Triển lãm Quốc phòng 2022 ở Hà Nội

23 Tháng Chín 20237:57 SA(Xem: 1150)

VĂN HÓA ONLINE – HOÀNG SA-TRƯỜNG SA – THỨ BẨY 23 SEP 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Triển lãm Quốc phòng 2022 ở Hà Nội


NAM TRẦN


https://tuoitre.vn/can-canh-vu-khi-quan-su-hien-dai-tai-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2022-20221208132557113.htm


TTO - Hàng loạt vũ khí, khí tài quân sự hiện đại của Việt Nam và các nước được giới thiệu, trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, từ ngày 8 đến 10-12-2022


image024Quang cảnh khu trưng bày ngoài trời tại triển lãm sáng 8-12


Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam International Defence Expo 2022) diễn ra tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) sáng 8-12-2022.


170 đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng an ninh đến từ 30 quốc gia với hàng loạt vũ khí, khí tài quân sự tiên tiến được trưng bày.


Ngay sau khi nhấn nút khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã cùng các đại biểu trong và ngoài nước đi tham quan khu vực triển lãm.


Dưới đây là chùm ảnh cận cảnh các khí tài, vũ khí quân sự tại buổi triển lãm được phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận ngày 8-12:


image026Tên lửa đất đối đất R-17E có chiều dài 11,25m, đường kính thân 0,88m, trọng lượng phóng 5,9 tấn với tầm bắn xa nhất 300km, diện tích sát thương từ 4-6ha - Ảnh: NAM TRẦN


image028Tổ hợp tên lửa phòng không S125-2TM của Việt Nam. Tổ hợp có thể chiến đấu độc lập hay trong thành phần cụm phòng không. Vận tốc cực đại của mục tiêu khi bắn đón lên tới 900m/s, độ cao cực đại của mục tiêu trên không bị bắn 25km - Ảnh: NAM TRẦN


image030Một trong những vũ khí hiện đại được công nghiệp quốc phòng Việt Nam giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng 2022 có bộ đôi xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S và T-90SK. Nhờ được trang bị 4 lớp bảo vệ - cả chủ động và bị động, biến T-90S thành chiếc xe tăng chiến đấu được bảo vệ tốt nhất trên thế giới hiện nay - Ảnh: NAM TRẦN


image032Động cơ 1.000 mã lực cho phép xe tăng T-90S đạt tốc độ tối đa lên tới 60km/h với tầm hoạt động lên đến 550km. Pháo chính nòng trơn 2A46M5 cỡ 125mm được trang bị hệ thống ổn định tầm hướng 2E42-4 và hệ thống nạp đạn tự động mới nhất giúp xe tăng T-90S có tốc độ bắn cao (khoảng từ 7-8 phát/phút), vượt trội hầu hết các loại xe tăng có tính năng kỹ chiến thuật tương đương trên thế giới. Trong ảnh: Khách tham quan khu vực trưng bày 2 biến thể tăng T-90S và T-90SK - Ảnh: NAM TRẦN


image034Khu vực trưng bày đài radar VRS-2DM, đây là một trong nhiều sản phẩm quốc phòng được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất bởi Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, là hệ thống đài radar bắt thấp sóng Decimet (dm), cũng là loại radar chủ lực sử dụng làm nhiệm vụ cảnh giới bắt các mục tiêu bay thấp và rất thấp - Ảnh: NAM TRẦN


image036Khu vực giới thiệu trưng bày tính năng kỹ - chiến thuật ngư lôi 53VA của Việt Nam. Đạn ngư lôi 53VA là loại đạn chạy bằng hơi gas có đầu tự dẫn, thiết bị nổ phôi gộp, chuyển động ngầm trong nước, dùng để tiêu diệt các loại tàu mặt nước, tàu ngầm đi nổi và các công trình nổi của đối phương. Loại đạn này có trọng lượng 1.900kg, quãng đường xa nhất 11km, vận tốc 29 knots - Ảnh: NAM TRẦN


image038Máy bay trực thăng AW-189 số hiệu VN-8645 của Công ty Trực thăng Miền Nam. AW-189 là thế hệ trực thăng tầm trung mới nhất hiện nay, được thiết kế nhằm tối ưu hóa hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt trong ngành dầu khí đã đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), Ủy ban An toàn hàng không châu Âu (EASA) và những yêu cầu của Hiệp hội Các nhà khai thác dầu khí (OGP) - Ảnh: NAM TRẦN


image040Pháo 152 D20, vũ khí cực kỳ nguy hiểm của lực lượng pháo binh Việt Nam. Pháo có trọng lượng lên tới 5,7 tấn, khi di chuyển cần có xe tải kéo. Khẩu pháo được trang bị hệ thống ngắm bắn định hướng rất hiện đại, có thể tác chiến được cả ban ngày lẫn ban đêm và đặc biệt bắn được cả xe tăng khi sử dụng phương pháp bắn thẳng - Ảnh: NAM TRẦN


image042Mô hình máy bay chiến đấu F-16 tỉ lệ 1/10 được trưng bày. F-16 có kíp lái 1 thành viên, dài 14,8m, cao 4,8m, sải cánh 9,8m, trọng lượng cất cánh 16,875 tấn, tốc độ 2.100km/h, tầm bay trên 3.200km, trần bay 15.240m. Chiến đấu cơ hạng nhẹ này được trang bị một khẩu pháo M61 Vulcan và có thể được trang bị tên lửa không đối không và nhiều loại tên lửa hoặc bom… F-16 Fighting Falcon được coi là một chiến đấu cơ xuất sắc trong không chiến. Mô hình được trưng bày tại gian hàng của Lockheed Martin - tập đoàn hàng không vũ trụ, vũ khí, quốc phòng, an ninh thông tin và công nghệ của Hoa Kỳ - Ảnh: NAM TRẦN


image043Gian trưng bày mô hình tên lửa hành trình siêu âm BrahMos của Ấn Độ. Ấn Độ còn đang lên kế hoạch phát triển tên lửa BrahMos thành vũ khí siêu vượt âm với tốc độ bay đạt Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh) và được trang bị chúng trên máy bay Su-30MKI (trong hình). Ấn Độ tuyên bố sẵn sàng xuất khẩu tên lửa BrahMos tới các quốc gia có nhu cầu, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Tại Vietnam International Defence Expo 2022, BrahMos Aerospace đã giới thiệu các biến thể của dòng tên lửa BrahMos - Ảnh: NAM TRẦN


image045Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed (trái) trao đổi với các đại biểu tại một gian trưng bày vũ khí - Ảnh: NAM TRẦN


image047Các đại biểu có thể "thử" các mô hình vũ khí hiện tại của các đơn vị ngay tại triển lãm - Ảnh: NAM TRẦN


image049Các mô hình đầu đạn, súng hiện đại được trưng bày tại gian của Ấn Độ - Ảnh: NAM TRẦN


Thủ tướng Chính đến dự triển lãm quốc phòng quốc tế


HÀ THANH - NAM TRẦN - NGUYỄN HIỀN


https://tuoitre.vn/thu-tuong-den-du-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-khong-quan-va-dac-cong-bieu-dien-chao-mung-20221208084857762.htm


TTO - Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế, thu hút hơn 170 đơn vị, doanh nghiệp từ 30 quốc gia đến Việt Nam.


image051Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế - Ảnh: NAM TRẦN


Sáng 8/12/2022, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì khai mạc. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang - ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng - và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.


Về phía đại biểu quốc tế có Đại tướng Chansamone Chanyalath - ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; ông Saikhanbayar Gursed - bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ; Trung tướng Víctor Rojo Ramos - ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm chính trị các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, chỉ huy quân đội các nước trong khu vực và thế giới.


image053Đại tướng Chansamone Chanyalath - ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào (phải) - đến dự triển lãm - Ảnh: NAM TRẦN


Biểu tượng cho lòng tin, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển


Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng các đại biểu từ 30 quốc gia đến tham dự triển lãm.


Thủ tướng đánh giá triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 là cơ hội rất tốt để các nhà hoạch định chính sách về quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh gặp gỡ, trao đổi, phát triển hợp tác hướng tới một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng.


image055Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc triển lãm - Ảnh: NAM TRẦN


"Có thể nói, vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, ngày hôm nay, 170 đơn vị, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh có công nghệ tiên tiến và uy tín của 30 quốc gia từ khắp các châu lục đã có mặt tại đây, thể hiện tình cảm, sự đoàn kết vì một thế giới tốt đẹp hơn" - Thủ tướng nói.


Tại triển lãm, các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế sẽ trưng bày và giới thiệu các trang thiết bị quân sự, vũ khí, giải pháp công nghệ cho tất cả các lực lượng hải quân, lục quân, phòng không - không quân, tác chiến không gian mạng, hậu cần, kỹ thuật.


image057Đại tướng Phan Văn Giang - ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: NAM TRẦN


Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết mặc dù tổ chức lần đầu tiên nhưng triển lãm đã thu hút được nhiều công ty, doanh nghiệp quốc phòng từ 30 quốc gia trên thế giới và các bộ, ngành Việt Nam cùng hơn 250 đoàn khách quốc tế, trong nước tham dự, trưng bày sản phẩm công nghiệp quốc phòng.


"Điều đó thể hiện sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của các nước, các tổ chức dành cho Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi hy vọng triển lãm sẽ mang lại cơ hội tốt để các nhà nghiên cứu, sản xuất quốc phòng và các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang gặp gỡ, trao đổi và hợp tác thành công" - Đại tướng Phan Văn Giang nói.


Không quân, đặc công biểu diễn chào mừng


Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu theo dõi màn biểu diễn chào mừng của lực lượng không quân và đặc công Quân đội Nhân dân Việt Nam.


Mở đầu màn biểu diễn là hai biên đội trực thăng Mi-17 và Mi-171. Đây là lực lượng nòng cốt trong thế trận phòng không ba thứ quân.


Máy bay trực thăng có mang theo lá cờ đỏ sao vàng và lá cờ biểu trưng của triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế của nhân dân Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam.


Tiếp theo là hai biên đội máy bay Su 30-MK2 bay biểu diễn. Đây là loại máy bay tiêm tích đa năng siêu âm có khả năng tác chiến độc lập hoặc tác chiến theo biên đội trong nhiều loại hình và thời tiết khác nhau cả trên không, trên biển và mặt đất.


Song song với không quân, lực lượng đặc công đã tham gia biểu diễn trống trận, võ tổng hợp, đồng diễn võ thuật tay không, võ gậy, võ cờ và xếp hình, xếp chữ.


Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế, thu hút hơn 170 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới trưng bày các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không - không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.


Ngoài ra, trong khuôn viên triển lãm, ban tổ chức cũng bố trí khu vực không gian văn hóa, không gian ẩm thực, khu vực trưng bày "Kinh tế - quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số" để trưng bày các mốc son tiêu biểu của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử gắn với phát triển kinh tế - xã hội, kết nối với triển lãm không gian mạng.
25 Tháng Tám 2014(Xem: 15271)
Ông Lê Khởi, một chủ tàu từ đảo Lý Sơn, cho biết hơn 10 thuyền viên trên thuyền đánh cá của ông đã bị tàu của Trung Quốc ‘tấn công’ hôm 15/8 khi đang đánh bắt thủy sản tại đảo Cây Dừa thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đây là lần thứ ba tàu cá của ông Khởi bị ‘lực lượng của Trung Quốc tấn công’ kể từ năm 2007. Ông kể với VOA Việt Ngữ:
21 Tháng Tám 2014(Xem: 13073)
Thuyền trưởng một tàu cá Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nói tàu của ông bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá và cướp tài sản.
19 Tháng Tám 2014(Xem: 13682)
(Dân trí) - Philippines ngày 18/8 tuyên bố sẽ gửi công hàm phản đối các cuộc tuần tra tăng cường của tàu Trung Quốc tại một khu vực tranh chấp ở Biển Đông và gọi hành động này là một phần nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thay đổi hiện trạng khu vực.
15 Tháng Tám 2014(Xem: 13012)
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (T) đón tiếp Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida (P) tại Jakarta ngày 12/08/2014.
10 Tháng Tám 2014(Xem: 13545)
Thêm một động thái cho thấy dã tâm của Bắc Kinh tìm mọi cách khẳng định chủ quyền lãnh thổ tại các vùng tranh chấp : Theo Trung Quốc Tân Văn Xã, chính quyền Bắc Kinh có kế hoạch xây dựng năm ngọn hải đăng trong vùng quần đảo Hoàng Sa.
07 Tháng Tám 2014(Xem: 12141)
Sau “Hội thảo Hoàng Sa-Trường Sa: Sự thật lịch sử tại Đà Nẵng từ 19-21/6” vừa qua, nơi có rất nhiều ý kiến đóng góp về mặt pháp lý cũng như lịch sử có giá trị cho cuộc đấu tranh, giải quyết căng thẳng hiện nay với Trung Quốc, Tiến sỹ Trần Công Trục, một trong hàng chục học giả tham dự hội thảo, đã có cuộc chia sẻ với phóng viên Dân Trí về khía cạnh pháp lý, vận dụng của Công ước Liên hợp quốc về luật biển đối với căng thẳng Biển Đông.
03 Tháng Tám 2014(Xem: 14598)
Theo thông tin từ Văn phòng Hàng hải Quốc tế ngày 03/08/2014, Hải quân Malaysia vừa thành công trong việc đẩy lùi một cuộc tấn công của hải tặc nhắm vào một chiếc tàu chở dầu. Vụ việc xảy ra ngày 02/08 ngoài khơi bờ biển phái Đông Malaysia, trên Biển Đông.
31 Tháng Bảy 2014(Xem: 13562)
Bắc Kinh đã quyết định di dời giàn khoan này sớm hơn thời hạn một tháng, phần nào giải tỏa căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thế nhưng theo một số nhà quan sát, như Tiến sỹ Zachary Abuza - chuyên gia về chính trị học Đông Nam Á, sự kiện giàn khoan cho thấy nguy cơ chia rẽ to lớn trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.
25 Tháng Bảy 2014(Xem: 13664)
Năm 1898, quan kinh lược Quảng Đông, Trung Quốc tuyên bố Hoàng Sa là đất hoang, không thuộc về Trung Hoa, không liên quan với chính quyền huyện Hải Nam nên không chịu bồi thường cho chủ 2 tàu buôn của Hà Lan vì tội hôi của.
21 Tháng Bảy 2014(Xem: 15955)
Khi chồng ra đi, bà Sinh mới 26 tuổi. Suốt 40 năm qua, bà nuôi 3 con gái trong căn hộ nhỏ mà vợ chồng bà đã sống từ năm 1973. Năm 2009, chung cư bị giải tỏa để xây cao ốc mới, bà Sinh phải đi thuê nhà để ở tạm. Vì thế, căn hộ 3 phòng, rộng 60 m2 nằm trong tòa cao ốc (quận 10, TP HCM), do chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa mua tặng là ngôi nhà đầu tiên bà Sinh có riêng cho mình.
15 Tháng Bảy 2014(Xem: 13589)
Hội thảo Biển Đông thường niên thứ tư do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức vừa kết thúc hôm thứ Sáu 11 tháng 7 tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ.
13 Tháng Bảy 2014(Xem: 17108)
Mỹ đang đề ra những chiến thuật quân sự mới để răn đe âm mưu của Trung Quốc nhằm chiếm trọn Biển Đông. Những chiến thuật mới gồm sử dụng máy bay trinh thám và điều tàu hải quân tới gần các vùng biển có tranh chấp.
10 Tháng Bảy 2014(Xem: 13984)
PV: Thưa anh Nguyễn Sỹ Tuyen, Tôi biết đây là Đoàn Việt kiều thứ 3 ra thăm Quần đảo Trường Sa. Cảm nhận của anh, với tư cách là một Việt kiều, đến vùng biển đảo xa xôi ấy như thế nào? Nguyễn Sỹ Tuyên: Trước đây, tôi bao nhiêu năm ao uớc được đặt chân đến quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Tôi hiểu không phải muốn là được bởi ngoài chuyện tốn phí, còn là sự xa xôi, và những yêu cầu đặc biệt vì vị trí đặc biệt của Trường sa.
06 Tháng Bảy 2014(Xem: 13169)
Trung Quốc, với lực lượng mạnh hơn, đang tăng sức ép ở Hoàng Sa nhằm thử quyết tâm của Việt Nam, nhưng Bắc Kinh cũng có hai điểm yếu mà Hà Nội nên tận dụng, một chuyên gia an ninh châu Á Thái Bình Dương nhận xét.
03 Tháng Bảy 2014(Xem: 13847)
Trong một buổi “giao lưu văn hóa văn nghệ” trên boong chiến hạm HQ 571, chúng tôi thấy hai người ngồi bên cạnh ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn.
01 Tháng Bảy 2014(Xem: 17961)
Đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng và theo tên quốc tế là Woody Island, với những bãi cát dài và các hàng cọ, đang trở thành biểu tượng trong kế hoạch thực hiện tham vọng biển đảo của Trung Quốc ở Biển Đông.
22 Tháng Sáu 2014(Xem: 39601)
Gần đây, sau khi Trung cộng ồ ạt kéo giàn khoan xâm chiếm thềm lục địa VN và dân Việt khắp nơi trên thế giới biểu tình đòi lại quần đảo Hoàng Sa. Hầu như phần lớn cộng đồng Việt chỉ biết đến trận hải chiến Hoàng Sa diễn ra vào tháng 1/1974 giữa Hải Quân VNCH và hải quân Trung Cộng, nhưng ít ai biết là 15 năm trước đó, tháng 1/1959, đã có một trận đụng độ giữa Thủy Quân Lục Chiến VNCH và quân Trung Cộng (giả dạng là ngư dân) ở Hoàng Sa.