VĂN HÓA ONLINE - CHÂU Á – CHÂU ĐẠI DƯƠNG - THỨ HAI 10 MAR 2025
Bắc Kinh tăng ngân sách quốc phòng; Mỹ ‘bán vũ khí cho Đài Loan sẽ giúp duy trì hòa bình tại eo biển’
Bắc Kinh: Một ưu tiên khác là quốc phòng. Ngân sách quân sự tăng thêm 7,2% trong bối cảnh quốc tế ngày càng căng thẳng. Không muốn đối đầu nhưng Trung Quốc đang chuẩn bị cho một công cuộc cạnh tranh mạnh mẽ về kinh tế và chiến lược.
Đài Loan: Hôm 07/03/2025, bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan Cố Lập Hùng (Wellington Koo) cho biết việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan sẽ giúp duy trì hòa bình tại eo biển. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump muốn thúc đẩy Đài Loan tăng gấp bốn lần ngân sách quân sự, từ 2,45% GDP hiện nay lên 10%.
Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng thêm 7,2% cho năm 2025
Một ngày sau Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp), hôm nay 05/03/2025 tại Bắc Kinh, bắt đầu kỳ họp hàng năm Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc Hội), với sự tham dự chủ tịch Tập Cận Bình và gần 3.000 đại biểu.
RFI 05/03/2025
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (P) nói chuyện với chủ tịch Tập Cận Bình, sau phiên khai mạc Quốc Hội Trung Quốc, tại Đại Lễ Đường Nhân Dân, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 05/03/2025. AP - Ng Han Guan
Theo AFP, trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, trong báo cáo công tác thường niên, thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thông báo ngân sách quân sự cho năm 2025 tăng 7,2%. Từ nhiều thập niên qua, Bắc Kinh liên tục tăng chi tiêu quân sự, đặc biệt là để tăng cường sự hiện diện quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương. Trung Quốc hiện giờ là nước chi tiêu nhiều cho quân sự, đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.
Riêng về hồ sơ Đài Loan, 1 trong những nguyên nhân gây căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, theo Reuters, thủ tướng Lý Cường khẳng định Bắc Kinh « kiên quyết thúc đẩy » nỗ lực để « thống nhất » Đài Loan, phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài, và nỗ lực hợp tác với người dân Đài Loan để phục hưng dân tộc Trung Hoa.
Người đứng đầu chính phủ cũng thông báo các ưu tiên kinh tế cho năm 2025, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang trì trệ và hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ bị tổng thống Donald Trump áp thêm mức thuế 20%.
Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế « khoảng 5% » cho năm 2025, bằng mức năm ngoái. Nhưng nhiều nhà kinh tế cho rằng mục tiêu này đầy tham vọng, bởi vì nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với khủng hoảng kéo dài về bất động sản, tiêu dùng trì trệ và tỉ lệ thất nghiệp của giới trẻ cao.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Cléa Broadhurst gửi về bài tường trình :
« Thủ tướng Lý Cường cảnh báo, nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với một thời kỳ khó khăn. Ngoại thương và công nghệ đang chịu nhiều áp lực. Chủ nghĩa bảo hộ, hàng rào thuế quan và căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ là những vấn đề khiến nhiều đại biểu Quốc Hội lo ngại, trong đó có Line Chunchao, đại diện cho Hồng Kông.
Ông nói : “Có những thách thức cần vượt qua, nhưng chúng tôi không sợ hãi và vẫn giữ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ tìm ra một giải pháp tốt có lợi cho tất cả mọi người. Và vì đây là nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump, nên chúng tôi có thể dự đoán tốt hơn một chút chiến lược của ông ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm một thỏa thuận, nhưng đó phải là một thỏa thuận hợp lý ».
Bắc Kinh tỏ ra tự tin, và vẫn ấn định mục tiêu tăng trưởng ở mức 5%. Một cú đặt cược đầy tham vọng vào lúc ngành bất động sản đang bị khủng hoảng và tiêu dùng đang chật vật hồi phục. Để hỗ trợ nền kinh tế, Trung Quốc dự kiến thâm hụt ngân sách ở mức 4% GDP, một quyết định hiếm thấy cho thấy rõ mong muốn kích thích đầu tư và tái thúc đẩy các hoạt động.
Một ưu tiên khác là quốc phòng. Ngân sách quân sự tăng thêm 7,2% trong bối cảnh quốc tế ngày càng căng thẳng. Không muốn đối đầu nhưng Trung Quốc đang chuẩn bị cho một công cuộc cạnh tranh mạnh mẽ về kinh tế và chiến lược.
Và cuối cùng, Trung Quốc đẩy nhanh quá trình tự chủ về công nghệ để giảm lệ thuộc vào các công nghệ phương Tây, lách các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu. Bắc Kinh định hướng cho năm 2025: đó là ổn định, kháng cự bền vững và tự cung tự cấp ».
**
Mỹ muốn Đài Loan tăng ngân sách cho quốc phòng lên 10% GDP; Mua thêm vũ khí Mỹ
Quân đội Trung Quốc đe dọa siết chặt « thòng lọng » xung quanh Đài Loan
Hôm nay, 09/03/2025, phát ngôn viên Quân đội Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) cảnh báo « thòng lọng » xung quanh đảo Đài Loan sẽ được siết chặt, nếu phe đòi độc lập tại Đài Loan « lấn tới ». Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục gia tăng sức ép quân sự gần như hàng ngày quanh đảo. Cuối tháng 02/2025, Đài Loan tố cáo Bắc Kinh tập trận bắn đạn thật cách bờ biển phía nam hơn 70 km mà « không thông báo trước ».
RFI: 09/03/2025
Ngô Khiêm, phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Trung Quốc, họp báo tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 28/11/2024. AP - Borg Wong
Theo AFP, trong bài phát biểu trên đài truyền hình Nhà nước CCTV, nhân kỳ họp Lưỡng Hội hàng năm, phát ngôn viên Quân đội Trung Quốc khẳng định Quân đội nước này sẵn sàng cho các hoạt động « chống lại những thế lực ly khai », đồng thời cảnh báo phía trước Đài Loan là « vực thẳm ». Hôm 04/03 vừa qua, Bắc Kinh vừa quyết định tăng ngân sách quốc phòng thêm 7,2%, tương tự như năm ngoái, đạt mức 245,7 tỉ đô la, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Theo phát ngôn viên Quân đội Trung Quốc, mức tăng được đánh giá là « giới hạn » này cho phép phát triển « các lực lượng chiến đấu ».
Chính sách với Đài Loan của tân tổng thống Donald Trump được theo dõi sát tại hòn đảo. Hôm thứ Sáu 07/03, theo báo Đài Loan Taiwan News, khi trả lời đài CNBC, bộ trưởng tài Chính Mỹ Scott Bessent khẳng định tổng thống Donald Trump tin tưởng là do quan hệ cá nhân tốt đẹp với lãnh đạo Trung Quốc, nên ông Tập Cận Bình ắt sẽ « không có động thái » với Đài Loan trong nhiệm kỳ tổng thống này, ngụ ý nói đến việc Trung Quốc sẽ không can thiệp quân sự chống Đài Bắc cho đến khi ông Trump mãn nhiệm.
Mỹ muốn Đài Loan tăng ngân sách cho quốc phòng lên 10% GDP để tránh chiến tranh với Trung Quốc
Trong một phát biểu cuối tháng 2, khi được hỏi tổng thống Mỹ có cho phép Trung Quốc chiếm Đài Loan bằng vũ lực hay không, Trump nói: « Tôi không bình luận về điều đó, vì tôi không muốn tự đặt mình vào vị trí đó ». Cùng ngày, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã phải lên tiếng nhắc lại lập trường chính thức của nước Mỹ, phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng eo biển Đài Loan bằng vũ lực.
Hôm 07/03/2025, bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan Cố Lập Hùng (Wellington Koo) cho biết việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan sẽ giúp duy trì hòa bình tại eo biển. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump muốn thúc đẩy Đài Loan tăng gấp bốn lần ngân sách quân sự, từ 2,45% GDP hiện nay lên 10%.
Theo báo Taipei Times, trong phiên điều trần để phê chuẩn nhân sự cấp cao tại Thượng Viện, ngày 04/03, Elbridge Colby, người được Donald Trump lựa chọn vào chức vụ thứ trưởng, phụ trách chính sách của bộ Quốc Phòng Mỹ khẳng định : để tránh xung đột với Trung Quốc, Mỹ cần thúc đẩy Đài Loan tăng ngân sách quân sự.
Ứng cử viên vào chức thứ trưởng Quốc Phòng Mỹ tỏ ra « vô cùng lo lắng » khi nhận thấy Đài Loan vẫn đang miễn cưỡng trong việc tăng ngân sách quốc phòng lên 10% GDP.
https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20250305-trung-qu%E1%BB%91c-t%C4%83ng-ng%C3%A2n-s%C3%A1ch-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1-th%C3%AAm-7-2-cho-n%C4%83m-2025