Tập - Duterte bàn chuyện cùng khai thác biển Đông Nam Á

15 Tháng Tư 20186:44 CH(Xem: 8073)

VĂN HÓA ONLINE - NHẬT KÝ BIỂN ĐÔNG  - THỨ HAI 16 APRIL 2018


Ông Duterte gặp ông Tập bàn chuyện khai thác chung trên Biển Đông


13/04/2018

image039

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10/2016.


Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte vừa có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về khả năng hợp tác khai thác chung trên Biển Đông.


Hãng tin CNN dẫn lời ông Cayetano thuật lại lời ông Tập nói rằng các vấn đề xoay quanh các vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông rất là phức tạp, nhưng nếu được giải quyết hợp lý, sẽ tạo ra một khu vực hòa bình và ổn định trên Biển Đông.


Ông Duterte đáp lại rằng điều quan trọng là người dân thấy được lợi ích của tình hữu nghị giữa Philippines và Trung Quốc.


Ông Cayetano phát biểu trong một cuộc họp báo tại Hồng Kông hôm 11/4: "Phát biểu này của hai nhà lãnh đạo quan trọng như thế nào? Rất quan trọng, bởi vì về cơ bản, đây là tín hiệu để hướng tới một khuôn khổ, mà nếu được cả hai bên chấp nhận, sẽ cho phép chúng ta thực hiện các dự án thăm dò chung."


Tờ Bloomberg cho biết ông Duterte gặp ông Tập bên lề Diễn đàn Châu Á Bác Ngao ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, trước khi khởi hành đi Hong Kong vào tối ngày 10/4.


Ông Duterte không ngớt ca tụng Bắc Kinh và thậm chí, tuyên bố “yêu” ông Tập vào lúc khởi hành chuyến đi thăm Trung Quốc lần thứ ba để thúc đẩy mối quan hệ nồng ấm giữa Manila và Bắc Kinh, mà có lúc từng bị căng thẳng vì vụ tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.


Trước đó tại một buổi họp báo ngày 9/3, ông Duterte phát biểu: "Hơn bất kỳ ai khác tại thời điểm này trong lịch sử đất nước, tôi rất cần Trung Quốc.”


Ông Duterte nói thêm rằng sự trợ giúp của Trung Quốc là một "yếu tố vô cùng quan trọng" trong kế hoạch thúc đẩy cải tạo cơ sở hạ tầng trị giá 180 tỉ đôla của ông.


Ông Cayetano nói thêm ông cũng đã nói chuyện với những nước khác có tranh chấp trên Biển Đông và trấn an các nước này rằng Philippines sẽ chỉ bàn chuyện khai thác chung với Trung Quốc trong những khu vực chỉ có tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc mà thôi./
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 11779)
Cảng quốc tế Cam Ranh: "Quân bài chiến lược không chống nước thứ 3!"
22 Tháng Sáu 2017(Xem: 7638)
Các sĩ quan 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) có chuyến thăm Biển Đông trên chiếc tàu chiến hiện đại nhất của Nhật Bản, tàu chở trực thăng Izumo. Đây là một dấu hiệu mới cho thấy Tokyo sẵn sàng đóng vai trò hậu thuẫn các nước ASEAN, đối trọng lại tham vọng của Bắc Kinh.
20 Tháng Sáu 2017(Xem: 7550)
Tướng Mỹ; Mỹ tiếp tục tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải; Tướng Tầu: biển đảo Nam Hải của TQ từ thời thượng cổ!
01 Tháng Sáu 2017(Xem: 7734)
Bắc Kinh đang nỗ lực xây dựng một mạng lưới ra đa dưới đáy biển để làm giảm khả năng tàng hình của tàu ngầm Mỹ và các nước khác hoạt động ở Biển Đông. [4] Vì vậy, nếu Washington chỉ đơn giản cho tàu chiến chạy quanh Biển Đông, thì Bắc Kinh sẽ tiếp tục lấn tới bằng cách cài đặt các thiết bị quân sự ngày càng tiến tiến trên mặt biển, và bây giờ là dưới lòng Biển Đông. Đảo nhân tạo và các thiết bị Trung Quốc cài cắm ở Biển Đông là vĩnh viễn, trong khi hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Hoa Kỳ chỉ là tạm thời.