Những tảng đá quý khổng lồ ở Việt Nam

21 Tháng Sáu 201712:20 SA(Xem: 5866)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI QUANH TA - THỨ  TƯ 21 JUNE  2017


Phát hiện tảng đá quý 20 tấn trưng bày tại Lang Bian


20/06/2017


TTO - Sau nhiều tháng bị tịch thu, tảng đá quý silic - chalcedon nặng 20 tấn (được phát hiện tại thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) được đưa về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Bian để trưng bày.


image023

Nhân viên khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Bian phun nước làm sạch tảng đá quý - Ảnh: Lâm Thiên


Ông Lê Văn Hương, phó trưởng ban thường trực Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Bian, cho biết UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định tạm giao tảng đá trên cho đơn vị.


"Hiện tại chúng tôi đã tiếp nhận tảng đá bán quý silic - chalcedon để trưng bày phục vụ cộng đồng. Trong thời gian một năm kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu của tảng đá thì tham mưu xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với tảng đá này”.


Tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Bian, tảng đá được đặt ngay gần lối vào để khách tham quan dễ dàng chiêm ngưỡng.


Tảng đá có màu trắng (và nhiều màu sắc khác: đỏ, xanh), dài khoảng 5m, cao 1,2m, rộng 2,5m, nặng 20 tấn.


image024

Tảng đá có nhiều màu sắc, vân đá đẹp - Ảnh: Lâm Thiên


Trước đó ngày 20-8-2016, Phòng tài nguyên môi trường, huyện Bảo Lâm cùng công an huyện và UBND xã Lộc Tân phát hiện tại khu vực thôn 4 (xã Lộc Tân) có một tảng đá màu trắng nằm ven đường.


Tảng đá trước đó được anh K’Cường (xã Lộc Tân) phát hiện trong vườn và sau đó ông Phạm Văn Chính đến mua. Ông Chính làm đơn xin đóng thuế tài nguyên để sở hữu tảng đá nhưng UBND xã Lộc Tân không chấp nhận và đưa tảng đá về trụ sở xã.


Sau đó, Sở TN-MT Lâm Đồng cùng các đơn vị chức năng xác định tảng đá là loại silic - chalcedon, xếp loại đá bán quý.


image025

Tảng đá có nhiều màu sắc, vân đá đẹp - Ảnh: Lâm Thiên


LÂM THIÊN - VĂN BÌNH


Tảng đá quý 30 tấn sẽ được nhà nước trưng mua?

02/03/2015


TT -  Theo quy định về khoáng sản hiện nay, nếu người dân phát hiện một hòn đá quý trong vườn nhà, báo với cơ quan chức năng sẽ được Nhà nước trưng mua...


image026
Tảng đá đang được PC46 Công an tỉnh Đắk Nông tạm giữ được cho là có giá hàng chục tỉ đồng - Ảnh: NG.C.

Công an tỉnh Đắk Nông cho biết ngày 3-3 sẽ thông tin chi tiết về hướng xử lý tảng đá nặng gần 30 tấn có giá hàng tỉ đồng mà cơ quan này đang tạm giữ.


Đây là tảng đá bán quý do một người dân phát hiện, khai thác tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cách đây khoảng hai tuần.


Ông Nguyễn Hữu Trung, trưởng phòng khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường Đắk Nông, cho biết qua kiểm tra, hòn đá thuộc dạng canxedon (chalcedony), hình thành bởi sự phong hóa về địa chất.


Cũng theo ông Trung, thường loại đá này chỉ nhỏ bằng nắm tay. Người dân thường khai thác và bán với giá 20.000-50.000 đồng/kg.


“Loại đá này thường được chế tác làm đá phong thủy, nghệ thuật. Đá canxedon có nhiều màu sắc khác nhau như xanh, hồng, vàng nhạt...Đá càng to giá trị càng cao” - ông Trung nói thêm.


Ông Trương Xuân Ánh, phó trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện Đắk Mil, cho biết tảng đá được khai thác tại rẫy của ông Nguyễn Chí Thanh ở xã Đắk Gằn. “Qua đo đếm, xác định hố khai thác dài 4m, rộng 3,5m, cao 1,3m, ước lượng khoảng 18m3 và nặng 27-30 tấn” - ông Ánh nói.


Trước đó ngày 10-2, trong khi dùng máy múc hồ tưới cà phê, ông Nguyễn Chí Thanh thấy tảng đá này nằm sâu trong lòng đất. Khoảng 21g ngày 11-2, khi tảng đá được vận chuyển sang TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bằng xe đầu kéo trên quốc lộ 14 thì bị công an lập biên bản thu giữ, đưa hòn đá về trụ sở tạm giữ điều tra.


Về việc tạm giữ hòn đá, luật sư Tạ Quang Tòng - phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Đắk Lắk - giải thích: “Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông xác định là đá canxedon - đá bán quý - không được khai thác, vận chuyển. Khi phát hiện người dân chở đá đi bán, công an lập biên bản tạm giữ là đúng”.


Cũng theo ông Tòng, để được hưởng quyền lợi, ông Thanh có thể làm đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông trình bày lại quá trình phát hiện, khai thác và vì lý do khó khăn nào để phải đem bán.


“Tuy nhiên, theo quy định về khoáng sản hiện nay, nếu người dân phát hiện một hòn đá quý trong vườn nhà, báo với cơ quan chức năng sẽ được Nhà nước trưng mua.


Nếu cố tình giấu giếm thông tin, tự ý khai thác đem bán sẽ bị tịch thu, mất quyền lợi và còn bị xử phạt hành chính với mức khá nặng” - luật sư Tòng nhấn mạnh.


TRUNG TÂN


Khởi tố, bắt khẩn cấp 2 người bán "hòn đá tự đổ mồ hôi"

27/06/2014


TTO - Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Nghĩa (28 tuổi, trú tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Đặng Thị Thanh (21 tuổi, trú tại huyện Quản Bạ, Hà Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


image027

Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Thị Thanh. - Ảnh: Bình Minh


Đó là thông tin vừa được thượng tá Phạm Phú Dương, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Hà Giang cho biết hôm nay 27-6.


Theo Cơ quan Điều tra, Lê Văn Nghĩa cùng bạn gái là Đặng Thị Thanh đến nhà ông Dũng (bố đẻ của Thanh) cố tình ngụy tạo làm cho hòn đá tại nhà ông Dũng "toát mồ hôi" bằng cách dùng giẻ lau bếp ga có dính mỡ lau lên hòn đá, sau đó dùng giẻ ướt vắt nước hoặc lau lại lên hòn đá.


Hai người này quảng cáo là hòn đá có khả năng tự đổ mồ hôi để bán với giá cao.


Từ ngày 3-6 đến ngày 12-6-2014, mỗi ngày Nghĩa và Thanh đã bí mật thay nhau làm hòn đá "toát mồ hôi" từ 1 - 2 lần.


Ngày 12-6-2014, Thanh và Nghĩa đã lừa bán hòn đá trên cho ông Nông Hoàng Thụ ở phố Vân Hồ 2, Hà Nội với giá 600 triệu đồng.


Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghĩa và Thanh, Cơ quan Điều tra đã lập biên bản thu giữ, niêm phong một số vật dụng liên quan đến hành vi lừa đảo.


Tại Cơ quan Điều tra, Nghĩa và Thanh đã thừa nhận hành vi của mình và tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 600 triệu đồng để khắc phục hậu quả.


BÌNH MINH


Giám đốc và phó giám đốc trường chính trị đánh nhau

20/06/2017


TTO - Sau khi xem nội dung gì đó trên điện thoại ông, ông giám đốc và phó giám đốc to tiếng với nhau. Một lúc sau, một nữ kế toán tham gia câu chuyện rồi xảy ra đánh nhau giữa ba người.


Chiều 20-6, ông Lê Hoàng Phụng, bí thư Thành uỷ TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo Ban Kiểm tra Thành uỷ xác minh vụ ẩu đả liên quan đến ông Lê Xuân Nhuận (giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc), Lê Văn Khoa (phó giám đốc Trung tâm này) và bà Nguyễn Thị Ngọc Tố (kế toán Trường tiểu học Lê Văn Tám, TP. Bảo Lộc).


“Đây là vấn đề đạo đức nghiêm trọng, cần làm rõ”, ông Phụng nhấn mạnh.


Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online cho biết khoảng 14h ngày 16-6, ông Nhuận và ông Khoa có gặp nhau ở văn phòng Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc.


Sau khi xem nội dung trên điện thoại ông Khoa thì ông Nhuận và ông Khoa có lời qua tiếng lại với nhau.


Một lát sau thì bà Tố xuất hiện ở văn phòng tham gia vào câu chuyện.


Sau một hồi to tiếng, ông Nhuận đánh ông Khoa và bị ông Khoa cùng bà Tố đánh lại.


Công an Phường 1  TP. Bảo Lộc đã lập biên bản vụ việc.


M.VINH