Trung Quốc phóng phi thuyền lên thăm chị Hằng

07 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 6281)


 

RFI Thứ hai 02 Tháng Mười Hai 2013

Trung Quốc phóng xe thám hiểm «Ngọc Thố» lên thăm chị Hằng
 
Tên lửa Trường Chinh 3B của Trung Quốc đưa máy thăm dò Thỏ Ngọc lên mặt trăng
REUTERS
Tú Anh
Nếu mọi việc tốt đẹp thì năm ngày nữa « Thỏ Ngọc » của Trung Quốc sẽ đáp xuống mặt trăng, chậm hơn Mỹ Nga khoảng 40 năm. Phi thuyền Hằng Nga số 3 củaTrung Quốc đã được phóng đi vào sáng hôm nay mang theo xe thám hiểm địa hình tự động được đặt tên là « Ngọc Thố » phân tích địa chất và gửi hình ảnh ba chiều về trái đất từ khu vực « cầu vòng » còn bí ẩn.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường thuật :
« Cũng giống như trong truyện cổ tích, « Thỏ Ngọc » sẽ vĩnh viễn ở lại cung Hằng sau ba tháng hoạt động thăm dò. Vào lúc 1giờ30 đêm 01 rạng ngày 02/12/2013, tên lửa Trường Chinh rời bệ phóng ở căn cứ không gian Tây Xương, thuộc tây nam tỉnh Tứ Xuyên mang theo phi thuyền Hằng Nga số 3 với nhiệm vụ đưa robot « Thỏ Ngọc » đáp xuống mặt trăng tại một địa điểm được đặt tên là « bãi cầu vòng ».
Robot thám hiểm đầu tiên của Trung Quốc là một chiếc xe 6 bánh có hình dạng giống như con ếch, trang bị hành loạt cơ phận điện tử, hoạt động nhờ vào năng lượng mặt trời.
Theo Tân Hoa Xã ,mục tiêu của chương trình « Thỏ Ngọc » là thực hiện nghiên cứu khoa học đặc, biệt là phân tích cơ cấu địa chất của mặt trăng, đặt một viễn vọng kính để quan sát trái đất và khảo sát mặt vệ tinh duy nhất của địa cầu.
Đây là ba thách thức mà Trung Quốc tìm cách vượt qua để rút ngắn khoảng cách với Mỹ và Nga. Về lâu về dài, Bắc Kinh hy vọng gửi người lên cung trăng.
Trung Quốc đã và đang chi dụng hàng tỷ đô la để thực hiện « giấc mơ Trung Hoa ». Một cuộc phiêu lưu mang lại tâm lý tự hào cho nhiều người dân Trung Quốc, nhưng cũng không thiếu phần hải hước. Một blogger đưa thông điệp tếu : Có gặp Hằng Nga thì chụp cho tớ một tấm ảnh. Một người khác thì viết với giọng cay đắng : Đừng đem vi khuẩn tham ô lên Nguyệt điện. Một blogger nữa liên kết thời sự không gian với giá địa ốc tại Hoa lục : Thỏ Ngọc xem hộ giá nhà trên ấy có vừa túi tiền hơn ở dưới này chăng ? ».
TQ phóng Thỏ Ngọc lên Mặt Trăng
BBC - thứ hai, 2 tháng 12, 2013
 
Trung Quốc đã phóng xe tự hành thám hiểm Mặt Trăng đầu tiên của họ, bước kế tiếp trong chương trình không gian đầy tham vọng của cường quốc châu Á này.
Tàu Hằng Nga 3 đã được phóng lên từ Tây Xương ở phía nam Trung Quốc vào lúc 1h30 sáng sớm thứ Hai ngày 2/12 theo giờ địa phương, tức 12h30 giờ Việt Nam.
Tàu Hăng Nga 3 đem theo một thiết bị đổ bộ và xe tự hành sáu bánh có tên là Ngọc Thố, tức Thỏ Ngọc.
Chiếc tàu này sẽ hạ cánh xuống bán cầu bắc của Mặt Trăng vào giữa tháng 12.
Thiết bị phức tạp
Truyền hình trung ương Trung Quốc phát sóng trực tiếp hình ảnh phóng tên lửa Trường Chinh 3B do Trung Quốc sản xuất đem theo xe thám hiểm Mặt Trăng.
Đây là lần thứ ba có một xe tự hành đáp trên bề mặt Mặt Trăng, nhưng tàu vũ trụ của Trung Quốc đem theo những thiết bị phức tạp hơn, trong đó có radar thâm nhập vào lòng đất để thu thập số liệu về đất đá của Mặt Trăng.
Xe tự hành Thỏ Ngọc nặng 120 cân có thể leo lên những ngọn dốc nghiêng 30 độ và có tốc độ di chuyển 200m một giờ, theo Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Không gian Thượng Hải, nơi chế tạo xe tự hành này.
Hồi tuần trước, Giáo sư Âu Dương Tự Viễn ở Viện Khoa học Trung Quốc nói với biên tập viên khoa học của BBC David Shukman rằng sứ mạng trên Mặt Trăng lần này sẽ thử nghiệm một số công nghệ then chốt và tiến hành các thí nghiệm khoa học.
Địa điểm đổ bộ sẽ là Vịnh Cầu vồng, một bình nguyên núi lửa bằng phẳng được cho là tương đối ít đá lớn.
Xe tự hành và bộ phận đổ bộ dùng năng lượng được tạo ra từ các tấm pin Mặt trời nhưng các nguồn khác cho rằng chúng cũng có các bộ phận đốt nóng đồng vị phóng xạ có chứa plutonium-238 để giữ ấm trong màn đêm lạnh giá của Mặt Trăng.
‘Khó nhất cho đến nay’
 
Tàu Hằng Nga 3 được phóng lên không trung
Trong một bài báo mới đây, các phi hành gia Eugene Cernan và ‘Buzz’ Aldrin từng bay trên tàu Apollo của Mỹ đã nhận xét rằng bộ phận đổ bộ lớn hơn cần thiết rất nhiều nếu xét về kích thước xe tự hành. Theo các phi hành gia này thì đây có thể là công nghệ dẫn đường cho một sứ mạng đưa người lên Mặt Trăng sau này.
Sứ mạng này có mục đích là thăm dò bề mặt của Mặt Trăng và tìm kiếm các kim loại quý. Nếu thành công thì đây sẽ là một cột mốc trong chương trình thám hiểm không gian dài hơi của Trung Quốc mà trong đó có thiết lập một trạm không gian thường trực trong quỹ đạo Trái Đất.
Tàu Hằng Nga 3 là ‘sứ mạng phức tạp nhất và khó khăn nhất cho đến nay trong chương trình thám hiểm không gian của Trung Quốc’ và có sử dụng nhiều công nghệ mới, Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn của Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp phục vụ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.
Các chương trình thám hiểm Mặt Trăng khác trong tương lai mà Trung Quốc đang lên kế hoạch bao gồm đem về mẫu đất của Mặt Trăng. Các quan chức nước này cũng loan báo mục tiêu đầy tham vọng là đưa người lên hành tinh này.
Nếu được thực hiện thì đây sẽ là lần đưa người lên Mặt Trăng đầu tiên kể từ chương trình tàu không gian Apollo của Mỹ trong những năm 1960 và 1970./

14 Tháng Giêng 2018(Xem: 4943)
20 Tháng Tám 2017(Xem: 5100)