Putin 'từ chối nhận chó là quà từ chính phủ Nhật'

13 Tháng Mười Hai 20169:04 CH(Xem: 5186)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  14   DEC  2016


Putin 'từ chối nhận chó là quà từ chính phủ Nhật'


image048

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khước từ một món quà tặng từ chính phủ Nhật Bản là một con chó, theo một dân biểu Nhật.


Image copyright AFP Image caption Nhật Bản đã từng cho ông Putin một con chó cái Akita có tên Yume vào năm 2012.


Ông Koichi Hagiuda đã không nói lý do tại sao món quà đã bị từ chối.


Nhật Bản đã từng cho ông Putin một con chó cái Akita có tên Yume vào năm 2012. Con chó này dự tính sẽ là người bạn đời của Yume.


Ông Hagiuda viết trên blog: "Thật không may, chúng tôi đã nhận tin từ đối tác và hy vọng của chúng tôi trao cho họ một chú rể đã tiêu tan."


Nếu được chấp nhận, món quà sẽ được trao cho Tổng thống Nga tại một cuộc họp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Nhật Bản vào tuần tới.


Giống chó Akita có nguồn gốc từ miền bắc Nhật Bản.


Ông Putin cũng có một con cho đực tên là Buffy, được thủ tướng Bulgaria tặng trong năm 2010.


Ông Putin từng mang một con chó Labrador có tên Konni, là món quà của Sergey Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, đến một cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel, người sợ chó.


Truyền thông vào thời điểm đó nói ông đã làm như vậy để đe dọa bà. Tuy nhiên, đầu năm nay, ông Putin nói với một tờ báo tiếng Đức là ông không biết rằng bà Merkel sợ chó.


Ông nói: "Khi tôi biết bà ấy không thích chó, dĩ nhiên tôi đã xin lỗi."  (theo BBC 11 tháng 12 2016)

21 Tháng Mười 2016(Xem: 5581)
27 Tháng Ba 2016(Xem: 7078)
08 Tháng Ba 2016(Xem: 12559)
14 Tháng Giêng 2016(Xem: 5835)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 6475)