Hoa Kỳ và Israel rút khỏi UNESCO

03 Tháng Giêng 20196:31 CH(Xem: 6570)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ CALIFORNIA - THỨ SÁU 04 JAN 2019


Hoa Kỳ và Israel rút khỏi UNESCO


 image034

Trụ sở chính UNESCO tại Paris, Pháp. Ảnh chụp ngày 04/10/2017.REUTERS/Philippe Wojazer/File Photo


Đúng một năm sau khi loan báo, kể từ hôm qua 01/01/2019 Hoa Kỳ và Israel đã chính thức rút khỏi Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO), trụ sở tại Paris.


Từ ngày 12/10/2017 Washington đã thông báo ý định trên đây, cáo buộc UNESCO đưa ra nhiều quyết định « chống Israel ». Sau đó Nhà nước Do Thái cũng loan báo tương tự, thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng tổ chức này « là sân chơi vô nghĩa, nơi bóp méo lịch sử thay vì bảo tồn ».


Tuy chính thức không còn là thành viên, nhưng bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết vẫn giữ lại tư cách quan sát viên. Ngược lại, Israel tuy tham gia từ năm 1949, nhưng không muốn lưu lại dù với vai trò quan sát viên. Đây là lần thứ hai Washington rút khỏi UNESCO : năm 1984, tổng thống Ronald Reagan đã có quyết định tương tự, vì cho rằng tổ chức này quá thiên vị Liên Xô.


Từ nhiều năm qua, quan hệ giữa Mỹ và Israel với UNESCO đã căng thẳng, cho đến nỗi từ bảy năm qua, hai nước không còn đóng góp tài chính khi Palestine tham gia tổ chức này. Từ 2011 đến nay, Hoa Kỳ còn nợ 620 triệu đô la, Israel nợ 10 triệu đô la.


Tháng 7/2017, UNESCO đã khiến Israel giận dữ khi ghi thành phố cổ Hebron vào danh sách di sản thế giới đang gặp nguy hiểm. UNESCO coi Hebron - nằm tại vùng Cisjordanie bị chiếm đóng, nơi sinh sống của một ít người Israel và 200.000 người Palestine - là một thành phố Hồi giáo. Sự kiện này khiến hai đồng minh Mỹ và Israel quyết định dứt khoát với UNESCO./(theoThụy My 02-01-2019)
06 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 7293)
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 6943)
03 Tháng Mười Một 2016(Xem: 6865)