Ảnh con gái tổng thống cho con bú gây "bão" mạng xã hội

01 Tháng Tám 20177:32 CH(Xem: 5401)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI QUANH TA - THỨ  TƯ  02  AUGUST  2017


Ảnh con gái tổng thống cho con bú gây "bão" mạng xã hội


Dân trí Bức ảnh chụp con gái của Tổng thống Kyrgyzstan cho con bú khi chỉ mặc đồ lót được đăng trên mạng xã hội đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận dữ dội về vấn đề cho con bú nơi công cộng và những quan điểm trái chiều về cơ thể người phụ nữ.

image028

Cô Aliya Shagieva (Ảnh: BBC)


Aliya Shagieva, con gái út của Tổng thống Kyrgyzstan, đã đăng tải bức ảnh đang cho con bú hồi tháng 4 với dòng chú thích: “Tôi sẽ nuôi cho con tôi bú bất cứ ở đâu, khi nào nó cần”. Nhưng Shagieva đã phải gỡ bức ảnh sau khi bị cáo buộc là có hành vi vô đạo đức.


Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Shagieva cho biết phản ứng đó là kết quả của một nền văn hóa tình dục hóa hình thể của phụ nữ.


Kyrgyzstan là quốc gia Liên Xô cũ có đa số dân theo đạo Hồi. Việc cho con bú ở nơi công cộng là điều được chấp nhận và các phụ nữ ở đây thường che ngực đi khi thực hiện nghĩa vụ mẫu tử thiêng liêng ở nơi công cộng. Chính vì vậy, khi bức ảnh cô Shagieva cho con bú được đăng tải, nhiều người cho rằng không cần thiết phải công khai khoảnh khắc riêng tư đó, và chỉ trích cô không đủ gương mẫu.


“Cơ thể này của tôi, không phải là thứ thô tục. Nó đáp ứng nhu cầu sinh lý của em bé, không chỉ phục vụ mục đích tình dục”, cô chia sẻ.


Điều đáng nói ở đây, ngay cả cha mẹ của cô, Tổng thống Almazbek Atambayev và phu nhân, cũng không hài lòng về hành động của cô. “Họ không thích điều đó. Và điều dễ hiểu là vì giới trẻ thường có quan điểm ít bảo thủ hơn thế hệ cũ”, cô nói.


“Khi tôi cho con bú, tôi có cảm giác như mình đang trao hết tất cả những điều gì tốt đẹp nhất của mình cho con. Chăm sóc con và thỏa mãn nhu cầu của con quan trọng hơn bất cứ thứ gì mọi người nói về tôi”, cô khẳng định.


image029

Cựu nghị sĩ Australia Larissa Waters cho con bú trong một phiên họp quốc hội hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters)


Bức ảnh của cô Shagieva, ngược lại, nhận được nhiều sự ủng hộ từ độc giả báo chí nước ngoài. Nhiều người đã lên mạng xã hội bày tỏ sự ủng hộ về định kiến và điều cấm kị về cơ thể phụ nữ. Vấn đề cho con bú nơi công cộng thực tế từ lâu đã là vấn đề gây tranh cãi trong cộng đồng các nước, nhất là các nước Hồi giáo.


Tại Iran, các phụ nữ Iran đã kể về khoảnh khắc xấu hổ khi mọi người đều chăm chăm nhìn vào khi những người mẹ cho con bú, buộc họ phải che chắn hoặc bỏ đói con mình. Các phụ nữ Afghanistan thường phải sang một phòng khác để cho con bú nếu không sẽ bị người lớn tuổi chỉ trích và mắng mỏ./


Đức Hoàng Theo BBC
14 Tháng Mười 2018(Xem: 5062)