Mỹ, Trung Quốc muốn làm việc với tân Tổng thống Philippines về Biển Đông

13 Tháng Năm 201612:08 SA(Xem: 16880)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 13  MAY  2016

image014

5 căn cứ quân sự Philippines mà Mỹ lựa chọn có tác động rất lớn đến cục diện Biển Đông

Thái độ của Philippines: "Song phương" hay "Đa phương" về Biển Đông?

Mỹ, Trung Quốc muốn làm việc với tân Tổng thống Philippines về Biển Đông

 (GDVN) - "Washington tôn trọng sự lựa chọn của người dân Philippines. Chúng tôi sẵn sàng làm việc với nhà lãnh đạo mới mà họ đã chọn".

Inquirer ngày 12/5 đưa tin, Hoa Kỳ, Trung Quốc đã bày tỏ sự lạc quan, mong muốn hợp tác với ông Rodrigo Duterte, người vừa trúng cử Tổng thống Philippines, trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông cũng như tăng cường quan hệ chính trị - thương mại.

image016

Ông Rodrigo Duterte, người vừa đắc cử Tổng thống Philippines, ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau cho biết: "Washington tôn trọng sự lựa chọn của người dân Philippines. Chúng tôi sẵn sàng làm việc với nhà lãnh đạo mới mà họ đã chọn".

Mỹ tái khẳng định lập trường ủng hộ Philippines giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực.

Trong khi đó Trung Quốc kêu gọi ông Duterte đồng ý đàm phán song phương với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông và gạt các nước bên ngoài Biển Đông khỏi đàm phán, ví dụ như Hoa Kỳ, Úc hay Nhật Bản.

Lục Khảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi được hỏi về kế hoạch của ông Duterte mở một hội nghị đa phương với các bên tranh chấp ở Biển Đông cùng Hoa Kỳ và Úc, ông Khảng nói:

"Chúng tôi hy vọng chính phủ mới của Philippines có thể làm việc cùng một hướng với chúng tôi, phản ứng đúng đắn với các tranh chấp có liên quan và đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo phát triển bằng hành động cụ thể.

Một trong những vấn đề này là tranh chấp chủ quyền các đảo, đá ngầm có liên quan ở Biển Đông sẽ được giải quyết đúng đắn thông qua đàm phán trực tiếp, song phương giữa các bên liên quan dựa trên sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế".

Lục Khảng thừa nhận rằng quan hệ Trung Quốc - Philippines đã "gặp trở ngại nghiêm trọng" do các tranh chấp lãnh thổ (và hàng hải) trên Biển Đông.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Philippines là một nước láng giềng gần gũi của Trung Quốc. Nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống.

Trung Quốc luôn coi trọng phát triển quan hệ với Philippines và đã rất nỗ lực giữ gìn quan hệ song phương. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai, quan hệ Trung Quốc - Philippines sẽ sáng sủa hơn", ông Khảng nói.

Hồng Thủy 12/05/16

+++++++++++++++++++++++++++++++++

XEM THÊM:

Ứng cử viên Tổng thống Philipppines chỉ trích ông Aquino để mất Scarborough

 (GDVN) - Rodrigo Duterte đã mạnh mẽ phê phán Tổng thống Benigno Aquino "bán nước", khiến cho Philippines mất đi quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough.

Tờ Tin tức Ngày nay xuất bản tại Đài Loan ngày 9/5 cho hay, cùng ngày hôm qua Philippines đã tổ chức bầu cử Tổng thống, trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng, chính sách Biển Đông của tân Chính phủ sẽ trở thành trung tâm chú ý của dư luận.

image017

Ứng cử viên Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte. Nguồn ảnh: BBC

Hiện nay ứng cử viên Rodrigo Duterte được đánh giá cao nhất về khả năng trở thành tân Tổng thống Philippines bị phê phán là có lập trường “do dự” trong vấn đề Biển Đông.

Theo báo chí Philippines, tại vịnh Manila ngày 7/5, ông Rodrigo Duterte đã cáo buộc Tổng thống sắp mãn nhiệm Benigno Aquino "bán nước", thể hiện sự yếu ớt trong sự kiện đối đầu với Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough năm 2012, cuối cùng khiến cho Philippines mất đi quyền kiểm soát đối với bãi cạn này.

Ông Rodrigo Duterte nói: "Tại sao Chính phủ không điều một tàu chiến tới? Chính phủ cái gì cũng không làm, trái lại hạ lệnh cho tàu tuần tra rút, họ đã bán nước...".

Nhưng cũng có người thống kê các phát biểu trước đây của ông Duterte, cho thấy, trong bản thảo phát biểu ngày 25/4, ông từng tuyên bố, khai chiến với Trung Quốc là "tự tìm con đường chết", sách lược tốt nhất là chờ đợi sau khi Tòa Trọng tài Quốc tế The Hague công bố phán quyết, trên cơ sở đó tham vấn với Bắc Kinh "cùng khai thác" Biển Đông.

Ông Rodrigo Duterte cũng từng cho rằng, tiền đề đối thoại giữa Trung Quốc với Philippines phải là thừa nhận Philippines có chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough và cho phép ngư dân nước này đánh bắt cá ở vùng biển lân cận.

Nhưng trong cuộc họp báo vào đầu tháng 4/2016 ông tuyên bố, chỉ cần Trung Quốc sẵn sàng cung cấp nguồn vốn thi công đường sắt cho Philippines, ông sẽ "nhượng bộ" trong vấn đề Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố bãi cạn Scarborough là "lãnh thổ cố hữu" của họ với tên gọi "đảo" Hoàng Nham.

Ngày 6/5, Âu Dương Ngọc Tĩnh, Vụ trưởng Vụ Biên Giới và Hải dương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cho rằng, có 3 hiệp ước giữa Mỹ với Tây Ban Nha và Anh đã khẳng định giới tuyến của lãnh thổ Philippines không có bãi cạn Scarborough. Lấy cớ đó, Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với bãi cạn này.

Rodrigo Duterte là ứng cử viên Tổng thống được mệnh danh là Donald Trump của Philippines. Ông này có nhiều phát ngôn gây lo ngại. Chẳng hạn, ông từng tuyên bố, sau khi trúng cử, ông sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với hai nước Mỹ, Australia, chỉ vì Đại sứ của hai nước này ở Philippines đã bóp méo phát biểu của ông về vụ xâm hại tình dục.

Ngoài ra, ông Rodrigo Duterte cũng từng công khai làm mất mặt Đại sứ Mexico tại Philippines với phát biểu rằng, Mexico là quốc gia bắt cóc, giết người nghiêm trọng nhất.

Hơn nữa, ông Rodrigo Duterte cũng từng trực tiếp điểm danh Đại sứ Ấn Độ tại Philippines, muốn cùng ông bàn về vấn đề người Ấn Độ cho vay nặng lãi bóc lột dân nghèo Philippines./ 

Đông Bình 09:05 10/05/16

15 Tháng Mười 2015(Xem: 20724)
"Michel Nazet, tốt nghiệp về lịch sử - địa lý, luật, khoa học chính trị (Viện nghiên cứu Chính trị IEP Paris), chuyên nghiên cứu về các vấn đề địa chính trị và địa kinh tế Châu Á, có bài viết trên tạp chí địa chính trị Conflits của Pháp, số ra cho quý IV/2015, cho rằng « Giữa Ấn Độ và Trung Quốc là Đông Nam Á ».
15 Tháng Mười 2015(Xem: 19526)
"Các thành viên Đảng Dân Chủ lên sân khấu tại Las Vegas để dự cuộc tranh luận đầu tiên trong chiến dịch vận động bầu cử tổng thống năm 2016"
15 Tháng Mười 2015(Xem: 18233)
"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thì đánh giá tình huống xảy ra tuần trước « không phải là một hành động mang tính chuyên nghiệp. Hoa Kỳ sẽ không hợp tác với Nga chừng nào Matxcơva có một chiến lược rõ ràng ».
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17786)
"Trong cuộc biểu quyết ngày Chủ nhật 11/10/2015, hai phần ba dân biểu quốc hội Nepal đã bầu thủ tướng mới trong khuôn khổ bản Hiến pháp ban hành vào tháng 9 vừa qua. Khadga Prashad Sharma Oli, 63 tuổi,lãnh đạo thuộc xu hướng ôn hòa trong đảng Cộng sản Mác-Lênin, đắc cử".
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17562)
"Họa sĩ Mohammed Karim Nhaya, vừa thêm những nét cuối cùng trên bức chân dung Putin mà ông đang thực hiện, vừa giải thích lý do vì sao ông muốn Nga can thiệp vào Irak : « Người Nga đã gặt hái được nhiều thành quả », trong lúc mà « Hoa Kỳ và các đồng minh đã oanh kích từ một năm nay mà không đi đến đâu cả ».
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18685)
"Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 9 tháng 10 dẫn tờ "The Sunday Age" Australia ngày 8 tháng 10 đưa tin, tại một hội nghị hải quân tổ chức ở Sydney vào ngày 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đã lên tiếng lên án, cảnh cáo đối với Trung Quốc".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18474)
"Hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đả kích điều ông gọi là “quan điểm chống di dân” ngày càng tăng trong chính trường Hoa Kỳ. Hành động của ông Obama được coi như lời chỉ trích ngầm nhắm vào nhiều ứng cử viên tổng thống nổi bật của đảng Cộng hòa".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 21519)
- "Theo báo Mỹ, Nga không kích Syria là để đẩy giá dầu tăng lên, củng cố khả năng cầm quyền của ông Putin, sẽ gặp Saudi Arabia thời gian tới để bàn giá dầu. - Tờ "Tin tức phố Wall" Mỹ ngày 5 tháng 10 cho rằng, mặc dù từ chối hợp tác với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để giảm sản lượng, nhưng Nga hoàn toàn không để mặc cho giá dầu quanh quẩn ở mức thấp".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 19099)
"Cờ Palestine được kéo lên lần đầu tiên tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York cùng với cờ của tất cả 193 quốc gia thành viên".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18374)
"Ông Roilo Golez, kêu gọi Liên hiệp quốc và UNEP « điều tra và có hành động thích đáng » đối với những hoạt động bồi đắp đảo, mà đã tàn phá các rạn san hô ở Biển Đông".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18358)
"Tổng thống Mỹ Barack Obama cổ xúy cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một ngày sau khi 12 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương đạt thỏa thuận tự do thương mại này ở Atlanta."
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18466)
"Los Angeles Times ngày 7/10 bình luận, kết quả "canh bạc quân sự táo bạo" của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Syria đã rõ ràng, nhưng trong ngắn hạn kẻ thất bại lại dường như là Tổng thống Mỹ Barack Obama"
06 Tháng Mười 2015(Xem: 17963)
TTO - Bộ trưởng thương mại 12 quốc gia tham gia cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Atlanta (Mỹ) đã đạt được thỏa thuận vào lúc tối nay 5-10 (giờ VN).
04 Tháng Mười 2015(Xem: 18522)
"Ngoại trưởng Sergei Lavrov khi được hỏi về việc liệu Nga có kế hoạch mở rộng chiến dịch không kích IS vào lãnh thổ Iraq sau Syria hay không. Ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi là những người lịch sự, chúng tôi không đến, nếu họ không mời".
04 Tháng Mười 2015(Xem: 18074)
"Tổng thống Pháp François Hollande không dấu e ngại Syria bị chia đôi lãnh thổ và toàn vùng Trung Đông sẽ bị hai hệ phái Shia và Sunni lôi vào vòng chiến. Tổng thống Pháp kêu gọi Vladimir Putin ưu tiên tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo." Google Images
01 Tháng Mười 2015(Xem: 19600)
"Một điểm rất đáng chú ý trong bản thông cáo là ba Ngoại trưởng Ấn, Nhật và Mỹ đã nêu bật mối quan ngại về tình hình Biển Đông khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của « quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền làm thương mại mà không bị cản trở, kể cả ở vùng Biển Đông ».
01 Tháng Mười 2015(Xem: 20410)
"Câu chuyện bắt đầu từ một cú điện thoại từ một nhà ngoại giao Nga cho người tương nhiệm ở Baghdad để nói rằng "Chúng tôi có vài điều thú vị để nói với ông".
29 Tháng Chín 2015(Xem: 20163)
"Chiếc tàu dài 8 mét bị đắm sau khi xuất phát. Những người chết đuối hôm Chủ nhật do bị kẹt trong khoang tàu, theo tin của hãng thông tấn Dogan."