Thủ tướng Phúc: 'Cho thuê đất 99 năm không phải là mấu chốt của luật Đặc khu'

05 Tháng Sáu 201811:48 CH(Xem: 8254)

VĂN HÓA ONLINE - Ý KIẾN  -  THỨ TƯ 06 JUNE 2018


Thủ tướng Phúc: 'Cho thuê đất 99 năm không phải là mấu chốt của luật Đặc khu'


Chí Hiếu  hieub48@gmail.com


Thanh Niên Online    


04/06/2018


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng mấu chốt của luật Đặc khu là môi trường đầu tư, việc cho thuê đất không phải là quan trọng nhất, song Chính phủ chia sẻ với lo lắng của người dân và Quốc hội quyết định thận trọng.


image010

Ông Phúc trao đổi với các đại biểu bên hành lang Quốc hội. Ảnh Ngọc Thắng


Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng nay 4.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay cá nhân ông nhận được rất nhiều tin nhắn, thư, điện thoại của các nhân sĩ trí thức, đại biểu Quốc hội… về vấn đề cho thuê đất 99 năm trong dự thảo luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là luật Đặc khu).


“Thủ tướng, Chính phủ rất lắng nghe các ý kiến của các nhà khoa học, các đại biểu Quốc hội và người dân. Quốc hội xem xét một cách thận trọng và Quốc hội quyết định thế nào thì Chính phủ cũng rất trân trọng”, Thủ tướng Phúc chia sẻ.


Tuy nhiên, theo Thủ tướng, đây không phải là điểm mấu chốt, mà quan trọng nhất ở dự luật Đặc khu là môi trường đầu tư làm sao để thu hút, tạo sự cạnh tranh với các đặc khu khác, vì thế giới đã làm nhiều đặc khu, làm từ lâu và nhiều đặc khu đã rất thành công, chúng ta bây giờ mới làm là chậm.


“Riêng vấn đề cho thuê đất 99 năm cũng rất đặc biệt, nếu có thì Thủ tướng cũng sẽ xem xét một cách rất chặt chẽ, cùng với nhiều điều kiện khác và tất nhiên, trước đó là phải lấy ý kiến các ngành liên quan”, Thủ tướng giải thích./


Đánh giá tác giả


Bình luận 23

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng mấu chốt của luật Đặc khu là môi trường đầu tư, việc cho thuê đất không phải là quan trọng nhất, song Chính phủ chia sẻ với lo lắng của người dân và Quốc hội quyết định thận trọng.


Nguyễn Thái

Nghệ An - 04/06/2018


Vấn đề không phải là cho thuê đất bao nhiêu năm. Mà là đối tượng cho thuê, hình thức cho thuê và mục đích sử dụng.
- Mục đích Nhà đầu tư thuê đất để đầu tư vào ngành nghề gì thì cho thuê?
- Nếu Nhà đầu tư làm sai với mục đích thuê ban đầu và các điều khoản trong Hợp đồng thuê đất thì xử lý như thế nào?
- Liệu sau Luật Đặc khu ra đời, chính quyền địa phương cấp Tỉnh có được quyền giám sát hoạt động của các Nhà đầu tư tại các Đặc Khu hay không?
- Những đối tượng Nhà đầu tư nào, ngành nghề gì được phép thuê đất và đầu tư vào Đặc Khu?
- Vấn đề chính nằm ở công tác quản lý của chính quyền. Phân chia quỹ đất như thế nào cho hợp lý, hài hòa giữa các ngành nghề đầu tư vào Đặc Khu. Nhà hàng, khách sạn bao nhiêu %, vui chơi giải trí bao nhiêu%, sản xuất - chế tạo bao nhiêu %, Công nghệ cao bao nhiêu %.
- Lựa chọn kỹ đối tượng cho thuê, cho đầu tư và hạn mức diện tích cho thuê đất đối với mỗi nhà đầu tư, tránh tình trạng gom đất, xây tường cao, hào sâu rồi làm gì trong đó chính quyền cũng không biết,,.

Về vấn đề thời gian cho thuê đất, đề nghị Quốc hội và Chính phủ nên xem lại, đừng đặt mình vào thế bị động. Tại sao lại phải là 99 năm? Tại sao không phải là 30 năm và có điều khoản gia hạn?...


nông dân

Ninh Thuận - 04/06/2018


Tôi không đồng ý cho thuê đất 99 năm.


Thanh Hai

TP Hồ Chí Minh - 04/06/2018


99 năm là một khoảng thời gian rất dài. Thử tưởng tượng đất nước ta mới thống nhất chỉ được 43 năm.
Đề nghị Chính phủ và Quốc hội thật cẩn trọng với thời gian thuê này. Đặc biệt là những đặc khu có vị trí ảnh hưởng đến an ninh của đất nước.


Hai Lúa

TP Hồ Chí Minh - 04/06/2018


Theo tôi, để phát triển kinh tế có rất nhiều cách để thu hút đầu tư không nhất thiết phải ràng buộc giao đất đến 99 năm và cũng không nhất thiết phải là nhà đầu tư Trung Quốc.,,


Lâm Thanh Hùng

TP Hồ Chí Minh - 04/06/2018


Với thời hạn là 99 năm, tương đương với thời gian Pháp đô hộ đất nước ta. Mong Quốc hội cân nhắc kỹ trước khi quyết định...

06 Tháng Sáu 2019(Xem: 6987)
Sử gia George Dutton tìm lại các nguồn sử liệu Việt Nam và nước ngoài để chứng minh rằng những nhà lãnh đạo Tây Sơn trên thực tế không có mục đích giải phóng nông dân.
19 Tháng Năm 2019(Xem: 6837)
26 Tháng Ba 2019(Xem: 9408)