Mỹ “nghiêm túc xem xét” can thiệp quân sự vào Venezuela

15 Tháng Tư 20197:37 CH(Xem: 5831)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ CALIFORNIA - THỨ BA 16 APRIL 2019


Mỹ “nghiêm túc xem xét” can thiệp quân sự vào Venezuela


image013

Văn Khoa


06/04/2019


Một quan chức cấp cao Mỹ tuyên bố việc can thiệp quân sự để lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vẫn là “lựa chọn nghiêm túc” đối với Washington, sau khi Tổng thống Donald Trump khẳng định không loại trừ khả năng này.


image047

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc họp nội các hôm 1.4. Reuters


“Rõ ràng đó là kết quả không ai muốn thấy nhưng là phương án được xem xét một cách nghiêm túc trong tình hình hiện nay”, quan chức không muốn tiết lộ danh tính nói với giới phóng viên tối 5.4 (giờ Mỹ), theo tạp chí The Washington Examiner.


Quan chức Mỹ còn kêu gọi quân đội Venezuela “thực hiện nghĩa vụ theo hiến pháp để bảo vệ người dân Venezuela”. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27.3 khẳng định sẽ cân nhắc mọi lựa chọn và không loại trừ biện pháp can thiệp quân sự vào Venezuela.


Kể từ khi ủng hộ thủ lĩnh đối lập Juan Guaido làm “tổng thống lâm thời” hồi tháng 1, Washington liên tục gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Maduro thông qua các lệnh cấm vận. Bộ Tài Chính Mỹ ngày 5.4 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào 34 tàu thuộc tập đoàn dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA và hai công ty chuyển dầu cho Cuba. Một quan chức Mỹ ước tính Venezuela cung cấp cho Cuba 50.000 thùng dầu/ngày để đước hỗ trợ về an ninh, tình báo và một số lĩnh vực khác, theo AFP.


image048

Thủ lĩnh đố lập Venezuela Juan Guaido cùng người ủng hộ tại Caracas hôm 5.4 . Reuters


Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cùng ngày nhấn mạnh nước này sẽ “tiếp tục tận dụng sức ép kinh tế và ngoại giao để mang lại sự chuyển tiếp hòa bình đến dân chủ” ở Venezuela.


Trước đó, Tổng thống Maduro cáo buộc Washington tìm cách đảo chính ở Venezuela. Mới đây, nhà lãnh đạo tiếp tục kêu gọi người dân tuần hành ủng hộ chính phủ ở thủ đô Caracas.


Về phần mình, ông Guaido hôm 5.4 cũng kêu gọi người ủng hộ xuống đường ở Caracas vào sáng 6.4 (giờ Venezuela) để gây sức ép lên Tổng thống Maduro./(Thanh Niên)
28 Tháng Tư 2021(Xem: 4703)