Đảng cầm quyền Nam Phi thất thế trong bầu cử

07 Tháng Tám 20165:22 CH(Xem: 15653)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA"  THỨ HAI  08  AUGUST 2016


Đảng cầm quyền Nam Phi thất thế trong bầu cử


image041

Image copyright MUJAHID SAFODIEN AFP Getty Images


Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền ở Nam Phi chịu kết quả bầu cử tồi tệ nhất kể từ khi chính sách phân biệt chủng tộc kết thúc năm 1994.


Với 94% số phiếu bầu sau kỳ bỏ phiếu ở cấp địa phương, đảng để mất khu vực quan trọng là Vịnh Nelson Mandela vào tay đối thủ Liên minh Dân chủ (DA).


Hai đảng đang theo sát nhau ở Johannesburg và Pretoria, nhưng ANC vẫn đang dẫn trước trên diện quốc gia, với 54% số phiếu ủng hộ.


ANC vốn vẫn chiếm hơn 60% số phiếu bầu trong các kỳ bầu cử kể từ khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc hơn hai thập niên trước.


image042

Image copyright EPA Image caption Một người biểu tình phản đối Đảng ANC hồi tháng 4/2016


Các vụ tham nhũng và tỷ lệ thất nghiệp trong nhiệm kỳ Tổng thống Jacob Zuma làm hoen ố hình ảnh của ANC.


Được đặt theo anh hùng giải phóng và vị tổng thống được bầu cử dân chủ đầu tiên, thua cuộc ở Vịnh Nelson Mandela là cú thua lớn đối với đảng.


Rất nhiều lãnh đạo chống lại chế độ phân biệt chủng tộc xuất thân từ khu vực này.


Đảng DA, giành 46,5% ủng hộ so với ANC, 41%, cho biết đang đàm phán với các đảng khác để thành lập liên hiệp ở cấp địa phương trên vùng bờ biển phía Nam Nam Phi.


ANC đã chấp nhận thua cuộc ở Vịnh Nelson Mandela.


“Tất nhiên chúng tôi có kết quả không tốt ở những khu vực như Vịnh Nelson Mandela, nhưng chúng tôi hào hùng khi chiến thắng và cũng anh hùng khi thua cuộc vì chúng tôi là những người dân chủ,” hãng tin tư nhân ENCA dẫn lời trưởng ban kỷ luật của Đảng ANC, ông Jackson Mthembu.


image044

Image copyright Image caption Các vụ tai tiếng của Tổng thống đương nhiệm Jacob Zuma bị cho là làm hoen ố hình ảnh của Đảng ANC


Lãnh đạo Đảng DA, ông Mmusi Maimane nói Vịnh Nelson Mandela đã lựa chọn sự thay đổi.


“Với tôi, có thể nói rằng thông điệp của chúng tôi đã được thông qua – tức là người dân đã lắng nghe chúng tôi và người Nam Phi vẫn tin vào giấc mơ của một Nam Phi không phân biệt chủng tộc, người Nam Phi vẫn muốn quốc gia mình được thịnh vượng,” ông nói.


Phóng viên BBC Nomsa Maseko cho rằng, có vẻ như không có đảng nào sẽ chiếm đa số lớn ở hai trung tâm kinh tế lớn là Johannesburg hay Tshwane, và thương lượng thành lập liên minh đang diễn ra.


Ảnh hưởng giảm sút của ANC: Milton Nkosi, BBC News, từ Nam Phi

image046

Image copyright Getty Image caption Kết quả bầu cử cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối ngày thứ Sáu 05/08


Kết quả bầu cử ở địa phương có lẽ là hồi chuông thức tỉnh lớn nhất đối với đảng cầm quyền ANC kể từ khi dân chủ được mở ra ở Nam Phi năm 1994.


Rõ ràng là ANC vẫn có được sự ủng hộ rộng lớn khắp đất nước nhưng sự ủng hộ đó đang dần suy yếu. Đảng này không thể cứ mặc nhiên coi rằng đa số người da đen cứ theo mình một cách mù quáng.


Ví dụ rõ ràng nhất là ở Vịnh Nelson Mandela, với chiến thắng của DA, nơi có bề dày lịch sử chống phân biệt chủng tộc. Thị trưởng mới là người của Đảng DA là ông Athol Trollip, người da trắng.


22 năm sau khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc, người da đen bỏ phiếu vì các vấn đề chứ không còn là chủng tộc. Ông Trollip, người thông thạo tiếng Xhosa, sẽ không thể vào ghế này nếu không có đa số người da đen bỏ phiếu bầu ông.


image048

Image copyright AFP Image caption Lãnh đạo đảng đối lập DA Mmusi Maimane nói người dân Vịnh Nelson Mandela đã 'chọn sự thay đổi'


Kết quả bầu cử cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối ngày thứ Sáu 05/08.


Sáng cùng ngày, con số ủng hộ Đảng ANC là 54%, 26% cho Đảng DA và 8% cho Đảng Những Chiến binh Tự do Kinh tế (EFF).


Bầu cử địa phương được coi là chỉ dấu cho thấy xu hướng ủng hộ giữa kỳ đối với Tổng thống Zuma.


Các phóng viên cho rằng kết quả tồi tệ của ANC có thể khiến đối thủ trong đảng của ông Zuma sẽ thách thức ông một cách bạo dạn hơn.


Kỳ bầu cử tổng thống tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2019 nhưng ông Zuma không thể làm thêm nhiệm kỳ thứ ba.


Kinh tế Nam Phi cũng là một trong những vấn đề chính mà cử tri quan tâm, với tăng trưởng được đánh giá là ở mức số 0 trong năm nay, và tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 27%.


Biểu tình đòi nhà ở và tiện nghi tốt hơn đã diễn ra ở khắp Nam Phi.


Ông Zuma cũng phải đối mặt với tai tiếng về tham nhũng, sau khi bị yêu cầu trả lại tiền thuế của dân do tiêu pha vào nhà riêng.


An ninh được siết chặt trong kỳ bỏ phiếu và ủy ban bầu cử cho biết bỏ phiếu đã diễn ra thuận lợi./


BBC 5 tháng 8 2016

21 Tháng Tám 2016(Xem: 15840)
"Hơn 1.000 cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam và gia đình họ đã đi từ Úc đến Việt Nam để tham dự buổi lễ kỷ niệm dự kiến được tổ chức vào thứ Năm 18/08/2016, nhưng chính phủ Việt Nam đã hủy bỏ sự kiện này ngay hôm trước".
21 Tháng Tám 2016(Xem: 16780)
"Với cả hai động mạch, nếu bị chặn một thì bạn sẽ chết", ông Lý Hiển Long khẳng định. Do đó, điều quan trọng là tàu thuyền và máy bay phải tiếp tục được di chuyển tự do qua Biển Đông, bất chấp những tranh chấp diễn ra ngay đó.
21 Tháng Tám 2016(Xem: 20544)
Tổng thống Mỹ sẽ đến Lào sau khi tham dự thượng đỉnh khối G20 tại Hàng Châu (Hangzhou), Trung Quốc trong hai ngày 04 và 05/09/16.
14 Tháng Tám 2016(Xem: 15099)
"Kể lại với kênh NBC, Lochte cho biết rằng những tên cướp giả danh cảnh sát đã “dí súng vào đầu” anh rồi sau đó lấy ví nhưng “bỏ lại điện thoại di động và thẻ vận động viên” của anh".
11 Tháng Tám 2016(Xem: 15444)
Ông Rodrigo Duterte, Tổng thống Philippines vừa châm ngòi một cuộc tranh cãi với Mỹ sau khi xúc phạm đại sứ Mỹ là người đồng tính và gọi ông này là "con của mụ điếm".
09 Tháng Tám 2016(Xem: 15227)
Không quân Nga và Syria tấn công các đoàn xe chở quân nổi dậy vào thành phố Aleppo; IS khẩn cấp vận chuyển hồ sơ, tài liệu từ thành phố Mosul của Iraq tới Raqqa, Syria; Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về vấn đề giải quyết xung đột cho Syria...........
08 Tháng Tám 2016(Xem: 19419)
"Đại án thế kỷ" ở Vũng Áng Lời Tòa Soạn: "Rất nhiều chuyên gia đã tốn giấy mực phân tích, đánh giá, truy cứu nguyên nhân cội rễ của "đại án" đầu tư xây dựng Nhà máy thép Formosa Vũng Áng. Văn Hóa trân trọng giới thiệu loạt bài đầy đủ của nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh về vụ Formosa trên tinh thần khách quan cầu thị; kính mời quý bạn đọc theo dõi". (VH)
07 Tháng Tám 2016(Xem: 16471)
"Úc sẽ đưa khí tài quân sự và binh sĩ đến Biển Đông để theo dõi Nga và Trung Quốc tập trận chung vào tháng 9 tới".
07 Tháng Tám 2016(Xem: 15292)
"Singapore sẽ là nơi hoá giải tranh chấp lợi ích Mỹ - Trung tại Châu Á – Thái Bình Dương và bến đậu Singapore sẽ tấp nập hơn những con thuyền lợi ích".
07 Tháng Tám 2016(Xem: 15689)
"Ngày 6/8, hãng tin RT cho biết một chiếc máy bay của hãng hàng không Air Algerie đang di chuyển từ Algerie tới Marseille, Pháp, đã phát đi thông báo khẩn cấp trước khi biến mất khỏi màn hình radar".
07 Tháng Tám 2016(Xem: 14942)
"Kết quả thăm dò của đài CNN/ORC được công bố hôm 1-8 cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump 9 điểm với 52%/43%. Cũng trong cuộc khảo sát, bà Clinton đang ở vị trí dẫn đầu cuộc đua so với 3 đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump, ứng viên Đảng Tự do Gary Johnson và Đảng Xanh Jill Stein với tỉ lệ lần lượt là 45%, 37%, 9% và 5%".
01 Tháng Tám 2016(Xem: 15482)
"Một nguồn tin thân cận với quân đội nói với hãng tin Reuters rằng “Quân đội Giải phóng Nhân dân đã sẵn sàng”, và rằng “chúng ta cần phải đánh cho họ hộc máu mũi như Đặng Tiểu Bình từng làm với Việt Nam năm 1979”.
31 Tháng Bảy 2016(Xem: 15151)
"Vài ngày sau khi Tòa ra phán quyết, tập đoàn viễn thông China Telecommunications Corp – một trong công ty lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực này – quyết định triển khai dịch vụ internet 4G tại 7 thực thể địa lý mà Bắc Kinh đang kiểm soát ở Trường Sa. Một tập đoàn viễn thông lớn khác cũng chuẩn bị một kế hoạch tương tự. "Trung Quốc cũng đang cho xây dựng bốn bến cảng tại khu vực này, để chuẩn bị đón đến 2 triệu khách du lịch một năm".
28 Tháng Bảy 2016(Xem: 15199)
"Với phóng sự điều tra của đài truyền hình Úc vừa qua, bộ trưởng Tư Pháp Lãnh thổ Phương Bắc Northern Territory bị bãi chức".
28 Tháng Bảy 2016(Xem: 14875)
"Tình trạng khẩn cấp ở Pháp trên nguyên tắc sẽ được dỡ bỏ vào ngày 26/07 tới, thế nhưng sau vụ tấn công ngày 14/07 ở Nice, chính phủ đã buộc phải triển hạn thêm 3 tháng".
28 Tháng Bảy 2016(Xem: 15269)
"Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi cử tri tiếp tục sự nghiệp của ông bằng việc 'đưa bà Clinton tới chiến thắng' trong cuộc bầu cử tháng 11 tới".