Mỹ sẽ điều tra thép Trung Quốc xuất qua ngả Việt Nam

08 Tháng Mười Một 20164:53 CH(Xem: 14829)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  09  NOV  2016


Mỹ sẽ điều tra thép Trung Quốc xuất qua ngả Việt Nam


image013

Image copyright AFP Image caption Có cáo buộc các công ty thép Trung Quốc tuồn hàng qua Việt Nam trước khi xuất sang Mỹ


Bộ Thương mại Mỹ hôm 7/11 chính thức mở điều tra cáo buộc các nhà sản xuất thép Trung Quốc tuồn hàng qua Việt Nam trước khi xuất sang Mỹ để tránh thuế.


Cuộc điều tra sẽ tìm hiểu liệu việc nhập khẩu thép cán nóng và cán nguội, làm ở Trung Quốc nhưng có một ít thay đổi tại Việt Nam, có phải là cách né tránh thuế hay không.


Trong sáu tháng đầu năm 2016, các lô thép từ Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ tăng lên đến 312.329 tấn, so với 25.756 tấn cùng kỳ năm ngoái. Tương ứng với thời điểm này, xuất khẩu thép của Trung Quốc đến Việt Nam tăng 46%, đạt 6,3 triệu tấn so với 4,3 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, theo thống kê của Dịch vụ thông tin thương mại toàn cầu (GTIS).


Động thái của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được đưa sau khiếu kiện hồi tháng Chín từ bốn nhà sản xuất thép của Hoa Kỳ, U.S. Steel Corp., Nucor Corp., AK Steel Holding Corp. và ArcelorMittal, nhằm ngăn chặn tình trạng dư thừa thép do Trung Quốc sản xuất tại thị trường nước này, Wall Street Journal tường thuật hôm 6/11.


"Cuộc điều tra có thể dẫn đến việc áp mức thuế mới đối với thép nhập khẩu từ Trung Quốc qua ngả Việt Nam, theo luật ngăn chặn việc gian lận thuế," báo này viết.


"Các nhà sản xuất thép của Hoa Kỳ cáo buộc rằng nhà sản xuất thép Trung Quốc vận chuyển kim loại vào Việt Nam, thay đổi một chút về đặc tính chống ăn mòn của sản phẩm để dán nhãn "sản xuất tại Việt Nam" và sau đó chuyển đến Hoa Kỳ theo mức thuế thấp hơn dành cho thép Việt."


"Do áp lực từ các nhà sản xuất thép nội địa, Hoa Kỳ trong năm qua đã áp mức thuế cao đến 266% với ít nhất bốn loại thép mới nhập từ Trung Quốc."


"Các nhà sản xuất thép đặt tại Hoa Kỳ vô cùng quan ngại khi thép từ Việt Nam bắt đầu tràn vào các cảng của nước này."


'Xung đột'


Hôm 8/11, trả lời BBC, Tiến sỹ Nguyễn Văn Phú, một nhà nghiên cứu kinh tế của Đại học Strasbourg, Pháp, nói: "Vì Mỹ áp dụng thuế trên các sản phẩm từ Trung Quốc cao hơn Việt Nam nên việc Trung Quốc xuất thép qua ngả Việt Nam là điều dễ hiểu."


"Các công ty sản xuất thép của Mỹ sẽ không thể cạnh tranh lại các công ty của Trung Quốc và Việt Nam, do giá nguyên liệu và nhân công ở hai nước này rẻ hơn ở Mỹ, đó là chưa nói đến các tiêu chuẩn môi trường, kỹ thuật lao động…"


"Nền kinh tế hiện nay có xu hướng toàn cầu hóa đi đôi với việc giảm các thuế quan và rào cản thương mại, vì vậy gây xung đột với xu hướng bảo hộ mậu dịch."


Chuyên gia cũng nhận định: "Việc nhập thép Trung Quốc về Việt Nam rồi xuất qua Mỹ là chuyện không hiếm gặp trên thế giới. Ví dụ như vải linen được sản xuất ở Pháp sau đó được chuyển qua Trung Quốc hoặc một nước châu Á nào khác để dệt sợi, sản xuất ra áo quần, sau đó lại xuất thành phẩm trở lại Pháp."


"Các doanh nghiệp chỉ làm thế nào cho có lợi cho họ là được."


"Tuy vậy, những con số mà báo chí Mỹ nêu trong vụ này không có nhiều ý nghĩa vì cần phải điều tra kỹ lưỡng, cũng như theo dõi nhu cầu thị trường của Việt Nam và của Mỹ, đánh giá năng lực sản xuất thép của Việt Nam trong thời gian này."


Trả lời câu hỏi của BBC về dự báo Việt Nam sẽ có phản ứng như thế nào về kết quả cuộc điều tra của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, ông Phú nói: "Tất nhiên là Việt Nam sẽ nói là chúng tôi có tạo thêm giá trị thặng dư trên các sản phẩm xuất qua Mỹ."


"Bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam trong vụ này là phải xây dựng đạo đức kinh doanh trong môi trường cạnh tranh toàn cầu."


"Nếu không thì sẽ phải trả giá đắt, trong trường hợp này sau điều tra thép xong, Mỹ sẽ áp dụng thuế cao hơn cho các sản phẩm 'made in Việt Nam' thì tất cả đều 'chết'," Tiến sĩ Phú nói với BBC./ (theo BBC 08/11/16)

15 Tháng Mười 2015(Xem: 20552)
"Michel Nazet, tốt nghiệp về lịch sử - địa lý, luật, khoa học chính trị (Viện nghiên cứu Chính trị IEP Paris), chuyên nghiên cứu về các vấn đề địa chính trị và địa kinh tế Châu Á, có bài viết trên tạp chí địa chính trị Conflits của Pháp, số ra cho quý IV/2015, cho rằng « Giữa Ấn Độ và Trung Quốc là Đông Nam Á ».
15 Tháng Mười 2015(Xem: 19424)
"Các thành viên Đảng Dân Chủ lên sân khấu tại Las Vegas để dự cuộc tranh luận đầu tiên trong chiến dịch vận động bầu cử tổng thống năm 2016"
15 Tháng Mười 2015(Xem: 18106)
"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thì đánh giá tình huống xảy ra tuần trước « không phải là một hành động mang tính chuyên nghiệp. Hoa Kỳ sẽ không hợp tác với Nga chừng nào Matxcơva có một chiến lược rõ ràng ».
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17645)
"Trong cuộc biểu quyết ngày Chủ nhật 11/10/2015, hai phần ba dân biểu quốc hội Nepal đã bầu thủ tướng mới trong khuôn khổ bản Hiến pháp ban hành vào tháng 9 vừa qua. Khadga Prashad Sharma Oli, 63 tuổi,lãnh đạo thuộc xu hướng ôn hòa trong đảng Cộng sản Mác-Lênin, đắc cử".
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17447)
"Họa sĩ Mohammed Karim Nhaya, vừa thêm những nét cuối cùng trên bức chân dung Putin mà ông đang thực hiện, vừa giải thích lý do vì sao ông muốn Nga can thiệp vào Irak : « Người Nga đã gặt hái được nhiều thành quả », trong lúc mà « Hoa Kỳ và các đồng minh đã oanh kích từ một năm nay mà không đi đến đâu cả ».
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18560)
"Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 9 tháng 10 dẫn tờ "The Sunday Age" Australia ngày 8 tháng 10 đưa tin, tại một hội nghị hải quân tổ chức ở Sydney vào ngày 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đã lên tiếng lên án, cảnh cáo đối với Trung Quốc".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18343)
"Hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đả kích điều ông gọi là “quan điểm chống di dân” ngày càng tăng trong chính trường Hoa Kỳ. Hành động của ông Obama được coi như lời chỉ trích ngầm nhắm vào nhiều ứng cử viên tổng thống nổi bật của đảng Cộng hòa".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 21379)
- "Theo báo Mỹ, Nga không kích Syria là để đẩy giá dầu tăng lên, củng cố khả năng cầm quyền của ông Putin, sẽ gặp Saudi Arabia thời gian tới để bàn giá dầu. - Tờ "Tin tức phố Wall" Mỹ ngày 5 tháng 10 cho rằng, mặc dù từ chối hợp tác với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để giảm sản lượng, nhưng Nga hoàn toàn không để mặc cho giá dầu quanh quẩn ở mức thấp".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18983)
"Cờ Palestine được kéo lên lần đầu tiên tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York cùng với cờ của tất cả 193 quốc gia thành viên".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18250)
"Ông Roilo Golez, kêu gọi Liên hiệp quốc và UNEP « điều tra và có hành động thích đáng » đối với những hoạt động bồi đắp đảo, mà đã tàn phá các rạn san hô ở Biển Đông".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18217)
"Tổng thống Mỹ Barack Obama cổ xúy cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một ngày sau khi 12 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương đạt thỏa thuận tự do thương mại này ở Atlanta."
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18361)
"Los Angeles Times ngày 7/10 bình luận, kết quả "canh bạc quân sự táo bạo" của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Syria đã rõ ràng, nhưng trong ngắn hạn kẻ thất bại lại dường như là Tổng thống Mỹ Barack Obama"
06 Tháng Mười 2015(Xem: 17719)
TTO - Bộ trưởng thương mại 12 quốc gia tham gia cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Atlanta (Mỹ) đã đạt được thỏa thuận vào lúc tối nay 5-10 (giờ VN).
04 Tháng Mười 2015(Xem: 18414)
"Ngoại trưởng Sergei Lavrov khi được hỏi về việc liệu Nga có kế hoạch mở rộng chiến dịch không kích IS vào lãnh thổ Iraq sau Syria hay không. Ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi là những người lịch sự, chúng tôi không đến, nếu họ không mời".
04 Tháng Mười 2015(Xem: 17939)
"Tổng thống Pháp François Hollande không dấu e ngại Syria bị chia đôi lãnh thổ và toàn vùng Trung Đông sẽ bị hai hệ phái Shia và Sunni lôi vào vòng chiến. Tổng thống Pháp kêu gọi Vladimir Putin ưu tiên tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo." Google Images
01 Tháng Mười 2015(Xem: 19480)
"Một điểm rất đáng chú ý trong bản thông cáo là ba Ngoại trưởng Ấn, Nhật và Mỹ đã nêu bật mối quan ngại về tình hình Biển Đông khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của « quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền làm thương mại mà không bị cản trở, kể cả ở vùng Biển Đông ».
01 Tháng Mười 2015(Xem: 20252)
"Câu chuyện bắt đầu từ một cú điện thoại từ một nhà ngoại giao Nga cho người tương nhiệm ở Baghdad để nói rằng "Chúng tôi có vài điều thú vị để nói với ông".
29 Tháng Chín 2015(Xem: 20005)
"Chiếc tàu dài 8 mét bị đắm sau khi xuất phát. Những người chết đuối hôm Chủ nhật do bị kẹt trong khoang tàu, theo tin của hãng thông tấn Dogan."