Phlippines, Thái Lan, Nhật Bản lên tiếng

16 Tháng Tư 20157:00 CH(Xem: 21694)
"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 17 APRIL 2015
blank
Google Map
blank
Phó tổng thống Philippines muốn hợp tác với Trung Quốc khai thác dầu ở Biển Đông

Thanh Hà
 
Phó tổng thống Jejomar Binay (T) và tổng thống Benigno Aquino III (P), Manila, tháng 11/2010Reuters/Erik de Castro

Trong lúc tổng thống Aquino có những lời lẽ cứng rắn lên án Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông, thì phó tổng thống Philippines, Jejomar Binay, tỏ thái độ hòa hoãn. Ông tuyên bố ủng hộ các dự án đồng khai thác tài nguyên tại Biển Đông với Trung Quốc. Manila lập tức bác bỏ luận điểm của ông Binay.

Jejomar Binay, 72 tuổi chuẩn bị ra tranh cử tổng thống Philippines vào năm 2016. Trả lời trên một đài phát thanh, phó tổng thống Philippines giải thích quan điểm của mình như sau : « Trung Quốc có tiền, mà chúng ta thì cần vốn » và ông tin tưởng rằng, hợp tác với Trung Quốc để cùng khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, từ dầu hỏa đến hải sản… sẽ có lợi cho cả đôi bên.

Phó tổng thống Philippines tin tưởng Manila và Bắc Kinh có thể đàm phán để giải quyết các tranh chấp chủ quyền hải đảo tại Biển Đông. Ông Binay còn chủ trương Philippines nên giải quyết tranh chấp biển đảo với Trung Quốc bằng đối thoại song phương.

Lập tức Ngoại trưởng Philippines, Alber del Rosario bác bỏ lập luận của phó tổng thống Binay. Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh rằng : đối thoại song phương với Bắc Kinh để giải quyết tranh chấp tại Biển Đông là « lao đầu vào cõi chết ». Điển hình là 50 cuộc đàm phán song phương giữa Philippines và Trung Quốc về bãi đá Scarborough, nhưng kết quả vẫn không đi đến đâu. Bởi Bắc Kinh luôn đưa ra lập trường cố hữu : Scarborough là một vùng đất thuộc « chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc ».

Phó tổng thống Philippines đang trong vòng điều tra của Thượng viện vì tội tham nhũng. Dù vậy theo thăm dò về ý định bỏ phiếu gần đây nhất do cơ quan Pulse Asia thực hiện, Jejomar Binay đang dẫn đầu với 29 % cử tri Philippines có ý định bỏ phiếu cho ông. Giới quan sát lưu ý : phó tổng thống Philippines Jejomar Binay không có kinh nghiệm về ngoại giao./

RFI 16-04-2015

++++++++++++++++++++++++++++

Thái Lan muốn tăng cường quan hệ quân sự với Trung Quốc

Trọng Nghĩa
blank
 Thủ tướng Thái Prayuth Chan-ocha và đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường tại 5th Hội nghị vùng sông Mekong - REUTERS /Chaiwat Subprasom

Phải chăng quan hệ nguội lạnh với Mỹ đang đẩy Thái Lan vào vòng tay của Trung Quốc ? Vấn đề này được nhiều nhà quan sát đặt ra trong những ngày gần đây, đặc biệt với chuyến viếng thăm Trung Quốc của một phái đoàn quân sự Thái Lan khởi sự từ hôm qua, 08/04/2015, mà mục tiêu là thăm dò hợp đồng mua vũ khí và gia tăng các cuộc tập trận hỗn hợp.

Phát biểu tại Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Bangkok vào tối hôm qua, ông Panitan Wattanayagorn, một cố vấn của tướng Prawit Wongsuwan, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đã không che giấu mục tiêu chính trong chuyến công du Trung Quốc của ông Wongsuwan, có Tư lệnh Quân đội và ba lãnh đạo quân đội quan trong khác tháp tùng theo.

Theo viên cố vấn, vấn đề tập trận chung giữa Thái Lan và Trung Quốc sẽ được đẩy mạnh, với một cuộc tập trận không quân đã được lên kế hoạch trong năm 2015 này, và một cuộc thao diễn chung của lực lượng Thủy quân lục chiến hai bên có thể được đúc kết nhân chuyến công du đang diễn ra của Bộ trưởng Quốc phòng Thái.

Việc Thái Lan tìm đến Trung Quốc để nhờ huấn luyện binh sĩ của mình được coi là một sự kiện hết sức mỉa mai nhưng lại là một chuyển biến quan trọng đối với một đất nước cho đến giờ là nơi được Mỹ chọn để tổ chức cuộc tập trận hỗn hợp Cobra Gold, được đánh giá là lớn nhất của Mỹ tại Châu Á-Thái Bình Dương.

Không chỉ thế. Là một nước chuyên sử dụng vũ khí của Mỹ, Thái Lan không ngần ngại quay sang tìm mua vũ khí của Trung Quốc.

Cũng theo cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, phái đoàn quân sự đang công du Trung Quốc sẽ thăm dò khả năng mua chiến đấu cơ, tầu ngầm và các thiết bị quân sự khác của cường quốc châu Á.

Giải thích về sự chuyển hướng rõ nét của Thái Lan quay sang Trung Quốc và có vẻ xa rời đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ, ông Wattanayagorn xác định : « Chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ và cuộc tập trận Cobra Gold. Nhưng Trung Quốc có nhiều thứ hơn để cung cấp cho chúng tôi, ví dụ như trong các lĩnh vực quốc phòng hay mua bán nông sản ».

Nguyên nhân chủ chốt của việc Thái Lan "thay lòng đổi dạ" tuy nhiên đã không được cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan nói ra, nhưng được được tất cả các nhà phân tích nêu bật. Đó là sự thất vọng của tập đoàn quân sự cầm quyền tại Bangkok trước việc bị Hoa Kỳ tẩy chay.
Mặt khác, Trung Quốc đã biết lợi dụng tình trạng Thái Lan bị Mỹ lơ là để ra sức chiêu dụ bằng những hợp đồng hấp dẫn.

Đối với Bắc Kinh, có thêm một đồng minh như Thái Lan - một thành viên quan trọng trong ASEAN - là một điều rất tốt cho tham vọng Biển Đông của Trung Quốc.

Trên vấn đề này, Bắc Kinh đã có một tiền lệ tốt. Nhờ lôi kéo được Cam Bốt, Trung Quốc đã thành công trong việc phá hoại đồng thuận trong khối Đông Nam Á trên hồ sơ Biển Đông, làm Hội nghị ASEAN 2012 tại Phnom Penh thất bại hoàn toàn trong việc có được lập trường chung về Biển Đông./

RFI 09-04-2015

+++++++++++++++++++++++++++++

Tokyo yêu cầu đưa Senkaku vào thỏa thuận quốc phòng Mỹ-Nhật

Trọng Nghĩa
blank
 Không ảnh cho thấy tàu hải giám 66 của Trung Quốc lượn quanh tàu tuần duyên Nhật ở Biển Hoa Đông.REUTERS/Kyodo/Files

Phải chăng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc sẽ trở thành khó nuốt đối với Bắc Kinh ? Khả năng này sẽ hoàn toàn trở thành hiện thực nếu bản hướng dẫn hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật đang được cập nhật, ghi rõ cam kết của Washington bảo vệ các đảo dưới quyền kiểm soát của Tokyo trong trường hợp bị tấn công.

Nhật báo Yomiuri Shimbun số ghi ngày 14/04/2015 vừa tiết lộ thông tin theo đó Tokyo đã yêu cầu Washington nêu rõ trong bản hướng dẫn này cam kết dùng lực lượng quân sự Mỹ để bảo vệ các đảo ngoài xa mà Nhật Bản cho là thuộc chủ quyền của mình nếu các đảo này bị tấn công.

Đây chính là trường hợp của quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông, đang do Nhật Bản kiểm soát nhưng lại bị Trung Quốc đòi chủ quyền, và thường xuyên cho tàu và máy bay đến khiêu khích.

Các cuộc đàm phán Mỹ-Nhật nhằm đúc kết bản hướng dẫn mới về hợp tác đang bước vào giai đoạn chung cuộc vì hai đồng minh dự kiến công bố thỏa thuận về bản cập nhật nói trên vào cuối tháng Tư này, trùng hợp với chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Shinzo Abe, với một cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28/04/15.

Theo các nhà phân tích, Nhật Bản như vậy đã gia tăng sức ép trên đồng minh Hoa Kỳ khi đòi có cam kết bằng « giấy trắng mực đen » trên một vấn đề cho đến nay luôn được các lãnh đạo Mỹ hứa miệng.

Mỹ đã hứa miệng, nhưng Nhật thấy chưa đủ

Vào tháng Bảy năm ngoái (2014), chính Tổng thống Mỹ Obama đã đích thân khẳng định rằng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong phạm vi áp dụng của Điều 5 Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật. Theo điều khoản này, Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ Nhật nếu quốc gia này bị tấn công.

Nhân chuyến công du Nhật Bản vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cũng nhắc lại cam kết của ông Obama. Trong một thông điệp rõ ràng là nhắm vào Bắc Kinh, ông Carter còn tuyên bố cực lực chống lại « bất kỳ hành động đơn phương, ép buộc nào nhằm hủy hoại quyền quản lý hành chính của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku ».

Tuy nhiên, đối với Nhật Bản, vấn đề là cho đến nay, chưa có văn bản chính thức nào nêu rõ nhiệm vụ của Washington trong việc giúp Tokyo bảo vệ các hòn đảo ngoài xa như Senkaku. Bản Hướng dẫn Hợp tác Quốc phòng hiện hữu, ấn bản 1997, không hề đề cập đến nhu cầu bảo vệ các đảo nhỏ và ở xa bờ của Nhật Bản.

Ngoài ra, Điều 5 bản Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật chỉ nói chung chung là Mỹ sẽ bảo vệ Nhật trong trường hợp nước này bị tấn công. Khái niệm « Nhật bị tấn công » khá mơ hồ, vì vấn đề đặt ra là nếu chỉ có một hòn đảo nhỏ, ở rất xa Nhật Bản bị xâm lấn, thì liệu Mỹ có điều quân bảo vệ hay không ?

Mối quan ngại trên đây cũng xuất phát từ một quan điểm khác cũng thường được Mỹ nêu bật : Đó là Washington không muốn bị lôi kéo vào một xung đột vũ trang giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Có lẽ chính vì các quan ngại nói trên mà chính phủ Nhật Bản đòi Mỹ phải lồng vấn đề bảo vệ đảo xa vào bản Hướng dẫn Hợp tác Quốc phòng song phương.

Văn kiện này trên nguyên tắc quy định cách phân công, phân nhiệm giữa lực lượng võ trang hai bên. Nếu bản hướng dẫn này đề cập đến việc bảo vệ các hòn đảo lớn nhỏ của Nhật Bản, cách thức can thiệp của lực lượng Mỹ khi xẩy ra sự cố sẽ trở nên rõ ràng hơn./
RFI 15-04-2015 1
29 Tháng Ba 2015(Xem: 20531)
"Hải quân Ả rập Xê út đã di tản mấy mươi nhà ngoại giao nước ngoài ra khỏi Yemen, kể cả nhân viên ngoại giao của Ả rập Xê út. Đài truyền hình nhà nước Ả rập Xê út cho biết các nhà ngoại giao được chở từ thành phố cảng Aden ở miền nam Yemen tới cảng Jeddah của Ả rập Xê út ven Hồng Hải".
24 Tháng Ba 2015(Xem: 22633)
Khoảng 100 nhân sự của các lực lượng đặc biệt Mỹ trước đó đồn trú tại căn cứ không quân al-Anad ở miền nam, nơi quân đội Mỹ cho cất cánh những chiếc máy bay không người lái nhằm tấn công các mục tiêu của al-Qaida bên trong Yemen.
24 Tháng Ba 2015(Xem: 21127)
Mâu thuẫn xung quanh dự án xây dựng căn cứ không quân Mỹ mới tại Okinawa từ nhiều năm nay có thêm một diễn tiến mới với việc Tỉnh trưởng Okinawa cho biết đã ra lệnh ngừng các hoạt động xây dựng tại Nago. Trong khi đó, chính phủ Nhật vẫn giữ lập trường ủng hộ kế hoạch này. Quyết định của Tỉnh trưởng Okinawa khiến quan hệ hai bên thêm căng thẳng.
22 Tháng Ba 2015(Xem: 19994)
"Trao đổi với BBC, Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nói rằng việc hai nước thắt chặt quan hệ an ninh là ‘một bước tiến về phía trước’ của mối quan hệ đối tác toàn diện mà hai nước đã có từ năm 1999. Ông Thayer đã tham dự buổi thảo luận tại Viện Lowy về quan hệ quốc tế ở Sydney với sự tham gia của Thủ tướng Dũng".
22 Tháng Ba 2015(Xem: 20233)
"Hàng trăm người Tunisia đã tuần hành qua thủ đô Tunis hôm thứ Sáu không chỉ để kỷ niệm 59 năm đất nước độc lập khỏi Pháp mà còn phản đối chủ nghĩa khủng bố, hai ngày sau khi xảy ra vụ tấn công chết người nhắm vào viện bảo tàng quốc gia của Tunisia".
22 Tháng Ba 2015(Xem: 19843)
"Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama tuyên bố dù vẫn còn các quan ngại về chính sách an ninh của nhau, nhưng cách tốt nhất để giải tỏa các vấn đề này là thông qua đối thoại... Các giới chức Nhật đã thảo luận với Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Sinh, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Doan và sắp tới đây sẽ gặp Tổng thống Joko Widodo-Indonesia."
22 Tháng Ba 2015(Xem: 23460)
"Tờ Lenta của Nga dẫn thông tin từ cổng thông tin trực tuyến Telex ngày 19/3 cho biết, một chiếc tàu trực thăng Mistral cùng tàu hộ tống Aconite đã rời cảng Toulon của Pháp hướng tới Biển Đông".
22 Tháng Ba 2015(Xem: 19357)
"Trong một bức thư đề ngày 19/03/2015, gởi Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, bốn Thượng nghị sĩ đã nêu bật hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo Bắc Kinh đang rốt ráo tiến hành ở vùng quần đảo Trường Sa để giải thích yêu cầu trên".
22 Tháng Ba 2015(Xem: 21162)
"Mỹ và Trung Quốc đều coi việc tạo dựng vai trò chủ đạo và kiểm soát tuyến hàng hải trên Biển Đông là lợi ích cốt lõi. Trong khi, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á khác cũng muốn có vai trò quan trọng hơn tại đây".
19 Tháng Ba 2015(Xem: 20907)
BBC: "Trước đó, phát biểu trước Quốc hội Úc, ông Dũng nói rằng có một nhu cầu thiết yếu phải soạn thảo một bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông". VOA: "Quan hệ kinh tế giữa Australia và Việt Nam cũng đang trên đà gia tăng. Kim ngạch mậu dịch hai chiều đã lên tới mức 6 tỉ đô la năm 2014, và trong số các nước ở Đông Nam Á, Việt Nam là nước có tỉ lệ tăng trưởng mậu dịch cao nhất với Australia".
19 Tháng Ba 2015(Xem: 20619)
Các giới chức Yemen loan báo có ít nhất 6 người thiệt mạng vì đụng độ giữa các lực lượng đối nghịch, phe ủng hộ Tổng thống được quốc tế công nhận và phe ủng hộ cựu lãnh đạo bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 2011.
19 Tháng Ba 2015(Xem: 22107)
Hai bên tuân thủ các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc,”
17 Tháng Ba 2015(Xem: 20600)
"...chuyến thăm của ông Nguyễn Tấn Dũng đến Australia không phải hoàn toàn suôn sẻ. Các lãnh đạo của cộng đồng người Việt ở Australia nói với hãng truyền thông SBS rằng "ông Dũng không được hoan nghênh tại Úc," và họ tổ chức biểu tình phản đối ở Sydney và Canberra".
17 Tháng Ba 2015(Xem: 20675)
Tại hội nghị lần thứ 9 cấp bộ trưởng quốc phòng của Hiệp hội ASEAN do Malaysia chủ trì tại Langkawi, 10 nước thành viên công bố một bản thông cáo chung nhấn mạnh đến quyết tâm đương đầu với hai thách thức về an ninh khu vực.
15 Tháng Ba 2015(Xem: 20963)
Bài báo dẫn lời Quân đội Philippines cho rằng, Trung Quốc lấn biển xây đảo (bất hợp pháp) ở Biển Đông là để “cung cấp điểm tiếp tế cho tàu sân bay neo đậu”, đồng thời dự đoán Trung Quốc sẽ lập ra cái gọi là "Vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông".
15 Tháng Ba 2015(Xem: 20661)
“Chúng ta cần phải ngăn chặn tình trạng diệt chủng này. Nếu không trong tương lai chúng ta sẽ phải than thở tại sao mình đã không làm gì, tại sao chúng ta lại để cho thảm họa khủng khiếp đó xảy ra?”
15 Tháng Ba 2015(Xem: 20334)
Các cuộc tụ tập hôm Chủ nhật phần lớn diễn ra yên tĩnh trong không khí vui vẻ, không có mấy bạo động đã từng làm lu mờ làn sóng biểu tình rầm rộ năm 2013, khi người dân Brazil biểu tình phản đối khoản chi tiêu tổ chức cúp bóng đá thế giới 2014. Vào khoảng gần buổi trưa, hàng ngàn người mặc các bộ áo màu cờ Brazil: xanh lam, xanh lá cây và vàng tụ tập dọc theo bãi biển Copacabana của Rio de Janeiro, hát quốc ca và hô to khẩu hiệu đòi bà bãi nhiệm bà Dilama./
15 Tháng Ba 2015(Xem: 21983)
Nhân dịp đánh dấu năm thứ hai làm lãnh đạo Giáo hội Công giáo hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô được đài truyền hình Televista của Mexico dẫn lời nói rằng thời gian làm giáo hoàng của ngài sẽ ngắn thôi, có thể không quá 5 năm. Nhà lãnh đạo Thiên chúa giáo La Mã nói không phải ngài không thích làm giáo hoàng, nhưng ngài nhớ sự tự do, trong đó có việc đi đến tiệm bánh pizza mà không bị chú ý.
10 Tháng Ba 2015(Xem: 20183)
Cảnh sát trang bị bằng dùi cui tại Letpadan đã giải tán khoảng 200 người biểu tình, chủ yếu là sinh viên và các tăng sĩ có thiện cảm với người biểu tình. Một số lãnh tụ sinh viên đã bị bắt giữ, tạm ngưng cuộc giằng co đã kéo dài gần 1 tuần lễ.
10 Tháng Ba 2015(Xem: 21194)
Crimea bị chính thức sáp nhập vào Nga hồi 18/3 năm ngoái sau khi nhiều tay súng không rõ danh tính giành quyền kiểm soát bán đảo này, bất chấp sự lên án mạnh mẽ của quốc tế. Putin nói trên sóng truyền hình rằng ông đã ra lệnh bắt đầu kế hoạch "đưa Crimea về với Nga" sau cuộc họp kéo dài suốt đêm vào ngày 22/2 năm 2014.