TT Trump ngày càng lạnh nhạt với Bộ trưởng Quốc phòng Mattis

20 Tháng Mười Hai 20186:33 CH(Xem: 12897)

VĂN HÓA ONLINE - CHÂU MỸ - THỨ SÁU 21 DEC 2018


TT Trump ngày càng lạnh nhạt với Bộ trưởng Quốc phòng Mattis


20/12/2018


Từng được ông Trump gọi là "vị tướng của tôi" nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đang ngày càng mất đi tầm ảnh hưởng với TT Mỹ, dấy lên câu hỏi về tương lai của ông ở vị trí này.


Quyết định bất ngờ của ông Trump khi rút toàn bộ lính Mỹ khỏi Syria là tín hiệu cho thấy mối quan hệ không mấy tích cực giữa tổng thống Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, vị tướng cuối cùng trong nội các của ông Trump vào lúc này.


Bộ trưởng Mattis từng nhấn mạnh sứ mệnh chống khủng bố ở Syria chưa hoàn thành và Mỹ nên giữ hiện diện quân sự tối thiểu ở quốc gia này. Đây là thông tin được một quan chức trong chính quyền tiết lộ với Washington Post. Theo nguồn tin này, người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng từng giải thích với Tổng thống Trump về khả năng sẽ có thêm hỗn loạn ở khu vực và những vấn đề trong tương lai với Mỹ nếu binh lính rút về nước.


Nhưng đến ngày 19/12 thì rõ ràng Tổng thống Trump đã không màng tới những lời khuyên của Bộ trưởng Quốc phòng.


image024

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trong một sự kiện tại Nhà Trắng vào ngày 25/10. Quan hệ giữa hai người đang không được tốt trong thời gian gần đây và đã có những câu hỏi về tương lai của tướng Mattis trong nội các ông Trump. Ảnh: Reuters


Mối quan hệ dần lạnh nhạt


Với việc ông Trump bước vào Nhà Trắng mà không có kinh nghiệm về ngoại giao và quân sự, Bộ trưởng Mattis từng được coi là vị cố vấn có ảnh hưởng nhất đối với tổng thống Mỹ về chính sách đối ngoại. Tuy nhiên trong những tháng vừa qua, ông Mattis đã nhiều lần bị Tổng thống Trump đặt vào thế "việt vị" với những quyết định đi ngược lại quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Trump cũng được cho là đang tự theo đuổi chính sách an ninh quốc gia của riêng mình.


Vị tướng 4 sao nghỉ hưu vào năm 2013 và nhận được sự đặc cách của quốc hội để trở thành Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 2016 (theo luật, người đứng đầu Lầu Năm Góc phải rời khỏi quân đội ít nhất 7 năm trước đó). Từ đó đến nay theo các quan chức chính phủ, mối quan hệ giữa ông Mattis và tổng thống dần đi xuống và đang ở điểm thấp nhất, dự báo khả năng ông Mattis rởi khỏi vị trí bộ trưởng trong tương lai gần.


Ông Mattis cũng được cho là không hài lòng với việc tổng thống không chấp nhận đề cử của mình với vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, chức vụ cao nhất trong quân đội Mỹ (nhưng không có quyền ra lệnh tác chiến). Người đang giữ vị trí này là Đại tướng Joseph Dunford sẽ về hưu vào mùa thu tới và ông Trump tuyên bố đã chọn ra người thay thế là tướng Mark A.Milley, người đang là Tham mưu trưởng Lục quân. Trong khi đó người được Bộ trưởng Mattis đề cử lại là Tham mưu trưởng Không quân, tướng David Goldfein.


Tổng thống Trump cũng bỏ qua những quan ngại của ông Mattis về việc triển khai quân đội đến tuyến biên giới với Mexico cách đây 2 tháng mà không có mục tiêu rõ ràng. Nguồn tin của Washington Post cho biết ông Mattis đã nói với các lãnh đạo Lầu Năm Góc rằng ông chỉ đang làm theo mệnh lệnh và họ cũng phải làm thế.


Trước đó, vị tướng 68 tuổi cũng bày tỏ quan điểm cứng rắn với Triều Tiên như ông Trump, nhưng đến tháng 3, tổng thống Mỹ đột ngột thay đổi quan điểm và quyết định đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Bộ trưởng Mattis được cho là người đã bày tỏ sự hoài nghi cao độ với cam kết phi hạt nhân hóa mà ông Trump nhận được từ ông Kim trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 6.


Khi mới nhậm chức, Tổng thống Trump thường nhắc tới sự xuất hiện của các tướng quân đội trong nội các như là minh chứng cho cách tiếp cận nghiêm túc và cứng rắn của chính phủ với các vấn đề an ninh quốc gia.


Nhưng hầu hết đã không còn làm việc ở Nhà Trắng nữa, trong đó có hai cố vấn an ninh quốc gia là Michael Flynn và H.R. McMaster, và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly thì đang chuẩn bị rời đi. Bộ trưởng Mattis là người duy nhất còn lại trong nhóm này.


image025

Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly sẽ chuẩn bị rời khỏi Nhà Trắng vào thời gian tới. Trong cuốn sách về ông Trump của nhà báo Bob Woodward ông Kelly được cho là đã thốt lên: "Đây là công việc tệ nhất mà tôi từng có!". Ảnh: Getty


Trong bài phát biểu vào ngày 20/1 năm ngoái, ngay sau khi nhậm chức tổng thống, ông Trump tuyên bố "những vị tướng này sẽ giữ an toàn cho chúng ta, họ sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề".


Ngày hôm đó ông Trump cũng nhắc đích danh ông Mattis bằng một câu nói: "Nếu tôi phải làm một bộ phim, tôi sẽ chọn ông, tướng Mattis!". Người ta có thể cảm nhận rằng ông Trump thích ông Mattis ngay từ đầu vì vị tướng này có hình ảnh giống với một tư lệnh quân đội trong phim.


Và trong thời gian đầu nhiệm kỳ, Bộ trưởng Mattis đã duy trì tầm ảnh hưởng tới một số quyết định của tổng thống, đôi khi còn tranh luận chống lại một số ý tưởng bộc phát của ông Trump, bình tĩnh giải thích bằng bản đồ và biểu đồ rằng những quyết định này có thể ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược của Mỹ, theo lời một quan chức đã chứng kiến sự việc.


Ông Mattis cũng kết hợp các tranh luận về thương mại quốc tế và viện trợ nước ngoài của Mỹ vì ông biết Tổng thống Trump sẽ hứng thú với những vấn đề này.


Tương lai bất định của tướng Mattis


Mối quan hệ giữa hai người đã có dấu hiệu rạn nứt trong những tháng gần đây, ông Trump được cho là đang quyết định xem liệu có tiếp tục giữ tướng Mattis ở vị trí Bộ trưởng Quốc phòng hay không. Tổng thống cũng từng chia sẻ với các cố vấn trong phòng bầu dục rằng ông không đồng ý với Bộ trưởng Mattis trong nhiều vấn đề.


Những cuộc gặp gỡ giữa hai người cũng đã ít dần và tổng thống không còn trò chuyện với ông Mattis nhiều như đã từng làm trong hồi đầu nhiệm kỳ.


Trong khi đó theo Washing Post, ông Mattis đã chia sẻ với các đồng nghiệp rằng ông muốn ở lại.


Cựu phát ngôn viên Lầu Năm Góc David Lapan, người từng là phụ tá của tướng John Kelly khi ông này làm Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, cho biết Tổng thống Trump đã nhiều lần khiến ông Mattis và Lầu Năm Góc bất ngờ với các quyết định của mình. Trong số này có lệnh cấm với binh sĩ chuyển giới, lễ diễu binh đã bị hủy bỏ và kế hoạch điều quân tới biên giới.


Nhưng theo ông Lapan, quyết định rút quân khỏi Syria là sự bất ngờ "ở cấp độ hoàn toàn khác" vì điều này liên quan đến quá trình điều chuyển quân đội Mỹ ở vùng chiến sự.


Ông Lapan cũng cho rằng  Bộ trưởng Mattis sẽ khéo léo tìm cách thay đổi một chút quyết định này của tổng thống thay vì phản đối thẳng thừng.


"Đây là mệnh lệnh không có gì sai trái, và có lẽ đây là trường hợp mà dù bạn không đồng ý với quyết định này, bạn chỉ có hai cách là tuân theo hoặc từ chức", ông Lapan nhận định.


image026

Binh sĩ Mỹ trong một lần thực hiện nhiệm vụ ở phía bắc Syria vào tháng 2. Ảnh: New York Times


Nhà phân tích này cho rằng tướng Mattis sẽ tiếp cận vấn đề bằng câu hỏi: "Liệu có khả năng quyết định này được thay đổi theo một hướng nào đó?".


Theo lời các phụ tá Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhìn nhận vấn đề Syria như một lời hứa khi tranh cử và thường phàn nàn rằng nếu cứ nghe lời các cố vấn quân sự, ông sẽ chẳng thể mang binh sĩ từ bất cứ đâu về nhà.


Chánh văn phòng John Kelly, tướng 4 sao từng đứng đầu Bộ tư lệnh châu Mỹ Latin, cũng khuyến cáo tổng thống nên giữ khoảng hơn 2.000 lính Mỹ ở Syria. Ông Kelly cùng Bộ trưởng Mattis và các lãnh đạo phe Cộng hòa ở quốc hội cho rằng điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chống khủng bố cũng như ngăn chặn sự ảnh hưởng của IranNga trong khu vực.


Tổng thống không nghe lời ai


Vào ngày 19/12, Tổng thống Trump quyết định không nghe theo lời khuyên của những người này. Ông Trump đăng dòng tweet: "Chúng ta đã đánh bại ISIS ở Syria, lý do duy nhất mà chúng ta ở đó trong nhiệm kỳ của tôi". Muộn hơn cùng ngày, tổng thống Mỹ đăng tải thêm: "Sau những chiến thắng lịch sử trước ISIS, đã đến lúc để đưa những người trẻ tuổi tuyệt vời của chúng ta về nhà!".


Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết nhiệm vụ của Mỹ ở Syria đã hoàn thành vì lãnh địa của nhà nước Hồi giáo tự xưng đã bị phá hủy. Các quan chức Mỹ nhận định mặc dù ISIS đã mất hết lãnh thổ ở Syria, các tay súng của nhóm này vẫn còn sót lại.


Người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White cho rằng "hoạt động của liên minh quân sự đã giải phóng lãnh thổ bị ISIS chiếm giữ, nhưng chiến dịch chống lại ISIS chưa kết thúc".


Bà White cũng cho biết: "Chúng tôi đã bắt đầu quá trình đưa quân đội Mỹ trở về từ Syria và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh để đánh bại ISIS ở bất cứ nơi nào chúng hoạt động".


Ngoài ông Kelly, có rất nhiều người khác đồng ý với quan điểm giữ quân đội ở lại Syria của Bộ trưởng Mattis, trong số này có cả đặc phái viên của chính phủ về vấn đề đánh bại nhà nước Hồi giáo là ông Brett McGurk. Ông McGurk trao đổi với các phóng viên vào tuần trước và cho rằng quân đội Mỹ nên ở lại để đảm bảo giữ được các thắng lợi quân sự.


"Thật là liều lĩnh nếu chúng ta nghĩ rằng: 'Nhà nước Hồi giáo đã bị đánh bại, chúng ta có thể trở về nhà ngay bây giờ', ông McGurk cho biết vào ngày 11/12, nói thêm rằng rằng bất cứ ai hiểu biết về cuộc chiến cũng sẽ đồng ý với quan điểm này của ông.


image027

Quyết định bất ngờ rút quân đội khỏi Syria của Tổng thống Trump được cho là đi ngược lại với các tuyên bố trước đó của các quan chức Nhà Trắng về kế hoạch của Mỹ ở quốc gia này. Ảnh: Washington Post.


Bộ trưởng Mattis đã phát biểu hồi tháng 9, cho biết sứ mệnh quân sự ở Syria tập trung vào mục tiêu đánh bại nhà nước Hồi giáo, nhưng cũng nhắc đến việc ngăn chặn ảnh hưởng của Nga và Iran như một lý do khiến quân đội Mỹ sẽ không rút đi nhanh chóng.


Tổng tham mưu trưởng Dunford cũng nói vào hồi đầu tháng này rằng Lầu Năm Góc "vẫn còn một quãng đường dài phía trước" để đào tạo lực lượng chống khủng bố địa phương ở Syria.


Cả Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton đều cho rằng mục tiêu ở Syria không chỉ đơn thuần là việc chống lại nhà nước Hồi giáo.


Quyết định của ông Trump được đưa ra từ ngày 18/12 và hiện chưa rõ liệu Ngoại trưởng Pompeo và Bộ trưởng Mattis có biết về điều này trước khi ông Trump đăng dòng tweet vào ngày 19/12 hay không. Nhưng rõ ràng là các quan chức chính phủ, trong đó có cả các thành viên hàng đầu của đảng Cộng hòa đều không được báo trước.


Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham (bang South Carolina) tỏ rõ sự bất ngờ trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi không biết điều này là gì. Tôi chưa được thông báo. Tôi hoàn toàn bị che mắt, và tôi nghĩ sẽ có sự quan ngại rất lớn từ cả hai đảng về vấn đề này".


Sơn Trần (Theo Washington Post)
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 17839)
Hành động này của Bắc Kinh là một “cảnh báo gầm gừ” diễn ra ngay sau khi Ấn Độ đồng ý bán tên lửa cho Việt Nam và triển khai nhiều hoạt động tuần tra mạnh mẽ.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20345)
Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 18/11 cho biết ông đã ra lệnh cho lực lượng hải quân đánh đắm các tàu nước ngoài xâm nhập vùng lãnh hải nước này để đánh cắp cá và các nguồn tài nguyên khác.
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21413)
Tại Nghị viện Australia ngày 17/11, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc mưu tìm hòa bình chứ không phải xung đột và mong muốn giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển. Lời phát biểu của ông Tập được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama báo động về mối nguy xung đột ở Châu Á giữa bối cảnh các căng thẳng tranh chấp leo thang ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đều có liên quan đến chính sách bành trướng của Trung Quốc.
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20844)
Một cử chỉ dường như rất lịch duyệt từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã khoác một chiếc áo choàng lên vai Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện trong một buổi xem trình diễn pháo hoa, đã bị báo chí phương Tây thi nhau chế nhạo. Họ gọi ông Putin là “Tổng tư lệnh Don Juan” của nước Nga, so sánh không hề giấu diếm ông Putin với nhân vật nổi tiếng vì tài quyến rũ phụ nữ.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20046)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức nghi thức trọng thể cấp nhà nước để chào đón chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ ra rằng trong tháng 6/2013, ông đã cùng Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc gặp gỡ. Hai bên đã nhất trí rằng cùng nhau xây dựng mối quan hệ kiểu mới giữa hai nước lớn.
10 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20557)
Ông Tập nói rằng miễn là hai nước tập trung vào đại cục và có tầm nhìn dài hạn, tôn trọng lẫn nhau và tham vấn hữu nghị lẫn nhau thì mối quan hệ song phương sẽ được củng cố và tăng cường. Về phần mình, Chủ tịch Việt Nam nói Việt Nam sẵn sàng xử lý các tranh chấp với Trung Quốc ‘một cách đúng đắn’ để sao cho vấn đề này không ảnh hưởng đến quan hệ song phương, cũng theo Tân Hoa Xã.
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21285)
Tuần dương hạm Moskva mang tên lửa dẫn đường của Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận bằng đạn thật ở Biển Đông, trong một chuyến thăm được mô tả là hiếm hoi tới vùng biển này. Tuần dương hạm Moskva loại 11.500 tấn lớp Slava thuộc Hạm Đội Hắc Hải đã rời Singapore sau khi kết thúc các cuộc diễn tập. Tàu chiến này, dựa trên một thiết kế của những năm 1970, được đưa vào biên chế vào năm 1983, và thiết kế cho một thủy thủ đoàn lên tới gần 500 người. Tàu được lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm P-500 (SS-N-12 Sandbox).
04 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22809)
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Washington là ông Pam Roach đưa ra hai nghị quyết tại Thượng Viện: Nghị quyết thứ nhất là công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ; nghị quyết thứ hai ủng hộ dự án xây tượng đài tại tiểu bang Washington kỷ niệm các chiến sĩ chiến đấu cho Tự Do. Sau đó Nghị Sĩ Roach nhận một bức thư từ ông Đại sứ CSViệt Nam phản đối cả hai Nghị quyết trên. Ông Terrell A. Minarcin đã đánh máy lại thư ông Nguyễn Tâm Chiến và viết thư trả lời.
02 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22638)
Ngày 26 tháng 10, 1955, Thủ tướng Diệm tuyên bố thành lập một chế độ ‘Cộng Hòa,’ và trở thành Tổng Thống đầu tiên. Tên chính thức của nước Việt Nam đổi từ ‘Quốc Gia Việt Nam’ sang ‘Việt Nam Cộng Hòa,’ nhưng bài quốc ca và quốc kỳ không thay đổi. Sau này, chính TT Eisenhower còn nhắc lại về những gian lao trước lúc khai sinh Nền Cộng Hòa Việt Nam…
30 Tháng Mười 2014(Xem: 23032)
Chỉ một ngày trước chuyến đến lần này trong hai ngày 26-27/10 của Dương Khiết Trì, một nhân vật được một số dư luận xem là thân cận với Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là ông Hà Văn Thắm, người Bắc Giang, đã đột ngột bị Bộ Công an bắt tạm giam. Còn sau chuyến đến Hà Nội tháng 6/2014 của Dương Khiết Trì chỉ một tháng, có đến 3 đại gia Ngân hàng Xây dựng đã bị Bộ Công an khởi tố và bị bắt giam. Người đứng đầu cơ quan này. được xem là “cánh tay phải của Thủ tướng”.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 22501)
Nhà bất đồng chính kiến vừa được Việt Nam phóng thích tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Blogger Điếu Cày cho biết ông tin rằng ông sẽ “thắng kiện”. Ngoài ra, nhà báo tự do này còn cho biết ông phải đặt gánh nặng của phong trào “lên trên lợi ích của gia đình”. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn sau đây với blogger Điếu Cày dành cho VOA Việt Ngữ chiều 27/10.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 21621)
Luật sư Lê Quốc Quân, một nhân vật bất đồng chính kiến khác mà phía Mỹ quan tâm nhưng hiện nay vẫn còn trong tù, muốn được ‘thả vô điều kiện’, người nhà của ông nói với BBC Việt ngữ. Ông Quân bị kết án 30 tháng tù về tội ‘Trốn thuế’ và hiện đã thụ án hơn hai phần ba bản án. Cũng như các ông Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày), ông Quân nằm trong danh sách các tù nhân chính trị mà chính quyền Hoa Kỳ quan tâm và yêu cầu Hà Nội thả.
23 Tháng Mười 2014(Xem: 21724)
Tờ Bưu điện Phnom Penh ngày 22/10 đưa tin, ít nhất khoảng 50 đảng viên trẻ của đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) và nhóm người ủng hộ đang yêu cầu đại sứ quán Mỹ cho phép họ tham gia cuộc chiến chống tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông do Washington dẫn đầu. Đổi lại, nhóm này hy vọng Mỹ sẽ giúp chúng chống lại Việt Nam và đánh chiếm đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam?!
21 Tháng Mười 2014(Xem: 22310)
Thủ tướng Đức Angela Merkel: « Biển Đông: lợi ích chiến lược của Đức »; Ngoại trưởng Hillary Clinton: « Biển Đông: lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ »; Dương Khiết Trì: “Biển Nam Hải: lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”. Ảnh: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (hàng thứ hai, bên trái), Thủ tướng Đức Angela Merkel trong ảnh chụp ngày 16/10/2014 với một số lãnh đạo tham gia Thượng đỉnh Á Âu tại Milano (Ý). Ở hàng trước, bên phải là Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. REUTERS / Alessandro Garofalo.
19 Tháng Mười 2014(Xem: 24991)
Ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu thăm Trung Quốc từ ngày 16 – 18/10/2014. Trong đoàn có 6 Trung tướng, 6 Thiếu tướng, 1 Đại tá, đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Không quân, Hải quân, Biên phòng, Thông tin và 2 Quân khu.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 23665)
Đội Đặc nhiệm 171 của Trung Quốc cập cảng căn cứ hải quân San Diego hôm 10/8, bắt đầu chuyến thăm dài 5 ngày, Xinhua cho hay. Đội Đặc nhiệm 171, gồm tàu khu trục Hải Khẩu, tàu khu trục tên lửa Nhạc Dương, tàu tiếp viện Thiên Đảo Hồ, cùng một trực thăng và hơn 700 binh sĩ. Hạm đội này vừa tham gia cuộc tập trận hải quân chung lớn nhất thế giới RIMPAC ở Hawaii
14 Tháng Mười 2014(Xem: 23328)
Cảnh tượng hỗn loạn đã bùng nổ tại địa điểm chính của phong trào chiếm đóng Trung tâm ở Hong Kong hôm nay (13/10), sau khi hàng trăm người phản đối biểu tình cố gắng phá bỏ các hàng rào chướng ngại.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 22412)
Cuộc gặp đầu tiên kể từ khi bắt đầu làn sóng biểu tình đáng sẽ diễn ra vào lúc 16:00 chiều thứ Sáu nhưng đã bị hủy hôm thứ Năm 09/10 do chính quyền Hong Kong nói "không thể có đối thoại xây dựng" với người biểu tình. Phóng viên Hồng Nga của BBC đang có mặt tại khu Admiralty nơi diễn ra biểu tình./
09 Tháng Mười 2014(Xem: 22697)
Ngày 7-10, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã tiến vào thị trấn Kobane sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng đưa quân sang Syria chống IS. Theo AFP, Kobane hiện đang là chiến trường chính giữa các tay súng IS và các đối thủ, bao gồm Mỹ cùng các đồng minh phương Tây và Ả Rập. 2 lá cờ của IS đã được kéo lên ở phía đông thị trấn.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 23259)
Một số người biểu tình đốt cờ đỏ sao vàng và nón lá trong ngày thứ ba của đợt biểu tình phản đối Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đây là lần thứ ba quốc kỳ Việt Nam bị đốt ngay trước tòa nhà đại sứ quán Việt Nam. Lần đầu tiên, Việt Nam đã lên tiếng phản đối và yêu cầu trừng phạt người làm việc này.