Dân Đan Mạch đốt đuốc nghe TT Zelensky phát biểu; Người tỵ nạn Ukraine đi về đâu?

06 Tháng Năm 20227:38 SA(Xem: 2020)

VĂN HÓA ONLINE - ĐỊA LÝ NHÂN VĂN - THỨ SÁU 06 MAY 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Dân Đan Mạch đốt đuốc nghe TT Zelensky phát biểu; Người tỵ nạn Ukraine đi về đâu?


05/05/2022


image003image005image007Hàng trăm người cầm đuốc tụ tập tại một quảng trường ở trung tâm thủ đô Copenhagen của Đan Mạch vào tối ngày 4/5/2022 để nghe Tổng thống Volodymyr Zelenskyy phát biểu trong một sự kiện được tổ chức nhằm thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine. (VOA)


Bao nhiêu người Ukraine tỵ nạn chiến tranh đi về đâu?


4/5/2022


image009Nguồn hình ảnh, Reuters. Hơn 12 triệu người được cho là đã rời bỏ nhà cửa ở Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, theo Liên Hiệp Quốc (LHQ).


Hơn 5,6 triệu người đã rời đi sang các nước láng giềng và 6,5 triệu người khác được cho là phải di dời ngay bên trong chính đất nước bị chiến tranh tàn phá.


Người tị nạn Ukraine đi đâu?


Người tị nạn cũng đang vượt sang các quốc gia láng giềng về phía tây, chủ yếu là sang Ba Lan.


LHQ cho biết, đến ngày 03 tháng Năm, hơn 5,6 triệu người đã rời khỏi Ukraine:


  • Ba Lan đã tiếp nhận 3.094.446 người tị nạn
  • Romania 846.521
  • Nga 703.523
  • Hungary 539.821
  • Moldova 449.605
  • Slovakia 385.284
  • Belarus 25.852


Một số người đã đi từ Moldova đến Romania và do đó được tính vào tổng số của cả hai quốc gia.


Ba Lan, Hungary và Slovakia là một phần của khối Schengen, nơi không có kiểm soát biên giới nội bộ.


Điều này có nghĩa là rất nhiều trong số những người ban đầu sang những quốc gia này, có thể sau đó họ lại đi đến các nước khác.


Khối Schengen, gồm 26 nước châu Âu, cho phép người dân của các nước thành viên, người bên ngoài khối có quyền cư trú hợp pháp tại các nước thành viên, và du khách được cấp visa Schengen di chuyển, đi lại tự do trong toàn bộ vùng lãnh thổ của các nước thành viên.


Người tị nạn rời Ukraine bằng cách nào?


Các chuyến tàu đến biên giới của Ukraine chật cứng người, và nhiều hàng dài xe cộ trên các con đường dẫn ra khỏi đất nước.


image010Nguồn hình ảnh, Getty Images. LHQ ước tính ít nhất 6,5 triệu người đã phải di dời bên trong Ukraine


Người tị nạn không cần tất cả giấy tờ hợp lệ của họ, nhưng sẽ hữu ích nếu họ có thể cung cấp thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, giấy khai sinh của trẻ em đi cùng và giấy tờ y tế.


Để có được quy chế tị nạn, họ cần phải là công dân Ukraine hoặc là người sống hợp pháp ở Ukraine, như là sinh viên nước ngoài.


Có các báo cáo về những người từ các nước châu Phi bị ngăn cản rời khỏi Ukraine.


Các quốc gia hỗ trợ người tị nạn những gì?


Ở những quốc gia giáp biên giới với Ukraine, người tị nạn có thể ở trong các trung tâm tiếp nhận nếu họ không thể ở cùng bạn bè hoặc người thân. Họ được cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế, và thông tin di chuyển tiếp theo.


EU đã cấp cho những người Ukraine chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh quyền được ở lại và làm việc trên khắp 27 quốc gia thành viên trong vòng ba năm.


Họ cũng sẽ nhận được phúc lợi xã hội, cũng như tiếp cận nhà ở, điều trị y tế và học hành.


Chính phủ Ba Lan, quốc gia tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất, cho biết họ sẽ cần nhiều hơn số tiền mà EU đang cung cấp để có thể tiếp nhận số lượng lớn người đến nước này.


Moldova, nơi có mật độ người tị nạn tính theo đầu người lớn nhất, cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế trong việc giải quyết với số lượng người tị nạn đến đây.


image011Nguồn hình ảnh, EPA. Hàng trăm người tị nạn đang sống trong trung tâm thể dục thể thao ở Moldova


Người dân Ukraine trốn ở đâu trong đất nước họ?


Phó Thủ tướng Ukraine, Iryna Vereshchuk, cảnh báo người dân ở miền đông đất nước nên sơ tán trước cuộc tấn công mới nhất của Nga, hoặc tính mạng sẽ bị đe dọa.


Hiện không rõ bao nhiêu người không thể rời đi.


Con số 6,5 triệu của LHQ dựa trên nghiên cứu được thực hiện bởi Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) từ ngày 9 đến 16 tháng Ba.


Tổng số thực tế có thể tăng lên trong những tuần tiếp theo.


Trong số 2.000 phải di dời trong nước mà IOM đã khảo sát:


  • gần 30% đến từ Kyiv, hơn 36% đã chạy trốn khỏi miền đông Ukraine và 20% đến từ phía bắc
  • gần 40% hiện ở phía tây Ukraine, với dưới 3% ở Kyiv
  • chỉ 5% đã rời khỏi nhà của họ trước cuộc xâm lược, với phần lớn chỉ chạy trốn khi chiến tranh bắt đầu hoặc khi đã lan đến khu vực của họ

IOM ước tính rằng hơn một nửa số người phải di dời trong nước là phụ nữ, và nhiều người được coi là đặc biệt dễ bị tổn thương vì họ đang mang thai, khuyết tật hoặc là nạn nhân của bạo lực.


image012Nguồn hình ảnh, Getty Images


Người tị nạn ở ngay trong Ukraine được hỗ trợ gì?


LHQ, đang làm việc cùng với các tổ chức khác để giúp đỡ người dân ở Ukraine, cho biết họ sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo "ở bất cứ nào cần thiết và có thể". Điều này bao gồm:


  • trao tiền mặt cho người dân để mua sắm những thứ cơ bản như thực phẩm và thuê nhà
  • vận chuyển nguồn cung từ tây sang đông, bao gồm thực phẩm và bạt che cho những ngôi nhà bị pháo kích làm hư hại
  • cung cấp giường gấp cho nười dân trong hầm tránh bom
  • thiết lập điểm tiếp nhận và trung chuyển cho những người di dời trong nước


Khoảng 12 triệu người cũng được cho là bị mắc kẹt hoặc không thể rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh.


Vương quốc Anh làm gì để giúp người tị nạn Ukraine?


Anh Quốc thực hiện chương trình thị thực gia đình cho những người Ukraine có một thành viên trong gia đình đang ở tại Anh.


Hơn 1,5 triệu người đã tháo chạy khỏi Ukraine tìm đường tị nạn


Sau khi chính phủ Anh bị chỉ trích về tốc độ và quy mô phản ứng, họ cũng tiến hành chương trình Homes for Ukraine (Ngôi nhà cho Ukraine), cho phép những người Ukraine không có người thân ở Anh được định cư tại đây.


Theo chương trình này, người dân ở Vương quốc Anh có thể đề xuất một cá nhân hoặc gia đình ở cùng với họ mà không phải trả tiền thuê nhà trong ít nhất sáu tháng.


Người tị nạn đến Anh qua chương trình thị thực sẽ có thể sống và làm việc ở Anh Quốc trong ba năm, và được quyền tiếp cận y tế, phúc lợi và học hành.


Người đăng ký phải nộp đơn online, và cả người tiếp nhận và người tị nạn sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Người tiếp nhận sẽ nhận 350 bảng Anh/tháng và không giới hạn số lượng người có thể đến Anh.


Tuy nhiên, một số gia đình đã nộp đơn đăng ký tiếp nhận than phiền rằng hệ thống quá chậm và phức tạp.


Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel đã xin lỗi về sự chậm trễ gây "khó chịu".


Tính đến ngày 28/4, 86.100 thị thực đã được cấp thông qua cả hai chương trình, trong số 117.600 đơn đăng ký.


BBC đã tìm thấy bằng chứng cho thấy một số người đàn ông đang lợi dụng chương trình Homes for Ukraine để liên lạc với những phụ nữ dễ bị tổn thương.


Nhiều người tị nạn đến Vương quốc Anh cũng đã phải chuyển nơi ở khác sau khi được bố trí ở những nơi ở không phù hợp.

23 Tháng Năm 2022(Xem: 2262)
23 Tháng Ba 2022(Xem: 2330)