Đệ nhất phu nhân Mỹ bảo vệ con trai giữa “bão luận tội” Tổng thống Trump

05 Tháng Mười Hai 20199:15 SA(Xem: 5219)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ CALIFORNIA - THỨ NĂM 05 DEC 2019


Đệ nhất phu nhân Mỹ bảo vệ con trai giữa “bão luận tội” Tổng thống Trump


Thanh Lương


05/12/2019 Thanh Niên Online


Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump công khai chỉ trích một học giả của Đại học Stanford vì đã dùng tên cậu con trai 13 tuổi của bà để nêu quan điểm trong phiên điều trần luận tội chống lại Tổng thống Trump.


image049

Bà Melania và con trai tại một sự kiện hồi tháng 1.2017 . Reuters


Tờ South China Morning Post ngày 5.12 đưa tin Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vừa công khai chỉ trích một học giả của Đại học Stanford vì hành động dùng tên cậu con trai 13 tuổi của bà để nêu quan điểm trong phiên điều trần luận tội nhắm vào Tổng thống Donald Trump.


Giáo sư luật hiến pháp Pamela Karlan của Đại học Stanford đã viện dẫn “Barron Trump”, tên cậu con trai 13 tuổi của ông Donald và bà Melania Trump, để chứng minh cách Hiến pháp phân biệt giữa quyền lực của một vị vua và một tổng thống.


"Hiến pháp nói rằng không thể có danh hiệu quý tộc nào. Vì vậy, trong khi tổng thống có thể đặt tên cho con trai mình là Barron, ông ấy không thể biến cậu bé thành một nam tước", bà Karlan nói với các Hạ nghị sĩ. Cách chơi chữ thú vị giữa “Barron” (tên con trai út của vợ chồng ông Trump) và "baron" nghĩa là nam tước của bà Karlan, khiến phòng điều trần của quốc hội bật cười.


Tuy nhiên, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã có phản ứng mạnh mẽ về vụ việc ngay sau đó 


Bà Melania Trump nói rõ đây không phải là một vấn đề gây cười. "Một đứa trẻ vị thành niên xứng đáng có quyền riêng tư và nên được bảo vệ khỏi những vấn đề chính trị. Pamela Karlan, bà nên xấu hổ vì hành động công kích của mình khi sử dụng một đứa trẻ để làm việc đó", bà bày tỏ trên Twitter. Sau đó, Tổng thống Donald Trump cũng đăng lại dòng tin của vợ lên tài khoản có hơn 67 triệu người theo dõi của mình.


Sau phản ứng của vợ chồng tổng thống, nữ giáo sư đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi. "Tôi rất tiếc vì những gì đã nói trước đó về con trai của tổng thống. Tôi thật sự đã sai khi làm điều đó", bà Karlan nói
16 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 6939)
29 Tháng Mười Một 2018(Xem: 6864)