Quận Cam: Liên Trường Trung Học gây quỹ cứu trợ bão lụt Harvey và Irma

02 Tháng Mười Một 20178:16 CH(Xem: 4483)

VĂN HÓA ONLINE - NHÂN VĂN - THỨ  SÁU  03  NOV  2017


Các hội đoàn Nam California gây quỹ $27,000 cứu trợ bão lụt Harvey/Irma


From: Mai Nguyễn


Văn Lan/Người Việt


November 1, 2017


image047

Bà Nguyễn Thị Hương (thứ ba, từ trái), đại diện Liên Trường Pleiku trao tặng chi phiếu $2,500 cho nạn nhân bão lụt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)


WESTMINSTER, California (NV) – Liên Trường Trung Học Việt Nam Nam California, Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California, và Hội Dược Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa tổ chức buổi “Gây quỹ cứu trợ bão lụt Harvey và Irma,” thu được $27,000.


Buổi gây quỹ đón tiếp sự tham gia đông đảo của các hội đoàn, thân hữu và các cộng đồng, lúc 7 giờ tối Chủ Nhật, 29 Tháng Mười, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.


Sau nghi thức khai mạc, ông Nguyễn Mai, tổng thư ký Liên Trường Trung Học Việt Nam Nam California, giới thiệu ba thành viên trong ban tổ chức đã đóng góp hết mình cho buổi gây quỹ gồm có ông Mai Đông Thành (Hội Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi), Dược Sĩ Nguyễn Thúc Mẫn (Hội Dược Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ), và ông Phạm Đức Thành (Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California).


Về phía Liên Trường Trung Học Việt Nam trước năm 1975 có sự tham dự của các trường: Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Gia Long, Nguyễn Trãi, Chu Văn An (Sài Gòn), Petrus-Trương Vĩnh Ký, Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ), Quốc Học, Đồng Khánh (Huế), Châu Văn Tiếp (Phước Tuy), Nguyễn Hoàng (Quảng Trị), Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), Tân Bình, Nguyễn Thượng Hiền, Nữ Trung Học Nha Trang, Liên Trường Pleiku,…


Sau nghi thức khai mạc, mở màn cho chương trình văn nghệ là màn hợp ca “Bên Em Đang Có Ta” sáng tác Trúc Hồ, do ban hợp ca Liên Trường trình diễn. Tiếp nối chương trình là các màn múa, hò, nhạc cảnh, hợp ca, đã mang lại sắc thái vui tươi hào hứng trong buổi gây quỹ.


image049

Múa “Thương Ca Tiếng Việt” do cựu học sinh Trưng Vương trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)


Tất cả những màn trình diễn đều nhận được tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt, như màn múa “Thương Ca Tiếng Việt” đạo diễn Trưng Vương Dương Vân Thu dàn dựng, do các cựu nữ sinh Trưng Vương trình diễn, Trường Lê Văn Duyệt (Bốn Màu Áo), Nữ Trung Học Nha Trang (Mộng Ban Đầu), Liên Trường Pleiku (Em Vẫn Mơ Một Ngày Về), Quốc Gia Hành Chánh (Con Đường Vui), Nguyễn Hoàng Quảng Trị (Hò Giã Gạo), Cựu Nữ Sinh Liên Trường (Bốn Màu Áo), tam ca Nguyễn Trãi (Tình Thư Của Lính), Ban Mây Thu (vũ khúc Sơn Nữ Ca), CLB Tình Nghệ Sĩ (Nỗi Buồn Châu Pha).


Không khí hào hứng sôi nổi hẳn lên khi số tiền gây quỹ tăng lên theo từng đợt báo cáo của ban tổ chức.


Bà Nguyễn Thị Hương, hội trưởng Liên Trường Pleiku, trao ngay tại chỗ cho ban tổ chức một chi phiếu $2,500 đóng góp vào quỹ cứu trợ, và danh sách còn dài nữa những tấm lòng hảo tâm.


Số tiền của ít lòng nhiều do các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong cộng đồng đóng góp cho quỹ cứu trợ, ban tổ chức cho biết sẽ thông báo chính thức trên báo chí, và sẽ trao trực tiếp cho đại diện của American Red Cross để giúp đỡ các nạn nhân bão lụt Harvey và Irma, vào Thứ Năm, 2 Tháng Mười Một.


Được biết, trong tinh thần hoạt động xã hội, Liên Trường đã từng gây quỹ cho các nạn nhân khủng bố New York 9/11, động đất Nepal, cuồng phong Oklahoma, bão lụt Việt Nam, Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, và gây quỹ Cây Mùa Xuân hằng năm cho thương phế binh VNCH tại Việt Nam. (Văn Lan)
21 Tháng Mười Một 2023(Xem: 587)
14 Tháng Mười Một 2023(Xem: 534)