RIMPAC: Mỹ, Nhật, Úc tập bắn chìm tàu, TQ quan sát từ xa

17 Tháng Bảy 20186:21 CH(Xem: 7659)

VĂN HÓA ONLINE - NHẬT KÝ BIỂN ĐÔNG - THỨ BA 18 JULY 2018


Mỹ, Nhật, Úc luyện bắn chìm tàu trong lúc TQ quan sát từ xa


Phi Yến


image005


Lực lượng Úc, Nhật Bản và chủ nhà Mỹ vừa hợp lực nhấn chìm một tàu đổ bộ của Mỹ đã về hưu là USS Racine trong khuôn khổ tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2018.


Ảnh chụp màn hình thời điểm chiếc USS Racine bị trúng tên lửa


Twitter/RIMPAC


USS Racine là tàu đổ bộ xe tăng cỡ lớn thuộc lớp Newport và đã phục vụ 22 năm trước khi được gửi đến Trân Châu Cảng để loại biên vào năm 1993.


 


Đến tháng 1 năm nay, hải quân Mỹ tuyên bố sẽ dùng con tàu này làm mục tiêu tập trận bắn đạn thật vào thời điểm diễn ra RIMPAC 2018. Nội dung bắn chìm tàu (SINKEX) đã diễn ra vào giữa tuần trước, theo thông báo trên tài khoản Twitter/RIMPAC hôm 16.7.


Đây là lần đầu tiên nội dung SINKEX được thực hiện trong lịch sử RIMPAC, với sự tham gia của các lực lượng trên bộ.


 


Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và Lục quân Mỹ lần lượt khai hỏa các tên lửa đất đối hạm đến mục tiêu USS Racine đậu cách đó khoảng 100 km.


Trong thời điểm đó, máy bay do thám P-8A Poseidon của Úc cung cấp thông tin về mục tiêu.


Kế đến, tàu ngầm tấn công USS Olympia giáng đòn kết liễu với tên lửa đối hạm Harpoon và ngư lôi Mk-48.


 


Trong toàn bộ quá trình, tàu do thám của Trung Quốc Type 815 thuộc lớp Đông Điều quan sát từ xa.


Vài tuần trước khi diễn ra cuộc tập trận từ ngày 29.6, Mỹ đã rút lời mời hải quân Trung Quốc tham gia RIMPAC 2018. Trung Quốc đều được mời tham gia hoạt động tương tự trong năm 2014 và 2016. (17/07/2018  Thanh Niên Online)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 11789)
Cảng quốc tế Cam Ranh: "Quân bài chiến lược không chống nước thứ 3!"
22 Tháng Sáu 2017(Xem: 7645)
Các sĩ quan 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) có chuyến thăm Biển Đông trên chiếc tàu chiến hiện đại nhất của Nhật Bản, tàu chở trực thăng Izumo. Đây là một dấu hiệu mới cho thấy Tokyo sẵn sàng đóng vai trò hậu thuẫn các nước ASEAN, đối trọng lại tham vọng của Bắc Kinh.
20 Tháng Sáu 2017(Xem: 7557)
Tướng Mỹ; Mỹ tiếp tục tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải; Tướng Tầu: biển đảo Nam Hải của TQ từ thời thượng cổ!
01 Tháng Sáu 2017(Xem: 7741)
Bắc Kinh đang nỗ lực xây dựng một mạng lưới ra đa dưới đáy biển để làm giảm khả năng tàng hình của tàu ngầm Mỹ và các nước khác hoạt động ở Biển Đông. [4] Vì vậy, nếu Washington chỉ đơn giản cho tàu chiến chạy quanh Biển Đông, thì Bắc Kinh sẽ tiếp tục lấn tới bằng cách cài đặt các thiết bị quân sự ngày càng tiến tiến trên mặt biển, và bây giờ là dưới lòng Biển Đông. Đảo nhân tạo và các thiết bị Trung Quốc cài cắm ở Biển Đông là vĩnh viễn, trong khi hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Hoa Kỳ chỉ là tạm thời.