Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: "Phán quyết PCA: Cái gì đúng, cái gì sai"?

21 Tháng Tám 20166:40 CH(Xem: 9144)

"VĂN HÓA-CALIFORNIA"  THỨ  HAI 22  AUGUST 2016


PTT Phạm Bình Minh chia sẻ về Biển Đông sau phán quyết của tòa trọng tài quốc tế


19/08/2016,


(Biển Đảo) - Phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ việc Philippines kiện Trung Quốc ngày 12/7/2016 không làm thay đổi lập trường của Việt Nam. Tuy nhiên, đây là điều kiện mới để các bên liên quan có thể cùng nhau giải quyết vấn đề Biển Đông.


Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao 29 và Hội nghị Ngoại vụ 18 sắp diễn ra từ 21 – 26/8/2016, ngày 18/8 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi tiếp xúc, gặp gỡ với báo chí và chia sẻ về các vấn đề đối ngoại và ngành ngoại giao Việt Nam.


image018

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 18/8/2016 tại Hà Nội. Ảnh: Đinh Đức Tùng.


Tại buổi gặp gỡ báo chí, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chia sẻ về nhiều điểm trọng tâm trong quan hệ đối ngoại Việt Nam hiện nay. Một trong những vấn đề Phó Thủ tướng nhận được nhiều câu hỏi nhất trong buổi gặp gỡ chính là tình hình Biển Đông. Đặc biệt, kể từ sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực theo phụ lục VII, trực thuộc tòa trọng tài quốc tế (PCA), tình hình ở Biển Đông có nhiều chuyển biến. Điều này đặt ra dấu hỏi liệu có sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với vấn đề Biển Đông của Việt Nam cũng như các nước liên quan hay không?


Trả lời câu hỏi này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh một lần nữa khẳng định lại quan điểm của Việt Nam, đã nhiều lần được thể hiện thông qua phát ngôn của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, rằng Việt Nam hoan nghênh các phán quyết của Tòa trọng tài thường trực đối với vụ việc Philippines kiện Trung Quốc. Trước khi Tòa trọng tài đưa ra phán quyết, vào tháng 12/2014, Việt Nam đã từng gửi tuyên bố của mình tới tòa, trong đó bác bỏ cái gọi là đường lưỡi bò vì nó hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Đồng thời, Việt Nam cũng bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình đối với quần đảo Trường Sa – Hoàng Sa.


Cũng theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ, Tòa trọng tài quốc tế theo Phụ lục VII không phải là cơ chế giải quyết các tranh chấp biển, đây chỉ là nơi giải thích rõ về luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS), vì thế, không thể giải quyết tận gốc tranh chấp Biển Đông hiện nay.


“Tòa trọng tài không giải quyết tranh chấp mà để giải thích rõ luật pháp quốc tế và công ước luật biển năm 1982, giải thích cái gì đúng với công ước, cái gì sai với công ước. Cái chúng ta cần (thông qua vụ việc) là làm rõ luật pháp quốc tế như thế nào.


 Quan điểm (về chủ quyền Biển Đông – pv) của chúng ta hết sức rõ ràng.


Tuy nhiên, trong phán quyết còn có rất nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến lợi ích của chúng ta. Chúng ta phải nghiên cứu, xem xét rõ để bảo vệ lợi ích chính đáng của chúng ta theo công ước về luật biển 1982 bằng các phương án tốt nhất”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết.


Tuy vậy, từ sau phán quyết của Tòa trọng tài, các biện pháp tiếp cận các vấn đề trên Biển Đông cũng đã có nhiều thay đổi. Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra tại Lào vừa qua, các nước thành viên ASEAN cũng đã đặt ra một điều kiện mới để tất cả nước cùng nhau tìm các biện pháp giải quyết vấn đề, không làm phức tạp thêm tình hình.


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu: “Quan điểm chủ trương của Việt Nam là không sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Sau phán quyết, lập trường của chúng ta không thay đổi. Điểm đặt ra trong thời gian tới là phải hết sức kiềm chế trên thực địa, không làm ảnh hưởng môi trường hòa bình khu vực. Vấn đề thứ hai là phải cùng nhau tìm các biện pháp giải quyết các tranh chấp”.


Một thay đổi tích cực nhất gần đây trong vấn đề Biển Đông chính là việc Trung Quốc đã cùng ASEAN thúc đẩy ra Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) vào năm 2017. Nếu như trước đây, Tuyên bố ứng xử trên Biển Đông (DOC) chỉ mang tính chất của một tuyên bố chính trị nhằm ràng buộc các bên giữ nguyên hiện trạng hiện nay ở Biển Đông, tránh làm phức tạp thêm tình hình thì COC sẽ là văn kiện pháp lý ràng buộc cụ thể hơn trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên đối với khu vực nhạy cảm này.


Tiến trình thảo luận văn kiện COC từ trước đến nay diễn ra quá chậm so với mong muốn của các bên liên quan dù ASEAN đã đưa ra các thành tố quan trọng trong COC để thảo luận. Tuy nhiên, tiến trình này đã bị chậm lại do tình hình diễn biến phức tạp trong khu vực. Tuyên bố kể trên của Trung Quốc đem lại hy vọng có thể thúc đẩy nhanh hơn quá trình thảo luận và sớm đưa COC vào áp dụng để giải quyết các vấn đề tồn tại hiện nay.


(Theo Infonet)

18 Tháng Năm 2017(Xem: 7809)
Duterte nói đơn giản : « Nếu có thể có được một cái gì đó mà không bị chút phiền hà nào thì tại sao không ? ». Tuy nhiên ông cũng nói thêm là một thỏa thuận như vậy phải « công bằng và cân đối ».
16 Tháng Năm 2017(Xem: 7518)
Vừa đi thăm Bắc Kinh trở về, ngày hôm nay 16/05/2017, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẵn sàng cùng thăm dò khai thác tài nguyên Biển Đông với Trung Quốc và Việt Nam.
14 Tháng Năm 2017(Xem: 7384)
Trả lời kênh truyền hình Philippines ABS-CBN, đại sứ Jose Santa Romana cho biết cuộc đối thoại đầu tiên này là dịp mở đầu cho một « cơ chế tham vấn song phương » lâu dài, dự kiến sẽ diễn ra với nhịp độ hai lần một năm.
11 Tháng Năm 2017(Xem: 7579)
Chiến hạm hộ vệ tên lửa 532/Jing Zhou đang cập cảng Bạch Đằng giang.
07 Tháng Năm 2017(Xem: 7427)
Theo AFP, hồ sơ Biển Đông đã được ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dành nhiều thời giờ để bàn thảo với các đồng sự 10 nước Đông Nam Á tại Washington hôm thứ Năm 04/05/2017 với thông điệp ASEAN có thể tin cậy vào trợ giúp của Mỹ để bảo vệ quyền tự do lưu thông trên biển và trên không.
04 Tháng Năm 2017(Xem: 8142)
Từ những phân tích nói trên, chúng tôi cho rằng COC khó có thể sớm được thông qua, trừ phi Trung Quốc thay đổi yêu sách phi lý của họ hoặc các bên đồng lòng bàn đến phương án tạm thời gạt vấn đề chủ quyền ra ngoài COC; mọi quy định của COC không làm thay đổi yêu sách chủ quyền của các quốc gia liên quan; vấn đề này sẽ được bàn thảo ở một diễn đàn khác. Ảnh: Lãnh đạo các nước Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á tại thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30, Manila, Philippines, ngày 28/4/2017.REUTERS/Erik De Castro
27 Tháng Tư 2017(Xem: 7757)
Nếu thống nhất Nam-Bắc Triều Tiên, lính Mỹ sẽ có mặt ngay gần cửa ngõ Trung Quốc. Với Bắc Kinh, đây là điều không chấp nhận được. Nếu Washington vẫn muốn gắn các hồ sơ với nhau, thì Bắc Kinh còn có một yêu sách khác. Đó là Hoa Kỳ ngừng phản đối sự thống trị của Trung Quốc ở Biển Đông.
24 Tháng Tư 2017(Xem: 7398)
Đài CNN (Mỹ) dẫn nguồn tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết tàu ngầm lớp Ohio chạy bằng năng lượng hạt nhân có trang bị trên lửa dẫn đường USS Michigan dự kiến sẽ cập cảng ở Busan, Hàn Quốc trong hôm nay (25-4), đúng vào ngày Triều Tiên tiến hành kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
23 Tháng Tư 2017(Xem: 8492)
Với tất cả những quy định pháp lý đủ để điều chỉnh có hiệu quả mọi quan hệ, tranh chấp diễn ra trong Biển Đông, COC có thể được coi là một bộ Luật Biển khu vực, trong đó có những nội dung hết sức quan trọng và phức tạp như: phạm vi điều chỉnh, chủ thể khách thể điều chỉnh…. Cụ thể là:
09 Tháng Tư 2017(Xem: 9172)
Lời mở viết về 10 hòn đảo ở Trường Sa tháng Tư năm 2014
02 Tháng Tư 2017(Xem: 7740)
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói trong một cuộc họp báo thường kỳ mỗi tháng: “Không có cái gọi là đảo nhân tạo. Hầu hết các công trình xây dựng đều dành cho mục đích dân sự, kể cả các cơ sở phòng thủ cần thiết”.
28 Tháng Ba 2017(Xem: 7791)
Reuters trích dẫn tuyên bố của giám đốc cơ quan tham vấn Minh Bạch Hàng Hải Châu Á AMTI Greg Poling cho biết hình ảnh vệ tinh chụp trong tháng này cho thấy Trung Quốc vừa trang bị thêm nhiều « ăng-ten » ra-đa trên hai đảo đá Chữ Thập và Subi .
26 Tháng Ba 2017(Xem: 7530)
"Tại sao các người (Mỹ) không đến gặp Trung Quốc để làm việc khi họ xây dựng các cấu trúc ở đó? Tại sao các người không quở trách họ? Tại sao các người không đưa đến 5 tàu sân bay? Và các người đã phải chờ cho đến khi vấn đề trở thành một vấn đề quốc tế liên quan đến nhiều nước" - ông Duterte nêu ví dụ trong hàm ý chỉ trích Mỹ.
23 Tháng Ba 2017(Xem: 7897)
Vào tuần trước, một quan chức Trung Quốc tiết lộ rằng nước này đang chuẩn bị xây dựng một số trạm quan sát môi trường ở Biển Đông, trong đó có một trạm trên bãi cạn Scarborough mà họ đã chiếm từ tay Philippines. Phía Philippines đã liên tiếp phản đối, và vào hôm nay, 22/03/2017, Trung Quốc đã cải chính là không hề có kế hoạch tiến hành xây dựng ở bãi cạn Scarborough. Lời cải chính của bộ Ngoại Giao Trung Quốc được đưa ra vài tiếng đồng hồ, sau khi chính quyền Manila xác nhận đã yêu cầu Bắc Kinh làm sáng tỏ vụ việc.
19 Tháng Ba 2017(Xem: 8015)
Ngày 19/03/2017 khi bị báo chí đặt câu hỏi về tin Trung Quốc loan báo sẽ thiết lập « cơ sở theo dõi môi trường » trên Scarborough mà họ đặt tên là Hoàng Nham, chiếm của Philippines năm 2012. Theo giải thích của tổng thống Rodrigo Duterte thì Manila không có cách nào ngăn chận Trung Quốc. Nếu động binh thì « toàn bộ quân đội và cảnh sát Philippines sẽ bị tiêu diệt, đất nước sẽ tan nát ».
14 Tháng Ba 2017(Xem: 8806)
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: “Chiến lược Việt Nam từ xưa tới nay vẫn là mình là người yếu ở cạnh một nước mạnh, thì trước hết là mình không muốn làm cái gì mà gây hấn để nó lấy cớ nó đánh mình. Thứ hai là mình phải phòng vệ, mình phải khỏe, tự mình khỏe đã. Nếu mình không đủ sức khỏe thì mình vay mượn sức khỏe người khác, những liên minh quân sự, thực sự hoặc trá hình. Phải có một sự cân bằng lực lượng như vậy thì mới chống lại được cái sự lấn lướt của một nước lớn ngay trước mặt.”