G7 ra tuyên bố phản đối hành vi bồi đắp xây đảo quy mô lớn của Trung Quốc

09 Tháng Sáu 201511:02 CH(Xem: 19932)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 10 JUNE 2015
blank
Thượng đỉnh G7 cùng với các lãnh tụ thế giới chụp hình lưu niệm trên bãi cỏ hoa dưới chân rặng núi Algs. Google.
blank
Vừa đi dạo vừa trao đổi tình hình thế giới - nhân loại. Google.
blank
Không có gì vui bằng "cụng ly" bia Đức. Google.
blank
Cùng với bia, xúc xích và màn biểu diễn từ những người đàn ông trong chiếc quần yếm truyền thống, Tổng thống Obama nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ thủ tướng Đức tại làng Kruen ở vùng Bavaria, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 - 7 cường quốc hàng đầu thế giới. G7 đã loại Nga ra khỏi năm 2014 sau khi Nga "thôn tính" bán đảo Crimea. Trong kỳ tranh cửa chức vụ TT Hoa Kỳ, nụ cười "hiền và tươi" của Obama đã thu hút được vô số cảm tình, vô số phiếu.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

G7 ra tuyên bố phản đối hành vi bồi đắp xây đảo quy mô lớn củaTrung Quốc

Đông Bình (nguồn Đài tiếng nói Đức)

09/06/15

(GDVN) - Mặc dù không chỉ đích danh, nhưng G7 tuyên bố phản đối mạnh mẽ các hành vi đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực, hành vi bồi đắp xây đảo quy mô lớn...
blank
Các nhà lãnh đạo G7 trong một bữa ăn tối ở lâu đài Elmau, Đức ngày 7 tháng 6 năm 2015

Đài tiếng nói Đức ngày 8 tháng 6 đưa tin, vào thứ Hai, các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã đạt được đồng thuận quan trọng về mục tiêu bảo vệ khí hậu, đồng thời trong tuyên bố bế mạc quan ngại về vấn đề biển Hoa Đông và Biển Đông.

Đối với Nga, nhà lãnh đạo các nước không chỉ quyết định tiếp tục loại Nga ra khỏi ngưỡng cửa Hội nghị thượng đỉnh G7, mà còn có kế hoạch áp dụng thái độ cứng rắn hơn.

Mục tiêu biến đổi khí hậu

Theo bài báo, Hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 tổ chức ở lâu đài Elmau, Bavaria, Đức trong 2 ngày (từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6), đã bế mạc vào thứ Hai. Sau hội nghị, các nước ra tuyên bố chung, nội dung quan tâm đến các vấn đề như cuộc khủng hoảng Ukraine, biến đổi khí hậu, tình hình Biển Đông.

Tập trung vào Hội nghị về biến đổi khí hậu Paris 2015 (COP 21) sẽ tổ chức ở Pháp trong năm nay, chủ nhà Hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 lần này, Thủ tướng Đức Merkel cho biết, phải đưa ra tín hiệu mạnh mẽ đối với nó.
blank
Hình ảnh Trung Quốc bồi đắp, xây đảo quy mô lớn (bất hợp pháp) ở đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, do máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon Hải quân Mỹ chụp được, được Mỹ cung cấp ngày 21 tháng 5 năm 2015.

Theo hãng tin DPA, trong ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh, các nguyên thủ quốc gia và nhà lãnh đạo chính phủ các nước G7 đã đạt được mục tiêu mang tính ràng buộc về kiểm soát mức độ tăng nhiệt độ trái đất dưới hai độ C.

Đến năm 2050, những quốc gia công nghiệp giàu có này sẽ thông qua công nghệ sáng tạo làm thay đổi cơ cấu ngành năng lượng, giảm lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, từng bước từ bỏ phát điện bằng than đá.

Phản đối bồi đắp, xây đảo quy mô lớn

Tuyên bố bế mạc của G7 cũng đã quan tâm tới tình hình căng thẳng của biển Hoa Đông và Biển Đông.

Nhóm G7 kêu gọi Trung Quốc cùng các nước láng giềng và Mỹ dùng phương thức hòa bình để giải quyết xung đột, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sử dụng tự do các vùng biển trên thế giới, yêu cầu các bên tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tuyên bố không điểm danh nước nào, nhấn mạnh: "Chúng tôi phản đối mạnh mẽ các hành vi đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực và bất cứ hành vi nào có ý đồ đơn phương làm thay đổi hiện trạng như bồi đắp xây đảo quy mô lớn".
blank
Hình ảnh đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc bành trướng trên trang mạng Đài tiếng nói Đức gần đây

Đối với vấn đề này, Chính phủ Trung Quốc thông qua phát ngôn viên ngoại giao có tên là Hồng Lỗi tổ chức họp báo trong ngày 8 tháng 6 để tiếp tục ngang nhiên xuyên tạc, đánh lừa dư luận.

Hồng Lỗi đã tiếp tục rêu rao cái gọi là "chủ quyền không tranh cãi" của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa và vùng biển phụ cận. Theo đó, lừa đảo, cho rằng: “Các hoạt động xây dựng một số đảo ở quần đảo Trường Sa là việc nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc, nước khác không có quyền can thiệp”.

Trên thực tế, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam, dựa trên các bằng chứng lịch sử và pháp lý tin cậy. Trung Quốc dùng bản đồ “đường chín đoạn” vẽ bậy vẽ bạ và tiến hành chiến tranh xâm lược vào các năm 1956, 1974, 1988 và 1995 đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam - PV.

Hành động vũ lực đẫm máu này sẽ không đem lại chủ quyền hợp pháp cho Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Trung Quốc không có chủ quyền, lại nhảy vào tranh chấp, nên các hành động tiếp theo sau này của nó như bồi đắp, xây đảo nhân tạo đều là bất hợp pháp - PV.
blank
Hình ảnh đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc bành trướng (nguồn hãng tin Reuters Anh)

Áp dụng thái độ cứng rắn hơn đối với Nga

Trong tuyên bố bế mạc, nhóm G7 đã răn đe Tổng thống Nga Vladimir Putin, nếu Moscow không chấm dứt cung cấp hỗ trợ cho các phần tử ly khai miền đông Ukraine, sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Nga.

Tuyên bố chỉ ra, các bên hy vọng có thể giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng Ukraine, "trong đó, chúng tôi cũng làm tốt chuẩn bị áp dụng các biện pháp hạn chế tiếp theo, trong trường hợp cần thiết buộc Nga trả giá cao hơn".

Thực hiện toàn diện nội dung của Thỏa thuận hòa bình Minsk là tiền đề của nới lỏng trừng phạt. Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, các biện pháp trừng phạt đến nay đã gây ảnh hưởng tới nền kinh tế Nga, làm cho đồng rúp không ngừng sụt giá.

Từ sau khi Nga "thôn tính" bán đảo Crimea, nhóm G8 ban đầu đã loại Nga ra ngoài. Từ năm 2014 đến nay, Hội nghị thượng đỉnh G8 đã chuyển thành Hội nghị thượng đỉnh G7. Khi khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã ngầm cho biết, EU sẽ tăng cường trừng phạt đối với Nga.
blank
Philippines chỉ thẳng mặt Trung Quốc: Cảnh sát biển Trung Quốc là bọn "cướp có vũ trang" ở Biển Đông

Được biết, trong tháng này, EU sẽ quyết định có tiếp tục kéo dài các biện pháp trừng phạt đã thực hiện hay không, bao gồm đóng băng tài khoản ngân hàng và tiến hành cấm nhập cảnh EU đối với một số người Nga.

Ông Donald Tusk cho biết, tin tưởng 28 nước thành viên EU sẽ đạt được nghị quyết mang tính thống nhất về vấn đề này.

Tháng 3 năm 2015, EU đã nói rõ, chỉ có Thỏa thuận hòa bình Minsk được thực hiện toàn diện trước cuối năm nay thì mới hủy bỏ các biện pháp trừng phạt này đối với Moscow.

Các nước phương Tây chỉ trích Moscow cung cấp hỗ trợ đối với thế lực ly khai miền đông Ukraine, có ý đồ làm cho nước này lâm vào hỗn loạn. Căn cứ vào dự đoán của Tổ chức OECD, tình hình Ukraine gần đây lại xấu đi. Trong khi đó, Nga bác bỏ sự chỉ trích của G7 và kêu gọi phương Tây gây sức ép lớn hơn đối với Ukraine.

Theo hãng Interfax, người phát ngôn điện Kremlin Dmitri Peskov nhắc nhở EU và Mỹ hãy nhớ lại, rốt cuộc là phải do ai thực hiện Thỏa thuận hòa bình Minsk. Những kêu gọi liên quan không nên nhằm vào Nga, mà là nên nhằm vào Ukraine và chính quyền thân phương Tây của họ.
blank
Tổng thống Philippines cho rằng, hành động gặm nhấm Biển Đông (gặm nhấm chủ quyền của các nước ven Biển Đông) do Trung Quốc tiến hành là hành động kiểu phát xít, có thể gây ra Chiến tranh thế giới.

Trách nhiệm không thể thoái thác đối với châu Phi

Buổi sáng thứ Hai, các nhà lãnh đạo Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Italia, Nhật Bản và Đức chủ yếu đã tiến hành thảo luận về chính sách viện trợ phát triển.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Viện trợ phát triển Đức Gerd Müller đã phát đi tín hiệu mang tính cảnh báo. Nhà chính trị này trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Đức cho rằng, của cải hôm nay của nhóm G7 được xây dựng trên nền tảng tài nguyên của các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước châu Phi.

Vì vậy, những nước này có "trách nhiệm đặc biệt" đối với châu Phi. Các nước công nghiệp phát triển phải xây dựng một mối quan hệ đối tác kiểu mới với các nước đang phát triển châu Phi.

Ông Gerd Müller cho rằng, an toàn cung ứng thực phẩm và bảo vệ khí hậu là 2 vấn đề lớn liên quan đến sinh tồn của loài người. Ông Gerd Müller cũng giải thích về sự tồn tại của Hội nghị thượng đỉnh G7, cho rằng, chính vì vấn đề xóa đói nghèo được đưa vào chương trình nghị sự, hội nghị thượng đỉnh lần này mới có thể thành công.

Ngoài ra, đề tài thảo luận ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh còn bao gồm chính sách y tế và chống khủng bố.

Tại lâu dài Elmau, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari cũng đã tham gia hội đàm.
blank
Trung Quốc ưu tiên bố trí vũ khí trang bị tiên tiến và đẩy mạnh các cuộc tập trận đánh chiếm đảo đá trên Biển Đông.

Đông Bình (nguồn Đài tiếng nói Đức)
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 17840)
Hành động này của Bắc Kinh là một “cảnh báo gầm gừ” diễn ra ngay sau khi Ấn Độ đồng ý bán tên lửa cho Việt Nam và triển khai nhiều hoạt động tuần tra mạnh mẽ.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20347)
Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 18/11 cho biết ông đã ra lệnh cho lực lượng hải quân đánh đắm các tàu nước ngoài xâm nhập vùng lãnh hải nước này để đánh cắp cá và các nguồn tài nguyên khác.
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21414)
Tại Nghị viện Australia ngày 17/11, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc mưu tìm hòa bình chứ không phải xung đột và mong muốn giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển. Lời phát biểu của ông Tập được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama báo động về mối nguy xung đột ở Châu Á giữa bối cảnh các căng thẳng tranh chấp leo thang ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đều có liên quan đến chính sách bành trướng của Trung Quốc.
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20844)
Một cử chỉ dường như rất lịch duyệt từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã khoác một chiếc áo choàng lên vai Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện trong một buổi xem trình diễn pháo hoa, đã bị báo chí phương Tây thi nhau chế nhạo. Họ gọi ông Putin là “Tổng tư lệnh Don Juan” của nước Nga, so sánh không hề giấu diếm ông Putin với nhân vật nổi tiếng vì tài quyến rũ phụ nữ.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20048)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức nghi thức trọng thể cấp nhà nước để chào đón chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ ra rằng trong tháng 6/2013, ông đã cùng Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc gặp gỡ. Hai bên đã nhất trí rằng cùng nhau xây dựng mối quan hệ kiểu mới giữa hai nước lớn.
10 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20557)
Ông Tập nói rằng miễn là hai nước tập trung vào đại cục và có tầm nhìn dài hạn, tôn trọng lẫn nhau và tham vấn hữu nghị lẫn nhau thì mối quan hệ song phương sẽ được củng cố và tăng cường. Về phần mình, Chủ tịch Việt Nam nói Việt Nam sẵn sàng xử lý các tranh chấp với Trung Quốc ‘một cách đúng đắn’ để sao cho vấn đề này không ảnh hưởng đến quan hệ song phương, cũng theo Tân Hoa Xã.
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21286)
Tuần dương hạm Moskva mang tên lửa dẫn đường của Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận bằng đạn thật ở Biển Đông, trong một chuyến thăm được mô tả là hiếm hoi tới vùng biển này. Tuần dương hạm Moskva loại 11.500 tấn lớp Slava thuộc Hạm Đội Hắc Hải đã rời Singapore sau khi kết thúc các cuộc diễn tập. Tàu chiến này, dựa trên một thiết kế của những năm 1970, được đưa vào biên chế vào năm 1983, và thiết kế cho một thủy thủ đoàn lên tới gần 500 người. Tàu được lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm P-500 (SS-N-12 Sandbox).
04 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22826)
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Washington là ông Pam Roach đưa ra hai nghị quyết tại Thượng Viện: Nghị quyết thứ nhất là công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ; nghị quyết thứ hai ủng hộ dự án xây tượng đài tại tiểu bang Washington kỷ niệm các chiến sĩ chiến đấu cho Tự Do. Sau đó Nghị Sĩ Roach nhận một bức thư từ ông Đại sứ CSViệt Nam phản đối cả hai Nghị quyết trên. Ông Terrell A. Minarcin đã đánh máy lại thư ông Nguyễn Tâm Chiến và viết thư trả lời.
02 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22644)
Ngày 26 tháng 10, 1955, Thủ tướng Diệm tuyên bố thành lập một chế độ ‘Cộng Hòa,’ và trở thành Tổng Thống đầu tiên. Tên chính thức của nước Việt Nam đổi từ ‘Quốc Gia Việt Nam’ sang ‘Việt Nam Cộng Hòa,’ nhưng bài quốc ca và quốc kỳ không thay đổi. Sau này, chính TT Eisenhower còn nhắc lại về những gian lao trước lúc khai sinh Nền Cộng Hòa Việt Nam…
30 Tháng Mười 2014(Xem: 23034)
Chỉ một ngày trước chuyến đến lần này trong hai ngày 26-27/10 của Dương Khiết Trì, một nhân vật được một số dư luận xem là thân cận với Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là ông Hà Văn Thắm, người Bắc Giang, đã đột ngột bị Bộ Công an bắt tạm giam. Còn sau chuyến đến Hà Nội tháng 6/2014 của Dương Khiết Trì chỉ một tháng, có đến 3 đại gia Ngân hàng Xây dựng đã bị Bộ Công an khởi tố và bị bắt giam. Người đứng đầu cơ quan này. được xem là “cánh tay phải của Thủ tướng”.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 22501)
Nhà bất đồng chính kiến vừa được Việt Nam phóng thích tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Blogger Điếu Cày cho biết ông tin rằng ông sẽ “thắng kiện”. Ngoài ra, nhà báo tự do này còn cho biết ông phải đặt gánh nặng của phong trào “lên trên lợi ích của gia đình”. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn sau đây với blogger Điếu Cày dành cho VOA Việt Ngữ chiều 27/10.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 21621)
Luật sư Lê Quốc Quân, một nhân vật bất đồng chính kiến khác mà phía Mỹ quan tâm nhưng hiện nay vẫn còn trong tù, muốn được ‘thả vô điều kiện’, người nhà của ông nói với BBC Việt ngữ. Ông Quân bị kết án 30 tháng tù về tội ‘Trốn thuế’ và hiện đã thụ án hơn hai phần ba bản án. Cũng như các ông Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày), ông Quân nằm trong danh sách các tù nhân chính trị mà chính quyền Hoa Kỳ quan tâm và yêu cầu Hà Nội thả.
23 Tháng Mười 2014(Xem: 21725)
Tờ Bưu điện Phnom Penh ngày 22/10 đưa tin, ít nhất khoảng 50 đảng viên trẻ của đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) và nhóm người ủng hộ đang yêu cầu đại sứ quán Mỹ cho phép họ tham gia cuộc chiến chống tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông do Washington dẫn đầu. Đổi lại, nhóm này hy vọng Mỹ sẽ giúp chúng chống lại Việt Nam và đánh chiếm đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam?!
21 Tháng Mười 2014(Xem: 22316)
Thủ tướng Đức Angela Merkel: « Biển Đông: lợi ích chiến lược của Đức »; Ngoại trưởng Hillary Clinton: « Biển Đông: lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ »; Dương Khiết Trì: “Biển Nam Hải: lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”. Ảnh: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (hàng thứ hai, bên trái), Thủ tướng Đức Angela Merkel trong ảnh chụp ngày 16/10/2014 với một số lãnh đạo tham gia Thượng đỉnh Á Âu tại Milano (Ý). Ở hàng trước, bên phải là Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. REUTERS / Alessandro Garofalo.
19 Tháng Mười 2014(Xem: 25052)
Ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu thăm Trung Quốc từ ngày 16 – 18/10/2014. Trong đoàn có 6 Trung tướng, 6 Thiếu tướng, 1 Đại tá, đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Không quân, Hải quân, Biên phòng, Thông tin và 2 Quân khu.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 23723)
Đội Đặc nhiệm 171 của Trung Quốc cập cảng căn cứ hải quân San Diego hôm 10/8, bắt đầu chuyến thăm dài 5 ngày, Xinhua cho hay. Đội Đặc nhiệm 171, gồm tàu khu trục Hải Khẩu, tàu khu trục tên lửa Nhạc Dương, tàu tiếp viện Thiên Đảo Hồ, cùng một trực thăng và hơn 700 binh sĩ. Hạm đội này vừa tham gia cuộc tập trận hải quân chung lớn nhất thế giới RIMPAC ở Hawaii
14 Tháng Mười 2014(Xem: 23380)
Cảnh tượng hỗn loạn đã bùng nổ tại địa điểm chính của phong trào chiếm đóng Trung tâm ở Hong Kong hôm nay (13/10), sau khi hàng trăm người phản đối biểu tình cố gắng phá bỏ các hàng rào chướng ngại.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 22467)
Cuộc gặp đầu tiên kể từ khi bắt đầu làn sóng biểu tình đáng sẽ diễn ra vào lúc 16:00 chiều thứ Sáu nhưng đã bị hủy hôm thứ Năm 09/10 do chính quyền Hong Kong nói "không thể có đối thoại xây dựng" với người biểu tình. Phóng viên Hồng Nga của BBC đang có mặt tại khu Admiralty nơi diễn ra biểu tình./
09 Tháng Mười 2014(Xem: 22765)
Ngày 7-10, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã tiến vào thị trấn Kobane sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng đưa quân sang Syria chống IS. Theo AFP, Kobane hiện đang là chiến trường chính giữa các tay súng IS và các đối thủ, bao gồm Mỹ cùng các đồng minh phương Tây và Ả Rập. 2 lá cờ của IS đã được kéo lên ở phía đông thị trấn.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 23261)
Một số người biểu tình đốt cờ đỏ sao vàng và nón lá trong ngày thứ ba của đợt biểu tình phản đối Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đây là lần thứ ba quốc kỳ Việt Nam bị đốt ngay trước tòa nhà đại sứ quán Việt Nam. Lần đầu tiên, Việt Nam đã lên tiếng phản đối và yêu cầu trừng phạt người làm việc này.