Putin lên án đảng CS Liên Xô, nhưng yêu cầu đừng đụng đến lăng Lênin

20 Tháng Mười Hai 20196:42 SA(Xem: 9965)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI HÔM NAY - THỨ SÁU 20 DEC 2019


Putin lên án đảng CS Liên Xô, nhưng yêu cầu đừng đụng đến lăng Lênin


19/12/2019


image006

Lăng Lênin tại Quảng trường Đỏ. Wikipédia/NVO


Trọng Thành


Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Nga hôm nay, 19/12/2019, được truyền thông ghi nhận hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất là nguyên thủ Nga yêu cầu giữ nguyên lăng Lênin, cho dù 60% người Nga phản đối. Thứ hai, ông Putin lên án chính sách cột chặt số phận của Liên Xô vào vận mệnh của đảng Cộng Sản trước đây.


Quảng cáo


Theo AFP, trả lời báo giới, ông Vladimir Putin nói: ''Theo tôi, đừng đụng đến (lăng Lênin), chừng nào mà cuộc đời và số phận của nhiều người còn gắn liền (với lăng mộ ấy) và gắn liền với các thành công của quá khứ, và những năm tháng Xô Viết''. Theo tổng thống Nga, Lênin chỉ là ''một nhà cách mạng, chứ không phải là một lãnh đạo quốc gia''.


Theo một thăm dò dư luận của VTsIOM, hồi 2017, hơn 60% người Nga cho rằng thi hài nhà lãnh đạo Liên Xô đầu tiên, được bảo quản tại Quảng trường Đỏ, phải được dời đi và được chôn cất.


Tuy nhiên, ông Putin đã phê phán chính sách của lãnh tụ Nga sau Cách mạng 1917, đặc biệt là chính sách đất đai. Tổng thống Nga cho biết rõ là hiện vẫn còn đến hơn 2.000 địa điểm căng thẳng liên quan đến đất đai tại các vùng lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ, bao gồm nước Nga, do chính sách của chính quyền sau cuộc Cách mạng 1917.


Ông Putin đặc biệt lên án việc đảng Cộng Sản Liên Xô đã cột chặt tương lai của đất nước với số phận của Đảng. Tổng thống Nga giải thích: ''Khi Đảng bắt đầu sụp đổ thì toàn bộ đất nước cũng đổ sụp theo (…) và đây là một sai lầm cơ bản trong việc xây dựng Nhà nước''.


ADVERTISING


inRead invented by Teads


Đảng Cộng Sản Nga hiện tại là đảng đối lập số một tại Nghị Viện./



Xả súng tại trụ sở Tổng cục an ninh liên bang Nga, ngay sau họp báo của Putin


20/12/2019


TTO - Một người vô danh đã nổ súng vào tổng hành dinh FSB đặt tại trung tâm thủ đô Matxcơva tối 19-12 khiến ít nhất 3 người chết, trong đó có 1 nhân viên FSB. Hiện trường chỉ cách Điện Kremlin một quãng đi bộ ngắn.


image007

Các nhân viên an ninh Nga đổ về hiện trường vụ việc tối 19-12 - Ảnh: REUTERS


Truyền thông Nga cho biết người tấn công đã sử dụng súng trường AK-47 hoặc Saiga và đứng bên ngoài cổng chính ra vào trụ sở Tổng cục an ninh liên bang Nga (FSB) nằm trên Quảng trường Lubyanka, nơi cách Điện Kremlin khoảng 10 phút đi bộ.


"Vụ xả súng bắt đầu vào khoảng 17h40 (giờ Nga). Tôi thấy một cảnh sát giao thông chạy xuống đường và núp đằng sau dãy ôtô đang đậu gần đó", một nhân chứng kể lại với Hãng tin Reuters.


Tiếng còi báo động, tiếng súng và tiếng la hét có thể được nghe rõ mồn một trong các đoạn clip phát tán trên mạng xã hội. Một số đoạn clip chưa được xác minh cho thấy hàng chục nhân viên an ninh Nga xách súng trường chạy trên đường phố khi xảy ra vụ việc.


FSB sau đó xác nhận đã "vô hiệu hóa" tay súng và đang tiến hành xác minh danh tính, động cơ của kẻ tấn công. Một nguồn thạo tin cũng cho biết FSB đang xem đây như một vụ tấn công khủng bố hiếm hoi nhắm vào trụ sở của cơ quan này.


Một nhân chứng khác của Reuters cho biết anh nghe thấy tiếng súng nổ liên tục trong tối 19-12 kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khác. Có thông tin nói những kẻ phá hoại đã tranh thủ kích nổ các thiết bị nổ bị tay súng bỏ lại.


Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn các nguồn tin trong cho biết ít nhất 5 người bị thương nặng trong vụ việc, bao gồm 2 nhân viên FSB.


Sự việc xảy ra gần như ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc họp báo lớn thường niên và đang chuẩn bị tham dự một lễ kỷ niệm, vinh danh các cơ quan an ninh Nga tại Điện Kremlin.


Một nguồn thạo tin của Reuters tiết lộ FSB đang suy đoán rất có thể kẻ tấn công đã lên kế hoạch vụ việc đúng vào lúc ông Putin đang phát biểu để hạ nhục hình ảnh và uy tín của cơ quan an ninh Nga.


Truyền thông Nga xác nhận ông Putin đã được báo cáo về sự việc. Nhà chức trách Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự ngay sau đó. BẢO DUY



Nga bắt cả ngàn người biểu tình phản đối chính phủ


28/07/2019


TTO - Cảnh sát Nga đã bắt giữ hơn 1.000 người biểu tình phản đối Tổng thống Vladimir Putin tại Matxcơva ngày 27-7. Đây là vụ bắt bớ lớn nhất tại Nga thời gian gần đây vì nguyên nhân này.


image008

Người biểu tình tại Nga ngày 27-7 - Ảnh: REUTERS


Theo hãng tin Reuters, cuộc biểu tình mới tại Nga diễn ra nhằm yêu cầu tổ chức bầu cử tự do, cũng như phản đối việc ông Putin nắm giữ quyền lực quá lâu.


Tổ chức độc lập OVD-Info cho biết cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 1.067 người trước cuộc biểu tình ngày 27-7. Trong những cuộc truy quét trước đó, nhiều người chỉ bị giữ lại vài giờ đồng hồ.


Lần này, phía cảnh sát cho biết có hơn 3.500 người tham gia cuộc biểu tình, trong đó có 700 người là các nhà báo và blogger.


Tuy chính phủ Matxcơva đã cố gắng ngăn chặn, tuyên bố đây là hành động phi pháp, vài ngàn người vẫn tụ họp lại để tổ chức biểu tình.


Đụng độ nhanh chóng xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng canh gác. Ít nhất 1 phụ nữ và 1 người đàn ông đã bị thương nghiêm trọng vì bị cảnh sát đàn áp bằng dùi cui.


Đánh giá sự việc, Reuters cho rằng các nhà hoạt động và giới trẻ tại Nga vẫn kiên trì gây sức ép đối với chính phủ, nhằm tăng sức cạnh tranh trong hệ thống chính trị được kiểm soát chặt của nước này.


Lãnh đạo phe đối lập đang ngồi tù tại Nga, Alexei Navalny, đã kêu gọi những người biểu tình thuyết phục giới lãnh đạo cho phép những ứng viên có tư tưởng trái ngược được tham gia cuộc bầu cử vào ngày 8-9.


Phía giới chức tại Nga giải thích cho động thái bắt bớ là cuộc biểu tình không thể diễn ra vì không thu đủ số chữ ký ủng hộ.


Phe đối lập tại Nga không chiếm ghế nào trong Quốc hội và cũng không được phép xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, kênh thông tin chủ yếu của người dân nước này.


Dù tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Putin vẫn ở mức cao hơn 60%, con số này vẫn thấp hơn so với trước đây vì thu nhập của người dân liên tục sụt giảm sau nhiều năm.


Ông Putin, 66 tuổi, đã tái đắc cử năm ngoái và sẽ tiếp tục lãnh đạo Nga trong 6 năm tiếp theo, cho đến năm 2024. NGUYÊN HẠNH
15 Tháng Mười 2015(Xem: 20575)
"Michel Nazet, tốt nghiệp về lịch sử - địa lý, luật, khoa học chính trị (Viện nghiên cứu Chính trị IEP Paris), chuyên nghiên cứu về các vấn đề địa chính trị và địa kinh tế Châu Á, có bài viết trên tạp chí địa chính trị Conflits của Pháp, số ra cho quý IV/2015, cho rằng « Giữa Ấn Độ và Trung Quốc là Đông Nam Á ».
15 Tháng Mười 2015(Xem: 19441)
"Các thành viên Đảng Dân Chủ lên sân khấu tại Las Vegas để dự cuộc tranh luận đầu tiên trong chiến dịch vận động bầu cử tổng thống năm 2016"
15 Tháng Mười 2015(Xem: 18128)
"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thì đánh giá tình huống xảy ra tuần trước « không phải là một hành động mang tính chuyên nghiệp. Hoa Kỳ sẽ không hợp tác với Nga chừng nào Matxcơva có một chiến lược rõ ràng ».
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17670)
"Trong cuộc biểu quyết ngày Chủ nhật 11/10/2015, hai phần ba dân biểu quốc hội Nepal đã bầu thủ tướng mới trong khuôn khổ bản Hiến pháp ban hành vào tháng 9 vừa qua. Khadga Prashad Sharma Oli, 63 tuổi,lãnh đạo thuộc xu hướng ôn hòa trong đảng Cộng sản Mác-Lênin, đắc cử".
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17473)
"Họa sĩ Mohammed Karim Nhaya, vừa thêm những nét cuối cùng trên bức chân dung Putin mà ông đang thực hiện, vừa giải thích lý do vì sao ông muốn Nga can thiệp vào Irak : « Người Nga đã gặt hái được nhiều thành quả », trong lúc mà « Hoa Kỳ và các đồng minh đã oanh kích từ một năm nay mà không đi đến đâu cả ».
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18583)
"Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 9 tháng 10 dẫn tờ "The Sunday Age" Australia ngày 8 tháng 10 đưa tin, tại một hội nghị hải quân tổ chức ở Sydney vào ngày 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đã lên tiếng lên án, cảnh cáo đối với Trung Quốc".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18365)
"Hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đả kích điều ông gọi là “quan điểm chống di dân” ngày càng tăng trong chính trường Hoa Kỳ. Hành động của ông Obama được coi như lời chỉ trích ngầm nhắm vào nhiều ứng cử viên tổng thống nổi bật của đảng Cộng hòa".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 21403)
- "Theo báo Mỹ, Nga không kích Syria là để đẩy giá dầu tăng lên, củng cố khả năng cầm quyền của ông Putin, sẽ gặp Saudi Arabia thời gian tới để bàn giá dầu. - Tờ "Tin tức phố Wall" Mỹ ngày 5 tháng 10 cho rằng, mặc dù từ chối hợp tác với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để giảm sản lượng, nhưng Nga hoàn toàn không để mặc cho giá dầu quanh quẩn ở mức thấp".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 19028)
"Cờ Palestine được kéo lên lần đầu tiên tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York cùng với cờ của tất cả 193 quốc gia thành viên".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18273)
"Ông Roilo Golez, kêu gọi Liên hiệp quốc và UNEP « điều tra và có hành động thích đáng » đối với những hoạt động bồi đắp đảo, mà đã tàn phá các rạn san hô ở Biển Đông".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18232)
"Tổng thống Mỹ Barack Obama cổ xúy cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một ngày sau khi 12 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương đạt thỏa thuận tự do thương mại này ở Atlanta."
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18390)
"Los Angeles Times ngày 7/10 bình luận, kết quả "canh bạc quân sự táo bạo" của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Syria đã rõ ràng, nhưng trong ngắn hạn kẻ thất bại lại dường như là Tổng thống Mỹ Barack Obama"
06 Tháng Mười 2015(Xem: 17831)
TTO - Bộ trưởng thương mại 12 quốc gia tham gia cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Atlanta (Mỹ) đã đạt được thỏa thuận vào lúc tối nay 5-10 (giờ VN).
04 Tháng Mười 2015(Xem: 18425)
"Ngoại trưởng Sergei Lavrov khi được hỏi về việc liệu Nga có kế hoạch mở rộng chiến dịch không kích IS vào lãnh thổ Iraq sau Syria hay không. Ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi là những người lịch sự, chúng tôi không đến, nếu họ không mời".
04 Tháng Mười 2015(Xem: 17953)
"Tổng thống Pháp François Hollande không dấu e ngại Syria bị chia đôi lãnh thổ và toàn vùng Trung Đông sẽ bị hai hệ phái Shia và Sunni lôi vào vòng chiến. Tổng thống Pháp kêu gọi Vladimir Putin ưu tiên tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo." Google Images
01 Tháng Mười 2015(Xem: 19488)
"Một điểm rất đáng chú ý trong bản thông cáo là ba Ngoại trưởng Ấn, Nhật và Mỹ đã nêu bật mối quan ngại về tình hình Biển Đông khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của « quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền làm thương mại mà không bị cản trở, kể cả ở vùng Biển Đông ».
01 Tháng Mười 2015(Xem: 20349)
"Câu chuyện bắt đầu từ một cú điện thoại từ một nhà ngoại giao Nga cho người tương nhiệm ở Baghdad để nói rằng "Chúng tôi có vài điều thú vị để nói với ông".
29 Tháng Chín 2015(Xem: 20092)
"Chiếc tàu dài 8 mét bị đắm sau khi xuất phát. Những người chết đuối hôm Chủ nhật do bị kẹt trong khoang tàu, theo tin của hãng thông tấn Dogan."