị.
31 Tháng Ba 2016(Xem: 14589)
- "Hoạt động của ông Thường Vạn Toàn trên lãnh thổ Việt Nam kéo dài 4 ngày, trên lãnh thổ Trung Quốc sát biên giới với Việt Nam 2 ngày, một chuyến thăm khá dài và hiếm gặp". - "Trung Quốc cũng là một đối tác bình đẳng của Việt Nam như Hoa Kỳ hay Nhật Bản, Singapore, Philippines...Để dư luận khu vực và thế giới hiểu lầm Việt Nam và Trung Quốc "nói riêng" với nhau gì đó trên Biển Đông sẽ vô cùng nguy hại".