Một Phạm Binh Minh Khác Tại Buổi Họp Đại Hội Đồng LHQ 74

07 Tháng Mười 20198:09 SA(Xem: 5838)

VĂN HÓA ONLINE - Ý KIẾN - THỨ HAI 07 OCT 2019


 MỘT PTT PHẠM BINH MINH KHÁC TẠI BUỔI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG-LHQ-74


image015

Đào Như


image013

PTT Pham Binh Minh tại Đại Hội Đồng-Liên Hiêp Quóc-74 ngày 28-tháng 9-2019


Trong bài viết hôm 26-9-2019, tôi đã hy vọng ”PTT Phạm Bình Minh có đầy đủ can đảm và trí tuệ tố cáo trước Đại Hội Đồng-LHQ-74,Trung Quốc đã đưa yêu sách “Đường 9 khúc” để viện cớ xâm lăng biển của VN. Trong gần 3 tháng qua TQ đã đưa tàu HD-8 xâm phạm và xách nhiễu nhiều lần Bãi Tư Chính nằm trong vùng biển đặc quyền kinh tế -EEZ-của VN. Đây là cơ hội cho VN công khai trước quốc tế, chối bỏ giá trị của“đường gẫy 9 khúc”-Hành động này có ý nghĩa sâu sắc và hiệu năng hơn cả việc kiện TQ ra “tòa trong tài thường trực”-PCA. Đây cũng là cơ hội cho VN chối bỏ những ràng buộc của hội nghị Thành Đô năm 1990….”   https://vietbao.com/p112a299156/vi-the-cua-ptt-pham-binh-minh-tai-buoi-hop-dai-hoi-dong-lhq-74 .


       


 Tôi đã thất vọng đắng cay, tôi đã gặp phải một PTT Pham Bình Minh hoàn toàn khác, sau khi theo dõi toàn văn bài phát biêu của PTT-Ngoại Trưởng Phạm Binh Minh tại ĐHĐ-LHQ-74 hôm 28-9-2019.  Chủ đề “Tăng cường sức sống của chủ nghĩa đa phương vì hòa bình và phát triển bền vững” của bài phát biểu của  PTT Phạm Binh Minh song song với “thúc đẩy các nỗ lực đa phương trong xóa đói giảm nghèo, giáo dục chất lượng…” chủ đề của ĐHĐ-LHQ-74, đã phủ bóng xuyên suốt bài phát biểu dài 2262 từ mà chỉ dành 198 từ nhắc đến Biển Đông một cách quá hời hợt đại khái:”Các bên liên quan cần kiềm chế tránh không có những hành động đơn phương làm phức tạp tình hình, gia tăng căng thẳng và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp  hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS-1982”. Và cái tên Trung Cộng cũng không dám nhắc đến-kỵ như kỵ húy.  


https://vov.vn/chinh-tri/toan-van-bai-phat-bieu-ptt-pham-binh-minh-tai-lien-hiep-quoc-961146.vov


 Xét cho cùng, rõ ràng bài phát biểu của PTT Phạm Binh Minh không hợp với những gì người Viêt chúng ta đang chờ đợi, nếu không muốn nói là chúng ta có cảm tưởng là mình bị phản bội. Bài phát biểu cũng không phù hợp với hoàn cảnh của VN, một quốc gia đang bị Trung cộng xâm lăng.


       Trong thưc chất, qua mối quan hệ song phương Việt-Trung, trong mấy mươi năm qua, ta thấy TQ hiện đang áp đảo VN như thế nào?! Các nhà quan sát, các  quốc gia đồng minh, có góp ý cho chính phủ Viêt Nam nên đưa tranh chấp Biển Đông từ quan hệ song phương Việt-Trung sang quan hệ đa phương quốc tế sẽ có lợi cho VN hơn. Nhưng điều ngạc nhiên những góp ý tích cực này đều bị bác bỏ không phải từ phía Bắc Kinh mà lại từ phía Hà Nội. Chúng ta nên nhớ rằng ngoài quan hệ song phương Việt-Trung, hai nước còn có mối quan hệ đặc biệt, quan hệ giữa hai đảng công sản anh em. Mối quan hệ này phủ bóng trên nhiều quan hệ giữa hai quốc gia. Nhiều khi mối quan đặc biệt này vươt lên trên những chuẩn mực của ứng xử quốc tế. Sự lấn át của TQ trên trên vùng biển đăc quyền kinh tế EEZ của VN hôm nay là kết quả tất yếu của mối quan hệ song phương vì “đại cục” này.


Nhìn lại bài phát biểu của PTT Phạm Binh Minh tại ĐHĐ-LHQ-74 hôm 28-9-2019 tôi cảm nhân một PTT Phạm Bình Minh khác thường so với một Bộ Trưởng Ngoại giao Pham Bình Minh thường có thái độ cứng rắn đối với Băc Kinh trên các vấn đề Biển Đông. Tôi cũng cảm nhận có sự sai lầm nghiêm trọng tương quan của mối quan hệ song phương Viêt-Trung. Viêt Nam sau 33 năm Đổi Mới ngày càng bị Trung công áp đảo nhiều hơn. Tôi rất băn khoăn về tình trạng này. Vào lúc này mọi phát ngôn và hành động về Biển Đông của VN cần phải thật kiên cường nếu không TQ sẽ cứng rắn hơn. Nếu những phát ngôn của VN về Biển Đông càng nhân nhượng thì TQ càng lấn tới. Chinh người Việt ở trong nước cũng như hải ngoại cũng trở nên thối chí, nản lòng. Điều này sẽ khiến dư luận quốc tế thất vọng vì sự nhân nhương thái quá của VN và không muốn quan tâm nữa về vấn đề Biển Đông của Viêt Nam. Vị thế của VN ngày càng bị TQ cô lập một cách nguy hiểm.


       Trong lúc tôi đang viết những dòng này, hôm 3/10 người phát ngôn bộ ngoại giao VN bà Lê Thị Thu Hằng lại phải lên tiếng cực lực phản đối và Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu Hải Dương-8 khỏi vùng biển Viêt Nam. Từ hôm 30-9, một ngày sau Đai Hôi Đông-Liên Hiêp Quốc-74 vừa kết thúc, nhóm tâu này đã trở vùng biển đăc quyền kinh tế-EEZ-của VN.


Phải chăng đó là kết quả không thể tránh đươc của “mối quan hệ vì đại cục’ giữa hai nước Viêt-Trung ?!


ĐÀO NHƯ


Chicago


Oct 5th 2019