Tân Tổng lãnh sự Mỹ Susan Burns bắt đầu nhiệm kỳ mới ở Saigon

17 Tháng Mười 20229:24 SA(Xem: 2460)

VĂN HÓA ONLINE – VIỆT NAM – THỨ HAI 17 OCT 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Tân Tổng lãnh sự Mỹ Susan Burns bắt đầu nhiệm kỳ mới ở Saigon


06/10/2022


TTO - Tân Tổng lãnh sự Mỹ Susan Burns chính thức bắt đầu nhiệm kỳ ở TP.HCM sau khi trình thư lãnh sự cho Bộ Ngoại giao Việt Nam trong tuần.


image040Bà Susan Burns trình thư lãnh sự cho ông Doãn Hoàng Minh, quyền cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 4-10 - Ảnh: Tổng lãnh sự Mỹ


Bà Susan Burns đến TP.HCM thay Tổng lãnh sự tiền nhiệm Marie Damour, người vừa được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Fiji.


Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại TP.HCM, trước khi tới Việt Nam, tân Tổng lãnh sự Susan Burns là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng đảm nhiệm vị trí giám đốc Văn phòng Đông Nam Á lục địa thuộc Vụ các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.


Trước đó, bà là giám đốc phụ trách chiến lược và đào tạo khu vực thuộc Vụ các chương trình thông tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ.


Bà Burns cũng từng làm việc tại Kampala, Uganda và Kathmandu, Nepal ở vị trí trưởng phòng văn hóa - thông tin.


Powered by GliaStudio


Tại Uganda, trên cương vị quyền phó đại sứ, bà chịu trách nhiệm giám sát công tác ứng phó với khủng hoảng Nam Sudan. Tại Nepal, bà đã chỉ đạo các công tác chuẩn bị cho khủng hoảng và hoạt động truyền thông trong trận động đất 2015.


Bà Burns cũng từng công tác tại Krakow, Ba Lan, Vụ các vấn đề châu Âu và Á - Âu, Ghana và Đài Loan.


Bà đã học tiếng Trung, Ba Lan, Nepal, Việt Nam và Pháp. Bà Burns đã kết hôn và có hai con gái.

image042

Nguyên Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Marie Damour nhận nhiệm vụ mới


TTO - Bà Marie Damour, nguyên tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, đã chính thức được Thượng viện phê chuẩn là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mỹ tại Fiji/Kiribati/Nauru/Tonga/Tuvalu.


MINH KHÔI


Tân Tổng lãnh sự Mỹ: 'Thương mại sẽ là ưu tiên của tôi'


17/10/2022


TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chào mừng tân Tổng lãnh sự Mỹ Susan Burns đến sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Bà cho biết "hy vọng sẽ nâng cấp mối quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược".


image043Tổng lãnh sự Mỹ Susan Burns nhận hoa và lời chúc mừng từ Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ngày 17-10 - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG


Tại cuộc tiếp ngày 17-10, Bí thư Nguyễn Văn Nên hoan nghênh bà Burns đến thành phố trong giai đoạn Việt Nam đang hồi phục sau đại dịch COVID-19. Đáp lại, Tổng lãnh sự Mỹ bày tỏ vinh dự khi nhận nhiệm kỳ tại TP.HCM năng động.


"Vào năm 2023, chúng ta sẽ kỷ niệm 10 năm mối quan hệ toàn diện. Chúng tôi hy vọng sẽ nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược", bà Burns nói.


Ông Nguyễn Văn Nên cho biết mối quan hệ Mỹ - Việt Nam hiện đang phát triển trong nhiều lĩnh vực nhưng cần thúc đẩy thiết thực hơn nữa để xứng đáng với tiềm năng. TP.HCM luôn sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mỹ, hỗ trợ các doanh nghiệp Mỹ.


Bà Burns cũng cho biết những doanh nghiệp mà bà tiếp xúc đều muốn mở rộng kinh doanh tại TP.HCM cũng như Việt Nam, và đánh giá mối quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai bên ngày càng phát triển.


"Thương mại sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi và chúng tôi sẽ làm việc tích cực để thúc đẩy lĩnh vực này", bà Burns nói. Bà cho biết rất ấn tượng với năng lượng của người trẻ, doanh nhân trẻ tại Việt Nam. Điều này khiến bà rất lạc quan về sự hồi phục của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.


Ngoài ra, bà cũng hy vọng hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bậc cao.


Bà Burns bắt đầu nhiệm kỳ tổng lãnh sự tại TP.HCM vào đầu tháng 10-2022. Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại TP.HCM, trước khi tới Việt Nam, tân Tổng lãnh sự Susan Burns là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng đảm nhiệm vị trí giám đốc Văn phòng Đông Nam Á lục địa thuộc Vụ các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.


Trước đó, bà là giám đốc phụ trách chiến lược và đào tạo khu vực thuộc Vụ các chương trình thông tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ.


Bà Burns từng làm việc tại Kampala (Uganda) và Kathmandu (Nepal) ở vị trí trưởng phòng văn hóa - thông tin. Bà cũng từng công tác tại Krakow (Ba Lan), Vụ các vấn đề châu Âu và Á - Âu của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ghana và Đài Loan.


Bà đã học tiếng Trung, Ba Lan, Nepal, Việt Nam và Pháp. TRẦN PHƯƠNG
28 Tháng Năm 2013(Xem: 17544)
Vào thời điểm kỷ niệm 24 năm từ khi Việt Nam chính thức mở cửa kinh tế, 12 năm từ lúc Hiệp định thương mại Việt - Mỹ được xem như một “bước ngoặt”, 6 năm “cơ hội” cho việc lần đầu tiên quốc gia này gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, một lần nữa mối tương quan Mỹ - Việt lại chuyển sang một khúc quanh thách thức mới: Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).
28 Tháng Năm 2013(Xem: 17531)
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nói Việt Nam sẽ cử phái đoàn tìm hiểu về không quân và các hệ thống vũ khí của Indonesia trong năm 2014. Cổng thông tin lớn nhất của Indonesia, Kompas, đưa tin như vậy sau khi phóng viên M Hernowo tháp tùng Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin tới Hà Nội trong chuyến đi tiếp thị máy bay vận tải quân sự CN-295 hôm 27/5.
16 Tháng Năm 2013(Xem: 24811)
Tối thứ Hai 6/5 rạng sáng thứ Ba 07/05/2013, hỏa tiễn Vega của châu Âu đã phóng thành công lên quỹ đạo hai vệ tinh quan sát trái đất loại nhỏ là vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam và Proba-V của châu Âu, cùng với một vệ tinh siêu nhỏ của đại học Estonia. Vệ tinh viễn thám đầu tiên này sẽ giúp Việt Nam giảm chi phí mua ảnh vệ tinh và chủ động hơn trong việc ứng phó với thiên tai.
16 Tháng Năm 2013(Xem: 16589)
Hầu như mọi người Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước, đều vô cùng bức xúc khi được tin trên các trang liên mạng của Trung Quốc đang dấy lên một chiến dịch truyền thông nhằm vào Việt Nam với những lời lẽ sách động, gây hấn. Song song với chiến dịch này là những hành động khiêu khích trên biển Đông của các “ngư phủ” trá hình Trung Quốc mang vũ khí. Nếu trong thời gian qua, mọi người từng cảm thấy thất vọng, căm phẫn và nhục nhã trước những phản ứng nhu nhược, hèn đớn của các nhà lãnh đạo trong nước khi Trung Quốc sáp nhập Hoàng Sa và Trường Sa (mà họ gọi là Tây Sa và Nam Sa) vào huyện lỵ Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam
21 Tháng Tư 2013(Xem: 20623)
Theo tin tức và hình ảnh chúng tôi nhận được, từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 năm 2013 đã diễn ra hai sự kiện tác động đến tâm lý chính trị người Việt hải ngoại, mỗi khi nhớ về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Đó là vào những ngày đầu năm Quí Tị 2013, ông Nguyễn Thanh Sơn, đương kim Thứ trưởng Bộ ngoại giao CSVN, Chủ tịch Uỷ ban “Việt kiều” và một phái đoàn Mỹ do ông Lê Thành Ân Tổng lãnh sự dẫn đầu, đến thắp nhang tưởng niệm tại Nghĩa Dũng Đài, một đài tưởng niệm lớn tọa lạc trong Nghĩa Trang Biên Hòa.
16 Tháng Tư 2013(Xem: 18674)
Hôm qua ông Lê Thành Ân Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ Tại Sài Gòn dẫn đầu một phái đoàn đã viếng thăm Nghĩa Trang Quân đội VNCH cũ ở Biên Hòa. Nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng Hòa từng là nơi yên nghỉ hơn 16.000 tử sĩ các cấp. Sau năm 1975, chế đội mới đã phong tỏa khu vực nghĩa trang quân đội này, không cho phép thân nhân những người đã khuất vào thăm viếng và chăm sóc phần mộ. Gần đây Chính quyền Việt Nam đã chuyển quyền quản lý khu nghĩa trang Quân đội VNCH cho Tỉnh Bình Dương và qui hoạch như một nghĩa trang dân sự. Việc thăm chăm sóc mộ phần tử sĩ VNCH đã được dễ dàng hơn trước.