Thời tiết ngày càng diễn biến thất thường.

20 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6002)

RFI - Thứ hai 17 Tháng Hai 2014

Thời tiết ngày càng diễn biến thất thường

 

Thành phố Mỹ Chicago đã phải hứng chịu bão tuyết và gió lạnh vào đầu năm 2014 khiến cho nước cũng phải đóng băng.

Reuters

Lê Phước

Thời tiết ngày càng diễn biến thất thường. Mùa đông vừa qua, Mỹ thì chịu lạnh và nóng dữ dội, Anh và Pháp thì ngập chìm trong mưa lũ. Đó là thông tin được nhật báo Le Monde đăng tựa trên trang nhất : « Thời tiết thất thường : Một mùa đông của mọi thái cực ».

Sự thất thường của thời tiết được thể hiện rõ ràng nhất tại Mỹ. Mùa đông qua, ở nước này nơi thì có tuyết rơi dữ dội và lạnh kinh hoàng, nơi thì hạn hán nghiêm trọng. Nội đợt lạnh vừa qua tại miền Nam, theo ước tính của tập đoàn Moody’s, đã làm mất việc làm của từ 75.000 đến 100.000 người. Ngành ô tô bị gián đoạn, các dịch vụ ăn uống và đi lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các hộ gia đình phải tốn thêm tiền chi cho việc xài lò sưởi.

Giới chuyên gia cho rằng, thiên tai tại Bắc Mỹ là thuộc hàng nghiêm trọng nhất địa cầu, theo thống kê từ năm 1980 đến năm 2010. Giai đoạn này, nước Mỹ bị thiệt hại đến 1.150 tỷ đô la. Còn trong giai đoạn 2011-2012, nước Mỹ hứng chịu đến 98 vụ thiên tai, một kỉ lục tính đến hiện tại. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Barack Obama đã cam kết sẽ thành lập một quỹ dành cho biến đổi khí hậu và thiên tai lên đến 1 tỷ đô la.

Còn tại Anh, thời gian qua cũng là một giai đoạn kinh hoàng. Theo giới chuyên gia, thì mấy thập niên qua, nước Anh ngày càng bị những trận mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng. Mưa lũ hiện tại ở Anh được đánh giá là nghiêm trọng nhất từ 250 năm nay. Mưa lũ đang gây khó khăn cho chính phủ David Cameron khi bị đối lập chỉ trích là điều hành đối phó không hiệu quả.

Ở bờ bên kia của biển Manche, nước Pháp cũng chịu cảnh mưa lũ tương tự như Anh. Chỉ trong vòng một thế kỷ, mà mực nước biển Manche đã dâng thêm 12 cm, và ước tính sẽ tăng thêm từ 11 đến 16 cm từ đây đến năm 2030. Chính phủ Pháp cũng dự định một khoản thuế để kiếm 600 triệu euro cho việc gia cố trên 8000 km đường đê.

Nhìn rộng ra thế giới, Le Monde cho biết, chỉ trong vòng 30 năm, mà mức thiệt hại do thiên tai đã tăng lên gấp 4 lần. Năm 2013, trên thế giới đã xảy đến 880 vụ thiên tai, cướp đi 20.000 sinh mạng, gây thiệt hại trên 125 tỷ đô la. Trong khi đó, việc hỗ trợ thiên tai còn rất hạn chế. Chẳng hạn như tại Philippines vừa qua, cơn bão Haiyan đã gây thiệt hại hơn 10 tỷ đô la, nhưng tiền cứu trợ chỉ ở mức 700 triệu đô la.

Trong khi mà địa cầu đang bị đe dọa bởi những hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan như vậy, thì giới khoa học vẫn còn đang cãi vã về nguyên nhân của hiện tượng này. Tức là, không phải ai cũng đồng ý cho rằng, thời tiết bất thường là do hiện tượng nóng lên của trái đất. Như ở Anh chẳng hạn, trong khi nước này thời gian qua quằn mình với những trận mưa lũ, thì theo thăm dò, chỉ có 30% người Anh cho rằng thủ phạm là do hiện tượng nóng lên của trái đất.

Trong bối cảnh đó, một chuyên gia Đức cho hay, sắp tới, người ta không chỉ biết đến những hiện tượng thời tiết cực đoan bất thường như mưa lũ ở Anh hay hạn hán ở Mỹ, mà thời tiết sẽ còn diễn biến ngày càng bất thường hơn nữa./

14 Tháng Giêng 2018(Xem: 4944)
20 Tháng Tám 2017(Xem: 5102)