Tàu ngầm Trung Quốc ẩn núp ở rãnh biển của Biển Đông

18 Tháng Tư 201612:06 SA(Xem: 9014)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 18  APRIL 2016

image028

Báo Mỹ: Tàu ngầm Trung Quốc ẩn núp ở rãnh biển của Biển Đông

 (GDVN) - Trung Quốc phản đối Mỹ bảo vệ tự do hàng hải là để bảo vệ các công sự, các tiền tiêu ở Biển Đông, áp đặt tham vọng phi pháp và đe dọa các đối thủ.

Đa Chiều ngày 16/4 bình luận, sự lo ngại về tình hình an ninh Biển Đông thường tập trung vào tàu thuyền đi qua vùng biển này, trong khi đó, "hạm đội bí mật" - lực lượng tàu ngầm rất ít khi để lộ hành động, nhưng nó đã triển khai rộng rãi ở khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt là tàu ngầm của các nước ở Biển Đông có số lượng ngày càng tăng, chủng loại phong phú.

image025

Tàu ngầm Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động ở Biển Đông. Nguồn ảnh: Đa Chiều

The Washington Post ngày 13/4 nhận định, Trung Quốc có tham vọng cuồng nhiệt là kiểm soát (phi pháp) toàn bộ Biển Đông, phần nào là để xây dựng "công sự/nơi ẩn náu" cho tàu ngầm của họ, khu vực này là một vùng biển có độ sâu trên 2.400 m và rãnh biển có thể giúp tàu ngầm ẩn náu.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Scott Swift cho rằng, tàu ngầm là "tài sản rất có giá trị". Là một phần của tư tưởng "chống can thiệp/chống tiếp cận", tên lửa phòng không và các vũ khí khác triển khai ở khu vực này nhằm ngăn chặn các hành động của quân đội đối phương, nhưng tàu ngầm thường không bị ảnh hưởng như các tàu chiến mặt nước và máy bay chiến đấu, bởi vì chúng lặn ở dưới mặt biển.

Đô đốc Scott Swift cho biết: "Một khi xảy ra xung đột, ở khu vực – nơi các tàu chiến mặt nước và lực lượng đường không sẽ tranh đoạt mạnh mẽ này, tàu ngầm sẽ gia tăng khả năng can dự khu vực này một cách không hạn chế".

Trong vài năm tới, các nước như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Australia đều tìm cách nâng cấp hành động của tàu ngầm.

image029

Tàu ngầm Trung Quốc trên Biển Đông. Nguồn ảnh: Navy.81.cn

Đô đốc Scott Swift cho rằng, đây là "khúc xạ" của tình hình không an toàn của khu vực này, điều này không chỉ liên quan đến Trung Quốc, mà còn liên quan đến các nước khác.

Theo Scott Swift: "Điều này đương nhiên là trung tâm lo ngại của rất nhiều bên ở Biển Đông, nhưng chúng ta nhìn vấn đề này ở góc độ lớn hơn, đương nhiên bao gồm biển Hoa Đông và các khu vực khác".

Tuần trước, tại Hiệp hội ngoại giao ở New York, khi đề cập đến chuyến thăm châu Á lần này của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter cho biết:

"Chỉ trong năm tới, chúng tôi sẽ đầu tư trên 8 tỷ USD để bảo đảm chúng tôi có lực lượng dưới nước và săn ngầm sát thương nhất, tiên tiến nhất trên thế giới, trong đó gồm có trang thiết bị không người lái dưới nước với các kích cỡ và tải trọng khác nhau.

Một điểm quan trọng của các trang thiết bị không người lái này là có thể hoạt động ở vùng nước nông, trong khi đó, đây là những nơi mà tàu ngầm có người lái không thể đến được".

Năm 2015, Trung Quốc lần đầu tiên điều động tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo Type 094 tuần tra, từ đó đã lần đầu tiên sở hữu thêm một chiếc tàu chiến có thể lắp tên lửa hạt nhân trên biển.

Báo cáo thường niên do Lầu Năm Góc công bố năm 2015 có liên quan đến các hành động quân sự của Trung Quốc cho hay, vào năm 2014, Trung Quốc còn lần đầu tiên triển khai tàu ngầm tấn công ở Ấn Độ Dương, bề ngoài là để hỗ trợ cho các hành động tấn công cướp biển, nhưng thực ra là để làm quen với khu vực này, đồng thời phô trương sức mạnh quân sự.

image030

Tàu ngầm Hải quân Trung Quốc (nguồn mạng sina)

Tháng 3/2016, tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, tướng Vincent Stewart, Giám đốc Cơ quan Tình báo quân đội Mỹ (DIA) dự đoán, quân đội Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục triển khai nhiều thiết bị quân sự hơn ở Biển Đông, những thiết bị này có thể sẽ tiếp tục tăng cường năng lực "chống can thiệp/chống tiếp cận" cho Trung Quốc ở khu vực này.

Tướng Vincent Stewart cho rằng, Trung Quốc phản đối hành động bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông của Hải quân Mỹ cho thấy: "Bắc Kinh cho rằng cần thiết phải bảo vệ các trận địa tiền tiêu này, đồng thời chuẩn bị tiến hành đáp trả bất cứ hành động quân sự nào diễn ra ở khu vực xung quanh của họ".

Đông Bình 17/04/16 06:38

01 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8939)
Hãng thông tấn AP ngày 30/10 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm nay cho biết, máy bay giám sát quân đội nước này vừa phát hiện 4 tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn án ngữ tại bãi cạn Scarborough chứ không phải chúng đã rút đi như những báo cáo trước đó.
30 Tháng Mười 2016(Xem: 8667)
- Philippines: Tàu Trung Quốc vẫn kiểm soát Scarborough.
27 Tháng Mười 2016(Xem: 8777)
Mặt trận biển Đông Nam Á - 5 căn cứ quân sự Mỹ tại Philippines.
20 Tháng Mười 2016(Xem: 10313)
Hải đồ Văn Hóa biểu thị mặt trận đảo nhân tạo Chữ Thập. Năm 1988, TQ chiếm đảo Chữ Thập cách Cam Ranh khoảng 500km, cách Sàigon 630km, chiếm Gạc Ma cách Saigon 800km.
19 Tháng Mười 2016(Xem: 9097)
Không cho nước nào đặt căn cứ! Nhưng: VĂN HÓA tổng hợp 19/10/16 - 12/4/2016: Hai chiến hạm Nhật Bản có chuyến "thăm lịch sử” đến cảng Cam Ranh. - 02/5/2016: Tàu Thủy Văn Nga "thăm" Cam Ranh. - Đầu tháng 10/2016 , hai tàu khu trục hạm USS John S. McCaine và tàu tiếp liệu USS Frank Cable của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã tới "thăm" Cam Ranh. - 16/10/2016: Ba chiến hạm 529, 531 và 890 thuộc hạm đội Bắc Hải TQ "thăm" cảng Sihanoukville hôm Chủ Nhật 16/10/2016 và ở lại thêm bốn ngày. -22/10/2016: Ba chiến hạm Tầu dự trù sẽ "thăm" Cam Ranh.
18 Tháng Mười 2016(Xem: 8182)
- Trung Quốc cử tàu hải quân thăm Campuchia chỉ mấy ngày sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. - Cùng ngày Chủ Nhật vừa qua, chiến hạm đổ bộ USS Germantown của Hoa Kỳ cũng vào thăm cảng Sihanoukville.
16 Tháng Mười 2016(Xem: 7988)
- Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, ngày 16/10/2016 tuyên bố sẽ nêu lên phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye về vụ kiện Biển Đông trong chuyến công du Trung Quốc, đồng thời cam kết không từ bỏ bất cứ chủ quyền nào hoặc làm khác với phán quyết nói trên. (theo RFI) - Ông Zhao, Đại sứ TQ tại Phi nói hai nước có thể thiết lập “một vùng biển hòa bình và hợp tác”.
06 Tháng Mười 2016(Xem: 7979)
Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu hồi tháng Chín, Trung Quốc tỏ rõ rằng tổng thống Nga Vladimir Putin là thượng khách hàng đầu. Cả Nga và Trung Quốc đều khoe là quan hệ song phương « tốt đẹp hơn bao giờ hết », đồng thời chứng tỏ một « sự tin tưởng cao độ chưa từng có ». Ông Putin mô tả quan hệ này là « đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược ».
02 Tháng Mười 2016(Xem: 8312)
Cá nhân người viết cho rằng, thông tin từ cố vấn Trung Quốc nói với South China Morning Post về một thỏa hiệp giữa ông Obama với ông Tập Cận Bình xung quanh vấn đề Biển Đông rất đáng lưu tâm.
25 Tháng Chín 2016(Xem: 8100)
* Không quân TQ 'gửi thông điệp đến Nhật'. * Mỹ - Phi sẽ "tập trận" tháng tới.
11 Tháng Chín 2016(Xem: 9548)
- Chưa có chiến tranh nhưng tất cả đã thua Mỹ keo đầu. - Biển Quốc Tế "khắc tinh" của lưỡi bò 9 đoạn. - Sau chiến tranh VN là Philippines. - Tuyên bố của TT Obama tại thượng đỉnh ASEAN - Lào. - Hậu chấn PCA.
06 Tháng Chín 2016(Xem: 8389)
Hậu chấn PCA - Kết quả G-20
04 Tháng Chín 2016(Xem: 9284)
Dư luận ý kiến - Ct Trần Đại Quang: “Nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột vũ trang thì không có người thắng, người thua, mà tất cả cùng thua.” - Ý kiến của Văn Hóa: "Nếu chiến tranh xẩy ra, Chính phủ VN và nhân dân VN đứng về phía Mỹ hay phía Tầu? - Cơ chế của ASEAN hiện nay và "sắp tới":"Đồng thuận"; loại bỏ "Đồng thuận X"; "Thiểu số phục tùng đa số" *
01 Tháng Chín 2016(Xem: 8620)
Ngoại trưởng Mỹ: “không có giải pháp quân sự” ở biển Đông "Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra một ngày sau khi Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang cảnh báo tại Singapore rằng sẽ không có ai thắng cuộc nếu xảy ra xung đột vũ trang vì tranh chấp chủ quyền trên biển Đông".
28 Tháng Tám 2016(Xem: 8664)
Hai bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản và Úc vào hôm qua, 25/08/2016 đã đồng ý là sẽ thúc giục Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực La Haye, phủ nhận yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ Biển Đông.
23 Tháng Tám 2016(Xem: 8646)
"Đại sứ Trương Triều Dương: Tình hình Philippines sau khi ông Rodrigo Duterte nhậm chức có một số điểm đáng chú ý". “Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh: Vấn đề mua vũ khí của Mỹ, trước hết Việt Nam cần tính xem nhu cầu ra sao, phía Mỹ có khả năng cung cấp đến đâu và nó có phù hợp với chiến lược quốc phòng của VN hay không?”