Những khuôn mặt "đại gia" vượt kỷ lục đôla nhanh nhất thế giới

12 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 8092)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ CALIFORNIA - THỨ SÁU 09 MAR 2018


Những khuôn mặt "đại gia" vượt kỷ lục đôla nhanh nhất thế giới:


Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Bá Dương, Trần Đình Long, chúa đảo Tuần Châu


Báo cáo: Việt Nam giàu lên nhanh nhất thế giới


(Tổng hợp)


- Nhôm TQ 'đội lốt' hàng VN xuất qua Mỹ trốn thuế.


- Vietjet: "hàng không bikini" hay "chuyến bay xác thịt"?


09/03/2018

VOA Tiếng Việt


image019


Một người lái xích lô ngang qua 1 chiếc Mercedes Benz trị giá 99.000 USD trong khu trung tâm thành phố HCM. Một báo cáo mới cho thấy Việt Nam là quốc gia có tốc độ giàu lên nhanh nhất thế giới.


Việt Nam là quốc gia có tốc độ thịnh vượng tăng nhanh nhất trên thế giới trong một thập niên qua, theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường New World Wealth đưa ra đầu năm nay.


Nguyên nhân chính đằng sau sự tăng trưởng nhanh chóng này là vì Việt Nam nổi lên để trở thành ‘công xưởng mới của thế giới’, theo một báo cáo mới được Visual Capitalist công bố sau khi tổng hợp các dữ liệu của New World Wealth.


Mức độ giàu lên của Việt Nam tăng ở mức 210% trong 10 năm qua kể từ 2007, và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ như vậy trong 10 năm tiếp theo.


image020

Việt Nam đứng đầu trong danh sách những nước giàu lên nhanh nhất thế giới trong 10 năm qua.


Phần lớn sự phát triển này là do con số các cá nhân ‘siêu giàu’ ở Việt Nam tăng nhanh – đây là những người sở hữu giá trị tài sản ròng hơn 30 triệu USD, không kể bất động sản dùng làm nơi cư trú.


Trong thập niên qua, số những người siêu giàu ở Việt Nam tăng nhanh hơn so với bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới, và trong thập kỷ tới đây, sẽ tiếp tục đà tăng kỷ lục này, theo các số liệu thống kê của một nghiên cứu quốc tế mới đây.


Báo cáo Wealth Report của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank có trụ sở ở London, Anh, cho thấy Việt Nam có 200 cá nhân thuộc thành phần siêu giàu. Nhóm này tăng gấp 3 lần trong thời gian từ 2000 đến 2016, vượt Ấn Độ với mức 290% ở vị trí thứ 2, và Trung Quốc với 281% ở vị trí thứ 3.


Phân tích của Knight Frank dự báo Việt Nam sẽ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về sự gia tăng số người siêu giàu với mức tăng 170% lên tổng số 540 người vào năm 2026. Sự gia tăng được dự đoán trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế gồm ngân hàng, chế tạo và dịch vụ y tế.


Con số các tỷ phú đô la của Việt Nam cũng tăng gấp đôi trong năm qua.


Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người giàu nhất thế giới trong đó con số tỷ phú ở Việt Nam tăng từ 2 lên 4 người. Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam và là chủ nhân của tập đoàn bất động sản Vingroup, đang sở hữu khối tài sản trị giá 4,3 tỷ USD, và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của hãng hàng không giá rẻ VietJet Air, với khối tài sản 3,1 tỷ USD, Việt Nam đã có thêm 2 tỷ phú lọt vào danh sách này. Đó là Chủ tịch Tập đoàn ô tô Trường Hải Trần Bá Dương và Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long.


Cũng theo Wealth Report, số lượng triệu phú USD ở Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng từ 14.300 hiện nay lên 38.600 trong 10 năm tới.


Tuy nhiên đi kèm với sự gia tăng nhanh chóng của số người giàu và siêu giàu ở Việt Nam, khoảng cách giàu nghèo cũng tăng mạnh và đang đe dọa đến sự ổn định của Việt Nam.


Một báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đưa ra cách đây vài năm cho thấy thu nhập gia đình tăng chủ yếu trong nhóm những người giàu có. Những người nghèo nhất Việt Nam chỉ kiếm được 521.000 đồng một tháng (24 USD), trong khi những người khá giả hơn thu nhập khoảng 4.8 triệu đồng (227 USD) vào năm 2014.


Báo cáo này cũng cho thấy sự bất ổn trong xã hội Việt Nam tăng cao với tình trạng tham nhũng tràn lan, thị trường bất động sản bong bóng và nhiều cuộc biểu tình hơn./


Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'bỏ túi' thêm 1,4 tỷ USD trong một tháng


Zing  11/03/2018


image021


Theo định giá của Forbes, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã "phình to" thêm 1,4 tỷ USD chỉ trong vòng 30 ngày, giúp ông giữ vững danh hiệu tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam.


Cụ thể, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng từ 4,3 tỷ USD vào ngày 9/2 lên 5,7 tỷ USD vào ngày 11/3. Chỉ trong khoảng 30 ngày, tài sản của tỷ phú Vượng đã ghi nhận mức tăng lên tới 1,4 tỷ USD.


Với khối tài sản 5,7 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng vẫn đứng đầu nhóm tỷ phú người Việt trên bảng xếp hạng tài sản của Forbes và là tỷ phú USD giàu thứ 342 thế giới.


image022


Tài sản của ông Vượng tăng trưởng tốt nhờ đà tăng giá của các cổ phiếu thuộc tập đoàn Vingroup như VIC, VRE (Vincom Retail) hay thông tin đơn vị phát triển bất động sản cao cấp VinHomes sắp lên sàn.


Xếp sau ông Vượng là bà Nguyễn Thị Phương Thảo với 3,5 tỷ USD, là tỷ phú USD giàu thứ 692 thế giới. Tài sản của bà chủ Vietjet Air theo định giá Forbes đã tăng 400 triệu USD trong 30 ngày qua.


Như vậy, cả hai tỷ phú USD người Việt trên đều đang giàu hơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, người hiện có lượng tài sản định giá khoảng 3,1 tỷ USD và tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều, hiện nắm giữ khối tài sản khoảng 2,8 tỷ USD.


Cũng theo Forbes, sở dĩ tài sản của tỷ phú Vượng công bố trong xếp hạng tỷ phú USD năm 2018 chỉ là 4,3 tỷ USD là do tạp chí này lấy giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái ngày 9/2 làm căn cứ để xây dựng xếp hạng.


Tại tháng 3/2017, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng do tạp chí này định giá mới chỉ là 2,4 tỷ USD. Như vậy trong một năm qua, tài sản ông Phạm Nhật Vượng đã tăng trưởng hơn gấp đôi.


image023


Kể từ tháng 3/2017, khối tài sản trị giá 1,2 tỷ USD của bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã tăng thành 3,5 tỷ USD, gần gấp 3 lần chỉ trong một năm.


Trước đó, bảng xếp hạng tỷ phú USD của Forbes cũng đã chính thức vinh danh thêm 2 tỷ phú người Việt là ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Ôtô Trường Hải và ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát (Hoà Phát Group).


Theo Forbes, tại ngày 11/3, ông Long sở hữu khối tài sản 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.845 thế giới còn ông Dương sở hữu khối tài sản 1,8 tỷ USD, xếp thứ 1.447 thế giới./


Nguyễn Thị Phương Thảo


Nữ "đại gia" Việt chỉ có 6 năm trở thành tỷ phú đôla


Viết tiếp câu chuyện "cổ tích", tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có thêm 2,2 tỷ USD


Vũ Phương


08/03/18


(GDVN) - Trong 4 tỷ phú đô la Việt Nam được Tạp chí Forbes công bố có duy nhất một nữ doanh nhân được mệnh danh là "người đà bà thép".


Tạp chí danh tiếng Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2018, cũng thật trùng hợp vào dịp kỷ niệm ngày phụ nữ quốc tế 8/3.


Ở Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng Giám đốc Vietjet Air là nữ tỷ phú đô la duy nhất (xếp hạng 766 thế giới với tài sản sở hữu 3,1 tỷ USD). Như vậy, so với lần công bố trước đó của Forbes thì lần này tổng tài sản của bà Thảo đã tăng thêm 2,2 tỷ USD và có những thời điểm đã vượt qua con số này.


Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sở hữu trực tiếp 28,2 triệu cổ phiếu VJC của Vietjet Aire và gián tiếp sở hữu 92,1 triệu cổ phiếu VJC thông qua Công ty Hướng Dương Sunny - đơn vị mà bà Thảo sở hữu 100% vốn điều lệ.


Bên cạnh đó, bà Thảo còn sở hữu gần 40 triệu cổ phiếu HDB của HDBank và là Chủ tịch của Sovico Holdings.

Đây là lần thứ hai CEO của Vietjet Air có tên trong danh sách bình chọn của Forbes và nằm trong top 100 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới. Danh sách này được đưa ra dựa trên 7 tiêu chí cơ sở: Tỷ phú, doanh nghiệp, tài chính, truyền thông, chính trị, các nhà hảo tâm/tổ chức phi chính phủ và công nghệ. Và theo chia sẻ từ một lãnh đạo của Forbes thì những người phụ nữ này có ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới.


image024

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đại diện cho Vietjet ký hợp đồng đặt mua 100 tàu bay của Boeing nhân dịp Tổng thống Mỹ Barack Obama sang thăm Việt Nam. ảnh: vietjet.


Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970 tại Hà Nội, nổi tiếng là một học sinh rất giỏi. Cho tới khi ra nước ngoài du học, bà Thảo đã từng bước phát huy được tài năng kinh doanh của mình để có được số vốn đầu tiên lập nghiệp rồi đầu tư kinh doanh trở lại Việt Nam những năm sau này.


Trên thương trường, nhiều người biết đến nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo là “người đàn bà thép”, giữ ghế nóng ở nhiều doanh nghiệp đang dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng.


Bà Thảo từng là thành viên Ban giám đốc của một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam trước khi gia nhập Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) trong vai trò Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị..


Có lẽ trong số nhiều lĩnh vực ấy, đáng chú ý hơn cả là vai trò nổi bật của bà Thảo tại VietJet Air, cùng với các cộng sự đang viết lên câu chuyện “cổ tích” khó tin trong ngành hàng không. 


Thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2011, VietJet Air chỉ mất 6 năm để trở thành hãng hàng không đứng đầu thị trường với mức độ nhận diện thương hiệu hơn 90%.


Trả lời các hãng thông tấn quốc tế, bà Nguyễn Thị Phương Thảo không giấu tham vọng VietJet Air đang vươn mình trở thành “một Emirates của châu Á".


Với triết lý kinh doanh nhân văn, hướng tới cộng đồng, khát vọng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người trên các chuyến bay, mang lại cơ hội bay bình đẳng cho tất cả mọi người, VietJet Air góp phần đưa việc di chuyển bằng đường hàng không trở nên phổ biến, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được đi lại bằng máy bay Vietjet.


Năm 2017, Vietjet vận chuyển hơn 17,11 triệu hành khách. Doanh thu vận chuyển hàng không đạt 22.577 tỷ đồng (tăng 41,8% so với năm 2016), vượt 4,6% kế hoạch năm.


Vietjet cũng đã nỗ lực mở thêm 22 đường bay mới (có 21 đường bay quốc tế), nâng tổng số đường bay khai thác lên 82 đường (gồm 38 đường bay quốc nội và 44 đường bay quốc tế); đồng thời đầu tư cho hệ thống tàu bay mới hiện đại hơn - minh chứng rõ nhất là Vietjet đã nhận chiếc Airbus A321 NEO đầu tiên trong lô hàng 42 chiếc, dòng máy bay thế hệ mới tiết kiệm 15% nhiên liệu.


Theo báo cáo tài chính năm 2017 mới được công bố, doanh thu thuần của Vietjet Air đạt gần 42.258 tỷ đồng (tăng 53,7% so với năm 2016) và vượt 0,6% kế hoạch năm.


Lợi nhuận trước thuế đạt gần 4.755 tỷ đồng (tăng 75,9% so với năm 2016), vượt 26% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 4.527 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 10.065 đồng.


Nhìn vào tốc độ tăng trưởng của Vietjet Air trong mấy năm qua, người ta vẫn nói vui rằng nó giống như một câu chuyện "cổ tích", nhưng nếu ai đã từng gặp gỡ, tiếp xúc với CEO Nguyễn Thị Phương Thảo hẳn sẽ nhận ra đó là một câu chuyện hoàn toàn đời thực. 


CEO của Vietjet Air dành hầu hết thời gian công việc, thường xuyên làm việc tới đêm khuya và thức dậy rất sớm, nhiều ngày chỉ nghỉ ngơi 3-4 giờ đồng hồ.


Trong sự kiện Women's Summit 2017, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã có chia sẻ vô cùng thú vị: "30 năm làm doanh nhân, tôi chưa bao giờ nghĩ mục tiêu chính mình có bao nhiêu tiền vì cuộc sống không thiếu thốn. Thế nhưng, khi làm doanh nhân, tôi luôn nghĩ làm sao cho doanh nghiệp, nhân viên mình phát triển tốt nhất".


image025

Đội bay của Vietjet Air ngày càng hiện đại. ảnh: vietjet.


Không chỉ thành công trong lĩnh vực hàng không, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo còn thành công với vai trò Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị HDBank.  


Sự phát triển vượt bậc, hướng đi đột phá đã đưa HDBank từ ngân hàng tầm trung lên ngân hàng top mạnh khu vực, ngoài chiến lược sắc bén, thực tế, hiệu quả, yếu tố niềm tin quản trị và thương hiệu, trong đó không thể không nhắc tới những đóng góp quan trọng của nữ doanh nhân tỷ phú đô la Nguyễn Thị Phương Thảo.


Kết quả kinh doanh năm 2017 của HDBank rất ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt 2.420 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ là 1,1% và ngân hàng hợp nhất (bao gồm cả HDSaison) là 1,5%.


Trong 10 năm qua, tổng tài sản của HDBank tăng 18 lần và dự đoán sẽ nâng lên hơn 2,5 lần vào năm 2021, bên cạnh đó là duy trì tỉ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất toàn ngành.


Nhờ những kết quả ấy, HDBank vinh dự được vinh danh ở hai mảng: Ngân hàng phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và Ngân hàng bán lẻ và tài chính tiêu dùng tốt nhất.


Vũ Phương


Trần Bá Dương


image026


Cùng xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD Việt Nam năm 2018 là ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco Trường Hải. Theo đó, Forbes thống kê khối tài sản ròng của ông Dương hiện vào khoảng 1,8 tỷ USD.


Tại Thaco Trường Hải, ông Dương nắm giữ trực tiếp khoảng 7,95% vốn nhưng ông liên quan tới khoảng 65% vốn doanh nghiệp thông qua người thân và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trân Oanh, đơn vị nắm giữ 45,84% vốn tại Trường Hải.


image027


Với vốn điều lệ 4.150 tỷ đồng, tuy chưa niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng cổ phiếu THACO của Trường Hiện hiện được giao dịch trên thị trường OTC với giá trên dưới 70.000 đồng/cổ phiếu. Với mức định giá này, tài sản từ cổ phiếu của ông Dương chiếm khoảng 50% tài sản ròng.


Danh sách tỷ phú USD Việt Nam 2018 tiếp tục không xuất hiện tên của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC dù ông hiện là người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt, với gần 45.000 tài sản từ cổ phiếu.


Trao đổi với Zing.vn vào đầu năm 2017, Janelle Kuah, Giám đốc truyền thông Forbes châu Á, khẳng định Forbes đang trong quá trình theo dõi khối tài sản của ông Trịnh Văn Quyết. Tính tới đầu năm 2017, ông Quyết vẫn chưa được xuất hiện trong bất kỳ danh sách người giàu nào mà tạp chí này xếp hạng.


Hiện tại, Zing.vn đã liên hệ với Forbes về trường hợp của ông Trịnh Văn Quyết nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ tạp chí này./


Trần Đình Long


Với hơn 381,5 triệu cổ phiếu nắm giữ, tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (thép) hiện sở hữu hơn 25,15% vốn doanh nghiệp. Giá trị thị trường của lượng cổ phiếu này lên tới 23.500 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD và chiếm tới 77% tổng tài sản ròng của ông theo thống kê của Forbes.


image028


Câu chuyện với ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát, người vừa được Forbes vinh danh tỷ phú USD, thú vị bởi những chi tiết đặc biệt về máy bay, bóng đá và văn học. 


Một ngày sau khi Forbes vinh danh ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát, là tỷ phú USD thứ tư của Việt Nam, Zing.vn có buổi trò chuyện với “vua thép”.


Những câu chuyện thú vị nhất về ông Long, ngoài thép, nông nghiệp, máy bay hay bóng đá như được biết đến, còn là văn học. Trên bàn làm việc của ông chủ Hoà Phát sáng 8/3 có cuốn sách Mô hình và giải pháp thúc đẩy Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn - một chi tiết khá thú vị trong bối cảnh Việt Nam có thêm tỷ phú USD trên bản đồ người giàu thế giới. 


Tỷ phú Trần Đình Long: 'Có thể ở lĩnh vực khác, tôi đã tỷ phú từ lâu' Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát đi lên từ ngành thép, nhưng cho rằng sớm muộn gì công ty cũng phải đa ngành.


image029


- Được gọi là tỷ phú USD trên sàn chứng khoán Việt Nam thì ông bảo “thấy bình thường thôi”. Vậy được Forbes vinh danh tỷ phú USD và là một trong 4 người của Việt Nam vào danh sách, cảm xúc của ông thế nào?


- Buổi tối 6/3, khoảng 10 phút sau khi Forbes công bố danh sách tỷ phú thì có người gọi điện cho tôi. Phải nói thật là cảm giác khi đó cũng bình thường thôi. Đến cả ngày 7/3, nhiều anh em, bạn bè, đồng nghiệp gọi điện. Thậm chí, tôi vào một cửa hàng cà phê, mọi người đến bắt tay chúc mừng. Khi đó mình hiểu là sức lan toả của điều đó rất lớn và không ngờ thông tin Forbes công nhận lại có ảnh hưởng lớn đến vậy.


Nếu bạn hỏi tôi câu này hôm 6/3 thì vẫn sẽ là “bình thường” nhưng giờ tôi đã thay đổi câu trả lời. Thật sự tôi rất vui, vui khi được thế giới công nhận và quan trọng nhất là ảnh hưởng thông tin rất lớn. Có lẽ tôi phải nói vui trong đại hội cổ đông sắp tới là phải thưởng cho ông chủ Tập đoàn Hoà Phát qua câu chuyện này (cười).


- Forbes viết về ông Trần Đình Long và doanh nghiệp của ông như thế này: “Hoà Phát đang sản xuất thiết bị văn phòng, ống thép, thép xây dựng và được xem là nhà sản xuất thép lớn nhất của Việt Nam”. Ông thấy như thế nào về phần mô tả trên và có “tiếc” gì không, vì hình như mô tả đó “bỏ quên” phần bất động sản, nông nghiệp?


- Tôi thấy là việc ghi nhận đó là vinh dự rồi. Một niềm vui nữa, nhỏ thôi, là lần này danh sách tỷ phú của Việt Nam có bổ sung tôi và anh Dương (ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Ôtô Trường Hải- PV), cũng là bạn tôi. Hoà Phát và Trường Hải là hai doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Dưới góc độ nào đấy, lĩnh vực này phản ánh đúng nền kinh tế Việt Nam là đất nước công nghiệp mới với xu hướng phát triển của những doanh nghiệp trong ngành.


Còn bảo có tiếc gì trong phần mô tả đó của Forbes thì tôi không tiếc. Tôi nhấn mạnh lại là rất vui vì Forbes công nhận hai doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam. Nên nhớ về điều đó nhiều hơn.


image030image031


- Hoà Phát làm bất động sản khá tốt, thực tế cũng cho thấy rồi. Tỷ phú Việt Nam cũng phần lớn giàu lên từ bất động sản, lợi nhuận từ mảng này lớn. Có vẻ như ông dè dặt hoặc rút chân hơi sớm khỏi lĩnh vực này? Ông có từng “nghĩ lại” về điều đó?


- Với người khác thì tôi không biết, nhưng với tôi, ở từng thời điểm, chúng tôi phải tập trung vào một thứ gì đấy. Với trọng số về khu liên hợp Hoà Phát Dung Quất thì từ nay đến năm 2020, nghị quyết của HĐQT Hoà Phát sẽ dành toàn tâm toàn lực vào đó. Thực lực của mình, nói thật, cũng có hạn thôi, cũng không muốn lan man.


Nói như vậy không phải là chúng tôi bỏ rơi bất động sản hay khu công nghiệp, nhưng thời điểm này, chúng tôi chưa chú trọng.


image032


Thật ra đã làm việc này thì thôi, khỏi làm việc khác, nên chẳng có gì phải tiếc cả. Trong cái gọi là kế hoạch, ít nhất là 3-5 năm tới, chúng tôi sẽ tập trung cao độ để hoàn thành khu Dung Quất vì chiếm trọng số rất lớn về tầm quan trọng cũng như hiệu quả mang lại. 


- Còn nông nghiệp thì sao, thưa ông? Hiện tại Hoà Phát cũng đã đầu tư vượt 1.000 tỷ đồng vào mảng này và chưa có lợi nhuận?


- Mọi người nếu làm nông nghiệp và để ý các doanh nghiệp đầu tư ngành này thì sẽ thấy đây là lĩnh vực làm rất lâu. Khác với sản xuất công nghiệp khi anh làm xong máy móc là xong, lĩnh vực này còn phải có chu kỳ sống của con vật. Vì thế, khi bắt tay vào mảng nông nghiệp tôi cũng xác định trước là phải đến năm 2019-2020 mới xong được “chu kỳ dựng lên ban đầu”. 


Thời điểm này, tôi thấy bình thường thôi. Nông nghiệp nếu để làm thì cũng khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn kiên định đi theo các kế hoạch đã đặt ra. Quan trọng nhất ở thời điểm này vẫn là thép. Nhưng kể cả thế thì với nông nghiệp, những kế hoạch đặt ra vẫn tương đối đúng. 


- Vậy làm thép, bất động sản và nông nghiệp, ông thấy thứ nào “sướng” nhất?


- Làm thép thì có vài thứ khó. Thứ cực kỳ khó là vốn đầu tư lớn. Thứ khó tiếp theo là thời gian thu hồi vốn lâu. Nhưng chúng tôi lại có thuận lợi với thép là có khâu thị trường rất chắc chắn. Đại lý của chúng tôi như đàn kiến, toả đi khắp nơi, về đến tận thôn, làng, xã nên tự tin sẽ tiêu thụ tốt.


Bất động sản và nông nghiệp cũng đang đúng kế hoạch đấy nhưng làm bất động sản có vẻ nhàn nhã hơn.


Làm thép khó khăn nhưng ít nhất thời điểm này, làm ở lĩnh vực này tương đối thuận lợi.


- Có người bảo ông Long, vì chọn thép nên đến giờ này mới có tên trong danh sách tỷ phú chứ không thì đã có sớm hơn rồi. Chọn đi đường khó, ông có đặt mục tiêu cạnh tranh với các ông lớn Trung Quốc, Thái Lan?


- Không cạnh tranh gì đâu. Còn việc được vinh danh tỷ phú này, hẳn là hệ quả của một quá trình.


Nhận xét là quyền của mỗi người vì trước một hiện tượng thì mỗi người lại có một góc nhìn khác nhau, có thể đúng hoặc chưa chắc đã đúng. Về cái câu “làm ngành khác thì thành tỷ phú lâu rồi”, tôi thì cho rằng nhiều khi như là duyên số. Nói vui thôi là nếu ngày khởi nghiệp ông Long không chọn nội thất mà lại chọn dệt may thì giờ lại khủng khiếp ư (cười lớn).


image033


- Một số đại gia Việt gặp trục trặc vì đầu tư đa ngành. Từ kinh nghiệm của các doanh nhân khác thì ông thấy có gì giúp cho mình tự tin theo đuổi hướng này, và đến khi nào thì ông lại tính đến đa ngành?


- Trên một chặng đường kinh doanh, tôi luôn thấy là sớm muộn các tập đoàn sẽ phải phát triển đa ngành thôi. Trên thế giới cũng là như vậy và Việt Nam đi theo thế giới. Còn mức độ đa ngành như thế nào thì tuỳ.


Tuy nhiên, tôi quan niệm rõ là ở từng thời điểm, doanh nghiệp phải tập trung được sức mạnh của mình vào ngành nào. Với Hoà Phát, tôi khẳng định là từ nay đến năm 2019, chúng tôi tập trung cao độ vào khu liên hợp.


Mọi người nhìn thì thấy đơn giản thôi nhưng đầu tư vào khu liên hợp cực kỳ phức tạp. Để làm ra khu liên hợp thép thì phải có “đủ thứ trên đời”. Chúng tôi phải biết về nghề cảng, đào cảng, kênh ngầm dưới biển dài cả 6 km, độ sâu âm 20 m để làm ra thép. Ngoài ra còn có cả đường sắt, ga tàu, đường ray, hệ thống thông tin tín hiệu. Chúng tôi cũng phải mua cả phần quản trị kinh doanh của nước ngoài. Có rất nhiều việc phải làm.


Cho nên, với người khác thì tôi không biết, nhưng với chúng tôi thì từng thời điểm sẽ chỉ tập trung cho từng thứ cho bằng ra, bằng xong đi đã. 


Phải chấp nhận hy sinh cái khác thôi, chứ cứ đòi tiến ngang, thép cũng tiến, bất động sản cũng tiến, các thứ khác cũng tiến thì khó. Đây là chia sẻ dưới góc độ cá nhân. Còn có nhiều người có thể họ giỏi, họ làm nhiều thứ một lúc thì tôi không biết.


image034


- Nói về đại gia Việt, cũng có người đặt câu hỏi về mức đóng góp cho cộng đồng xã hội trong khi bên cạnh đó cũng một phần thao túng, lợi dụng chính sách. Góc nhìn của ông về điều này?


- Như tôi đã nói ở trên, với một hiện tượng, mỗi người lại có một cách nhìn. Khi Việt Nam có thêm 2 tỷ phú USD thì tôi được nhiều người nhắn tin, gọi điện chúc mừng. Đọc thông tin trên mạng, tôi thấy đa số đều vui mừng vì Việt Nam giờ cũng sánh vai với nước khác. Thế nhưng cũng có người bảo tỷ phú Việt Nam bây giờ nhiều lắm, chẳng qua ẩn mình thôi, mấy ông này nổi vì trên sàn… Họ nói thế là quyền của họ, cũng bình thường thôi. 


Còn về đóng góp cho xã hội của doanh nhân, tôi chỉ nói câu chuyện của tôi thôi. Năm 2017, đóng góp của doanh nghiệp tôi là 5.000 tỷ đồng, chưa kể những chính sách, hoạt động xã hội khác vì chúng tôi hoạt động trên 18-21 tỉnh, thành phố.


Về chuyện có hay không thao túng chính sách, mọi người cũng nói thế thôi. Tôi vẫn nghĩ câu chuyện chính sách hay không thì cuối cùng là ở nhà làm chính sách chứ không phải ở doanh nghiệp. Hơn nữa, với cá nhân, tôi nghĩ quy mô, tầm vóc của doanh nhân Việt Nam chưa đủ để thao túng được chính sách đâu. 


image035


- Rất trùng hợp là buổi trò chuyện với ông diễn ra vào đúng ngày 8/3. Theo ông, điều quan trọng nhất với một người phụ nữ, trong cuộc sống này, là gì? 


- Người ta vẫn nói điều quan trọng nhất với phụ nữ là gia đình. Tôi cũng thấy thế. Nhưng với xã hội như hiện nay, thì với phụ nữ, sự nghiệp cũng rất quan trọng.


Đến giờ thì việc điều hành hàng ngày ở doanh nghiệp chúng tôi đều do thế hệ thứ hai, có nhiều nữ giới. Tôi vẫn nói vui là đáng lý ra, ông Long phải được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thưởng huân chương bình đẳng giới. Vì sao ư? 1/3 nhân viên Tập đoàn Hoà Phát - doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nặng - là nữ giới rồi. Tỷ lệ đó, theo chị, xứng đáng được khen chưa? (Cười)


- Trên sàn chứng khoán Việt Nam, vợ chồng ông Trần Đình Long đều có tên trong danh sách những người giàu nhất nhưng hình như chưa bao giờ thấy ông nhắc đến vợ?


- Nguyên tắc của chúng tôi về “các bà vợ” thì đã nói nhiều rồi mà. Chị cũng vừa hỏi chức năng của phụ nữ thì thôi, cứ gia đình là tốt rồi. Có khi câu này sẽ được hơi bị nhiều người chê, chị em kêu là độc đoán (cười).


- Đứng đầu doanh nghiệp tỷ đô, lại là tỷ phú, rõ ràng ông là đại gia rồi. Ông nghĩ như thế nào về câu chuyện “đại gia - chân dài”?


- Muốn hay không thì người ta vẫn gọi mình là đại gia. Tôi thấy bình thường. Người ta nói là chuyện của người ta thôi. Còn cụm từ đó thì vận dụng từng trường hợp, từng người cụ thể mới biết. Nói “đại gia - chân dài” mà theo nghĩa tiêu cực, tôi dị ứng. 


- Có vẻ như không chỉ ông mà nhiều lãnh đạo khác ở Hoà Phát cũng khá chuẩn chỉnh. Hình như là ảnh hưởng của người đứng đầu?


- (Cười lớn) Không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng, như người ta thường nói, bạn bè giống nhau thì chơi cùng nhau. Ví dụ đàn ông thì được chia rõ ràng lắm, nhóm thì thích sau giờ làm đi nhậu dù nhậu không xấu, nhóm như thế thì không thích cà phê. Còn tôi với những người bạn thì lại thích cà phê, trưa thì gặp nhau tán phét.


- Từng là học sinh giỏi văn, ông thích cuốn sách nào nhất, có thích hình tượng văn học nào không? 


- Tôi đọc nhiều lắm. Mỗi thời điểm khác nhau, sở thích của tôi lại thay đổi. Hồi trẻ, còn là sinh viên nhàn nhã thì tôi thích đọc văn học cổ điển, Cuốn theo chiều gió chẳng hạn… Sau này bận hơn, lúc rảnh là tôi đọc truyện trinh thám để giải trí. Giờ thì không có thời gian nữa, chỉ còn xem tivi thôi. Tôi thích phim tâm lý xã hội nước ngoài và xem bóng đá. Tôi chưa bỏ trận nào ở giải Ngoại hạng.


- Đọc “Cuốn theo chiều gió” thì có thể thấy là cuối cùng phụ nữ vẫn cần một người đàn ông như Rhett Butler, vừa trưởng thành, có khả năng đem đến cho họ cuộc sống đầy đủ, trách nhiệm, yêu thương con cái… Có vẻ như Rhett thực tế và định lượng như người làm thép vậy, ông nghĩ sao?


- (Cười lớn) Hồi sinh viên, chỉ vì hai nhân vật trong Cuốn theo chiều gió là Rhett Butler và Ashley Wilkes mà tôi và chúng bạn cãi nhau. Tôi thì chọn Rhett Butler, và bảo anh ấy là người bình thường còn các bạn khác, đa phần là nữ, thì thích Ashley Wilkes, còn bảo Rhett là “thằng mất dạy”.


Hồi đó mà nói như vậy (Rhett là người bình thường - PV) thì là đổi mới lắm ấy. Vì giai đoạn đó, 10 bạn nữ thì có đến 9 bạn thần tượng Ashley (Cười lớn). Tôi thích Rhett vì nói thật là người như Ashley thì chẳng làm được gì trong cuộc sống cả vì suốt ngày mơ mộng. 


image036


- Có người bảo ông Long là học sinh giỏi văn nhưng lại đi làm thép, nói theo ngôn ngữ giới trẻ bây giờ là “có gì đó sai sai”?


- (Cười) Giỏi văn là hồi học phổ thông thôi. Còn vào học đại học rồi, tôi thích lý luận kinh tế. Mà thôi, nói làm gì, chuyện cũ rồi.


- Những năm trước, ông Trần Đình Long là doanh nhân khá kín tiếng với báo chí nhưng lại nổi tiếng với thú chơi máy bay và bóng đá. Ông có ý định sắm máy bay mới không?


- Tôi đang có ý định đấy, nhưng bị mọi người can quá. Nếu mua máy bay, tôi sẽ mua phản lực vì hoạt động ở khu Dung Quất phải đi lại nhiều. Tôi đang xem xét thôi. 


- Còn bóng đá thì sao?


- Cũng có nhiều người khuyên quay trở lại, nhưng tôi chưa tính đến.


- Cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện!/


Chúa đảo Tuần Châu lại muốn làm siêu dự án ở Vũng Tàu


11/03/2018


image037

Chúa đảo Tuần Châu


Kế hoạch với các dự án tỷ USD ở TP.HCM vẫn đang còn dang dở tuy nhiên đến nay Tập đoàn Tuần Châu lại tiếp tục đề xuất làm “siêu dự án” khác tại Vũng Tàu.


Mới đây, Tập đoàn Tuần Châu vừa đề xuất xây dựng một tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng lớn tại thành phố Vũng Tàu với quy mô cho khoảng 7.500 người định cư và 12.000 lượt khách lưu trú một ngày đêm. Theo thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án có tên Vũng Tàu Marina City sẽ được triển khai trên một khu đất rộng 345 ha ven biển dọc khu vực từ Bãi Trước đến Bãi Dâu.


Tổng vốn đầu tư dự án chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự kiến sẽ xây dựng một khu bãi tắm công cộng và cảng tàu quốc tế để đón đu khách. Khu tổng hợp dịch vụ du lịch sẽ bao gồm khu thương mại cao cấp, khách sạn siêu sang, khu căn hộ cao cấp condotel và khu biệt thự biển.


Dự án cũng bao gồm khu vui chơi giải trí gồm biểu diễn thực cảnh, biểu diễn cá heo - hải cẩu - sư tử biển, trung tâm âm nhạc - điện ảnh - thời trang và là nơi tổ chức bắn pháo hoa và nhạc nước hàng đêm.


image038

Vị trí dự án đề xuất ở Vũng Tàu


Sau khi nghe Tập đoàn Tuần Châu báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình ủng hộ và đánh giá cao ý tưởng xây dựng phương án đầu tư dự án Vũng Tàu Marina City tại thành phố Vũng Tàu.


Ông đề nghị Tập đoàn Tuần Châu tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành, tiến hành bổ sung, hoàn chỉnh đồ án để báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan chức năng rà soát các dự án đã cấp phép, đồng thời điều chỉnh quy hoạch khu vực dự kiến xây dựng dự án.


Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mục tiêu của dự án là xây dựng khu đô thị cảng, du lịch đa chức năng, hiện đại, hài hòa cảnh quan thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân địa phương và du khách trong và ngoài nước. Hệ thống cảng du thuyền hiện đại sẽ kết nối với các cảng du thuyền trong nước và thế giới.


Hiện tại, Tập đoàn Tuần Châu sẽ phải hoàn tất các thủ tục xin cấp phép đầu tư từ chính quyền địa phương. Nếu dự án được triển khai theo kế hoạch, đây sẽ là một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng có quy mô lớn nhất tại Vũng Tàu.


Trước đó, vào năm 2017, tập đoàn này tạo nên sóng gió khi đã đề xuất xin đầu tư tuyến đại lộ ven sông Sài Gòn có chiều dài khoảng 61 km, nối từ cầu Bến Súc (huyện Củ Chi) dọc theo sông Sài Gòn về quận 1, TP.HCM.


Theo tính toán của nhà đầu tư, đại lộ ven sông hoàn thành sau 18 tháng triển khai sẽ tạo ra điểm nhấn cho thành phố lớn nhất nước và tạo ra quỹ đất có giá trị dọc theo con đường có diện tích gấp 15 lần diện tích khu đô thị Phú Mỹ Hưng và Thủ Thiêm cộng lại.


Để bù lại chi phí đầu tư dự án này, Tập đoàn Tuần Châu muốn được giao gần 12.400 ha diện tích đất, tương đương 5% tổng diện tích TP.HCM đang có. Từ quỹ đất này, tập đoàn phát triển các dự án đô thị quy mô lớn ở các huyện vùng ven.


Trước đó, trả lời Zing.vn ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch tập đoàn Tuần Châu, cho biết doanh nghiệp cùng với các đối tác khác đã huy động được khoảng 4 tỷ USD để đầu tư dự án tuyến đường ven sông Sài Gòn. Đồng thời, tập đoàn này cũng lên kế hoạch đầu tư một số dự án lớn tại huyện Cần Giờ và Củ Chi. Tuy nhiên, đến nay tất cả các dự án này vẫn dừng lại ở mức đề xuất chứ chưa được triển khai./ Bình Nguyên


Đánh giá:


Ý kiến bạn đọc (6)

image039

thộn


Tôi nói thật. Nhà tôi ở quảng ninh. Bao nhiêu năm nay tuần châu còn chưa xong thì giờ lấy đâu tiền đầu tư vào Vũng tàu, hcm nữa. Đúng là chúa nổ. Ở quảng ninh ông còn ai tin ông nữa đâu

image039

Phúc Ngô


Vũng Tàu lại sốt đất như đã từng xảy ra với Hóc Môn, Củ Chi và Q12 trong năm vừa qua.


Cổ phiếu đóng góp bao nhiêu tiền vào tài sản ròng các tỷ phú USD Việt?


Zing - 10/03/2018


Ngoài tiền mặt, vàng bạc, bất động sản… lượng tài sản đến từ cổ phiếu trên sàn chứng khoán chính là khoản đóng góp phần lớn vào tài sản ròng của các tỷ phú USD Việt Nam.


Forbes từng cho biết việc định giá tài sản các tỷ phú, triệu phú trên thế giới được tạp chí này dựa trên giá trị cổ phiếu họ nắm giữ trên các sàn chứng khoán, bất động sản sở hữu, tiền mặt, các khoản đầu tư có giá trị sau khi trừ đi số nợ... để ra được giá trị tài sản ròng mà các tỷ phú, triệu phú này sở hữu.


Thực tế, tài sản của các tỷ phú thế giới Forbes thống kê cũng biến động hàng ngày theo đà tăng giảm của cổ phiếu họ nắm giữ. Như bảng xếp tỷ phú USD thế giới năm 2018 của tạp chí này, Việt Nam có 4 cái tên với tổng tài sản ròng ước đạt 10,5 tỷ USD. Tuy nhiên, thực tế, khối tài sản này hiện có giá trị lên tới 12,1 tỷ USD.


image040

Khối tài sản ròng và vị trí hiện tại của các tỷ phú USD Việt trên bảng xếp hạng của Tạp chí Forbes.



Ông Phạm Nhật Vượng
, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (VIC) tiếp tục là tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam với khối tài sản ròng lên tới 5,5 tỷ USD, tặng mạnh so với mức 4,3 tỷ USD hồi đầu năm. Trên sàn chứng khoán Việt, ông cũng là người giàu nhất với gần 75.000 tỷ đồng tài sản, xấp xỉ 3,3 tỷ USD.


Toàn bộ số tài sản trên sàn chứng khoán của ông đến từ 27,4% số cổ phiếu nắm giữ tại Vingroup. Chính đà tăng của cổ phiếu này từ mức 42.000 đồng/cổ phiếu lên hơn 100.000 đồng/cổ phiếu thời gian qua đã giúp tài sản ông Vượng tăng hàng chục nghìn tỷ. Tính ra, khối tài sản trên sàn chứng khoán Việt của vị tỷ phú này hiện đóng góp tới 60% vào tổng tài sản ròng theo thống kê của Forbes.


Năm thứ 2 liên tiếp xuất hiện trong danh sách tỷ phú, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet Air, sở hữu khối tài sản ròng lên tới 3,5 tỷ USD, tăng 200 triệu USD so với đầu năm. Bà Thảo đồng thời cũng là người giàu thứ 3 sàn chứng khoán Việt với gần 37.000 tỷ đồng tài sản, xấp xỉ 1,6 tỷ USD.


Bên cạnh vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, bà Thảo hiện nắm giữ khoảng 3,6% vốn HDBank và 37,33% vốn tại Vietjet Air. Đà tăng mạnh của cổ phiếu VJC (hiện có giá 209.000 đồng/cổ phiếu) và HDB (hiện có giá 42.500 đồng/cổ phiếu) từ cuối năm 2017 đến nay đã đóng góp tới 56% vào khối tài sản ròng của vị nữ tỷ phú này./
14 Tháng Sáu 2018(Xem: 7773)