Nhìn Korea "Hiệp thương Thống nhất" hòa bình mà chua xót cho VN

11 Tháng Hai 201810:54 CH(Xem: 13734)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG 1 A - THỨ  HAI 12  FEB  2018


Nhìn Korea "Hiệp thương Thống nhất" hòa bình mà chua xót cho VN


Bắt tay,  Âm nhạc, Thể thao và Mỹ nữ


image003


Cú bắ tay lịch sử hai miền nam bắc Korea ngày 9/2/2018. Bà Kim Yo-jong chuyển cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in một văn bản viết tay từ anh tranh của bà, lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un mời Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in tới Bình Nhưỡng tại dinh tổng thống ở Seoul, trong dịp Thế vận hội mùa đông khai mạc ở Pyeongchang 2018, một địa điểm tiếp giáp ranh giới hai miền Nam - Bắc Korea (Cao Ly). AP


VĂN HÓA


(tổng hợp)


12/2/2018 |


Hiện nay bán đảo Cao Ly chia ra hai chính thể: Đại Hàn Dân quốc ở phía nam là một nước dân chủ tự do theo kiểu phương TâyCộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở phía bắc là một nước chuyên chính cộng sản (dân chủ nhân dân).


Danh xưng truyền thông quốc tế thường đề cập đến các biến cố ở xứ sở này - gọi miền bắc là Bắc Hàn và miền nam là Nam Hàn, cốt để nhắc nhở quốc gia Korea (Cao Ly) hiện vẫn còn đang trong tình trạng chia đôi.


Các nhà lãnh đạo Nam - Bắc Đại Hàn đã tận dụng Thế vận hội mùa đông khai mạc đầu tháng 2/2018 ở Pyeongchang, một địa điểm ở Nam Hàn tiếp giáp ranh giới Bắc Hàn để bắt tay nhau trong bối cảnh hừng hực sốt khi Bắc Hàn bắn hàng loạt tên lửa tầm xa bay qua đầu Nhật Bản.


Bỏ qua những quả tên lửa "vớ vẩn", họ gởi đến nhau những vận động viên thể thao, những văn nghệ sĩ âm nhạc, và những mỹ nữ gia nhân của xứ sở băng tuyết. Trước đây Đại Hàn thường tổ chức các vụ việc đoàn tụ thân nhân, trao đổi kinh tế và du lịch. Trong nỗ lực hòa hợp hòa giải dân tộc, hai miền nam bắc Korea đã chọn một Cờ Thống Nhất. Lá cờ này chính thức diễn hành trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang.


Ngọc núi cao nhất ở Bắc Hàn là núi Bạch Đầu (Baekdu) (2744 m.


Quả là tuyệt hảo khi Korea một quốc gia bị các cường quốc trên thế giới cắt làm đôi vào năm 1953 nay họ đã đến với nhau để tìm cách "thống nhất đất nước" mà không phải tốn một viên đạn hay xác người nào. Thế giới hòa bình cầu mong như vậy.


Cùng một thời điểm của lịch sử, năm 1954, Việt Nam thống nhất sơn hà từ thời Hoàng đế Gia Long vào năm 1802, nhưng đến năm 1954, các cường quốc xé Việt Nam ra làm đôi hai miền Nam - Bắc và "xúi bẩy" hai miền lao đầu vào cuộc chiến bi thảm kéo dài 20 năm với ba triệu người bỏ mạng, rồi kết thúc bằng chiến thắng của bên thắng cuộc ngày 30/4/1975 nhưng ngay sau đó, hàng triệu người Việt tìm đủ mọi cách di tản - chạy trốn ra nước ngoài. 


Sự kiện thể thao ở Pyeongchang có thể nói là dấu mốc lịch sử của Korea có vai trò hòa hợp dân tộc đang thu hút dư luận thế giới hơn cả những cuộc so tài trên sân băng.


Nếu Nam Hàn có một nền kinh tế lớn thứ 3 ở châu Á và thứ 15 trên thế giới thì Bắc Hàn với khả năng chế tạo bom nguên tử và vũ khí tên lửa hạt nhân đã thế giới làm khiếp đảm. Một ông quân sự, một ông kinh tế đến một lúc họ "hòa giải hòa hợp" với nhau thì chưa biết nền trật tự ở Châu Á sẽ đi về đâu. (vh)


Âm nhạc


image004


Tổng thống Nam Hàn Moon ngồi cạnh em gái nhà lãnh đạo Bắc Hàn bà Kim Yo-jong trong một buổi hòa nhạc ở Seoul thủ đô Nam Hàn hôm 10/2/2018. Họ trò trò chuyện với nhau trông cứ nhau hai anh em ruột gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách. AP.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngồi cạnh cô Kim Yo-jong, Phó chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Triều Tiên, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tại một buổi hòa nhạc ở thủ đô Seoul, cùng thưởng thức các tiết mục do những nghệ sĩ từ Bình Nhưỡng biểu diễn, AFP đưa tin.


Trước đó, Tổng thống Moon và Kim Yo-jong đã cùng dùng tiệc trưa ở Nhà Xanh, ngồi chung trong một khu khán đài để theo dõi lễ khai mạc Olympic và cổ vũ cho đội khúc côn cầu trên băng nữ với thành viên là các vận động viên của cả Hàn Quốc và Triều Tiên.


Những bức ảnh tại buổi hòa nhạc cho thấy cô Kim Yo-jong ngồi giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam. Buổi biểu diễn được thực hiện bởi Dàn nhạc Samjiyon gồm 140 nghệ sĩ đến từ Bình Nhưỡng và cả các nghệ sĩ Hàn Quốc. Phái đoàn ngoại giao Triều Tiên dự kiến đáp chuyến bay về nước sau sự kiện này.


Các đại biểu từ Bình Nhưỡng hôm qua gửi thư từ lãnh đạo Kim Jong-un tới Tổng thống Moon. Trong thư, lãnh đạo Triều Tiên mời Tổng thống Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng "vào một thời điểm thuận lợi".


Phái đoàn cấp cao của Bình Nhưỡng có mặt tại Hàn Quốc từ ngày 9/2/2018 để tham dự Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang 2018. Sự xuất hiện của Kim Jo-yong gây bất ngờ bởi cô là thành viên đầu tiên trong gia đình lãnh đạo Triều Tiên tới Hàn Quốc kể từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953. (theo Vũ Hoàng)


Thế Vận Hội Mùa Đông "hai anh em dưới một ngọn cờ tổ quốc thống nhất"


 image005


Hai "anh em thù địch" diễn hành chung dưới một lá cờ "tổ quốc thống nhất" dưới sự chứng kiến của hai nguyên thủ quốc gia: Tổng thống Nam Hàn Moon Jae In và Chủ tịch danh dự Bắc Hàn Kim Yong Nam trong lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang ngày 09/02/2018.REUTERS


 image006


Toàn cảnh lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang 2018 tại Nam Hàn, ngày 09/02/2018. Reuters


30 năm sau Thế Vận Hội Mùa Hè tại Seoul, Nam Hàn đã khai mạc trọng thể Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang vào hôm nay 09/02/2018 tại Pyeongchang, trong nhiệt độ âm -20°C nhưng với nhiều phấn khởi. Seoul cam kết : đây là Thế Vận Hội hoà bình.


Trong vòng 17 ngày, tất cả cặp mắt của thế giới sẽ đổ dồn vào màn ảnh nhỏ theo dõi 2.900 vận động viên đến từ 92 quốc gia nỗ lực tranh tài qua 15 bộ môn thể thao trên băng tuyết với phần thưởng tổng cộng là 102 huy chương vàng.


Tại bán đảonay  được xem là một trong những lò lửa chiến tranh, những con số kỷ lục này báo hiệu Thế Vận Hội Pyeonchang mang biểu tượng hoà hoãn vì Bắc Hàn chấp nhận gửi một phái đoàn vận động viên tham dự. Hai "anh em thù địch" còn diễn hành chung dưới một ngọn cờ "tổ quốc thống nhất" dưới sự chứng kiến của hai nguyên thủ quốc gia : tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và chủ tịch danh dự Bắc Triều Tiên Kim Yong Nam.


Điểm hẹn PyeongChang còn là niềm phấn khởi của nhiều quốc gia nhiệt đới lần đầu tiên tham gia Thế Vận Hội Mùa Đông : Kenya, Eythrea của châu Phi, Ecuador của Nam Mỹ hay hai nước Đông Nam Á Malaysia và Singapore. Ngay Cộng Hoà Kosovo (vùng Balkan), chỉ mới được có một phần thế giới công nhận, cũng có mặt.


Nước Pháp cũng tỏ ra lạc quan với hy vọng giành được từ 20 huy chương trở lên. Trái lại, lịch sử thế vận không mấy thuận buồm xuôi gió đối với Nga. Bị tẩy chay vì tai tiếng tổ chức cho vận động viên dùng thuốc tăng lực bị cấm và đánh tráo xét nghiệm, nước Nga của Vladimir Putin phải nhìn xem từ xa đoàn tuyển thủ 168 người « thuộc loại sạch », xếp cờ quốc gia, diễn hành dưới lá cờ Thế Vận./(theo 09-02-2018)


Âm nhạc


image007image008image009

Ngay sau lễ khai mạc Olympic mùa Đông với sự kiện hai miền Nam-Bắc cùng trang phục dự lễ diễu hành lễ khai lạc và đến thi đấu, trận hockey trên băng giữa tuyển hai miền Triều Tiên với Thụy Sĩ đã diễn ra trong màu không khí sôi động, nó vượt qua ngoài ý nghĩa một trận đấu là sự kiện lịch sử.


image010


Mỹ nữ Bắc Hàn và dàn kèn đồng.


image011image012


Mỹ nữ trong quân đội Bắc Hàn.


image013

Trang phục đậm nét quân đội quốc gia Bắc Hàn.


image014


Nụ cười tươi như hoa của những cô gái Bắc Hàn.


200 cô gái là nữ quân nhân Triều Tiên xinh đẹp như những nàng tiên trong trang phục đặc biệt và có nét đẹp đậm chất Triều Tiên cổ vũ cho đội Hockey.


Đội tuyển Hockey Triều Tiên thua Thụy Sĩ 0-8 nhưng kẻ thắng và người thua làm hơn được như thế, phía trên khán đài VIP có trưởng đoàn Triều Tiên Kim Jong-nam và em gái lãnh đạo Kim Jong-un, cô Kim Yo-jong cùng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.


image015


Những cô gái Bắc Hàn luôn vẫy tay chào khán giả cùng với nụ cười tươi tắn.


Hình ảnh này được xem là một sự kiện lớn nhất về nỗ lực hòa hợp dân tộc của hai miền Nam Bắc Đại Hàn. Đây là sự kiện đầu tiên kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên chia cắt hai miền đất nước.


image016

Vẻ đẹp đậm chất xứ sở băng tuyết Bắc Hàn.


image017


Phía sau các cô gái cổ vũ là lãnh Tổng thống Moon Jae-in (bìa trái), chủ tịch IOC Thomas Bach, trưởng đoàn Triều Tiên Kim Jong-nam và em gái Kim Jong-un, cô Kim Yo-yong


image018


Đoàn mỹ nhân Bắc Hàn.


image019


Nghệ sĩ Hyun Song Wol, Hyon Song Wol, ca sĩ nổi tiếng trưởng nhóm “Spice Girls" của Bắc Hàn. REUTERS


image020


Bà Hyun Song Wol xuất hiện ở Seoul. REUTERS


image021


Mỹ nhân này xuất hiện ở trung tâm tất cả các sự kiện có sự tham gia của đoàn thể thao Bắc Hàn thời lãnh tụ Kim Jong Il. Soha New. Cô gái được mệnh danh là ‘Mỹ nữ quốc dân’ này là người đẹp được chính cố lãnh tụ Kim Jong Il chọn lựa làm đội trưởng của tất cả các đội cổ vũ thể thao ở Triều Tiên. (theo Trí Thức Trẻ)


THANH PHƯƠNG


Đội cổ vũ xinh đẹp của Triều Tiên 'hớp hồn' dân Nam Hàn


Đội cổ vũ gồm 229 người của Triều Tiên đã đến Hàn Quốc để cổ vũ cho đội tuyển thể thao nước nhà thi đấu tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang.


    image022


Các thành viên của đội cổ vũ Triều Tiên tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang có mặt tại Hàn Quốc hôm 7.2. Họ thu hút sự chú ý của đám đông với đồng phục gồm áo choàng dài màu đỏ, mũ lông và bốt da đen. Ảnh: Reuters. 


image023


Đội cổ vũ có 229 thành viên, theo Reuters. Họ đi cùng gần 50 người khác, gồm các vận động viên taekwondo, nhà báo và một số thành viên của ủy ban Olympics Triều Tiên. Ảnh: Reuters.


image024

Một thành viên của đội cổ vũ soi gương chỉnh trang khi xe ghé vào một trạm dừng chân trên đường cao tốc từ khu phi quân sự đến Pyeongchang. Ảnh: Reuters.


 image025


Việc Triều Tiên cử đoàn vận động viên đến dự Olympics Pyeongchang được xem là động thái bất ngờ trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên luôn sôi sục suốt năm qua. Ảnh: Reuters.


image026 


Phóng viên cũng như người qua đường hiếu kỳ vây quanh, chụp ảnh đội cổ vũ Triều Tiên ở hầu hết mọi nơi họ xuất hiện. Ảnh: Reuters.


image027 


Họ tỏ ra không ngại ngùng trước ống kính. "Xin chào, xin chào. Tôi rất vui được gặp bạn", AP dẫn lời một thành viên đội cổ vũ trước khi cô lên xe rời đi. Ảnh: Getty.


image028 


Khi được một phóng viên hỏi liệu đã chuẩn bị kỹ càng cho sự xuất hiện tại Hàn Quốc hay chưa, một thành viên đáp: "Bạn sẽ biết khi nhìn thấy. Chẳng vui chút nào nếu tôi nói cho bạn biết mọi thứ lúc này". Ảnh: Xinhua.


image029 


Các thành viên đội cổ vũ Triều Tiên di chuyển về Inje Speedium Hotel & Resort, khách sạn hạng sang 4 sao, cách địa điểm tổ chức thi đấu ở Pyeongchang 2 giờ lái xe. Ảnh: Reuters.

image030

Từ nhiều ngày trước, nhân viên khách sạn đã treo các băng rôn chào đón với dòng chữ "Chúng ta là một" và "Hoan nghênh đến đây". Ảnh: Reuters.


image031 


Mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện nhiều lời khen dành cho đội cổ vũ. "Tôi thích đồng phục của họ. Chúng khá là xuất sắc đó. Tôi rất muốn có một cái mũ như vậy", một người dùng Twitter viết. Ảnh: Reuters.


image032

Một ngày trước đó, dàn nhạc gồm 140 thành viên của Triều Tiên cũng đã đến Hàn Quốc bằng đường thủy. Ảnh: Reuters. (Theo Đông Phong)

28 Tháng Mười 2015(Xem: 21730)
- "Chùa Phật Quang" đã bước vào pháp đình. Phiên xử sẽ diễn ra tại Houston Texas theo sự tố tụng của Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm. - Ba nhân vật sẽ đối chứng trước tòa là ông Phạm Đăng tức Tt Thích Giác Đẳng, luật sư Steve Điêu và ông Hoàng Bách và sẽ kéo thêm nhiều người khác liên quan ra hầu tòa, làm chứng. - Biến cố chùa Phật Quang dẫn tới vụ án Phật Quang có phải là hệ quả tất yếu từ bản "Chúc thư của Ht Huyền Quang"? Xem tiếp trang trong.
26 Tháng Mười 2015(Xem: 16500)
- "Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair xin lỗi về điều ông gọi là "sai lầm" trong cuộc tiến quân vào Iraq do Mỹ lãnh đạo năm 2003". - "Trong con mắt phương Tây, Saddam Hussein là một nhà độc tài, đàn áp đẫm máu người dân Iraq trong hơn ba thập kỷ cầm quyền, kích động các cuộc chiến tranh với láng giềng Iran và Kuwait, sử dụng vũ khí hóa học chống lại người Kurd ở miền Bắc Iraq".
20 Tháng Mười 2015(Xem: 20412)
"Đây là một hiểu lầm đưa đến hậu quả nghiêm trọng đáng tiếc. Vấn đề chuyển pháp lý khác xa với chuyện di dời Viện Hóa Đạo ra hải ngoại. Mãi cho đến giờ phút này, ngay trong Đại Hội 2015 tại San Jose, Thượng Tọa vẫn thừa nhận trước đại hội và ống kính truyền thông rằng ĐTT đã chỉ định cho TT toàn quyền điều hành Viện Hóa Đạo trong và ngoài nước. Do chính nhận định này TT đã cho rằng giáo hội vừa được đăng bạ pháp lý tại bang Texas Hoa Kỳ với danh xưng “The Unified Buddhist Church of Vietnam” (UBCV) – Văn Phòng II Viện Hóa Đạo là giáo hội duy nhất, và TT toàn quyền điều phối nhân sự và các ban ngành".
19 Tháng Mười 2015(Xem: 161712)
-"Biến cố chùa Phật Quang" bước vào giai đoạn pháp lý .Bản tin từ Phòng TTPGQT ở Paris ngày 16/10/2015 cho biết: "Phía Sư Giác Đẳng và Steven Điêu không hồi đáp lòng mong mỏi đối thoại và hòa giải bằng đường lối Lục hòa, nên bước thứ hai bắt đầu hôm thứ năm 15-10 khai mở thủ tục pháp lý của sự Tố tụng". - Tuy nhiên, bản tin PTTPGQT không giải trình rõ bước một "đối thoại" với nhau những gì? "hòa giải" với nhau những gỉ? (Bấm vào đây đọc tiếp trang trong). Ảnh từ trái: Các ông: Mai Xuân Châu, Steve Dieu, sư Giác Đẳng và Trần Đình Minh.
16 Tháng Mười 2015(Xem: 18540)
LTS: Sau khi báo Văn Hóa loan tin: "Liệu cái búa Tố tụng của Huyền Việt có đập nát vụ lường gạt chùa Phật Quang? Tòa soạn nhận được hai e-mail: Thư mời họp báo + Thông báo khẩn tạm hoãn họp báo; tòa soạn có cuộc trao đổi với ông Trí Tâm Đặng Đức Kiên và bà Diệu Nghiêm ... :
15 Tháng Mười 2015(Xem: 20329)
LTS: Sau khi báo Văn Hóa loan tin: "Liệu cái búa Tố tụng của Huyền Việt có đập nát vụ lường gạt chùa Phật Quang? Tòa soạn nhận được hai e-mail: Thư mời họp báo + Thông báo khẩn tạm hoãn họp báo; tòa soạn có cuộc trao đổi với ông Trí Tâm Đặng Đức Kiên và bà Diệu Nghiêm ... : (Đọc tiếp trang trong).
11 Tháng Mười 2015(Xem: 21809)
- "Ngày 9 tháng 10, 2015, theo nguồn tin chính thức của Phòng TTPGQT ở Paris do ông Võ Văn Ái làm giám đốc đã thông tư một bản Thông cáo Báo chí nội dung nói Hoà thượng Xử lý Thường vụ Thích Huyền Việt đã nhờ Văn phòng Luật sư The Tammy Tran Law Firm với Tập đoàn các Luật sư về tố tụng tại thành phố Houston giải quyết bằng pháp luật". "Hạn chót là ngày 14/10/2015 phải nộp hết hồ sơ". - "Với tinh thần Từ Bi của Đức Phật, liệu cái búa Tố tụng của Ht Huyền Việt có đập nát vụ lường gạt Phật giáo - Phật tử đóng góp công quả mua chùa Phật Quang làm trụ sở cho VPII/VHĐ? Tiếp theo loạt bài "biến cố chùa Phật Quang" liên tục hai tháng nay, báo Văn Hóa tiếp tục theo dõi "hậu biến cố chùa Phật Quang". Ảnh có tính minh họa".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 20529)
- "Chúng con/chúng tôi nghĩ rằng Quyết Định số 21/VTT/QĐ/TT không có giá trị, ngoài Đức Tăng Thống, còn phải kể đến Ngài Phụ tá Đức Tăng Thống, quý Thầy Chánh Thư Ký, Phó Thư ký phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về viêc làm cẩu thả, sai trái này". - "Người phổ biến Quyết Định này là đạo hữu Võ văn Ái, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông kiêm Phát Ngôn nhân chính thức của GHPGVNTN, kiêm Giám đốc PTTPGQT. Chúng con/chúng tôi nghĩ rằng với những chức vụ như thế, đạo hữu Võ văn Ái không thể không liên đới trách nhiệm".
06 Tháng Mười 2015(Xem: 18209)
Ngày 1 tháng 10, 2015, Viện Hóa Đạo trong nước ra Thông bạch ký tên Quyền Viện trưởng VHĐ Tỳ kheo Thích Thanh Quang, qua phòng TTPGQT phổ biến cho Phật tử hải ngoại các nội dung chính yếu như sau: - Những yêu cầu chính đáng của Viện Hóa Đạo. - Thái độ chống phá Gíao Hội của Thượng tọa Giác Đẳng. - Quyết định của Viện Hóa Đạo. - Viện Hóa Đạo thỉnh nguyện Đức Đệ ngũ Tăng thống chuẩn thuận các thỉnh nguyện ... * Báo Văn Hóa xin đóng góp ý kiến về phần III/Quyết định của Viện Hóa Đạo và các tiểu mục A, B, C Viện Hóa Đạo thỉnh nguyện Ht Tăng thống chấp thuận các thỉnh nguyện.
04 Tháng Mười 2015(Xem: 19769)
- Dưới đây là bài viết của bà Ỷ Lan về tiền căn của vụ Đăng bạ pháp lý cho GHPGVNTN tại Hoa Kỳ và hệ quả việc ông Steve Điêu bán chùa Phật Quang: - "Tôi tên Ỷ Lan Penelope Faulkner, Giám đốc Phòng Liên Lạc Quốc tế thuộc Tổng vụ Truyền Thông Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), kiêm Tổng Ủy Viên Đặc trách Liên Lạc Quốc Tế của Văn phòng II Viện Hoá Đạo, xin thông báo chư Tôn đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử về những hành vi bất hợp pháp của Thượng toạ Giác Đẳng, Cựu Quyền chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo." (Xem tiếp trang trong trích từ http://pttpgqt.org) - Ảnh trên: chùa Phật Quang bị rào kín do Phật tử cung cấp. Ảnh dưới: bà Ỷ Lan trong buổi Đại Lễ Phật Đản PL. 2556 do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Tổ Chức tại Chùa Điều Ngự ngày 29 tháng 4, năm 2012.
30 Tháng Chín 2015(Xem: 21867)
Báo Văn Hóa nhận được E-mail từ các thân hữu ở Houston cho biết thông tin nhất về vụ chùa Phật Quang như sau: Xin kính gởi đến quí đạo hữu hai hồ sơ của Orange County. Hồ sơ thứ nhất chuyển chủ quyền (bán) chùa Phật Quang cho một công ty ở Texas dưới tên Phương Que Bui Inc.
23 Tháng Chín 2015(Xem: 18879)
- Lời tòa soạn: Dựa trên bản đánh máy của đạo hữu Thục Vũ, Văn Hóa thử phân tích những điểm đối thoại trong audio giữa Ht Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái. Trong audio này có đoạn Ht Quảng Độ đưa ra câu hỏi, có đoạn Hòa thượng ý kiến. Bài phân tích không có ý thiên vị hay chỉ trích cá nhân nào, chỉ mong suy xét ra sự thật và tất nhiên không tránh được chủ quan. Tòa soạn xin ghi nhận những ý kiến đóng góp hơn thiệt của quí bạn đọc và nhất là của quí đạo hữu Phật tử - thường xuyên theo dõi "biến cố chùa Phật Quang". - Đặc biệt xin cám ơn đạo hữu Thục vũ đã bỏ công sức ra nghe, đánh máy audio. Trân trọng. (VH)
20 Tháng Chín 2015(Xem: 17829)
"Thưa đúng: Chưa có văn kiện chính thức nào "khai tử" GHPGVNTN, nhưng, có một con vi trùng tối độc, con" vi trùng trong sư tử ăn thịt sư tử”. Con vi trùng này có thể không có một người nào do Cộng sản cài vào! Nhưng với mưu mô chức quỷ biến hóa vô lường, xuất quỉ nhập thần từ xa vạn dặm, nó đã ăn thịt dần dần Giáo hội Mẹ từ trong nước ra hải ngoại!"
17 Tháng Chín 2015(Xem: 17047)
"Ngài QĐ: Cho nên tôi phải lo thế nào phải chuyển ra trước Pháp lý ra nước ngoài chờ thời thôi! Để giữ Pháp lý đó, tôi đề phòng thế này, mình đưa ra chính thức có cái văn kiện của VP1 bây giờ chính thức, là một Giáo chỉ (12) của tôi trước khi chết, mình chuyển cái này ra VP2 giữ luôn. Sau mà, nếu mà mình nói, dĩ nhiên có thời hạn thôi chứ không có cái gì vĩnh viễn trong này, nếu không còn cái chế độ CS này nữa nhất định có một chế độ mới lên, không nhiều thì ít chắc họ cũng có thiện cảm với GH, đúng không?"
15 Tháng Chín 2015(Xem: 19585)
Lời tòa soạn: Dựa trên bản đánh máy của đạo hữu Thục Vũ, Văn Hóa thử phân tích những điểm đối thoại trong audio giữa Ht Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái. Trong audio này có đoạn Ht Quảng Độ đưa ra câu hỏi, có đoạn Hòa thượng ý kiến. Bài phân tích không có ý thiên vị hay chỉ trích cá nhân nào, chỉ mong suy xét ra sự thật và tất nhiên không tránh được sự chủ quan. Tòa soạn xin ghi nhận những ý kiến của quí bạn đọc và nhất là của quí đạo hữu Phật tử thường xuyên theo dõi "biến cố chùa Phật Quang". Đặc biệt xin cám ơn đạo hữu Thục vũ đã bỏ công sức ra nghe, đánh máy audio. Trân trọng. (VH)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 19444)
Một Email đặc biệt liên quan tới "VPII-VHĐ hải ngoại" Trích: "Kính gởi nhà báo Lý Kiến Trúc, "Đọc tin tức trên Nhật Báo Văn Hóa-Cali, tôi thấy được sự quan tâm của ông vể GHPGVNTN, đặc biệt cách đây 1 hay 2 năm là bài báo nói về lần ông diện kiến HT Quảng Độ. "Lần này, tôi thấy ông đã cẩn thận đưa những dữ kiện, văn kiện của GH để những độc giả theo dõi tình hình GH. Tuy nhiên, có 1 văn kiện mà tôi nghĩ rằng ông nên tìm hiểu kỹ hơn để viết đúng sự thật về những diễn tiến của tình hình GH. Đó chính là văn kiện ông trích từ “Tiếng nói lương tri” về việc HT Thích Trí Lãng từ nhiệm dựa trên TCBC của PTTPGQT."
10 Tháng Chín 2015(Xem: 19503)
“Khi các lực lượng chức năng đã sử dụng tín hiệu yêu cầu đối tượng vi phạm dừng lại để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành, người chỉ huy lực lượng truy đuổi có quyền sử dụng các công cụ hỗ trợ, vũ khí theo quy định của pháp luật”, Nghị định do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 3/9 nêu rõ."
09 Tháng Chín 2015(Xem: 18651)
“Khi các lực lượng chức năng đã sử dụng tín hiệu yêu cầu đối tượng vi phạm dừng lại để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành, người chỉ huy lực lượng truy đuổi có quyền sử dụng các công cụ hỗ trợ, vũ khí theo quy định của pháp luật”, Nghị định do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 3/9 nêu rõ.
06 Tháng Chín 2015(Xem: 22625)
- "Mối thâm tình giữa Gs Võ Văn Ái và sư Giác Đẳng thâm sâu không kém gì mối thâm tình trước đây của ông với sư Viên Lý, viện chủ hai ngôi chùa nổi tiếng Diệu Pháp ở Quận Los và Điều Ngự ở Quận Cam. Trong phần trả lời phỏng vấn nhà báo Dương Phục ở Houston, ông Ái xác nhận chính ông đã đưa tận tay sư Giác Đẳng Giáo chỉ số 12 và trong nhiều Thông cáo của Phòng TTPGQT Paris, ông Ái đã cổ võ Phật tử nhiệt tình đóng góp cho "Ngôi chùa chung!" - "Dựa vào những "thắc mắc" dưới đây, báo Văn Hóa trân trọng ghi nhận và loan tải ý kiến của nhiều quí vị trên diễn đàn và trên email của tòa soạn. Nếu có đóng góp ý kiến xin quí vị vui lòng gởi về Email: lykientrucvaama@gmail.com. Cảm tạ." (VH)