Michelle Obama tiết lộ hai con gái của bà được thụ tinh trong ống nghiệm

11 Tháng Mười Một 201810:57 CH(Xem: 6782)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ CALIFORNIA - THỨ HAI 12 NOV 2018


Michelle Obama tiết lộ hai con gái của bà được thụ tinh trong ống nghiệm

image043

Bản quyền hình ảnh Getty Images


Cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama vừa cho ra mắt một cuốn hồi ký trong đó bà tiết lộ những khó khăn trong hôn nhân và thai nghén hai cô con gái.


Trong cuốn "Becoming", bà Obama tiết lộ bà từng bị sảy thai và phải dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để thụ thai hai người con, Malia và Sasha.


Bà Obama nói trong chương trình Good Morning America của đài ABC rằng bà cảm thấy "lạc lõng và cô đơn" sau lần sảy thai cách đây 20 năm.


Bà cũng chỉ trích Tổng thống Donald Trump đã "đặt an toàn của gia đình tôi vào tình thế nguy hiểm".


Bà tiết lộ lần đầu tiên trong cuốn sách dài 426 trang rằng bà và cựu Tổng thống Barack Obama đã tìm đến tư vấn cho cặp đôi.


Nhìn lại tám năm của bà Michelle Obama trong cương vị đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.


Về thai nghén


Bà Obama, người từng làm luật sư và nhân viên hành chính bệnh viện, nói với ABC rằng sau lần sảy thai, "Tôi cảm thấy tôi đã thất bại do tôi không hiểu sảy thai là chuyện phổ biến đến mức nào vì chúng tôi không nói về chuyện ấy."


"Chúng tôi ngồi gặm nhấm nỗi đau của mình, nghĩ rằng chúng tôi đã thất bại." Bà Michelle nói thêm rằng "điều quan trọng là [chúng ta] nói chuyện với các bà mẹ trẻ rằng có chuyện sảy thai xảy ra".


image044

Bản quyền hình ảnh Crown


Bà nói khi bà 34 tuổi, bà nhận ra rằng "đồng hồ sinh học là có thật" và rằng "sản xuất trứng là có hạn," khiến bà quyết định tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.


"Tôi nghĩ điều tồi tệ nhất phụ nữ làm với những phụ nữ khác là không chia sẻ sự thực về cơ thể chúng ta và cách cơ thể hoạt động như thế nào," Bà Obama nói với Robin Roberts trong show Good Morning America của ABC.


image045

Bản quyền hình ảnh Getty Images


Về cuộc hôn nhân


Bà Obama tiết lộ rằng mối quan hệ giữa bà và vị cựu tổng thống cũng có những lúc khó khăn, nhất là sau khi chồng bà vào làm chính phủ bang, để bà ở nhà nơi bà buộc phải tự tiêm các liều thuốc thụ tinh trong ống nghiệm.


"Tư vấn hôn nhân đối với chúng tôi là một trong những cách để chúng tôi học lên tiếng về sự khác biệt," bà nói với ABC.


"Tôi biết có rất nhiều cặp đôi trẻ gặp khó khăn và nghĩ rằng có lẽ có điều gì đó không ổn với họ. Và tôi muốn họ biết rằng Michelle và Barack Obama, hai người có một cuộc hôn nhân tuyệt vời và rất yêu nhau, chúng tôi cũng phải nỗ lực trong cuộc hôn nhân của mình.


"Và chúng tôi nhờ sự trợ giúp cho cuộc hôn nhân khi cần."


image046


Bản quyền hình ảnh @GMA @GMA


Bà cũng kể lại bà đã phải lòng ông Obama một đêm hè ở Chicago.


"Ngay khi tôi cho phép mình được có tình cảm với Barack," bà viết, "các cảm xúc tuôn trào - sự bùng nổ đầy nhục cảm, sự biết ơn, hài lòng và kỳ diệu."


image047

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông bà Obama và các con đi bè nước xiết ở Indonesia năm 2017


Về Trump


Trong cuốn Becoming, bà Obama viết bà sẽ "không bao giờ tha thứ" cho Tổng thống Trump vì ông đã cổ súy giả thuyết rằng chồng bà không sinh ra ở Mỹ, theo những trích đoạn cuốn sách mà truyền thông Mỹ có được.


"Toàn bộ giả thuyết này là điên rồ và nhỏ mọn, tất nhiên, sự kỳ thị và tư tưởng bài ngoại của nó gần như không che dấu," bà viết.


"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó có tâm thần không ổn định lắp đạn vào súng và lái xe tới Washington? Nếu người đó đi tìm các con gái của chúng tôi? Donald Trump, với những lời nói lớn tiếng bạt mạng, đã đặt sự toàn của gia đình tôi vào tình thế nguy hiểm. Và vì điều đó tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta."


Bà nói bà rất sốc trước tin ông Trump dành thắng lợi và lên làm tổng thống.


Trước khi rời Nhà Trắng đi Paris hôm thứ Sáu 9/11, ông Trump đáp lại một vài lời trích trong cuốn sách sắp ra của bà Obama.


"Michelle Obama được trả rất nhiều tiền để viết một cuốn sách và họ luôn khăng khăng rằng người viết phải đưa ra những điều gây tranh cãi. Tôi sẽ cho vài lời đáp lại.


"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ ông ta [ông Obama] về những gì ông làm với quân đội Hoa Kỳ của chúng ta bằng việc không cấp kinh phí đầy đủ," ông Trump nói.


"Điều mà ông ta làm đối với quân đội của chúng ta khiến đất nước này rất không an toàn," ông tiếp lời./(theo BBC10/11/2018)
14 Tháng Sáu 2018(Xem: 7775)