Hạ viện Mỹ thông qua luật ‘giám sát’ để trừ khủng bố

14 Tháng Giêng 20185:22 CH(Xem: 11629)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG 1 A - THỨ HAI 15 JAN  2018


Hạ viện Mỹ thông qua luật ‘giám sát’ để trừ khủng bố


image002


Báo chí Hoa Kỳ đưa tin Tổng thống Donald Trump nói với các nhà lập pháp trong một cuộc họp tại Toà bạch ốc về vấn đề nhập cư rằng ông muốn nhận di dân từ Na Uy hơn là từ các nước Châu Phi hay là Haiti hoặc El Salvador.


Có nguồn tin cho hay TT Trump đã dùng một tính từ thô tục để nói về các quốc gia này. Thượng nghị sĩ Dick Durbin của phe Dân chủ, người có tham dự cuộc họp, đã khẳng đinh ông Trump có dùng “những từ đầy hằn học này.” Và cho dù TT Trump đã lên tiếng phủ nhận vào sáng ngày 12/01, ông vẫn nhận nhiều chỉ trích từ khắp nơi trên thế giới.


Hạ viện Hoa Kỳ vừa bỏ phiếu thông qua một đạo luật giám sát quan trọng mà nước này sử dụng để đập tan những âm mưu khủng bố nhắm vào người dân Mỹ. Một số nhà lập pháp tỏ ra quan ngại về qui mô của đạo luật bởi nó có thể khiến những cuộc trò chuyện của những công dân Mỹ vô tội vô tình bị nghe trộm. (theo VOA 13/1/18)
27 Tháng Mười 2016(Xem: 19843)
- Theo vết xe Nguyễn Phú Trọng, ông Đinh Thế Huynh sẽ qua Mỹ cuối tháng 10? - Ông Đinh Thế Huynh có lọt vào "mắt xanh" Mỹ?
25 Tháng Mười 2016(Xem: 14172)
- ‘Nguyên tắc ba điểm’ quan hệ Việt–Trung 2014
18 Tháng Mười 2016(Xem: 14944)
VN ủng hộ Mỹ "can dự" vào Biển Đông Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain tại cảng Cam Ranh.
16 Tháng Mười 2016(Xem: 16191)
05 Tháng Mười 2016(Xem: 13903)
Cảng Cam Ranh chụp ngày 17/8/16. Ảnh minh họa
29 Tháng Chín 2016(Xem: 13421)
- Tại họp báo ở Hà Nội ngày 29/9, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay tiết lộ ông Duterte đã bàn về vấn đề Biển Đông khi gặp Chủ tịch Trần Đại Quang. - Tin mới nhất từ trang rappler.com cho biết, phía Philippines cho rằng đàm phán song phương với Trung Quốc là cần thiết, nhưng có vẻ phía Việt Nam hướng về đàm phán đa phương trong vấn đề Biển Đông.
27 Tháng Chín 2016(Xem: 12717)
VH: Từ Hiệp định Paris 1973 đến Phán quyết PCA 12/7/2016: "Sau chiến tranh VN là Philippines?" Trước báo giới, ông Rodrigo Duterte phát biểu : « Tôi thật sự không muốn cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ nhưng tôi sẽ lập thêm liên minh mới với Trung Quốc và ông Medvedev (thủ tướng Nga) đang chờ chuyến thăm của tôi ». Ông nói tiếp : « Tôi đang trên đường vượt qua lằn ranh giới hạn trong quan hệ giữa tôi và Hoa Kỳ. Đây là điểm quyết định, không lùi lại được ».