Philippines tan hoang vì siêu bão Haiyan

17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 11187)

Ảnh vệ tinh bão Hayan

BBC - thứ hai, 11 tháng 11, 2013

image049

Siêu bão Haiyan đã tàn phá Philippines với sức gió lên tới 320 km/giờ.

image050

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy tầm mức trận bão khi nó đến gần Philippines hôm 7/11. Giả sử trận bão được vẽ trên bản đồ châu Âu, nó sẽ đi từ London đến Berlin.

Hình ảnh trận bão khi đặt giả thiết nó tràn qua Bắc Âu.

image052

Siêu bão Haiyan là trận bão thứ 25 tấn công Philippines trong năm nay. Sức gió tối đa của cơn bão có thời điểm lên tới 313 km/giờ và gió giật 378 km/giờ.

Trong các năm gần đây có các trận bão lớn ở vùng Thái Bình Dương, như siêu bão Megi tấn công Philippines tháng Mười 2010 trước khi tràn qua Trung Quốc. Sức gió 268 km/giờ khiến 200.000 người Philippines mất nhà cửa.

Bão Bopha năm 2012, có sức gió 175 km/giờ khiến hơn 1.000 người chết./

image054

Để so sánh, bão Katrina có sức gió 205 km/giờ khi tràn vào Mỹ tháng Tám 2005. Khoảng 1.800 người thiệt mạng và thiệt hại được ước tính khoảng 108 tỉ đôla.

06 Tháng Tám 2015(Xem: 24924)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 16476)
14 Tháng Bảy 2015(Xem: 15793)
12 Tháng Hai 2015(Xem: 12302)
Hoa bàng vuông Trường Sa khoe sắc. Ai đã từng đặt chân đến quần đảo Trường Sa, chắc hẳn khó có thể quên được loài cây biểu tượng của quần đảo này – cây bàng vuông. Hoa bàng vuông khoe sắc kiêu sa dù điều kiện sống có khắc nghiệt như thế nào đi nữa.
11 Tháng Hai 2015(Xem: 13368)
TTO - “Không có từ ngữ nào có thể tả hết được vẻ đẹp của Sơn Đoòng.” Đó là câu nói mà hầu hết những ai được khám phá nơi này đều thốt ra khi kết thúc chuyến đi khám phá hang động này.