Biến cố: Raúl Castro từ chức lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba

20 Tháng Tư 20218:01 SA(Xem: 9301)

VĂN HÓA ONLINE – THẾ GIỚI HÔM NAY - THỨ BA 20 APRIL 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Raúl Castro từ chức lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba


17/4/2021


image001Nguồn hình ảnh, Getty Images. Chụp lại hình ảnh. Fidel và Raúl Castro lãnh đạo Cuba trong 6 thập kỷ


Raúl Castro cho biết ông sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba, chấm dứt sáu thập kỷ nắm quyền của gia đình ông.


Ông Castro, 89 tuổi, nói tại một đại hội đảng rằng ông đang chuyển giao quyền lãnh đạo cho một thế hệ trẻ "đầy nhiệt huyết và có tinh thần chống đế quốc".


Người kế nhiệm của ông sẽ được bỏ phiếu vào cuối kỳ đại hội kéo dài 4 ngày.


Động thái này, được cho là sẽ chấm dứt kỷ nguyên lãnh đạo chính thức của ông và anh trai Fidel Castro, bắt đầu từ cuộc cách mạng năm 1959.


"Tôi tin tưởng nhiệt thành vào sức mạnh và bản chất gương mẫu và sự thấu hiểu của đồng bào tôi", ông nói với các đại biểu tham dự đại hội đảng ở Havana hôm thứ Sáu.


Mặc dù ông Castro chưa xác nhận người kế nhiệm, nhưng nhiều người tin rằng quyền lãnh đạo đảng sẽ được chuyển cho Miguel Díaz-Canel, người đã đảm nhận vị trí chủ tịch nước vào năm 2018.


Không bất ngờ, nhưng không kém phần lịch sử


Phân tích của Will Grant, Phóng viên BBC tại Cuba


image003Nguồn hình ảnh, EPA. Chụp lại hình ảnh. Raúl Castro tuyên bố nghỉ hưu tại một đại hội ĐCS Cuba


Trong khi toàn bộ hòn đảo biết thời khắc này sắp đến, khi sự kiện này xảy ra, nó không kém phần lịch sử hoặc biểu tượng: Cuba sẽ chính thức được cai trị bởi một người nào đó không phải là Castro lần đầu tiên kể từ năm 1959.


Thực tế là, ít nhất là trong ngắn hạn, sẽ có rất ít thay đổi.


Người thay thế Raúl Castro làm chủ tịch, ông Miguel Díaz-Canel, cũng có thể kế nhiệm ông với tư cách là bí thư thứ nhất ĐCS Cuba. Có vẻ như ông Miguel Díaz-Canel sẽ buộc phải thực hiện các bước tiếp theo để tự do hóa nền kinh tế do Cuba kiểm soát tập trung. Hòn đảo này hiện đang ảnh hưởng nặng nề do cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ giai đoạn ngay sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Do đó, các nông dân gần đây đã được phép bán thịt bò và các sản phẩm từ sữa - những mặt hàng trước đây thuộc quyền kiểm soát duy nhất của nhà nước.


image004Chụp lại video. Fidel Castro: Chuyến thăm Việt Nam cuối cùng và Tướng Giáp


Tuy nhiên, bất kỳ hy vọng cải thiện mối quan hệ với Mỹ có thể phải chờ đợi vì chính quyền Biden cho thấy ít có khuynh hướng bỏ các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn của chính quyền Trump đối với Cuba ở giai đoạn này.


Có một điều chắc chắn việc ông Raúl Castro nói sẽ giữ "một chân trong cái kiềng" có nghĩa ông ta sẽ vẫn là một người có ảnh hưởng quyền lực ở hậu trường. Và bằng cách nhắc lại cam kết vĩnh viễn của hòn đảo đối với chủ nghĩa xã hội, điều đó có nghĩa là sự thay đổi chính trị khó xảy ra đối với người kế nhiệm ông như dưới thời người anh quá cố của ông, Fidel.


Kết thúc một kỷ nguyên


Việc ông Raúl nghỉ hưu có nghĩa là lần đầu tiên sau sáu thập kỷ, Cuba sẽ không có một Castro chính thức dẫn dắt nền chính trị của đất nước.


Raúl là tổng thư ký ĐCS Cuba kể từ khi kế nhiệm anh trai của mình, Fidel, vào năm 2011.


Fidel Castro đã lãnh đạo cuộc cách mạng cộng sản lật đổ chính phủ Cuba vào năm 1959, khi Raúl là một trong những chỉ huy của ông.


Fidel Castro lãnh đạo đất nước cho đến khi lâm bệnh vào năm 2006 và năm 2008 đã trao lại quyền tổng thống cho anh trai mình. Fidel Castro qua đời năm 2016.


Cuba dưới thời Raúl


Với tư cách là nhà lãnh đạo, Raúl Castro duy trì kiểm soát quyền lực của một đảng cộng sản.


image005Nguồn hình ảnh, EPA. Chụp lại hình ảnh. Raul Castro (phải) với Barack Obama năm 2016


Ông đã giám sát sự cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ từ năm 2014 đến năm 2016, bao gồm các cuộc hội đàm lịch sử với Tổng thống Barack Obama vào năm 2016.


Nhưng căng thẳng trở nên tồi tệ hơn dưới thời Donald Trump, người đã tăng cường các lệnh trừng phạt.


Tổng thống Mỹ hiện tại Joe Biden đã tuyên bố sẽ nới lỏng một số lệnh trừng phạt của Trump, mặc dù Nhà Trắng hôm thứ Sáu cho biết sự thay đổi trong chính sách Cuba không phải là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông.


Tại đại hội hôm thứ Sáu, Raúl Castro cho biết đất nước của ông sẵn sàng "tăng cường đối thoại tôn trọng" với Hoa Kỳ nhưng sẽ không chấp nhận "nhượng bộ" liên quan đến "chính sách và lý tưởng đối ngoại" của mình.


Tiếp theo là gì?


Sự thay đổi người đứng đầu đảng cầm quyền của Cuba diễn ra khi ban lãnh đạo hòn đảo này đang giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.


image006Nguồn hình ảnh, AFP. Chụp lại hình ảnh. Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel (trái) được cho là sẽ kế vị ông Raúl Castro (phải)


Đại dịch Covid-19, cải cách tài chính và các lệnh trừng phạt từ thời chính quyền Trump đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Cuba, vốn đã suy giảm 11% vào năm ngoái.


Một cuộc cải cách tiền tệ được chờ đợi từ lâu được đưa ra vào ngày 1/1 nhằm làm cho nền kinh tế và các công ty nhà nước hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng nó cũng đã bóp nghẹt ngân sách của những người dân Cuba bình thường.


Nhiều người đã kêu gọi tự do hơn cho nền kinh tế của đất nước.


Một thách thức khác là duy trì sự thống nhất và ủng hộ về tư tưởng khi người dân tăng cường truy cập internet và phương tiện truyền thông xã hội. Những người bất đồng chính kiến đã sử dụng mạng xã hội để tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ và tập hợp người tham dự trực tiếp trên mạng.


Đáp lại, ĐCS Cuba cho biết một trong những chức năng của đại hội là "đối đầu với sự lật đổ chính trị và ý thức hệ, điều đã khiến internet và truyền thông xã hội trở thành lĩnh vực hoạt động chính".


Nhưng bất chấp sự thay đổi về lãnh đạo, ít ai trông đợi việc này sẽ thúc đẩy một sự thay đổi mạnh mẽ trong định hướng chính sách.


Một hiến pháp mới vào năm 2019 đã khẳng định sự thống trị của nhà nước đối với nền kinh tế và "sự không thể thay đổi của chủ nghĩa xã hội".


Trong một tweet vào thứ Sáu, Chủ tịch nước 60 tuổi Díaz-Canel cho biết đại hội sẽ là nơi "các ý tưởng được gắn bó, lịch sử được công nhận và tương lai được thảo luận." Nhưng ông nói thêm rằng sẽ có "sự tiếp nối".


Ông Castro nói với đại hội rằng ông sẽ nghỉ hưu với tư cách "một chiến sĩ cách mạng giản dị".


"Và chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ sẵn sàng cho chân vào kiềng để bảo vệ Tổ quốc, cách mạng và chủ nghĩa xã hội." (BBC)
15 Tháng Mười 2015(Xem: 20591)
"Michel Nazet, tốt nghiệp về lịch sử - địa lý, luật, khoa học chính trị (Viện nghiên cứu Chính trị IEP Paris), chuyên nghiên cứu về các vấn đề địa chính trị và địa kinh tế Châu Á, có bài viết trên tạp chí địa chính trị Conflits của Pháp, số ra cho quý IV/2015, cho rằng « Giữa Ấn Độ và Trung Quốc là Đông Nam Á ».
15 Tháng Mười 2015(Xem: 19454)
"Các thành viên Đảng Dân Chủ lên sân khấu tại Las Vegas để dự cuộc tranh luận đầu tiên trong chiến dịch vận động bầu cử tổng thống năm 2016"
15 Tháng Mười 2015(Xem: 18138)
"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thì đánh giá tình huống xảy ra tuần trước « không phải là một hành động mang tính chuyên nghiệp. Hoa Kỳ sẽ không hợp tác với Nga chừng nào Matxcơva có một chiến lược rõ ràng ».
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17677)
"Trong cuộc biểu quyết ngày Chủ nhật 11/10/2015, hai phần ba dân biểu quốc hội Nepal đã bầu thủ tướng mới trong khuôn khổ bản Hiến pháp ban hành vào tháng 9 vừa qua. Khadga Prashad Sharma Oli, 63 tuổi,lãnh đạo thuộc xu hướng ôn hòa trong đảng Cộng sản Mác-Lênin, đắc cử".
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17487)
"Họa sĩ Mohammed Karim Nhaya, vừa thêm những nét cuối cùng trên bức chân dung Putin mà ông đang thực hiện, vừa giải thích lý do vì sao ông muốn Nga can thiệp vào Irak : « Người Nga đã gặt hái được nhiều thành quả », trong lúc mà « Hoa Kỳ và các đồng minh đã oanh kích từ một năm nay mà không đi đến đâu cả ».
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18596)
"Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 9 tháng 10 dẫn tờ "The Sunday Age" Australia ngày 8 tháng 10 đưa tin, tại một hội nghị hải quân tổ chức ở Sydney vào ngày 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đã lên tiếng lên án, cảnh cáo đối với Trung Quốc".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18371)
"Hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đả kích điều ông gọi là “quan điểm chống di dân” ngày càng tăng trong chính trường Hoa Kỳ. Hành động của ông Obama được coi như lời chỉ trích ngầm nhắm vào nhiều ứng cử viên tổng thống nổi bật của đảng Cộng hòa".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 21415)
- "Theo báo Mỹ, Nga không kích Syria là để đẩy giá dầu tăng lên, củng cố khả năng cầm quyền của ông Putin, sẽ gặp Saudi Arabia thời gian tới để bàn giá dầu. - Tờ "Tin tức phố Wall" Mỹ ngày 5 tháng 10 cho rằng, mặc dù từ chối hợp tác với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để giảm sản lượng, nhưng Nga hoàn toàn không để mặc cho giá dầu quanh quẩn ở mức thấp".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 19036)
"Cờ Palestine được kéo lên lần đầu tiên tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York cùng với cờ của tất cả 193 quốc gia thành viên".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18278)
"Ông Roilo Golez, kêu gọi Liên hiệp quốc và UNEP « điều tra và có hành động thích đáng » đối với những hoạt động bồi đắp đảo, mà đã tàn phá các rạn san hô ở Biển Đông".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18247)
"Tổng thống Mỹ Barack Obama cổ xúy cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một ngày sau khi 12 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương đạt thỏa thuận tự do thương mại này ở Atlanta."
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18405)
"Los Angeles Times ngày 7/10 bình luận, kết quả "canh bạc quân sự táo bạo" của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Syria đã rõ ràng, nhưng trong ngắn hạn kẻ thất bại lại dường như là Tổng thống Mỹ Barack Obama"
06 Tháng Mười 2015(Xem: 17841)
TTO - Bộ trưởng thương mại 12 quốc gia tham gia cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Atlanta (Mỹ) đã đạt được thỏa thuận vào lúc tối nay 5-10 (giờ VN).
04 Tháng Mười 2015(Xem: 18444)
"Ngoại trưởng Sergei Lavrov khi được hỏi về việc liệu Nga có kế hoạch mở rộng chiến dịch không kích IS vào lãnh thổ Iraq sau Syria hay không. Ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi là những người lịch sự, chúng tôi không đến, nếu họ không mời".
04 Tháng Mười 2015(Xem: 17955)
"Tổng thống Pháp François Hollande không dấu e ngại Syria bị chia đôi lãnh thổ và toàn vùng Trung Đông sẽ bị hai hệ phái Shia và Sunni lôi vào vòng chiến. Tổng thống Pháp kêu gọi Vladimir Putin ưu tiên tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo." Google Images
01 Tháng Mười 2015(Xem: 19497)
"Một điểm rất đáng chú ý trong bản thông cáo là ba Ngoại trưởng Ấn, Nhật và Mỹ đã nêu bật mối quan ngại về tình hình Biển Đông khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của « quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền làm thương mại mà không bị cản trở, kể cả ở vùng Biển Đông ».
01 Tháng Mười 2015(Xem: 20358)
"Câu chuyện bắt đầu từ một cú điện thoại từ một nhà ngoại giao Nga cho người tương nhiệm ở Baghdad để nói rằng "Chúng tôi có vài điều thú vị để nói với ông".
29 Tháng Chín 2015(Xem: 20109)
"Chiếc tàu dài 8 mét bị đắm sau khi xuất phát. Những người chết đuối hôm Chủ nhật do bị kẹt trong khoang tàu, theo tin của hãng thông tấn Dogan."