RSF kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ chú ý tự do báo chí ở Việt Nam

06 Tháng Tám 20159:05 CH(Xem: 6494)

"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 07 AUG 2015

 

RSF kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ chú ý tự do báo chí ở Việt Nam

 

Trọng Nghĩa

image075

Cuộc hội kiến giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (T) với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội ngày
16/12/2012.
REUTERS/Brian Snyder

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Việt Nam hôm nay, 06/08/2015 trong một chuyến thăm sẽ kéo dài đến ngày 08/08. Trong một bức thư ngỏ gởi đến người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, tổ chức Phóng viên Không Biên giới, trụ sở tại Pháp đã yêu cầu ông Kerry lưu ý đến tình trạng quyền tự do báo chí bị vi phạm nghiêm trọng tại Việt Nam.

Trong bức thư ngỏ đề ngày 06/08/2015, ông Christophe Deloire, Tổng thư ký Phóng viên Không Biên giới (Reporters sans frontières) đã yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ nêu bật với chính quyền Hà Nội các bất cập của Việt Nam trong việc tôn trọng quyền tự do ngôn luận và báo chí.

Phóng viên Không Biên giới đã nhắc lại rằng hiện vẫn có hai nhà báo và 26 cư dân mạng đang bị cầm tù, trong đó có trường hợp của ba blogger Lê Thị Phương Anh, Đỗ Nam Trung, và Phạm Minh Vũ, đã bị kết án từ 12 đến 18 tháng tù vào ngày 12/02/2015 với tội danh « lạm dụng quyền tự do dân chủ ». Tổ chức bảo vệ nhà báo cũng nhắc lại trường hợp báo Người Cao Tuổi bị thu hồi giấy phép trong lúc tổng biên tập của tờ này bị truy tố, mà nguyên do, theo RSF, là vì những bài tố cáo tham nhũng trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Việt Nam.

Theo Phóng viên Không Biên giới, Ngoại trưởng Mỹ nên can thiệp để chính quyền Việt Nam trả tự do cho các nhà báo và cư dân mạng hiện đang bị giam giữ, yêu cầu Việt Nam chấm dứt tình trạng sách nhiễu và hành hung những người thực hiện quyền tự do ngôn luận, như trong trường hợp nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng.

Đối với tổ chức bảo vệ nhà báo, Ngoại trưởng Mỹ còn cần phải yêu cầu chính quyền Việt Nam tôn trọng quyền tự do thông tin và báo chí, và bãi bỏ các luật lệ hà khắc, đặc biệt là các Điều 88, 79 và 258 của Bộ luật Hình sự, đã được chính quyền viện dẫn để cầm tù các nhà báo-công dân và blogger./

 

RFI 06-08-2015 18:15

 

12 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 5417)