Phim về cậu bé Việt bị tàn tật vì chất da cam được đề cử giải Oscar

17 Tháng Giêng 201610:38 CH(Xem: 6242)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 18 JAN 2016

Phim về cậu bé Việt bị tàn tật vì chất da cam được đề cử giải Oscar

image108

Bộ phim 'Châu, beyond the lines' (tạm dịch: Châu, vượt qua thử thách) đã được đề cử ở hạng mục 'Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất' cho giải Oscar.

Một bộ phim khắc họa Lê Minh Châu, một thiếu niên Việt Nam bị tàn tật vì hóa chất da cam nhưng vẫn nuôi giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, đã được đề cử ở hạng mục “Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất”.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh, tổ chức trao giải Oscar, công bố tin trên hôm nay.

Trong trích đoạn bộ phim có tựa đề “Châu, beyond the lines” (tạm dịch: "Châu, vượt qua thử thách"), cậu bé 16 nói: “Em ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, đưa ra các sản phẩm thiết kế hàng đầu ra châu Âu và Mỹ”.

Trong khi đó, một phụ nữ trong phim nói rằng “đó là giấc mơ không hiện thực”.

Tuy nhiên, Châu cho biết em vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ, dù có người nói rằng em “không làm được chuyện đó”.

Từ nhỏ, Châu được đưa tới Làng trẻ em Hòa Bình, bệnh viện Từ Dũ, TP HCM để vừa học nghề, vừa học chữ.

Về các đề cử khác, bộ phim giành được nhiều đề cử nhất ở 12 hạng mục là “The Revenant” (Người về từ cõi chết), trong khi kém hai đề cử là “Mad Max: Fury Road”).

Cả hai phim này cùng nhận được đề cử “Phim xuất sắc nhất” cùng với các phim khác là “The Big Short”, “Bridge of Spies”, “Brooklyn”, “The Martian”, “Room” và “Spotlight”.

Diễn viên Eddie Redmayne hy vọng sẽ lại giành giải Oscar “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” mà anh từng đạt được năm ngoái, nhưng năm nay anh phải “đối đầu” với một đối thủ nặng ký khác là Leonardo DiCaprio.

Tài tử DiCaprio đã được đề cử giải Oscar 4 lần, nhưng chưa giành chiến thắng lần nào.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 88 sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby ở Hollywood vào ngày 28/2 tới.

VOA 14.01.2016  Theo AP, Reuters, VOA

14 Tháng Mười 2018(Xem: 5062)