Người hâm mộ khắp thế giới tiếc thương Charles Aznavour

03 Tháng Mười 201812:02 SA(Xem: 6635)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HỌC NGHỆ THUẬT  - THỨ HAI 01 OCT 2018


Người hâm mộ khắp thế giới tiếc thương Charles Aznavour


Thùy Dương Đăng 02-10-2018


image015image016

Charles Aznavour trong một buổi trình diễn tại Cung Thể Thao Paris, tháng 9/2015.RFI / Edmond Sadaka


Ca nhạc sĩ Charles Aznavour đã đột ngột qua đời trong đêm 30/09, rạng sáng 01/10/2018 tại nhà riêng ở miền đông nam nước Pháp. Tại Pháp cũng như ở nhiều nơi trên thế giới, người hâm mộ nhạc sĩ Aznavour, tỏ lòng tiếc thương « cây đại thụ cuối cùng » của làng nhạc Pháp.


Các thông tin về tang lễ ca nhạc sĩ Aznavour hiện vẫn chưa được công bố, nhưng AFP cho biết tại Paris, ngay từ tối hôm qua 01/10/2018, tháp Eiffeil đã được thắp sáng bằng ánh đèn vàng để tưởng nhớ Aznavour. Các ca khúc nổi tiếng do ông sáng tác cũng vang lên trên cầu Iéna. Trang nhất các báo Pháp đều nói tới nhạc sĩ Aznavour. Nhiều nhân vật nổi tiếng như tài tử điện ảnh Alain Delon, nhạc sĩ - ca sĩ Michel Polnareff … đều tỏ lòng tiếc thương ông.


Nhiều người đặt câu hỏi Pháp có nên tổ chức lễ quốc tang cho nhạc sĩ Aznavour hay không. Cựu tổng thống Pháp François Hollande và nhiều dân biểu mong muốn điều đó. Trong khi đó, bộ trưởng Văn Hóa, Françoise Nyssen, cho rằng nước Pháp cần tỏ lòng tôn kính sâu sắc với nhạc sĩ. Còn thị trưởng Paris Anne Hidalgo đề xuất với các dân biểu  lấy tên nhạc sĩ Charles Aznavour để đặt cho một địa danh ở Paris.


Sinh ra tại Paris năm 1924, nhưng có gốc gác Arménia, nhạc sĩ Aznavour là một trong những nhân vật biểu tượng lớn nhất cho cộng đồng người Armenia tại Pháp. Tại mảnh đất quê hương Armenia của cha mẹ Aznavour, và cũng là đất nước ông giữ mối liên hệ gắn bó chặt chẽ trong suốt cuộc đời, thủ tướng Nikol Pachinian dự kiến lấy ngày diễn ra tang lễ của nhạc sĩ Aznavour làm ngày quốc tang. Theo thủ tướng Arménia, nhạc sĩ Aznavour qua đời là « một tổn thất lớn cho toàn thế giới ».


Hôm qua Canada cũng tổ chức tưởng nhớ « cây đại thụ của làng nhạc Pháp ». Charles Aznavour là công dân danh dự của thành phố Montréal, nơi ông từng hoạt động trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp ca hát. Thủ hiến tỉnh bang Québec, Phillipe Couillard gọi nhạc sĩ là « một người bạn của Québec, một đại sứ của Khối Pháp ngữ ».
26 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 5124)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 5471)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 5592)
10 Tháng Tư 2020(Xem: 5396)