Diễn biến 'nóng' trên Biển Đông liên quan đến đảo Thị Tứ

28 Tháng Ba 20196:23 CH(Xem: 8144)

VĂN HÓA ONLINE - HOÀNG SA TRƯỜNG SA - THỨ SÁU 29 MAR 2019


Diễn biến 'nóng' trên Biển Đông liên quan đến đảo Thị Tứ


TTO - Cuộc gặp giữa ngoại trưởng Philippines và Việt Nam diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông có dấu hiệu quay trở lại những ngày qua, trong đó có những tin đồn liên quan đến đảo Thị Tứ.


image006


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Philippines Teodoro L. Locsin trong cuộc gặp ở Manila ngày 6-3 - Ảnh: MoFA Việt Nam


Tại cuộc họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Philippines ở Manila ngày 6-3, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Lopez Locsin và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao đổi và chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông.


Cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông có dấu hiệu quay trở lại những ngày qua, trong đó có những tin đồn liên quan đến đảo Thị Tứ.


Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Philippines chiếm đóng phi pháp.


Trung Quốc xua đuổi ngư dân Philippines?


Cùng lúc đó, không quân Mỹ khu vực Thái Bình Dương thông báo hai chiếc máy bay ném bom B52 Stratofortress đã cất cánh từ căn cứ không quân Andersen (đảo Guam) và tham gia các sứ mệnh huấn luyện định kỳ hôm 4-3.


Trong khi việc gửi máy bay ném bom tiếp cận các khu vực tranh chấp tại Biển Đông là hoạt động định kỳ của Mỹ, đây là lần đầu tiên không quân Mỹ triển khai oanh tạc cơ có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân thực hiện nhiệm vụ tương tự kể từ tháng 11 năm ngoái.


Thông tin về B52 trở nên "nóng" hơn cũng vì trong cùng khoảng thời gian này, có những tin đồn về việc Trung Quốc hành động hung hăng.


Cụ thể, ngày 5-3, trang tin tức news.com.au thuộc sở hữu của Tập đoàn truyền thông News Corp Australia đưa tin tàu cá có vũ trang của Trung Quốc, hay còn gọi là "tàu dân quân biển", đã xua đuổi ngư dân Philippines tại Thị Tứ.


Trước đó, báo Inquirer (Philippines) đưa tin thị trưởng thị trấn Kalayaan, ông Roberto del Mundo, xác nhận sự hiện diện của tàu Trung Quốc gần đảo Pag-asa (tên Philippines dùng để chỉ đảo Thị Tứ). 


Việc này tạo dư luận tại Philippines, khi nghị sĩ Gary Alejano yêu cầu chính quyền Tổng thống Duterte phản ứng với hành động của Trung Quốc.


Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhà phân tích chính sách khu vực Đông Nam Á Anton Tsvetov nhận xét: "Tôi nghĩ toàn bộ câu chuyện này đa số được sản xuất từ bình luận của thị trưởng Kalayaan, người từng nói rằng ngư dân Philippines bị ngăn không cho tiếp cận các khu vực đánh bắt quanh đảo (Thị Tứ)".


Ngày 6-3-2019, Bộ Quốc phòng Philippines đưa ra thông cáo liên quan đến việc ngư dân Philippines bị quấy rầy tại các khu vực gần Thị Tứ. 


Bộ trưởng quốc phòng Delfin Lorenzana đã chỉ đạo Lực lượng vũ trang Philippines xác minh vụ việc, nhưng không có báo cáo nào từ Bộ tư lệnh phương Tây thuộc Lực lượng vũ trang Philippines xác nhận điều ông Delfin đã nói. 


Phía Lực lượng vũ trang Philippines cũng khuyến khích các ngư dân trở lại nhịp sinh hoạt và đánh bắt.


Dò phản ứng


Câu chuyện Thị Tứ mang ý nghĩa đặc biệt, vì nó xuất hiện tại một thời điểm nhạy cảm trong quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc.


Mới tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có chuyến thăm và gặp gỡ Tổng thống Philippines Duterte. 


Ông Pompeo trấn an Philippines rằng Mỹ sẽ tiếp ứng nếu quân đội, máy bay hay tàu Philippines bị tấn công ở Biển Đông. 


Hãng tin AP lưu ý rằng đây là lần đầu tiên trong nhiều năm nay Mỹ đưa ra lời trấn an công khai như vậy, bất kể Manila vốn dĩ là đồng minh lâu đời nhất của Washington tại châu Á.


Nhưng đổi lại, phía Philippines lại có những phản ứng ít nhiều khiến giới quan sát khó hiểu. 


Bộ trưởng quốc phòng Lorenzana ngày 5-3 khẳng định Mỹ có nhiều khả năng bị lôi vào một "cuộc đấu súng" ở Biển Đông hơn Philippines, nhưng Philippines cũng sẽ dính xung đột tương tự vì hiệp ước quốc phòng đã ký với Washington.


Một số tờ báo trích lời và khẳng định ông Lorenzana không muốn Philippines bị lôi vào các màn xung đột vũ trang như vậy với Trung Quốc. 


Một số khác lưu ý chuyện ông Lorenzana muốn hiệp ước với Mỹ cần được tái xem xét, làm rõ những điểm không rõ ràng vốn dĩ có thể gây hỗn loạn và nhầm lẫn khi xuất hiện một cuộc khủng hoảng.


Đáng chú ý, từ trước đó ông Lorenzana đã đặt dấu hỏi về mức độ cam kết của Mỹ. 


Theo tờ Straits Times, Manila và Washington đã cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong tình huống có một vụ tấn công xảy ra. 


Nhưng vai trò của hiệp ước này trong tranh chấp của Philippines với Trung Quốc vẫn chưa rõ ràng.


Dẫu việc Trung Quốc nổ súng ở Thị Tứ là thông tin chưa chính xác, nó cũng là một gợi ý để cả Philippines lẫn Mỹ nghiên cứu phương án hỗ trợ giữa hai đồng minh này trong trường hợp hữu sự. 


Tương tự, phản ứng của Mỹ, mức độ cam kết của Mỹ cũng là điều một số đồng minh khác cần quan sát...


Không làm phức tạp tình hình


Tại cuộc gặp ở Manila ngày 6-3, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Philippines Teodoro Lopez Locsin nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp, kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, không quân sự hóa, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982.


Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả. D.AN 07/3/19

02 Tháng Giêng 2017(Xem: 10099)
Đài CNN phiên bản Philippines ngày 30/12 đưa tin, hôm thứ Năm 29/12 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã trả lời phỏng vấn đài này và cho biết, Manila sẽ có biện pháp phản ứng nếu Trung Quốc khai thác tài nguyên bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
27 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10893)
Các quan chức quân sự Mỹ nói với Fox News, những quả tên lửa đất đối không đang nằm chờ ở Hải Nam, rất có thể sẽ được vận chuyển xuống các đảo nhân tạo "gây tranh cãi" trong những tháng tới.
25 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10119)
Ảnh vệ tinh của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (CSIS) công bố tháng 12/2016, cho thấy dường như Trung Quốc đã đặt tên lửa trên Đá Tư Nghĩa (Hughes Reef), ở Biển Đông. Reuters/路透社
18 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10875)
Ý đồ "thôn tính" cảng Piraeus, Hy Lạp đã có từ lâu. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chỉ vào cảng Piraeus trên bản đồ, ảnh: The Guardian.
15 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10820)
Theo thông cáo của Đại Sứ quán Mỹ tại Hà Nội, ngày 15/12, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin (DDG 89) lớp Arleigh Burke đã tới Cảng Quốc tế Cam Ranh trong một điểm dừng kỹ thuật thường lệ.
11 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 11068)
Chiếc du thuyền mới có tên Nanhai Zhi Meng, thuộc Công Ty Lữ Hành Nam Hải, có thể chở đến gần 900 hành khách.
04 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 17571)
- American Thinker ngày 1/12 đưa tin, Trung Quốc đang xây dựng một cảng nước sâu chiến lược tại Campuchia trên vịnh Thái Lan. - Đáng lưu ý, với dự án này Trung Quốc hiện đang kiểm soát hơn 20% chiều dài bờ biển Campuchia.
01 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10948)
Theo hãng tin Anh Reuters, sau khi tái khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông, phát ngôn viên Trung Quốc cho rằng : « Người Trung Quốc ở hai bên eo biển Đài Loan có nghĩa vụ là phải cùng nhau bảo vệ tài sản đó – tức là Biển Đông - của tổ tiên mình »
29 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13003)
Khi được hỏi về động thái của Đài Loan, hôm 29/11 phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng nói “người dân Trung Quốc ở cả hai bờ eo biển Đài Loan có nhiệm vụ phải chung sức bảo vệ tài sản của tổ tiên”.
20 Tháng Mười Một 2016(Xem: 11011)
- Xem Power Point dưới bài (nhấn nút bên phải)
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 12982)
- Ảnh trên từ trái: Admiral Scott H. Swift, Admiral Samuel J. Locklear, III, Admiral Harry B. Harris, Jr. - Ảnh dưới: trái - Năm 2003, Khu trục hạm USS Vandegrift 48 thuộc Hạm đội 7 lần đầu tiên đã ghé bến cảng Sàigon sau 30 năm mở đầu cho chương trình "Ngoại giao Chiến hạm". phải - Năm 2016, Khu trục hạm USS Decatur 73 hoàn thành sứ mạng chiến dịch FONOF do Hạm đội 3 giao phó. - Xem Power Point dưới bài (nhấn nút bên phải)
30 Tháng Mười 2016(Xem: 10223)
Căng thẳng biển Đông sẽ đi đến đâu? (Kỳ 2) - Đô đốc Harris cho rằng, công việc này không thể xem thường được.
23 Tháng Mười 2016(Xem: 12074)
DIỄN BIẾN: - 27 tháng 10/ 2015, chiến hạm USS Lassen hành quân khu vực đảo nhân tạo Xu Bi (Subi Reef) nhưng không tiến sâu vào phạm vi 12 hải lý, đồng thời quan sát các thực thể khác trong quần đảo Trường Sa. - 30 tháng 1/2016, chiến hạm USS Curtis Wilbur hành quân quanh vòng ngoài 12 hải lý đảo Tri Tôn (Triton Reef), một đảo đá nằm xa nhất ở phía Nam quần đảo Hoàng Sa tây. Tri Tôn cách đảo lý Sơn-Quảng Ngãi khoảng 220 hải lý. - 10 tháng 5/2016, chiến hạm USS William P. Lawrence hành quân quanh đảo nhân tạo Chữ Thập (Fiery Cross Reef) nhưng cũng không vượt vào phạm vi 12 hải lý.
18 Tháng Mười 2016(Xem: 11288)
- Nguyễn Chí Vịnh:"Việt Nam cam kết hỗ trợ Mỹ và đồng minh can thiệp vào tình hình khu vực, miễn sao điều đó mang lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng."
11 Tháng Mười 2016(Xem: 10160)
- Theo ông Lee Chon Jae : « Chúng tôi sẽ kiên quyết đối phó với các tàu cá Trung Quốc cản trở việc thực thi luật pháp bằng mọi biện pháp khi cần thiết, chẳng hạn như trực tiếp tấn công và giành quyền kiểm soát tàu cá Trung Quốc, hay là dùng các loại vũ khí thông thường ». - Quyết định tăng cường lực lượng đối phó với tàu cá Trung Quốc của Nhật Bản phải nói là rất kịp thời trong bối cảnh tàu cá Trung Quốc vừa lộ rõ bộ mặt hung hăng khi hai chiếc tàu Trung Quốc đã đâm chìm một tàu tuần tra Hàn Quốc hôm 07/10 vừa qua.
06 Tháng Mười 2016(Xem: 9539)
Tướng Gatot Nurmantyo: « Indonesia đã làm hết sức để thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Biển Đông, và đã kêu gọi tất cả các bên tránh những hoạt động có thể gây thêm bất ổn định. Trên tinh thần đó, Quân Đội Indonesia sẽ không tiến hành tập trận với bất kỳ quốc gia nào khác trong vùng Biển Đông ».
27 Tháng Chín 2016(Xem: 10573)
Đài Phượng Hoàng đặt câu hỏi: "Theo ông, Đường 9 đoạn Trung Quốc đưa ra dựa vào cái gì mà vẽ ra? Đường 9 đoạn cuối cũng là đường gì? Nó có hợp pháp với Luật Quốc tế không?"