TQ gấp rút xây Hangars chứa máy bay ở Trường Sa

09 Tháng Tám 20167:50 CH(Xem: 8236)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ 10  AUGUST 2016


image021

Ảnh: CSIS/SCMP


Trung Quốc sẽ hoàn tất nhà chứa máy bay tại Trường Sa trước tháng 11

10/08/2016


image023

Tổ hợp nhà chứa máy bay trên đá Xu Bi, được chụp vào ngày 24.7CSIS


Nhiều ảnh chụp từ vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc xây dựng các nhà chứa máy bay trên ít nhất 3 đảo nhân tạo tại Trường Sa, bất chấp cam kết không quân sự hóa Biển Đông.


Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), trụ sở tại thủ đô Washington của Mỹ, vừa công bố những hình ảnh mới một lần nữa cho thấy Trung Quốc luôn đi ngược lại các tuyên bố phi quân sự hóa Biển Đông, theo Hãng tin Reuters ngày 9.8.


Sẵn sàng chứa máy bay ném bom lớn nhất


Cụ thể, 3 hòn đảo được bồi đắp là đá Chữ Thập, đá Subi, đá Vành Khăn phi pháp giờ đây xuất hiện những nhà chứa máy bay được gia cố. Theo ảnh chụp vào tháng 7, không có máy bay quân sự trên các đảo nhân tạo, nhưng CSIS nhận định rằng các nhà chứa này đều đủ sức chứa “bất kỳ máy bay chiến đấu nào của không quân thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAAF).


Tờ The New York Times đã làm rõ hơn khi dẫn kết quả phân tích chỉ ra nhà chứa máy bay cỡ lớn hơn trên 3 hòn đảo này có thể chứa một máy bay ném bom H-6 và máy bay tiếp liệu H-6U, máy bay vận tải Y-8 và máy bay trinh sát cảnh báo sớm trên không KJ200.


CSIS nhấn mạnh các bức ảnh do vệ tinh chụp lại tiết lộ nhóm nhà chứa máy bay nhỏ nhất cũng có bề ngang từ 18 - 21 m, thừa chỗ để chứa chiến đấu cơ lớn nhất của PLAAF. Bên cạnh đó, mọi thứ đều có dấu hiệu của công đoạn gia cố về mặt cấu trúc của các nhà chứa. “Chúng dày hơn cần thiết nếu chỉ xây dựng cho bất kỳ mục đích dân sự nào”, ông Gregory B.Poling, Giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của CSIS, phân tích và kết luận: “Chúng được gia cố để hứng đòn tấn công”. Với nhóm nhà chứa máy bay lớn nhất có bề ngang đến 61 m, ông Poling nhận định: “Thừa chỗ cho các máy bay ném bom chiến lược và tiếp liệu”.


image024

Tổ hợp nhà chứa máy bay trên đá Vành Khăn, được chụp vào ngày 22.7 Ảnh: CSIS


Nếu những loại máy bay trên được triển khai, chúng có thể gây phức tạp nghiêm trọng tình hình Biển Đông, và tăng cấp độ nguy cơ về mặt quân sự đối với Mỹ, vốn thực hiện nhiều cuộc tuần tra trong khu vực gần đây. Thậm chí trước khi các nhà chứa trên xuất hiện, giới phân tích quân sự cũng đã liên tục cảnh báo về ý định quá sức rõ ràng của Trung Quốc nhằm sử dụng các bàn đạp trên Biển Đông để vươn dài sức ép quân sự tại khu vực. Các cấu trúc xây dựng khác đồng thời cũng mọc lên ở những hòn đảo phi pháp này bao gồm nhiều tháp và các cấu trúc hình lục giác không xác định, theo CSIS.


Thách thức phán quyết


“Ngoại trừ một chuyến thăm ngắn ngủi của máy bay vận tải quân sự đến đá Chữ Thập hồi đầu năm nay, vẫn chưa có chứng cứ cho thấy Bắc Kinh triển khai máy bay quân sự đến các hòn đảo nhân tạo trên. Tuy nhiên, việc nhanh chóng xây dựng các nhà chứa máy bay được gia cố (chống pháo kích - NV) tại cả 3 hòn đảo trên cho thấy điều này nhiều khả năng sẽ thay đổi”, theo Hãng tin Reuters dẫn báo cáo của CSIS. Chứng cứ về các nhà chứa máy bay mới mọc trên 3 đảo nhân tạo đã được CSIS công bố sau 1 tháng kể từ khi Tòa trọng tài ra phán quyết mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc về hành vi tại Biển Đông, bao gồm các hoạt động dùng vũ lực để mở rộng tuyên bố chủ quyền, và công tác xây dựng các hòn đảo bất hợp pháp.


Trước thông tin trên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tiếp tục lặp lại luận điệu - mà quốc tế không công nhận - là: “Trung Quốc có chủ quyền không tranh cãi tại Trường Sa và những vùng biển xung quanh”. Theo lực lượng vũ trang của chính quyền Bắc Kinh, công tác xây dựng tại đảo và bãi đá ở Trường Sa nhằm nhiều mục tiêu khác nhau, cả quân sự lẫn dân sự.


Trung Quốc sẽ hoàn thành hạ tầng quân sự trước tháng 11


image026

Ảnh: NVCC


TS Satoru Nagao,
 chuyên gia của Diễn đàn nghiên cứu chiến lược Nhật Bản - giảng viên ngành an ninh tại Đại học Gakushuin (Nhật Bản): Các cơ sở mà CSIS vừa chỉ ra cho thấy Trung Quốc sẽ triển khai máy bay quân sự, bao gồm cả máy bay tiêm kích ở Trường Sa. Bắc Kinh sẽ hoàn thành các hạ tầng quân sự cần thiết trước tháng 11 tới - thời điểm Mỹ bầu cử tổng thống mới. Qua đó, Bắc Kinh sẽ “đặt sự đã rồi” về cơ sở quân sự của họ trên Biển Đông khi thương thuyết với chủ nhân mới của Nhà Trắng.


image028

Ảnh: NVCC


TS Koh Swee Lean Collin,
 chuyên gia quân sự của Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam (Singapore): Rõ ràng Trung Quốc muốn củng cố hạ tầng ở Trường Sa cho mục đích quân sự. Chẳng ai lại xây dựng nhà chứa chuẩn quân sự, có khả năng phòng chống tấn công, cho máy bay dân sự. Như thế sẽ rất tốn kém và không cần thiết trong trường hợp này. Dù chưa thể kết luận rằng có phải Bắc Kinh sắp tuyên bố Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông hay không, nhưng các cơ sở hạ tầng mà CSIS vừa chỉ ra là một bước tiếp theo để thực hiện ADIZ.


Ngô Minh Trí
(thực hiện)


(theo Thanh Niên - Thụy Miên)

02 Tháng Giêng 2017(Xem: 8662)
Tổng thống Philippines đã nhắc lại rằng ông muốn tránh đối đầu với Trung Quốc và nói rằng không có gì cấp thiết trong việc yêu cầu Bắc Kinh thi hành phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực về vụ kiện Biển Đông, đưa ra vào đầu tháng 7 vừa qua, nhưng đã bị Trung Quốc bác bỏ.
29 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8764)
Bàn cờ Biển Đông, Hoa Đông & Đông Thái bình dương:
29 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 9078)
Cảnh quay trên truyền hình trung ương Trung Quốc hôm 24/12 cho thấy, Đô đốc Ngô Thắng Lợi - Tư lệnh Hải quân Trung Quốc trực tiếp tham gia chỉ huy cuộc tập trận trong đó Hàng không Mẫu hạm Liêu Ninh gần như là soái hạm.
25 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 9465)
Nếu như phương Tây quen chơi cờ vua và giải quyết vấn đề bằng "chiếu tướng", thì Trung Quốc theo tư duy chơi cờ vây, chiếm đất vây thành để hạ đối thủ.
20 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8607)
Ảnh: 5 Thầm phán phiên tòa thường trực La Haye - từ trái: Thẩm phán Jean - Pierre Cot (Pháp);Thẩm phán StanislawPawlak (Ba Lan); Thầm phán; Thomas A. Mensah (Ghana); Thầm phán Rudiger Wolfrum (Đức); Thầm phán Alfred Soons (Hà Lan). Biển Quốc tế "khắc tinh" của đường lưỡi bò 9 đoạn. Google
13 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8819)
Bản tuyên bố chung nói rõ : « Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các phương cách hòa bình, theo các tiêu chí của luật quốc tế được thế giới công nhận, trong đó có UNCLOS ».
06 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8621)
Tối Chủ nhật 05/12/2016, tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump, lần đầu tiên kể từ khi thắng cử vào tháng 11 đã công khai bình luận về Biển Đông trên Twitter. Ông Trump viết như sau : « Trung Quốc có hỏi ý chúng ta nếu đánh sụt giá đồng tiền của họ (khiến các công ty Mỹ khó cạnh tranh nổi), làm sản phẩm của chúng ta khó vào được thị trường nước họ (Hoa Kỳ không đánh thuế họ) ; hoặc xây dựng một phức hợp quân sự quy mô ngay giữa Biển Đông thì có được hay không? Tôi không nghĩ thế ! » (RFI)
20 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8893)
Biển Đông và Hoa Đông sẽ bị Trung Quốc khống chế với các tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân đã được kín đáo đưa vào vùng tranh chấp. Chuyên gia Tetsuo Kotami cho biết thêm Tokyo rất lo âu vì chương trình tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân của Trung Quốc với căn cứ ở đảo Hải Nam.
17 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8806)
Dù không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông, Nhật Bản rất quan tâm đến khu vực, và không ngần ngại phản đối các hành vi đơn phương thay đổi nguyên trạng chủ yếu là do Trung Quốc tiến hành. Nhật Bản là một trong những nước hiếm hoi đã khẳng định tính chất « ràng buộc » trong phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye về Biển Đông, bác bỏ yêu sách chủ quyền rộng khắp của Bắc Kinh.
15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8575)
... Một số chuyên gia dự đoán rằng ông Trump sẽ thực hiện một số hành động quân sự cứng rắn đối với Bắc Kinh để chứng tỏ lập trường của Hoa Kỳ và sau đó sẽ lui lại để tập trung vào phát huy mối quan hệ thương mại với Trung Quốc.
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8822)
Gió đã đổi chiều?